Từ đầu năm 2024, chi nhánh công ty đã sản xuất và bán 344 tấn cà phê bột không đạt chất lượng, trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Cũng liên quan đến sản xuất, buôn bán cà phê giả, ngày 11/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước (SN 1965, trú tại đường Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc, quận Phú Xuân, thành phố Huế) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự. Trước đó, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất và chế biến cà phê bột Gia Cát do bà Phước làm chủ, đặt tại đường Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc. Cơ sở này đồng thời có cửa hàng kinh doanh tại địa chỉ 84 Kim Long, phường Kim Long, quận Phú Xuân, thành phố Huế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sử dụng nguyên liệu gồm: đậu nành, hạt bắp, phụ gia không rõ nguồn gốc, xuất xứ để pha trộn với cà phê hạt. Hỗn hợp sau khi xay trộn được thuê nhân công đóng gói, dán nhãn hiệu Gia Cát và bán ra thị trường để thu lợi. Kết quả giám định cho thấy, nhiều sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu Gia Cát có hàm lượng caffeine rất thấp so với quy định, đồng thời không phù hợp với bản tự công bố sản phẩm của cơ sở. Ngày 9/6, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bà Đặng Thị Hòa Hiệp (53 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo, tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) để điều tra tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê Dạ Thảo có dấu hiệu bất thường nên tiến hành kiểm tra. Ngày 11/4, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 3,45 tấn cà phê bột (6.845 túi), xe bán tải và nhiều thiết bị sản xuất, phụ gia. Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, doanh nghiệp đã thay đổi công thức, giảm hàm lượng caffeine so với công bố, sản xuất hơn 21 tấn cà phê (42.187 sản phẩm), trong đó đã bán hơn 17,6 tấn, thu về gần 1,3 tỷ đồng. Số còn lại đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thu giữ. NHÓM PV 11 n Thứ Hai n Ngày 16/6/2025 NỢ THUẾ 1,8 TRIỆU ĐỒNG CŨNG BỊ CẢNH BÁO Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Chi cục Hải quan Khu vực II vừa gửi thông báo tới ông L.T.B. - người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thắng Lợi Mới (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Nguyên nhân do công ty này đang nợ tiền phạt chậm nộp tại Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 với số tiền 2,7 triệu đồng. Đơn vị này cũng gửi thông báo tới ông T.B.D. - người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thái Kỹ Thuật (quận 10, TPHCM) - về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, do DN nợ thuế 1,8 triệu đồng. Ông Đ.M. - người đại diện pháp luật Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Minh Thành (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) - cũng nhận được thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, do nợ hơn 6,4 triệu đồng. Hàng loạt giám đốc, người đại diện pháp luật của DN khác cũng được thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh vì chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, mức nợ trong một số trường hợp chỉ dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Trước đây, biện pháp này thường được áp dụng với những khoản nợ thuế lớn từ hàng trăm đến nợ thuế tiền tỷ hoặc mang tính chất kéo dài, khó thu hồi. Tuy nhiên, gần đây cho thấy xu hướng siết chặt, áp dụng cả với các khoản nợ nhỏ nếu có dấu hiệu né tránh nghĩa vụ. Theo Cục Hải quan, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh không nhằm gây khó cho DN, mà là công cụ cuối cùng trong chuỗi các bước cưỡng chế theo quy trình luật định. Trước khi ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan Hải quan đã gửi nhiều lần thư nhắc nộp thuế, thậm chí ban hành quyết định cưỡng chế qua tài khoản ngân hàng, khấu trừ từ nguồn thu khác hoặc phong tỏa tài sản. Theo Nghị định 49 của Chính phủ về quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh có hiệu lực từ 28/2, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thuế có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn trên 120 ngày thì bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Người đại diện theo pháp luật của DN bị cưỡng chế thuế có số tiền nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn trên 120 ngày thì bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Tuy nhiên, đối với những cá nhân, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế nhỏ có giá trị vài triệu đồng nhưng nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh chủ yếu là những trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định. "Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan Hải quan sẽ chính thức gửi thông báo sang Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh", Cục Hải quan cho hay. THÔNG ĐIỆP MẠNH MẼ…. Luật sư Lê Thị Thanh Hà - Đoàn Luật sư TP Hà Nội - đánh giá, việc sử dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một thông điệp mạnh thể hiện việc cơ quan chức năng đang siết chặt hành vi trốn, lách nghĩa vụ tài chính. Nếu trước đây doanh nghiệp có thể kéo dài thời gian hoặc tìm cách trì hoãn, giờ đây rủi ro cá nhân đối với người đại diện pháp luật đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, theo nữ luật sư, việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với cả những khoản nợ nhỏ cần được xem xét kỹ về tính tương xứng, tránh lạm dụng gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh. Trong bối cảnh nợ thuế gia tăng, biện pháp này được xem là có tính răn đe mạnh, nhất là với các doanh nghiệp “ma” hoặc có dấu hiệu lập công ty để trốn nghĩa vụ. Trong thời gian tới, cơ quan hải quan tại các tỉnh, thành phố lớn như TPHCM, Hải Phòng, Hà Nội dự kiến tiếp tục rà soát và mở rộng danh sách tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện các doanh nghiệp vi phạm. Ngoài biện pháp hành chính, cơ quan hải quan còn phối hợp với cơ quan công an để xử lý hình sự các trường hợp có dấu hiệu gian lận thuế có tổ chức. XUÂN PHONG Trong bối cảnh số nợ thuế quá hạn gia tăng, cơ quan hải quan đang áp dụng triệt để biện pháp thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (DN) chây ỳ nộp thuế có dấu hiệu bỏ trốn dù giá trị nợ chỉ ở mức vài triệu đồng. Giám đốc nợ thuế gần 2 triệu đồng có thể bị hoãn xuất cảnh Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả "khủng" PHÁP LUẬT Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11h ngày 13/6, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra ô tô mang BKS: 53S -0664 do L.V.T. (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) điều khiển và phát hiện trên xe đang chở 32 thùng giấy, bên trong chứa mỹ phẩm (kem trộn) có trọng lượng 1.200kg không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng xác định số hàng hóa trên là của D. thuê T. vận chuyển đến giao cho người khác tiêu thụ. Tiến hành kiểm tra nhà và kho của D. tại TP Tây Ninh, Công an phát hiện 2 người đang làm thuê cho D. gia công sản xuất mỹ phẩm. Công an thu giữ 20 thùng nhựa chứa hóa chất in nhãn mác nước ngoài, 10 bao hóa chất rắn loại 50kg in nhãn mác nước ngoài, 200kg kem thành phẩm, 100 lọ hóa chất các loại chứa dung dịch, 3 ô tô và nhiều sổ sách, tem, nhãn hiệu chống giả có liên quan… Kiểm tra hộ kinh doanh N.T.T., Công an thu giữ 13 loại mỹ phẩm với hơn 550 sản phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị điện tử dùng trong hoạt động mua bán mỹ phẩm giả. Tại 2 kho chứa hàng hóa của T., Công an phát hiện 4 người khác đang gia công, dán nhãn mác đóng gói sản phẩm lên nhiều lọ mỹ phẩm có tổng trọng lượng khoảng 10.000kg. Cơ quan chức năng phát hiện 20 thùng giấy carton bên trong chứa nhiều lọ mỹ phẩm không nhãn mác, có tổng trọng lượng 800kg; 2 máy in tem, nhãn và nhiều vỏ hộp, thùng hàng phục vụ đóng gói… không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã bán ra thị trường trên 100.000 đơn hàng cho người tiêu dùng, thu lợi gần 10 tỷ đồng. Tang vật tạm giữ ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng. D. khai nhận, từ năm 2020, đối tượng này đã bắt đầu hoạt động gia công, sản xuất, mua bán, mỹ phẩm giả. TÂN CHÂU Tang vật vụ án Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế vài triệu đồng nhưng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Tây Ninh) phát hiện 2 đối tượng L.T.M.D. (SN 1991) và N.T.T. (SN 1992, cùng ngụ tại Tây Ninh) livestream, bán mỹ phẩm với giá thành rất rẻ nên đã lập chuyên án đấu tranh. trên phương tiện truyền thông để tăng tính răn đe. Ông Trịnh Đức Minh - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, nhiều khả năng cà phê bột bị làm giả sẽ tăng trong thời gian tới. Bởi hiện nay, giá cà phê hạt đã tăng cao hơn 120.000 đồng/kg nên 100.000 đồng/kg thì không thể có chuyện chuyện hàng thật. Theo ông Minh, cà phê giả được tẩm bằng phụ gia, hoá chất nên người tiêu dùng bị ảnh hưởng đầu tiên về sức khoẻ. Hệ luỵ của cà phê giả khiến người dùng mất niềm tin, ảnh hưởng đến thương hiệu cà phê Việt. Hành vi này cũng tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh của các nhà sản xuất. NHÓM PV "Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan Hải quan sẽ chính thức gửi thông báo sang Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh". CỤC HẢI QUAN Để ngăn chặn hành vi sản xuất cà phê giả, ông Minh cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các đầu mối tiêu thụ. Chính họ là mắt xích quan trọng tiếp tay cho hàng giả lộng hành. Về phía người tiêu dùng ông Minh khuyến cáo cần lựa chọn thông minh.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==