THIẾU KỸ NĂNG SINH TỒN DƯỚI NƯỚC Quyết tâm để các bạn nhỏ biết bơi trong mùa hè, anh Nguyễn Minh Thái, Phó Bí thư Đoàn xã Nguyễn Huân (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) mỗi buổi sáng huy động từ 10 -15 bạn đoàn viên kèm cặp khoảng 20 em nhỏ học bơi ở vuông tôm. Anh Thái cho hay, do địa phương không có hồ bơi theo chuẩn, nên Đoàn thanh niên tận dụng vuông tôm làm nơi dạy bơi cho trẻ. Vùng sông nước, đặc biệt các khu vực gần biển, việc bơi trong vuông tôm thường gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Ai cũng từng có kỷ niệm tắm sông, tắm trong vuông tôm. “Lúc nhỏ, trẻ em trong xóm tụ tập lại bơi và tự dạy nhau bơi. Có khi thi bơi, lặn đua, chơi trốn tìm dưới nước hay chơi chọi sình (ném đất mềm)… Những hoạt động tuy tự phát, nhưng lại giúp trẻ em trong xóm biết bơi, quen với môi trường nước”, anh Thái nói. Anh Thái được cha dạy bơi từ lúc 5 tuổi. Khi học lên lớp 2, 3, anh cùng các bạn trong xóm có thể tự tin đi bắt ốc, bắt cá trong ao hồ, cùng nhau bơi qua sông. “Hồi đó, trẻ em vùng nông thôn đâu có hồ bơi, cũng không có lớp dạy bơi bài bản, nhưng ai cũng biết bơi. Nay trẻ em có điều kiện, có áo phao, hồ bơi nhân tạo nhưng nhiều em lại ngại, thậm chí sợ nước. Tỷ lệ trẻ em biết bơi ở vùng nông thôn chỉ khoảng 60%”, anh Thái chia sẻ. Phó Bí thư Đoàn xã Nguyễn Huân cho rằng, ngày nay nhiều phụ huynh cưng chiều con quá mức, rơi vào tình trạng “nắng không ưa, mưa không chịu”. Trẻ em bây giờ chủ yếu cầm điện thoại, xem tivi, ít tụ tập bạn bè chơi các trò chơi dân gian như trước. Ngay trẻ em vùng sâu, vùng xa cũng dần hạn chế các kỹ năng sinh tồn, đặc biệt trong môi trường nước. Một phần vì gia đình ngăn cấm nhiều thứ với trẻ. Đoàn xã Nguyễn Huân đã mở lớp dạy bơi ở vuông tôm, thu hút rất nhiều em nhỏ học cấp 1, 2 ở địa phương tham gia. “Trong các lớp học, đoàn viên, thanh niên sẽ hướng dẫn các em học bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước, sơ cứu, cấp cứu, các tình huống có thể gặp phải ở dưới nước. Với các lớp học đông, các em có cơ hội giao lưu, thêm gắn kết bạn bè. Các gia đình khác thấy vậy cũng đăng ký cho con em mình tham gia”, anh Thái cho biết. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn và chứng kiến nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra, nhiều năm qua thầy Trịnh Hoàng Thám (giáo viên Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, Cà Mau) đã đứng ra tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh. Năm 2018, thầy Thám vận động xã hội hóa được 1 hồ bơi di động đặt tại trường. Thầy đứng ra dạy bơi miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, đã có hơn 200 em học sinh hoàn cảnh khó khăn ở địa phương được học bơi miễn phí từ lớp của thầy Thám, có nhiều em tham gia các cuộc thi bơi lội đoạt giải cao. ĐA DẠNG SÂN CHƠI HÈ Cứ vào mỗi dịp hè, Tỉnh Đoàn Cà Mau phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức hơn 100 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em khó khăn tại các vùng bãi ngang ven biển, vùng đặc biệt khó khăn. Các lớp dạy bơi thu hút hơn 3.000 em tham gia. “Với tâm thế quyết tâm không để việc sắp xếp lại đơn vị hành chính ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ em trong dịp hè, Tỉnh Đoàn luôn theo sát tình hình ở các địa phương để chủ động, linh hoạt trong việc chỉ đạo, triển khai các sân chơi cho thiếu nhi. Các em đều có cơ hội vui chơi và phát triển toàn diện, an toàn trong dịp hè”, anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết. Theo anh Trần Đăng Khoa, thông qua các lớp dạy bơi miễn phí, các em biết bơi, có kỹ năng tự bảo vệ mình, hạn chế tai nạn do đuối nước gây ra. Tỷ lệ trẻ em biết bơi sau các lớp dạy bơi do Tỉnh Đoàn tổ chức trên 95%. Dù vậy, anh Khoa nhìn nhận, khó khăn nhất khi dạy bơi cho trẻ em vùng nông thôn chủ yếu đến từ phía gia đình, vì đa phần cha mẹ đi làm ăn, không có thời gian đưa các em đi học bơi, hoặc đi không đầy đủ. Do đó, rất cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội để nâng cao nhận thức cho phụ huynh, các em học sinh về học bơi và kỹ năng chống đuối nước. Ngoài ra, nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa thiếu cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ. Ngoài dạy bơi, thời gian qua, Huyện Đoàn Cái Nước (Cà Mau) còn vận động và tham gia xây dựng sân chơi cho các em theo kiểu “cây nhà lá vườn”. Anh Nguyễn Đông Hồ - Phó Bí thư Huyện Đoàn Cái Nước cho biết, mỗi năm, Huyện Đoàn giao chỉ tiêu xây dựng mới, sửa chữa từ 1 - 2 khu vui chơi, nguồn từ vận động xã hội hóa, các bạn đoàn viên hỗ trợ ngày công. Tới nay, Huyện Đoàn thực hiện được 5 khu vui chơi cho trẻ em kết hợp thể dục cho người già, và 7 sân chơi cho thiếu nhi. “Sân chơi thiếu nhi làm chủ yếu theo cách tái chế, như tận dụng lốp xe, can nhựa… biến thành xích đu, thang treo, đi thăng bằng trên bánh xe, đường hầm, ngựa gỗ, bập bênh… Điều này vừa hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, vừa tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi vùng nông thôn”, anh Hồ cho biết. Phó Bí thư Huyện Đoàn Cái Nước cho biết thêm, thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền 2 cấp, bỏ cấp huyện, năm nay Huyện Đoàn đã xin chủ trương chuyển hoạt động cho thiếu nhi dịp hè về các xã, thị trấn thực hiện. Điều này đảm bảo các em vẫn được tiếp cận sân chơi, như tham gia ngày hội sách, những chuyến xe thư viện lưu động, kết hợp các trò chơi dân gian, trò chơi mới. TÂN LỘC Với trẻ em miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), kỳ nghỉ hè cũng là dịp các em được thoả thích vui chơi trên những ao hồ, kênh rạch. Các cấp đoàn thanh niên đã tận dụng những hồ bơi tự nhiên để dạy kỹ năng an toàn dưới nước, dạy bơi cho trẻ em địa phương. 7 nThứ Sáu n Ngày 13/6/2025 GIỚI TRẺ TRẢ LẠI “KHOẢNG TRỜI” CHO TRẺ THƠ Bài 5: Để trẻ em không sợ nước Các lớp dạy bơi ở vuông tôm thường thu hút nhiều em nhỏ tham gia Trong hè này, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, hội thi để tạo sân chơi bổ ích cho các em như: Hội thi tin học trẻ tỉnh Cà Mau lần thứ 28; Hội thi tài năng hoa phượng đỏ; Hội thi Nghi thức Đội, phụ trách Sao giỏi; Liên hoan Tiếng hát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Hội thi vẽ tranh, dạy kỹ năng về an toàn giao thông; khai mạc các hoạt động hè, lớp năng khiếu cho thiếu nhi… Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đặng Duy Phương đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời với nhiều cơ hội nghề nghiệp. Nhưng khác với số đông, Phương quyết định chọn gắn kết với mảnh đất nơi anh đã sinh ra và nuôi mình trưởng thành. “Tôi luôn nghĩ, nếu ai cũng rời đi để tìm cơ hội thì ai sẽ là người ở lại để xây dựng quê hương? Quê tôi có rất nhiều tiềm năng du lịch, trong đó Cồn Chim là một điểm rất hấp dẫn, với vẻ đẹp hoang sơ. Đặc biệt có hệ sinh thái rừng ngập mặn, nơi được ví như một "vùng sông nước miền Tây thu nhỏ" giữa lòng Bình Định”, anh Phương chia sẻ. Từ ý tưởng đó, năm 2022, mô hình du lịch sinh thái Cồn Chim Phước Sơn Ecotour chính thức ra đời. Thành viên tham gia đa phần là các bạn trẻ, là những Bí thư Chi đoàn các thôn của xã Phước Sơn. Không đầu tư rầm rộ hay bê nguyên kiểu mẫu từ nơi khác về, Phương kiên định lựa chọn con đường làm du lịch dựa vào cộng đồng, dựa vào chính những người dân nơi đây. Với vai trò là người kết nối, anh vừa là người thiết kế mô hình tour, vừa đào tạo người dân địa phương tham gia vận hành, thuyết minh viên, đến chế biến món ăn phục vụ du khách. “Chúng tôi xây dựng những tour du lịch gắn với trải nghiệm, du khách sẽ được tự tay chèo Sup để ngắm Cồn Chim, khám phá rừng ngập mặn, trải nghiệm đánh bắt hải sản cùng với người dân… đem lại nhiều ấn tượng đặc biệt cho du khách”, anh Phương chia sẻ. Trong năm 2024, mô hình Cồn Chim Phước Sơn Ecotour đã thu hút được gần 1.000 lượt khách. Quan trọng hơn, mô hình đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động tại chỗ, những người trước đây sống chủ yếu dựa vào nuôi trồng thủy hải sản nhỏ lẻ với nguồn thu nhập bấp bênh. Giờ đây, nhờ vào gắn kết với mô hình du lịch, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập ổn định, đời sống từng bước cải thiện. Không chỉ là người trẻ tiên phong trong lĩnh vực khởi nghiệp, anh Đặng Duy Phương còn là tấm gương tiêu biểu trong công tác xã hội. Trên cương vị Trưởng thôn Vinh Quang 1, anh luôn đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội. TRƯƠNG ĐỊNH Trưởng thôn 9x khởi nghiệp du lịch cộng đồng Sau 3 năm triển khai mô hình du lịch cộng đồng, Đặng Duy Phương (SN 1993, quê xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) không chỉ thay đổi tư duy phát triển kinh tế địa phương mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người trẻ làm kinh tế. Các em nhỏ vui đùa trong vuông tôm Ngoài phát triển kinh tế, anh Đặng Duy Phương (SN 1993, quê xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ người dân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==