CHỦ ĐỘNG TRÊN MẶT TRẬN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG Đồng chủ trì hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư cho biết, quá trình lãnh đạo đổi mới đất nước, Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư duy lý luận của Đảng đã có sự phát triển mới, Đảng ta đã chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung góp phần làm sâu sắc thêm lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối đổi mới đúng đắn để lãnh đạo đất nước nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau hơn 6 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được kết quả rất quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Theo đó, toàn Đảng và cả hệ thống chính trị đã có sự thống nhất trong nhận thức cũng như hành động, tích cực, chủ động vào cuộc, trong đó lực lượng xung kích, nòng cốt là ngành Tuyên giáo, các cơ quan truyền thông, thông tin, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận, các ban Đảng các cấp; lực lượng Công an, Quân đội và các nhà khoa học, các học giả thuộc chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, đã có hàng vạn bài viết các thể loại, hàng nghìn cuốn sách, tài liệu nhận diện và đấu tranh phản bác, vạch trần sự giả dối, xảo biện; phát hiện, ngăn chặn các luận điệu sai trái, độc hại của các thế lực thù địch tấn công phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phá hoại nội bộ. “Chúng ta giữ vững được thế trận và chủ động trên mặt trận chính trị tư tưởng; nắm chắc âm mưu chiến lược, chiến thuật, thủ đoạn, chiêu trò, biện pháp cách thức, hình thức, phương tiện chống phá của các loại đối tượng... Đảng luôn vững vàng về mặt chính trị, giữ vững vai trò, vị trí lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội; kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nhấn mạnh. XÂY DỰNG LÝ LUẬN ĐrU TRANH SẮC BÉN Khẳng định tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong thời kỳ mới, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) cho rằng phải xây dựng được hệ thống lý luận đấu tranh sắc bén. “Lý luận đóng vai trò trọng yếu, là “cốt vật chất” để nâng cao tiềm lực trí tuệ, trình độ tư duy, năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nếu yếu kém, lạc hậu về lý luận, nếu không nắm chắc lý luận, không có lý luận sắc bén, thì chúng ta không thể đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay”, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng nhận định. Theo Phó Giám đốc Học viện Chính trị, tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống lý luận sắc bén xuất phát trực tiếp từ vai trò quan trọng của lý luận trong đấu tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Vì thế, không có lý luận sắc bén, thì đấu tranh phản bác sẽ không hiệu quả, thậm chí sẽ gặp nhiều “lúng túng” và có thể như người “nhắm mắt” trong đấu tranh. Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng cho biết, thời gian qua, công tác nghiên cứu lý luận đã được quan tâm và thực hiện khá tốt; nhưng không ít công trình nghiên cứu lý luận còn thoát ly, xa rời thực tế, chủ yếu ở dạng mô phỏng, minh họa đường lối, quan điểm của Đảng, thậm chí mô phỏng hời hợt, nông cạn và cả lệch lạc, chưa cắt nghĩa được đủ độ sâu, đủ độ tới các vấn đề thực tiễn đặt ra. Nếu như vậy, nghiên cứu lý luận sẽ không thể làm tròn nhiệm vụ vẻ vang và trọng đại của mình là “cung cấp luận cứ cho việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới”. Trước yêu cầu mới của thực tiễn, cần nỗ lực nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tạo ra đột phá và có được hệ thống lý luận đấu tranh sắc bén. Nghiên cứu lý luận phải được tổ chức thật sự khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời, phát huy tốt dân chủ trong nghiên cứu. Các chủ thể và lực lượng nghiên cứu phải đứng vững trên lập trường cách mạng, trung thành, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận; thực hiện nghiên cứu với tinh thần và phương pháp khoa học nghiêm túc, đúng đắn. “Bệnh “giáo điều”, “hời hợt”, “đại khái”, không chịu đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu không đến nơi đến chốn, thì không những không thể có sự hiểu biết lý luận chắc chắn, sâu sắc, mà còn có thể làm méo mó bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cả trong nhận thức và trong vận dụng vào thực tiễn, phát triển lý luận”, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh. BỒI DƯỠNG LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT Nhằm phát huy vai trò của Quân đội trong nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay, Thiếu tướng La Công Phương - Chính ủy Quân khu 1 đã đề ra các giải pháp thiết thực. Nổi bật là thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đặc biệt là người lãnh đạo, chỉ huy trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhằm giữ vững trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng. Trong đó, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phải được đặt lên hàng đầu. Đội ngũ cán bộ, cơ quan tham mưu, giúp việc thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm (một người có thể tham gia nhiều việc nhưng một việc chỉ có một người chịu trách nhiệm), khắc phục tình trạng chung chung, chồng chéo nhiệm vụ, thời gian thực hiện. “Trong đấu tranh, cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị để có biện pháp kịp thời. Đồng thời, phân tích chỉ rõ những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, tạo sức đề kháng và khả năng miễn dịch cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các thông tin sai trái, độc hại”, Thiếu tướng La Công Phương cho biết. Chính ủy Quân khu 1 cũng cho rằng, xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, chuyên sâu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị phải thường xuyên quan tâm xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở đơn vị cơ sở. Trong đó, lựa chọn đội ngũ tham gia có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trình độ lý luận và thực tiễn tốt; có kiến thức, kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, thường xuyên làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng đấu tranh, cách tạo lập trang, nhóm, kỹ thuật sử dụng các trang bị, phương tiện đấu tranh trên không gian mạng như máy tính ảo, phần mềm máy tính ảo trên máy tính xách tay, trên các thiết bị cầm tay (máy tính bảng, ipad, điện thoại thông minh), cách khai thác nguồn thông tin để chia sẻ, lan tỏa; từng bước tiếp cận và sử dụng phần mềm ứng dụng Mocha 35... “Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, chủ động mua sắm, nâng cấp, sửa chữa và từng bước hiện đại hóa các trang bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ cho lực lượng này”, Thiếu tướng La Công Phương nhấn mạnh. THỤY DU Nhằm làm rõ những vấn đề cơ bản về nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các nhà khoa học và các tướng lĩnh, sĩ quan đã cùng luận giải về nhiều góc cạnh của mặt trận đặc biệt này tại một cuộc hội thảo được tổ chức gần đây. 7 nThứ Ba n Ngày 17/6/2025 THỜI SỰ Đại biểu dự hội thảo tham quan khu vực trưng bày ấn phẩm, tài liệu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị”. Thượng tướng, PGS.TS NGUYỄN VĂN THÀNH - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay” do Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại (Hội đồng Lý luận T.Ư) tổ chức. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, sĩ quan cùng nhiều đại biểu trong và ngoài Quân đội. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG: Nâng cao trình độ tư duy, năng lực đấu tranh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==