12 n Thứ Sáu n Ngày 13/6/2025 QUỐC TẾ Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp Nguyên thủ đầu tiên mang tính lịch sử từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có nhu cầu, bổ trợ lẫn nhau. Chuyến thăm là cơ sở tạo bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Litva ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn tăng cường hợp tác với Litva, đối tác truyền thống quan trọng của Việt Nam tại khu vực. Tổng thống Gitanas Nauseda bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Litva tại Đông Nam Á và bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực hai bên có nhiều thế mạnh và tiềm năng. TRỤ CỘT QUAN TRỌNG TRONG QUAN HỆ SONG PHƯƠNG Về chính trị-ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai Nguyên thủ khẳng định đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí hai nước còn nhiều dư địa để nâng cao kim ngạch trao đổi hàng hóa; mở rộng các cơ chế hợp tác như thúc đẩy thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, qua đó vào thị trường EU và ASEAN; trao đổi, thúc đẩy để đi đến ký kết các văn kiện hợp tác cụ thể, trong đó có Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Hai Nguyên thủ khẳng định, hai nước có nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao có thể bổ trợ cho nhau, đồng thời có thể hợp tác về chế biến sản phẩm nông nghiệp. Hai bên nhất trí đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo. Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh phù hợp với luật pháp quốc tế và chính sách, pháp luật của mỗi nước, đặc biệt là trong việc phòng, chống tội phạm, an toàn, an ninh thông tin, đóng góp vào hòa bình, an ninh chung. Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Gitanas Nauseda tham dự Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10. Hai bên thống nhất tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân nhằm tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa các địa phương hai nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch. Ghi nhận Litva là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Litva có tiếng nói thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định này; ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, góp phần giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Việt Nam ủng hộ Litva sớm tham gia Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, mở rộng hợp tác với ASEAN và các nước thành viên ASEAN. Litva ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với EU, đưa quan hệ Việt Nam-EU lên tầm cao mới; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam cả trên bình diện song phương và thông qua EU. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Litva tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. BÌNH GIANG Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda ẢNH: TTXVN Tại hội đàm sáng 12/6 ở Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Chuyến bay AI171 của Air India đang trên hành trình đến London, chở theo 242 người, đã rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ vào đầu giờ chiều 12/6 (giờ địa phương), theo thông tin từ hãng hàng không và cảnh sát Ấn Độ. Air India tuyên bố, máy bay đang hướng đến sân bay Gatwick của Anh, trong khi cảnh sát nói rằng máy bay đã rơi xuống khu dân cư gần sân bay Ahmedabad. “Một tòa nhà mà máy bay rơi trúng là ký túc xá của các bác sĩ... Chúng tôi đã dọn dẹp được khoảng 70-80% khu vực và sẽ sớm dọn nốt phần còn lại”, một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với báo giới. Một nguồn tin của Reuters nói rằng, trong số 242 người trên máy bay có 217 người lớn và 11 trẻ em. Air India xác nhận trong số đó có 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha, 1 người Canada. Trang theo dõi hàng không Flightradar24 cho biết máy bay gặp nạn là Boeing 787-8 Dreamliner - một trong những mẫu máy bay hành khách hiện đại nhất đang được sử dụng. “Hiện tại, chúng tôi đang xác minh thông tin chi tiết và sẽ cung cấp cập nhật sau. Những người bị thương đang được đưa đến các bệnh viện gần nhất”, Air India viết trên mạng xã hội X chiều 12/6. Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh, theo các kênh truyền hình Ấn Độ. Một kênh cho thấy máy bay bay qua khu dân cư rồi biến mất khỏi màn hình trước khi một cột lửa lớn bốc lên từ phía sau các ngôi nhà. Các hình ảnh cũng cho thấy nhiều mảnh vỡ bốc cháy, khói đen dày đặc bốc lên gần sân bay Ahmedabad. Một số hình ảnh ghi lại cảnh người bị thương được chuyển bằng cáng và đưa lên xe cứu thương. Theo đài kiểm soát không lưu tại sân bay Ahmedabad, máy bay cất cánh lúc 13h39 (giờ địa phương) từ đường băng số 23. Máy bay phát tín hiệu “Mayday” báo hiệu tình huống khẩn cấp, sau đó không còn liên lạc. Flightradar24 cho biết, tín hiệu cuối cùng từ máy bay được ghi nhận chỉ vài giây sau khi cất cánh. “Máy bay gặp nạn là Boeing 787-8 Dreamliner, đăng ký số hiệu VT-ANB”, Flightradar24 thông báo. Boeing cho biết họ đã biết về các báo cáo ban đầu và đang thu thập thêm thông tin. Giá cổ phiếu của Boeing đã giảm 6,8% xuống còn 199,13 USD trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 12/6. BANG QUÊ NHÀ CỦA THỦ TƯỚNG ẤN ĐỘ Chính phủ Anh cho biết họ đang hợp tác khẩn cấp với giới chức Ấn Độ để xác minh thông tin xung quanh vụ tai nạn và hỗ trợ những người liên quan. Văn phòng Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chỉ đạo đảm bảo mọi hỗ trợ cần thiết cho công tác cứu hộ ngay lập tức. Tất cả các cơ quan liên quan đều được đặt trong tình trạng báo động cao và đang phối hợp khẩn trương. Ahmedabad là thành phố chính của bang Gujarat - quê hương của ông Modi. Sân bay Ahmedabad thông báo đã ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động bay. Sân bay do tập đoàn Adani Group của Ấn Độ vận hành. Vụ rơi máy bay gây chết người gần đây nhất tại Ấn Độ là vào năm 2020, liên quan đến Air India Express - đơn vị giá rẻ của Air India. Chiếc Boeing-737 của hãng đã trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Kozhikode ở miền nam Ấn Độ. Máy bay lao xuống thung lũng; 21 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Air India, trước đây là hãng hàng không quốc doanh, được tập đoàn Tata Group của Ấn Độ tiếp quản vào năm 2022, và sáp nhập với Vistara (liên doanh giữa Tata và Singapore Airlines) vào năm 2024. THÁI AN (theo Reuters, PTI) Máy bay của Air India chở 242 người rơi gần sân bay Ahmedabad, Ấn Độ hôm 12/6, không ai sống sót, báo chí Ấn Độ đưa tin. Hiện trường máy bay rơi ẢNH: NEWSX Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Gitanas Nauseda chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, nông nghiệp và tài chính. Ngày 12/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đang thăm chính thức Việt Nam. Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Gitanas Nauseda. “Tôi đang ở nhà thì nghe thấy một tiếng động lớn”, một nhân chứng kể với hãng thông tấn Ấn Độ PTI. “Khi chúng tôi ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra, có một lớp khói dày trong không khí. Khi chúng tôi đến, xác chết và mảnh vỡ từ máy bay bị rơi nằm rải rác khắp nơi”. Máy bay chở 242 người rơi ở Ấn Độ, không ai sống sót Việt Nam-Litva sẽ nâng tầm quan hệ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==