Bao Tien Phong

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã có bước phát triển mới, tạo được dấu ấn tốt đẹp và sự lan tỏa tích cực, sâu rộng. Đã có gần 70% hội viên phụ nữ Quân đội thường xuyên tham gia ít nhất một môn thể thao với hơn 1.000 câu lạc bộ, hội, nhóm tại các hội phụ nữ cơ sở. Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, Liên hoan Thể dục thể thao phụ nữ Quân đội năm 2025 có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với việc nâng cao nhận thức, sức khỏe, thể lực và tinh thần cho hội viên phụ nữ toàn quân; đồng thời, là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí vươn lên của nữ quân nhân; tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ được giao lưu, học hỏi, giới thiệu những mô hình tốt trong tổ chức, luyện tập thể dục, thể thao. Liên hoan cũng cổ vũ, động viên, khuyến khích phụ nữ Quân đội tích cực, chủ động rèn luyện sức khỏe với những hoạt động cụ thể, phù hợp để nâng cao thể lực; xây dựng người phụ nữ Quân đội phát triển toàn diện, vững về chính trị, sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn, khỏe về thể chất để chung tay, góp sức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. THỤY DU CÔNG NGHỆ “NHÌN THẤU” LÒNG ĐẤT Trong bối cảnh hạ tầng giao thông Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện, đặc biệt với sự ưu tiên phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, việc thi công các công trình ngầm đối mặt với không ít thách thức. Những sự cố như vỡ đường ống nước, đứt cáp quang hay phụt bùn… không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng mà còn kéo dài tiến độ dự án. Mặc dù công nghệ ra đa xuyên đất (GPR) đã được ứng dụng, nhưng những hạn chế về thời gian, chi phí, tính cơ động và yêu cầu tay nghề kỹ sư cao đã đặt ra nhu cầu cấp thiết về một phương pháp tối ưu hơn. Thượng úy Đoàn Xuân Hưng - Trợ lý Kỹ thuật thuộc Trung tâm Kiểm định giá trị và chất lượng công trình ở Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT), đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và phát triển thành công đề tài “Tự động xác định công trình ngầm sử dụng công nghệ ra đa xuyên đất kết hợp với thuật toán Deep Machine Learning”. Sáng kiến đã đoạt giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25. Theo Thượng úy Hưng, hệ thống hoạt động dựa trên việc tương tác ra đa, quét trên mặt đất và cho ra kết quả dạng ảnh B-scan. Với kinh nghiệm sẵn có, anh đã gán nhãn các dị vật ngầm, sắp xếp chúng trên cấu trúc kỹ thuật và đưa vào huấn luyện tự động nhận dạng bằng thuật toán do chính mình thiết kế. Kết quả cho thấy, 11 dị vật ngầm đã được xác định chính xác 100% ở mức độ đơn giản và 96% ở mức độ phức tạp. Sáng kiến không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng - an ninh khi được áp dụng thành công trong các dự án lớn như: cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước và thay thế lớp bảo ôn hệ thống kỹ thuật Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiểm tra khoang rỗng thân đê, đập hồ Gò Miếu (Thái Nguyên); kiểm tra kết cấu móng trụ sở S2 của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; bản đồ hóa công trình ngầm tại đường Vành đai 4 (Hoài Đức, Hà Nội) và Nhà máy Samsung Thái Nguyên. Với sáng kiến đột phá trong việc tự động xác định công trình ngầm, Thượng úy Hưng đã mang đến một giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và tiến độ thi công hạ tầng, đồng thời mở ra những hướng nghiên cứu tiềm năng trong tương lai. Thời gian tới, Thượng úy Hưng sẽ tiếp tục phát triển thuật toán không chỉ dừng lại ở việc tự động nhận dạng công trình ngầm mà còn mở rộng sang các hạng mục khác như kiểm tra hư hỏng tấm pin mặt trời, hư hỏng bản mặt cầu hoặc đánh giá chất lượng công trình. GIẢI PHÓNG SỨC LAO ĐỘNG Hiện nay việc xếp, dỡ tại các đầu kho giao nhận, ga đường sắt chủ yếu thủ công bằng sức người cùng với các trang thiết bị thô sơ như hệ thống con lăn, máng trượt và các loại xe nâng thủy lực bằng tay. Tuy nhiên, các loại xe nâng thủy lực có bước nâng ngắn, do đó tốn nhiều thời gian xếp dỡ và năng suất không cao. Để giải phóng sức lao động và giảm thời gian cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân trong việc xếp dỡ vũ khí đạn, vật chất, trang bị kỹ thuật cũng như đẩy nhanh tiến độ trong vận chuyển, Thượng úy Đặng Xuân Long (Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục HC-KT) cùng nhóm nghiên cứu đã đề xuất đề tài “Chế tạo xe nâng thủy lực xếp dỡ hàng vũ khí đạn dùng cho vận chuyển hàng hóa, khí tài đạn dược quân sự”. Sáng kiến đã đoạt giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25. Thượng úy Long cho biết, theo tiêu chuẩn đóng hàng đạn dược đang sử dụng, kiện hàng có tải trọng từ 25kg đến 85kg. Do đó xe nâng sẽ được thiết kế lấy lực nâng 300kg mỗi mã làm thông số tính toán, nhờ vậy xe có thể vận chuyển mỗi lần từ 3 đến 6 kiện hàng cùng lúc. Theo Thượng úy Long, kết cấu xe nâng gồm 3 phần chính gồm hệ thống điều khiển thủy lực, khung xe cố định và khung càng trượt. Khung xe có kết cấu hàn có thể chịu tải trọng lớn. Khung càng trượt cho phép nâng kiện hàng lên cao nhẹ nhàng nhờ hệ thống 4 bánh xe lăn trượt lên xuống. Hệ thống thủy lực có thể linh hoạt thay đổi được lực nâng và hành trình nâng cho phép nâng kiện hàng tối ưu. “Nếu tải nặng dưới 100kg, tốc độ nâng sẽ tăng lên 3 lần so với khi tải trọng từ 100kg đến 300kg. Với tính năng này, xe nâng cho phép thuận tiện khi vận chuyển hàng từ ô tô sang toa tàu hỏa và ngược lại”, Thượng úy Long chia sẻ. Cũng theo Thượng úy Long, việc thiết kế, chế tạo thiết bị nâng thủy lực chuyên dụng rất khả thi với điều kiện kỹ thuật hiện nay trong nước, nhất là khi khả năng chế tạo bằng máy CNC trong nước đã đạt trình độ khá cao. Qua đó góp phần giải phóng sức lao động cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, tăng năng suất lao động, bảo đảm các quy tắc an toàn trong vận chuyển, xếp dỡ vũ khí, đạn dược. NGUYỄN MINH Luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc, hai người trẻ ở Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) là Thượng úy Đoàn Xuân Hưng và Thượng úy Đặng Xuân Long đã có sáng kiến rất thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, lẫn dân sự. Từ 17/6 đến 23/6, gần 1.300 hội viên phụ nữ thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cùng tham gia tranh tài tại Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2025, với các nội dung thi dân vũ, cầu lông và bóng chuyền hơi. Liên hoan do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 7 nThứ Tư n Ngày 18/6/2025 NGƯỜI LÍNH Sáng kiến ứng dụng cao của người trẻ áo lính Bóng hồng toàn quân đua tài dân vũ, thể thao Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao thưởng Thượng úy Đặng Xuân Long Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao thưởng Thượng úy Đoàn Xuân Hưng vì đã có thành tích giành một giải Ba và một giải Khuyến khích của Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25 ẢNH: NGUYỄN MINH Các bóng hồng đến từ Quân chủng Phòng không - Không quân trong màn thi dân vũ thể thao, sáng 17/6 ẢNH: NGUYỄN MINH Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT cho biết, tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25, tuổi trẻ Tổng cục có 44 công trình, sáng kiến của 75 tác giả đến từ 17 cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khen thưởng (gồm 4 giải Nhì, 11 giải Ba và 29 giải Khuyến khích); Cục Chính trị Tổng cục HC-KT được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25 và giai đoạn 2020-2025. Tham gia Liên hoan có 51 đoàn vận động viên không chuyên với 112 đội tuyển, cùng gần 1.300 hội viên phụ nữ thuộc các cơ quan, đơn vị. Ngay sau chương trình khai mạc (sáng 17/6), 35 đội tuyển đã bước vào nội dung thi dân vũ thể thao kết hợp các vũ điệu quy định trong Quân đội; thi đấu cầu lông đôi nữ giữa các đội Quân khu 5 và Quân khu 7, Binh chủng Hóa học và Binh chủng Đặc công tại Nhà thi đấu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Liên hoan sẽ bế mạc vào ngày 23/6.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==