Bao Tien Phong

14 n Thứ Sáu n Ngày 13/6/2025 KINH TẾ ĐỀ XUẤT KHÔNG TRUY THU THUẾ Gần 20 năm “buôn thúng bán mẹt” với đủ loại mặt hàng, đây là lần đầu tiên ông Lê Khắc Phúc (68 tuổi, Kim Bảng, Hà Nam) phải đóng cửa. Ông Phúc cho biết, thuê mặt bằng của người dân, dựng ki ốt bán quần áo, ông phải nhập quần áo từ xưởng may gia công ở Thường Tín, Phú Xuyên và mua sỉ ở chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp (Hà Nội). Các nơi cấp hàng là hộ kinh doanh, trước giờ chỉ có hoá đơn bán lẻ viết tay, không có hoá đơn đỏ, hoá đơn điện tử. “Chúng tôi có một số hàng tồn từ trước, yêu cầu chủ hàng xuất hoá đơn điện tử để tính thuế và xác định nguồn gốc sản phẩm theo đúng yêu cầu cơ quan chức năng nhưng họ không làm. Sợ cơ quan chức năng tịch thu hàng, xử phạt vì không có hoá đơn chứng minh hàng hoá đầu vào, gia đình tôi đành đóng cửa. Chúng tôi mong cơ quan thuế hướng dẫn cách xử lý số hàng tồn”, ông Phúc kiến nghị. Ngoài ra, ông Phúc phản ánh, có hình thức nhận ký gửi quần áo để bán. Khi bán được hàng, gia đình ông Phúc mới trả tiền, không bán được, trả lại hàng. Với trường hợp hàng ký gửi này, ông Phúc không biết thực hiện quy định xuất hoá đơn như thế nào. Chị Nguyễn Thu Dung - Chủ ki ốt bán hàng tại chợ Ninh Hiệp (Hà Nội) lúng túng với việc chứng minh nguồn gốc hàng hoá. Là đơn vị trung gian, chị lấy hàng từ xưởng may, cung cấp cho khách sỉ trên cả nước và hưởng phần chênh lệch. “Giờ khách yêu cầu xuất hoá đơn điện tử nhưng người bán cho chúng tôi không có. Chúng tôi rất mong cơ quan thuế hướng dẫn để chúng tôi kinh doanh ổn định trở lại”, chị Dung đề xuất. Ông Phúc, bà Dung chỉ là một trong nhiều hộ kinh doanh “đóng cửa” thời gian qua vì lo lắng bị xử phạt hàng không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc, sợ truy thu thuế. Như Tiền phong đã phản ánh, tình trạng này xảy ra nhiều ngày qua, trên cả nước. Tại Hà Nội, TP HCM, nhiều cửa hàng ở các chợ lớn như Ninh Hiệp, Đồng Xuân, An Đông nghỉ bán. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Huy - Phó trưởng ban Nghiệp vụ Thuế (Cục Thuế) cho biết, với hàng tồn kho, hộ kinh doanh lên cơ quan thuế đề xuất hoá đơn từng lần. Hoá đơn này tương ứng với số hàng tồn của hộ kinh doanh. “Đến nay, 37.000 hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên cơ quan thuế đã hướng dẫn triển khai hoá đơn. Việc hộ kinh doanh đóng cửa chủ yếu do quản lý nguồn gốc hàng hoá. Chúng tôi hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn lẻ theo từng lần xuất bán để chứng minh hàng hoá tồn kho”, ông Huy nói. Đại diện Hội Tư vấn Thuế đề xuất, cơ quan chức năng có giai đoạn chuyển tiếp, cho phép hộ kinh doanh xử lý hoá đơn với hàng hoá từ ngày 1/6/2025. Khoản doanh thu trước nếu cao hơn số thuế khoán đã nộp sẽ không truy thu để hộ kinh doanh yên tâm. Trước thông tin kê khai thuế, nhiều hộ kinh doanh đã đóng cửa đi làm thủ tục cũng gặp vướng. Anh Bình Minh (Hải Dương) cho biết, cách đây hơn 10 năm có đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ trông xe. Hoạt động được hơn 1 năm, bị đòi lại mặt bằng, anh Minh ngừng kinh doanh tới nay. “Tôi ra cơ quan thuế hỏi về thủ tục đóng cửa được hướng dẫn phải kê khai thủ tục liên quan mã số thuế, nộp phạt gần 16 triệu đồng mới có thể đóng cửa. Tôi rất mong cơ quan chức năng có giai đoạn chuyển tiếp, hướng dẫn cho hộ kinh doanh như chúng tôi làm thủ tục, tránh bị phạt”, anh Minh kiến nghị. CƠ QUAN THUẾ ĐẾN TẬN NƠI HỖ TRỢ Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục thuế, trước vướng mắc, khó khăn của hộ kinh doanh ngành thuế đã hỗ trợ, giải đáp, hướng dẫn. Cơ quan thuế tổ chức tháng cao điểm, công chức thuế đến tận địa chỉ kinh doanh để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh có thể thao tác, sử dụng thành thạo việc lập, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. “Cơ quan thuế đã và đang làm việc với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử để không ngừng cải tiến ứng dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo phù hợp, dễ dàng thao tác sử dụng cho các hộ kinh doanh. Chúng tôi rà soát để có phương án cắt tối đa chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính thuế, hóa đơn cho hộ kinh doanh; tiếp tục cung cấp các tiện ích thuế, hóa đơn điện tử để hộ kinh doanh dễ dàng kê khai, nộp thuế khi đã sử dụng đầy đủ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp tới người tiêu dùng”, ông Mai Sơn cho biết. NGỌC LINH Hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng chỉ cần đọc giá tiền đã có thể xuất hoá đơn điện tử Chưa bao giờ hộ kinh doanh “nóng” như những ngày qua khi từ Bắc chí Nam đua nhau đóng cửa. Cơ quan thuế từng bước “gỡ rối”, bằng cách cầm tay chỉ việc cho từng hộ kinh doanh, ứng dụng đọc giá tiền – ra hóa đơn điện tử. Tính đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, có khoảng 2,2 triệu hộ kinh doanh áp dụng thuế khoán và kê khai, đóng góp ngân sách gần 26.000 tỷ đồng. Gỡ rối để hộ kinh doanh không đóng cửa CHUYỆN HÔM NAY Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử và chính trị thiêng liêng mà lịch sử trao cho đại biểu Quốc hội khóa XV quyền biểu quyết thông qua, để không chỉ vẽ lại bản đồ địa giới, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và đất nước. Trước thời khắc đặt tay lên “nút bấm” đưa ra quyết định lịch sử, các đại biểu đã chia sẻ tại nghị trường về cảm xúc thiêng liêng của mình về đất nước, quê hương, về yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Cũng có người biết rằng, sau lá phiếu hôm nay, mình có thể phải đổi cơ quan, nơi làm việc, chuyển chỗ ở, thay đổi trường lớp cho con cái… Nhưng tất cả đều gác lại nỗi niềm riêng, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết. Và rồi, đúng 9 giờ 30 phút, 461 trong tổng số 465 đại biểu có mặt “bấm nút” đồng thuận, thay mặt cử tri cả nước, chính thức “nới tấm áo” phát triển cho quê hương. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết trên không đơn thuần là “vẽ lại bản đồ địa giới hành chính”, tạo ra phép cộng giữa tỉnh này với tỉnh kia, mà là sự chuyển mình của tư duy phát triển mới – từ manh mún, rời rạc, cồng kềnh sang liên kết toàn diện, phát huy sức mạnh cộng hưởng để tạo ra “phép nhân” cho sự phát triển. Nhìn ra thế giới, Việt Nam hiện có tới 63 tỉnh, thành – một con số cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực, trong khi diện tích và dân số đều nhỏ hơn. Việc duy trì quá nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh khiến chi phí nuôi bộ máy của nước ta quá lớn, nguồn lực bị phân tán, kết nối vùng yếu kém... Cũng bởi sự manh mún, nhỏ lẻ của các đơn vị hành chính cấp tỉnh dẫn đến “hội chứng” một thời khi tỉnh nào cũng đòi làm sân bay, cảng biển, dẫn đến triệt tiêu hiệu quả nguồn lực, thậm chí cạnh tranh không lành mạnh với nhau. Thiếu tính liên kết giữa các hạ tầng giao thông chiến lược cũng là nguyên nhân khiến chi phí logistics của Việt Nam luôn đứng vào tốp cao của khu vực, làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa trên thị trường quốc tế và kìm hãm khát vọng vươn lên của nền kinh tế. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa bứt phá từ công cuộc “Đổi mới 2.0”. Trong công cuộc đổi mới này, ngoài “bộ tứ trụ cột” (đột phá phát triển khoa học, công nghệ; hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân) thì cải cách tổ chức bộ máy, sáp nhập các tỉnh, thành để mở ra những không gian, động lực phát triển mới là yêu cầu cấp bách, quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng là vấn đề tác động trực tiếp đến tâm tư, tìm cảm của người dân, nhất là khi tên xã, huyện, tỉnh đã ăn sâu vào trong trí nhớ. Nhưng nếu không mạnh dạn cắt bỏ những “cái áo chật” thì làm sao có thể khoác lên mình tấm áo phát triển rộng lớn hơn cho quê hương, cho đất nước? Hơn nữa, sắp xếp lại địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh đâu đơn thuần chỉ “gộp hai, hoặc ba tỉnh làm một”, hay thay tên cũ bằng một tên gọi mới, mà chính là mở ra “chân trời” mới cho sự phát triển. Địa giới hành chính cấp tỉnh khi được thiết kế lại, các địa phương sẽ có thêm cơ hội để tái cấu trúc không gian phát triển, cũng như hợp lực để đầu tư hạ tầng chiến lược lớn, thu hút nhà đầu tư lớn, xây dựng đô thị hiện đại, đổi mới mô hình quản trị..., hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững hơn. Lịch sử rồi sẽ ghi nhớ thời khắc trọng đại trong phòng họp Diên Hồng hôm nay như một bước ngoặt của tư duy phát triển. Khi bản đồ địa giới thay đổi, bản đồ cơ hội cũng mở ra. Và khi mạnh dạn rũ bỏ những giới hạn cũ, quê hương mới sẽ khoác lên mình tấm áo rộng lớn của một tương lai thịnh vượng. V.K Diên Hồng thời khắc lịch sử TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==