Thực nghiệm hiện trường vụ án mạng trong quán nhậu Công an xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đưa 2 nghi phạm liên quan vụ án mạng trong quán nhậu trên đường Đặng Thúc Vịnh để thực nghiệm hiện trường. Hai người này được xác định là B.Q.N. (24 tuổi) và H.T.K. (22 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi). Trong đó, N. là người trực tiếp dùng hung khí đâm chết nạn nhân. Trước đó, khoảng 23h ngày 14/6, hai nhóm thực khách đang ăn uống tại quán nhậu trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả. Trong lúc xô xát, một nam thực khách bị đâm gục tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Ngay trong đêm, Công an xã Thới Tam Thôn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhiều người và truy tìm các đối tượng liên quan. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN Ngư phủ đem ma túy ra biển Mới đây, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc (Đồn Biên phòng Sông Đốc, Bộ đội Biên phòng Cà Mau) trong lúc kiểm tra tàu cá CM-93377.TS chuẩn bị rời bến ra biển đánh bắt phát hiện đối tượng Lâm Thanh Hậu (quê Kiên Giang) có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, Biên phòng phát hiện trong tư trang của Hậu có 1 túi nilon chứa lá cây băm nhỏ và 1 túi đựng tinh thể màu trắng. Hậu khai nhận, trong 1 túi chứa “cỏ Mỹ” (cần sa) và 1 túi ma túy đá, đem theo để sử dụng khi theo tàu đánh bắt trên biển. Trước đó, chiều 9/6, Đồn Biên phòng Khánh Hội cũng phát hiện đối tượng Đ.V.T. (quê Cà Mau) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Đối tượng sau đó bị tạm giữ để điều tra, làm rõ. TÂN LỘC 11 nThứ Ba n Ngày 17/6/2025 PHÁP LUẬT TỪ THÔNG TIN ĐẬP BỊ VỠ Tiền Phong là tờ báo đưa thông tin vỡ đập Dạ Lam đầu tiên, từ nguồn tin của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ Nguyễn Đình Hoà vào sáng 13/6. Thông tin từ ông Hoà cho biết: Khi ông đang đi thị sát tình hình lũ lụt trên địa bàn thì nhận được báo cáo từ UBND xã Thái Thủy là đã vỡ đập Dạ Lam. Ông Hoà nói, đang chạy đến hiện trường và cho biết thêm, đập Dạ Lam đang trong quá trình nâng cấp. Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy còn cho biết, đã thông báo khẩn đến các xã phía hạ du của đập Dạ Lam để chủ động ứng phó. Bên cạnh đó, trang thông tin của Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Lệ Thủy đưa thông tin cảnh báo: “Bà con vùng giữa Lệ Thuỷ theo dõi thực hiện các phương án khẩn cấp. Đập Lam (Thái Thủy) đã vỡ”. Để chắc chắn hơn về thông tin, ngay sau đó, phóng viên Tiền Phong xin số Chủ tịch UBND xã Thái Thủy từ ông Hoà để tiếp tục tìm hiểu thông tin. Qua điện thoại, ông Lê Thuận Văn, Chủ tịch UBND xã Thái Thủy cho biết: Mưa lớn, nước lũ về mạnh nguy cơ vỡ đập Dạ Lam rất lớn, ông đã huy động lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị thi công túc trực từ 12 giờ đêm 12/6. Đến 4 giờ sáng ngày 12/6, thống nhất phương án khơi thông dòng chảy thoát lũ phía phải thân đập. Tuy nhiên, đến 10 giờ cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về quá mạnh đã làm vỡ đê quai, sau đó dòng nước ào xuống phá thân đập, đoạn đang đào hạ thấp để gia cố cống lấy nước, chiều rộng khoảng 8m. Theo Chủ tịch UBND xã Thái Thuỷ, vụ vỡ đê quai làm nước lũ tràn về mất kiểm soát, gây thiệt hại khoảng hơn 5.000m2 ao hồ nuôi cá của người dân. Ngoài ra, do nước chưa rút nên cũng chưa thể biết được lượng đất đá, phù sa bồi lấp diện tích ruộng, vườn ở phía hạ lưu. ĐẾN THÔNG TIN CHỦ ĐỘNG PHÁ DỠ ĐẬP Tuy vậy, đến đầu giờ chiều cùng ngày, hầu hết phóng viên báo chí trên địa bàn Quảng Bình đều nhận được một văn bản “báo cáo” do Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng ngành (viết tắt là Ban QLDA), thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Bình phát hành. Văn bản cho rằng, Ban này đã chủ động chỉ đạo khơi thông dòng chảy chứ không có chuyện vỡ đê quai, hay vỡ đập. Văn bản có đoạn viết: “Từ 4 giờ ngày 13/6, đơn vị thi công đã chủ động đào rãnh thoát lũ phía hữu đập, tuy nhiên mực nước hồ lên quá nhanh, nếu không phá dỡ đê quai để chủ động thoát lũ thì đê quai sẽ vỡ, ảnh hưởng lớn đến an toàn đập, nên đến 9 giờ cùng ngày, Ban QLDA đã chỉ đạo đơn vị thi công phá dỡ đê quai (phục vụ thi công cống lấy nước) để tháo nước, hạ thấp mực nước trong hồ nhằm đảm bảo an toàn cho các hạng mục đập chính”. Để làm rõ nội dung của văn bản này, PV Tiền Phong đã gọi điện phỏng vấn trực tiếp ông Đinh Khánh Hậu, Giám đốc Ban QLDA và ông Hậu thừa nhận là có vỡ đê quai đập Dạ Lam nhưng chưa gây thiệt hại gì. Vì sao từ thông tin đê quai đập Dạ Lam bị vỡ, tạm được nhìn nhận như sự cố, Ban QLDA lại biến tấu và báo cáo rằng đã chuyển sang chủ động cho phá dỡ đập? Một chuyên gia trong ngành xây dựng cho biết: Việc xảy ra sự cố trong quá trình thi công bất cứ công trình nào, dù là do thiên tai thì cũng phải được điều tra tìm nguyên nhân. Nếu do chất lượng công trình yếu kém, quy trình quản lý chất lượng công trình có vấn đề, dẫn đến sự cố thì phải quy trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân liên quan. Như vậy, nếu toàn bộ sự việc vỡ đập nói trên là do chủ động hoàn toàn để cứu các hạng mục chính của đập Dạ Lam như Ban QLDA công bố, thì toàn bộ các thiệt hại nếu có như: Thuê nhân công, máy múc khơi thông đập; khối lượng đất đá bị nước cuốn trôi; thiệt hại của người dân ở phía hạ du… sẽ do ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm. Liên quan đến sự cố đập Dạ Lam, bị vỡ hay chủ động cho vỡ, bị động hay chủ động… dư luận đang cần một “đáp án” chính xác nhất, nhằm tránh việc ngân sách Nhà nước phải “gánh” cho những vi phạm nếu có. HOÀNG NAM Trong khi chính quyền thông báo đập Dạ Lam (xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) bị vỡ, Ban quản lý dự án, bằng một văn bản báo cáo biến tấu, đã chuyển từ bị động sang chủ động hoàn toàn, nhằm tránh thông tin vỡ đập. Đoạn đê quai của đập Dạ Lam bị vỡ lúc 10 giờ sáng 13/6 Sáng 16/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum (PA05) cho biết, đã triệu tập làm việc hơn 30 đối tượng liên quan đến clip một cô gái ở thành phố Kon Tum bị đánh hội đồng, phát trực tiếp trên mạng. Theo clip đăng tải trước đó, tại một hẻm ở đường Võ Nguyên Giáp (xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum) em H.P.G.H (19 tuổi, trú phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) bị một nhóm phụ nữ đánh hội đồng. Hình ảnh cho thấy có ít nhất 2 người phụ nữ trực tiếp đè em H.P.G.H xuống đất, dùng chân đạp liên tục lên đầu, đá và kéo tóc nạn nhân. Mặc dù có nhiều người đứng xung quanh, nhưng không can thiệp, chỉ nhìn và quay clip. Cảnh tượng đánh người tập thể được một người trong nhóm quay lại và phát trực tiếp lên mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ. Người nhà của em H.P.G.H cho biết, đã đưa em H nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum với tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau nhức và một số vết xây xát trên cơ thể. Đặc biệt, nạn nhân mới sinh bé trai được 1 tuổi. Theo Phòng PA05, tại buổi làm việc, nhóm đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi. Nhóm này khai nhận lý do ra tay vì có mâu thuẫn với H.P.G.H. Đồng thời, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, truy lùng và xác định chính xác vị trí cất giấu của khẩu súng liên quan tới vụ việc. Theo đó, khẩu súng này do N.A.Q (SN 2005, trú phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum) đặt mua trên mạng và giao cho N.H.A (bạn trai của H.P.G.H) sử dụng trong lúc xảy ra vụ việc. Hiện khẩu súng nghi là công cụ nguy hiểm đang được giám định để xác định tính chất, mức độ nguy hại và mục đích sử dụng. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ việc nghiêm trọng này. NGUYÊN LÊ Phát hiện súng tại hiện trường vụ cô gái bị đánh hội đồng Đập Dạ Lam ở xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ đang thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp lên sức chứa hơn 700.000m3 nước. Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Khánh Huyền thi công, với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Uẩn khúc vụ vỡ đập Dạ Lam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==