Bao Tien Phong

Tại hội đàm sáng 12/6 ở Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. THỨ SÁU 13/6/2025 Số 164 0977.456.112 TRANG 4 TRANG 5 TRANG 6 TRANG 2 + 3 TRANG 12 TRANG 10 TRANG 10 SÁP NHẬP CÒN 34 TỈNH, THÀNH PHỐ: TRANG 12 Cầu nối đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại Kiểm định khí thải xe máy cần tư nhân nhập cuộc Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda ẢNH: TTXVN Người dân đến phường Sài Gòn (trụ sở UBND quận 1) làm thủ tục trong sáng 12/6, ngày đầu TPHCM vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp ẢNH: NGÔ TÙNG Việt Nam-Litva sẽ nâng tầm quan hệ Máy bay chở 242 người rơi ở Ấn Độ, không ai sống sót không gian phát triển MỞ RỘNG TRÌNH QUỐC HỘI DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 TPHCM Điều chỉnh thời gian diễn ra chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 THI TỐT NGHIỆP THPT 2025: Học sinh làm gì để “vượt vũ môn”? CHUYỆN HÔM NAY Diên Hồng thời khắc lịch sử XEM TIẾP TRANG 14 n VĂN KIÊN Sáng 12/6, hội trường Diên Hồng chứng kiến một thời khắc thiêng liêng, có ý nghĩa lịch sử: Quốc hội quyết định thông qua nghị quyết sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh – từ 63 đơn vị xuống còn 34 tỉnh, thành.

Ngày 12/6, ông Nguyễn Thiên Văn, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất thành tỉnh Đắk Lắk mới sẽ mở ra một không gian phát triển rộng lớn. Tỉnh Đắk Lắk mới có rừng và biển sẽ tạo thuận lợi phát triển kinh tế biển - rừng. Để khai phá được tiềm năng này, địa phương phải hình thành được hệ thống giao thông thông suốt. Theo ông Văn, đây là vấn đề mấu chốt, rất quan trọng tác động đến giao thương và thu hút đầu tư. Vừa qua, Đắk Lắk và Phú Yên đã thúc đẩy báo cáo Trung ương xin đầu tư cao tốc kết nối 2 tỉnh trước năm 2030. Đắk Lắk đã đề nghị và đang báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về việc triển khai cao tốc Đắk Lắk - Phú Yên vào năm 2026. Ông Văn cho rằng, cao tốc Đắk Lắk và Phú Yên hình thành cùng với cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột sẽ là tiền đề hình thành các khu, cụm công nghiệp chế biến các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Hệ thống cao tốc kết nối các cảng nước sâu ở Phú Yên và Khánh Hòa sẽ giúp giảm chi phí trong quá trình lưu thông. Từ cảng nước sâu, nguyên vật liệu phục vụ đầu vào cho chế biến công nghiệp sẽ đến địa phương nhanh hơn. Về công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, đối với cấp tỉnh, Ban chỉ đạo sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ phù hợp khi hợp nhất với TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng cấp huyện sẽ tiếp nhận để phân bổ cán bộ cho đơn vị hành chính cấp xã mới. “Khi nhập xã chưa bố trí được cán bộ thì phải nhập cơ học về huyện, sau đó sẽ có phương án. Trình độ cỡ nào, theo quy định nào của Trung ương về trình độ, văn bằng, đạo đức… để bố trí cho hợp lý”, ông Lợi nói. Về công tác giải quyết thủ tục hành chính sau khi hợp nhất, ông Trương Công Huy, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Dương, cho biết, từ tháng 4, tỉnh đã chủ động gặp gỡ TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu để rà soát xây dựng một hệ thống dịch vụ công trực tuyến mới. Theo đó, hệ thống này sẽ kế thừa những ưu điểm của hệ thống cũ ở 3 địa phương. Đồng thời, sẽ áp dụng mạnh mẽ công nghệ số, dữ liệu số để thực hiện dịch vụ công trực tuyến tốt nhất. Đến nay, hệ thống mới được chuẩn bị xong và đã tập huấn, chạy thử ở một số địa bàn của 3 địa phương. Từ 9/6, một số xã, phường theo mô hình mới của tỉnh Bình Dương vận hành thử nghiệm, trong đó có phân hệ dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng dịch công Quốc gia. Cổng này sẽ kết nối đồng bộ với tất cả các sở, ban, ngành, địa phương trên cả nước cũng như tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM. Ông Huy cho biết, từ ngày 1/7 tới, người dân chỉ cần truy cập vào một cổng duy nhất (Cổng dịch công Quốc gia), hồ sơ sẽ được chuyển đến các sở, ban, ngành và các xã, phường mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. “Hiện nay, Bình Dương đã thực hiện 100% thủ tục hành chính phi địa giới hành chính. Người dân có thể đến bất kỳ trung tâm phục vụ hành chính công nào tại xã, phường gần nhất để thực hiện thủ tục hành chính. Đây cũng là bước chuẩn bị trước của tỉnh Bình Dương để khi sáp nhập vào TPHCM mới thì người dân không phải đi TPHCM để nộp hồ sơ”, ông Huy nói. ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ HƠN Theo lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành đơn vị hành chính mới (TPHCM mới), địa phương sẽ có không gian phát triển mở rộng hơn, tiềm năng, lợi thế lớn hơn, động lực mạnh mẽ hơn để phát huy tối đa tiềm năng, tạo đà, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững. Tại kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương và đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có phối hợp với các cơ quan Trung ương để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển huyện Côn Đảo trước ngày 15/6 và đề án nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ trước 15/7. Khẩn trương trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, đưa sân bay Gò Găng ra khỏi quy hoạch tỉnh; bổ sung quy hoạch 6 siêu thị hạng I, 11 trung tâm thương mại hạng I. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm như tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm và phát triển 4 đô thị theo mô hình TOD. Ông Thanh yêu cầu tập trung, quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu giá đất, nhà và cơ sở công sản để tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Đồng thời, tiếp tục xúc tiến đầu tư trên tinh thần đồng hành với nhà đầu tư, triển khai hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. “Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư và phân bổ toàn bộ vốn đầu tư công trung hạn còn lại trong tháng 6. Đặc biệt, các giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025 phải được triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch. 2 n Thứ Sáu n Ngày 13/6/2025 Lãnh đạo địa phương cho rằng, sau khi hợp nhất, địa phương mới không chỉ mở rộng phạm vi về không gian lãnh thổ mà còn về không gian thể chế, văn hóa, kinh tế…, tạo xung lực cho phát triển. Người dân Bình Dương lần đầu đến phường mới giải quyết thủ tục hành chính ẢNH: H.CHI XÃ HỘI Mở rộng không gian phát triển HỢP NHẤT ĐẮK LẮK VÀ PHÚ YÊN: Đột phá giao thông, khai phá lợi thế biển rừng Đắk Lắk và Phú Yên về chung một nhà, mở ra không gian phát triển rộng lớn, vừa có biển vừa có rừng. Hiện nay Đắk Lắk nối Phú Yên bằng con đường duy nhất là Quốc lộ 29 BÍ THƯ TỈNH ỦY HÀ NAM TRƯƠNG QUỐC HUY: Thống nhất một lòng, không được “tỉnh tôi, tỉnh anh” Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua là một quyết sách lịch sử, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương. Khi các tỉnh có thế mạnh, lợi thế khác nhau được sáp nhập sẽ có điều kiện hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo thành một chỉnh thể mạnh hơn, liên kết chặt chẽ hơn. Ví dụ, tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình đều giàu truyền thống văn hóa, khi kết hợp lại thành tỉnh Ninh Bình mới sẽ tạo nên một hệ sinh thái di sản quy mô lớn, mở rộng dư địa phát triển du lịch văn hóa và tâm linh. Cụm di tích sẽ không còn rời rạc mà được quy hoạch như một tổng thể, từ đó thu hút nhà đầu tư, gia tăng lượng du khách. Ngoài ra, việc sáp nhập cũng mở ra cơ hội về nguồn lực phát triển. Chẳng hạn, Hà Nam có lợi thế về công nghiệp nhưng dân số chỉ hơn 1 triệu người. Khi kết hợp với hai tỉnh bạn, dân số của tỉnh mới lên tới hơn 4,4 triệu – một nguồn nhân lực dồi dào và quý báu, tạo ra sự phát triển mới. Tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập chắc chắn sẽ thành một địa phương có nền công nghiệp phát triển, một tỉnh giàu bản sắc văn hóa, có đô thị di sản đặc sắc, bổ sung giá trị cho các trung tâm lớn. Chúng tôi đặt mục tiêu đến trước năm 2035, phấn đấu để tỉnh Ninh Bình mới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đặt ra là làm sao tạo ra được sự đoàn kết, không còn khái niệm “tỉnh tôi, tỉnh anh”, đặt lợi ích chung lên trên hết. Tỉnh mới có quy mô lớn hơn, đòi hỏi cán bộ phải có tầm nhìn, kiến thức sâu hơn, và đặc biệt là cái tâm phải sáng hơn. VĂN KIÊN (ghi) SÁP NHẬP CÒN 34 TỈNH, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương Việt Nam còn 28 tỉnh, 6 thành phố Sáng 12/6, với 461/465 đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 12/6. Như vậy, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. LUÂN DŨNG

3 n Thứ Sáu n Ngày 13/6/2025 Xà HỘI Ngày đầu chạy thử xã, phường mới ĐẠI BIỂU TRẦN HOÀNG NGÂN, ĐOÀN TPHCM: Sẽ có “tam giác vàng” phát triển mới Tôi rất phấn khích trước quyết định của Quốc hội về sáp nhập tỉnh. Quyết định này, không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí ngân sách mà còn tạo ra những động lực phát triển mới. Tôi lấy ví dụ, TPHCM - trung tâm kinh tế tài chính, thương mại, khoa học công nghệ sau khi hợp nhất với thủ phủ công nghiệp của Bình Dương, trung tâm logistics kinh tế biển của Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tạo ra một “tam giác vàng” phát triển mạnh mẽ của cả nước. Ngoài ra, TPHCM mới cũng sẽ có thêm động lực phát triển, khi cảng Cái Mép - Thị Vải kết hợp với Cảng Cần Giờ; khu thương mại tự do kết hợp với Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM, cùng với sân bay quốc tế Long Thành của tỉnh Đồng Nai sẽ tạo ra một động lực phát triển mới của vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu trên cần có một thể chế đủ rộng, một thể chế linh hoạt, phù hợp với quy mô dân số, kinh tế, đặc điểm về an ninh, quốc phòng của từng địa phương. Theo đó, Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” giúp các địa phương sau sáp nhập chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc. VĂN KIÊN (ghi) THÀNH PHỐ Ngoài ra, các đầu mối giao thông kéo dài qua cửa khẩu Đắk Ruê (Đắk Lắk) sẽ gắn liền với việc thúc đẩy thế mạnh hai tỉnh. Đó là tiềm năng về năng lượng tái tạo, thu hút đầu tư, góp phần tạo sự chuyển dịch lực lượng lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Theo ông Văn, khi giao thông thuận lợi thì các thế mạnh của vùng biển sẽ tiếp cận nhanh với khu vực Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển du lịch ở Phú Yên… HUỲNH THỦY Trong ngày đầu vận hành, TPHCM tiến hành thử nghiệm hệ thống Quản lý văn bản với việc tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị, Hệ thống thư điện tử công vụ. Thử nghiệm vận hành việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thông qua cổng thông tin 1022. Đồng thời, thử nghiệm vận hành tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp xã các loại hồ sơ như sao y, chứng thực, khai sinh, khai tử. Tại phường Xuân Hòa sau khi thành lập mới (trụ sở Quận ủy - UBND quận 3), từ hơn 7 giờ, cán bộ, công chức các bộ phận có mặt đầy đủ để chuẩn bị vận hành thử nghiệm. Bà Lương Thị Hồng Gấm, Bí thư Đảng ủy phường 5 (quận 3), cho biết, phường Xuân Hòa có điều kiện thuận lợi là cơ sở vật chất sử dụng lại của UBND quận nên cơ bản đảm bảo các hoạt động. Tại phường Sài Gòn (UBND Quận 1 cũ), cán bộ, công chức vận hành thử nghiệm việc giải quyết hồ sơ đối với 4 lĩnh vực gồm văn hóa - xã hội; đăng ký hộ tịch; đô thị, môi trường, an toàn thực phẩm; chứng thực chữ ký, sao y bản chính. Bà Ngô Hải Yến, Trưởng phòng Nội vụ Quận 1, cho biết, các cán bộ được bố trí tại Trung tâm Hành chính công của phường từng làm việc ở bộ phận một cửa của phường hoặc quận nên đã quen với các thao tác trên phần mềm thử nghiệm thành phố đang triển khai. Theo bà Yến, Quận 1 đã chủ động xử lý tất cả hồ sơ tồn đọng trong thời hạn phải hoàn thành để trả cho người dân đúng hạn, những hồ sơ chưa giải quyết sẽ bàn giao cho phường mới tiếp tục xử lý. Phường Sài Gòn thừa hưởng nhân sự, cơ sở từ UBND Quận 1 nên có kinh nghiệm, thuận lợi trong việc thử nghiệm, trước mắt chưa gặp khó khăn. Theo dÐi quá trình vận hành sơ bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, đây là sản phẩm thực tế, được nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy. Đây cũng là kết quả của sự nÖ lực tối đa ngày đêm, sự đóng góp công sức, trí tuệ và những điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu. “Thời gian không còn nhiều để chuyển đổi trạng thái trong việc thực hiện chính quyền hai cấp. Do đó, chúng ta cần kết nối thông tin để giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh, đảm bảo không để mọi hoạt động bình thường bị ảnh hưởng, bị sót việc, chậm trễ”, ông Nên yêu cầu. NƠI QUÁ TẢI, CHỖ VẮNG VẺ Ngày 12/6, phóng viên Tiền Phong ghi nhận thực tế tại một số trụ sở xã, phường vận hành thử nghiệm theo mô hình mới. Trụ sở phường Bình Dương (phường trung tâm lấy tên tỉnh) được đặt tại UBND phường Hòa Phú (cũ) của TP Thủ Dầu Một là nơi tập trung các thủ tục hành chính 1 cửa cho cả 4 phường sáp nhập. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương có tổng diện tích gần 170m2, gồm 9 quầy, bố trí khoảng 30 ghế ngồi cho người dân đến giao dịch… Trong ngày đầu tiên thử nghiệm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại phường mới, các hoạt động giao dịch diễn ra bình thường, không ngắt quãng. Theo ghi nhận, dù là phường trung tâm của tỉnh Bình Dương, song người dân đến giải quyết TTHC không đông, nhiều hàng ghế trống không. Một cán bộ phường này cho biết, trước và khi vận hành thử nghiệm mô hình phường mới, số lượng hồ sơ của người dân đến giải quyết có tăng, nhưng không đáng kể. Hiện nay, hầu hết người dân chọn giải quyết TTHC qua hình thức trực tuyến, trả kết quả tại nhà. “Đến trụ sở phường, tôi được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, các thủ tục xử lý nhanh nên rất hài lòng. Bình Dương đã giải quyết TTHC trực tuyến, trả kết quả tại nhà từ lâu, nhưng do không rành công nghệ nên tôi đến trực tiếp trụ sở nhờ cán bộ hÖ trợ”, ông Nguyễn Văn Tuấn (62 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chia sẻ. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP Thủ Dầu Một, số lượng người dân đến giải quyết TTHC không thay đổi đột biến. Trụ sở này được bố trí hàng chục quầy với trên 100 ghế ngồi. Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cho biết, kể từ ngày 9/6, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn đến các phường vận hành thử nghiệm để thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (kể cả của ngành Công an và của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai). Các điểm tiếp nhận giải quyết TTHC tại các xã, phường cũ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường cho đến ngày 30/6. Trong khi hầu hết điểm tiếp nhận giải quyết TTHC ở tỉnh Bình Dương đều có ghế trống thì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Dĩ An có phần quá tải, đây là địa bàn giáp ranh với TPHCM. Rất nhiều người phải đứng xếp hàng chờ tới lượt. Những người dân đến đây, hầu hết làm thủ tục về đất đai. Cán bộ làm nhiệm vụ tại đây cũng hướng dẫn người dân có thể tới các xã, phường để giải quyết TTHC với chức năng, nhiệm vụ tương đương. “Tôi tới nơi từ 13 giờ, đã thấy có nhiều người đứng xếp hàng. Cán bộ nơi đây cho biết, chỉ nhận đủ số lượng hồ sơ giải quyết trong ngày, không để tồn đọng. Nhiều người phải ra về hoặc đến điểm khác khi máy bấm số thứ tự ngưng hoạt động khi đủ số lượng”, chị Như Ý (ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết khi đến làm TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Dĩ An. NGÔ TÙNG - HƯƠNG CHI Ông Chinh cho biết, sẽ triển khai hoạt động thử nghiệm, sớm điều động, bổ nhiệm cán bộ và bố trí cơ sở hạ tầng cho chính quyền xã, phường mới. Thành phố cũng triển khai các nội dung sẵn sàng xây dựng, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thành phố bố trí quỹ đất với điều kiện vị trí kết nối, hạ tầng tốt nhất, tích cực thu hút các nhà đầu tư chiến lược, định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, dịch vụ tham gia đầu tư và phát triển Trung tâm Tài chính Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ hai địa phương, các cấp ủy viên tập trung cao độ để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phối hợp chỉ đạo, hoàn thiện đề án quản lý sử dụng tài sản, tài chính, bố trí điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức trước ngày 25/6. Trước đó, tại buổi làm việc với Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ông Quảng đề nghị thời điểm hợp nhất hai địa phương có thể sớm hơn so với kế hoạch để đảm bảo thời gian và chất lượng Đại hội Đảng các cấp. NGUYỄN THÀNH Một trong những điểm nhấn là dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân gồm Công viên Bãi Sau, quảng trường, các biểu tượng và hệ thống hầm đi bộ phải hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 15/8”, ông Thanh nói. Ông Thanh cũng yêu cầu, phải hoàn thành việc bố trí cán bộ; bố trí, sắp xếp trụ sở, phương tiện và điều kiện làm việc của các cơ quan cấp xã mới trước ngày 10/6. Việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã sau sáp nhập phải được tổ chức ngay khi các văn bản pháp luật có hiệu lực từ 1/7. Mục tiêu là bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn công vụ, không bỏ trống địa bàn và không gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. HƯƠNG CHI - DUY QUANG Ngày 12/6, TPHCM và Bình Dương đồng loạt triển khai v·n hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới. V·n hành thử nghiệm tại phường Sài Gòn, TPHCM ẢNH: NGÔ T—NG Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thành lập 10 tổ công tác thường xuyên giám sát, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã mới trên địa bàn TPHCM, từ ngày 12/6 đến hết ngày 1/7. Đà Nẵng - Quảng Nam sẵn sàng cho chính quyền thành phố mới Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng và Quảng Nam đã sẵn sàng triển khai các phương án để chính quyền mới điều hành, quản lý, hoạt động ổn định, không ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ, công việc của người dân. TP Đà Nẵng sẽ là trung tâm hành chính sau khi sáp nh·p với Quảng Nam ẢNH: NGUYỄN THÀNH

4 n Thứ Sáu n Ngày 13/6/2025 THỜI SỰ Mới đây, UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân vào dự thảo Nghị quyết phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do thành phố quản lý. Hiện có hai tuyến đường cao tốc do Hà Nội quản lý là đường Vành đai 3 trên cao (gần 30km) và Đại lộ Thăng Long (28 km). Anh Nguyễn Đức Thái, tài xế xe tải, chia sẻ, Đại lộ Thăng Long và đường Vành đai 3 thường xuyên tắc nghẽn vào giờ cao điểm; nếu va chạm nhỏ xảy ra, xe của anh có thể phải “chôn chân” hàng tiếng đồng hồ. “Nếu bây giờ đặt thêm trạm thu phí thì còn ùn tắc đến mức nào? Những tài xế như tôi sẽ gánh hậu quả về tiền bạc và thời gian khi giao hàng trễ”, anh Thái nói. Anh Đinh Quang Minh, tài xế xe tải khác, cho rằng, nếu bị thu phí, các tài xế có xu hướng tìm đường đi miễn phí, không chỉ gây áp lực lên hệ thống giao thông đô thị vốn đã quá tải, mà còn giảm hiệu quả khai thác của các tuyến đường đã được đầu tư lớn. “Có lãng phí không khi chúng ta bỏ tiền xây đường lớn, để rồi các phương tiện lại chọn đi đường vòng”, anh Minh nói. CẢNH BÁO PHÍ CHỒNG PHÍ TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông (nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giao thông vận tải), nhận xét, Đại lộ Thăng Long và đường Vành đai 3 trên cao là các tuyến đường huyết mạch, nối cửa ngõ thành phố với khu vực trung tâm. Hằng ngày, nhiều phương tiện lưu thông, trong đó có xe tải trọng lớn, khiến giao thông ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Nếu đặt thêm trạm thu phí (dù là thu tự động) cũng sẽ gia tăng áp lực giao thông, gây nghẽn luồng di chuyển cục bộ và khiến tình trạng ô nhiễm môi trường thêm trầm trọng. Đại lộ Thăng Long và đường Vành đai 3 là những công trình đầu tư theo phương thức BT - tức doanh nghiệp bỏ vốn xây hạ tầng, chuyển giao cho Nhà nước sau khi hoàn thành và được thanh toán bằng tài sản công (thường là quỹ đất đối ứng). “Đây là những dự án đầu tư công, tức Nhà nước chấp nhận bỏ ngân sách đầu tư để phục vụ cho lợi ích chung của xã hội. Không chỉ vậy, người dân đã gián tiếp đóng góp vào dự án bằng cách đóng thuế và nhường đất. Vậy nên việc thu phí chồng phí cho một công trình sẽ gây phản cảm về mặt xã hội”, ông Thủy nói. Phí thu không được bao nhiêu mà lại gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khoẻ và chất lượng cuộc sống người dân… “Nên thu phí những tuyến đường cao tốc ở khu vực ngoại thành, không nên thu phí các tuyến huyết mạch qua đô thị”, ông Thuỷ nói. Ông Thân Văn Thanh, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, chia sẻ, nhiều năm trước, khi Hà Nội có ý định thu phí Đại lộ Thăng Long, ông góp ý trực tiếp với Chủ tịch TP Hà Nội lúc đó. “Khi ấy, tôi có đặt câu hỏi rằng, để xây dựng hệ thống trạm thu phí cần đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, liệu thành phố có chắc chắn sẽ thu hồi được vốn?”, ông Thanh nói. Theo ông Đặng Văn Chung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nếu thu phí Đại lộ Thăng Long và đường Vành đai 3 sẽ đặt thêm gánh nặng lên các doanh nghiệp vận tải, vốn đang gặp rất nhiều khó khăn. “Các doanh nghiệp vận tải đang phải gánh nhiều chi phí như phí bảo trì đường bộ, phí bến bãi, phí nhiên liệu… và nhiều loại phí không tên khác. Việc thu phí không chỉ tăng thêm một khoản chi, mà có thể khiến doanh nghiệp bị thiệt hại kinh tế do ùn tắc giao thông làm chậm trễ đơn hàng, hao tổn nhiên liệu, thậm chí mất hợp đồng vì không đảm bảo tiến độ…”, ông Chung nói. VIỆT KHÔI Tình trạng ùn tắc tại đường Vành đai 3 có thể ngày càng nghiêm trọng nếu đặt trạm thu phí ẢNH: MINH CHÂU Theo nhiều chuyên gia, việc thu phí đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc do thành phố Hà Nội quản lý không mang lại lợi ích đáng kể. Theo phương án đề xuất, sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 120.412 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước khoảng 69.780,33 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư khoảng 50.632 tỷ đồng. Về thời gian triển khai, Chính phủ cho biết, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện từ năm 2025, hoàn thành năm 2026. Thực hiện thi công xây dựng năm 2026 - 2029 (phấn đấu hoàn thành cuối năm 2028). Về hiệu quả, Bộ trưởng cho hay, dự án sẽ tăng cường năng lực lưu thông hành khách và hàng hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển. Mở rộng thị trường, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị với các khu vực khác; đồng thời rút ngắn khoảng cách và khắc phục sự chênh lệch trong phát triển giữa các địa phương có tuyến đi qua. Dự án cũng góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Việc kết nối giữa các trung tâm kinh tế - chính trị, giữa các vùng địa phương và các đô thị vệ tinh của TP Hồ Chí Minh sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Chính phủ đề xuất điểm đầu dự án tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha (khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Đường tỉnh ĐT.992) và điểm cuối giao với đường trục Bắc - Nam tại khu vực cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 207,26 km. Phạm vi đầu tư của dự án: tổng chiều dài khoảng 159,31 km, bao gồm: Đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 18,23 km; đoạn qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài khoảng 46,08 km; đoạn qua TP. Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 20,5 km và đoạn qua tỉnh Long An có chiều dài khoảng 74,5 km. Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h. Còn giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc. Chính phủ đề xuất đầu tư theo hình thức đầu tư công đối với các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường song hành; đầu tư phương thức PPP, loại hợp đồng BOT đối với các dự án thành phần đầu tư xây dựng phần đường cao tốc. BỔ SUNG VIỆC THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn các ưu, nhược điểm của từng phương án tuyến để làm cơ sở lựa chọn hướng tuyến tối ưu, bảo đảm phù hợp với điều kiện địa hình và hiệu quả đầu tư của dự án. Đồng thời, cần rà soát và tính toán kỹ lưỡng việc phân bổ lưu lượng phương tiện trên toàn tuyến để bố trí các nút giao phù hợp với quy định hiện hành, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành khai thác và tiết giảm, tối ưu hóa tổng mức đầu tư dự án. Về nguồn vốn, Chính phủ đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt theo hướng: Dự án không phải thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật PPP. Viện dẫn quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, Luật PPP, báo cáo bổ sung việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án. LUÂN DŨNG Chiều 12/6, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 TPHCM. Nút giao giữa tuyến đường vành đai với một tuyến cao tốc ẢNH: TTXVN Theo anh Đoàn Mạnh Chiến, tài xế xe khách, việc thu phí trên công trình xây dựng hoàn toàn bằng vốn đầu tư công là bất hợp lý. Trình Quốc hội dự án đường vành đai 4 TPHCM Băn khoăn về thu phí đường cao tốc do Hà Nội quản lý

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cho biết: Thanh niên có vai trò quan trọng trong giữ gìn, phục dựng và phát huy văn hoá dân tộc. Thanh niên là cầu nối để đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại, đồng thời giới thiệu bản sắc Việt Nam ra thế giới. Theo anh Lâm, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam luôn đồng hành cùng thanh niên trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thành hành động cụ thể nhằm khuyến khích thanh niên có được nền tảng tư duy văn hóa đúng đắn, biết trân trọng, phát huy các giá trị truyền thống, giá trị văn hóa hồn cốt dân tộc bằng các chương trình, nội dung cụ thể. Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam đã đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là phải xây dựng Đề án về Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, thông qua hội nghị, T.Ư Hội kỳ vọng nhận được các ý kiến đóng góp vào nội dung Đề án nhằm phát huy vai trò chủ thể của thanh niên trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc; vai trò của công nghệ khoa học, mạng xã hội và truyền thông hiện đại trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa; cơ chế phối hợp giữa các tổ chức Đoàn - Hội, tổ chức thanh niên yêu nước khác với các ngành, địa phương và cộng đồng trong triển khai Đề án. TỔ CHỨC KHÓA HỌC PHÁT HUY NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG Theo dự thảo đề án, để phát huy vai trò thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được đề xuất gồm tuyên truyền, các hoạt động tạo môi trường và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Nổi bật, có tổ chức các khóa học về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, tuồng, cải lương, múa rối, quan họ, ca trù, dân ca các vùng miền; múa truyền thống; nghệ thuật tạo hình; thủ công, trò chơi truyền thống; văn học dân gian… Định kỳ cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về các lĩnh vực văn hóa; tăng cường các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho cán bộ hội. Thiết kế các tiết học trải nghiệm về văn hoá của các dân tộc trong chương trình giáo dục phổ thông, như: Học dân ca, ngôn ngữ, trò chơi dân gian, tìm hiểu trang phục truyền thống, lễ hội. Bên cạnh đó, đề án hướng tới nhiều hoạt động phát huy vai trò thanh niên tham gia đấu tranh chống sự xâm nhập và ảnh hưởng của các hiện tượng phản văn hóa, sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, ngăn chặn các hành vi phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, đi ngược lại truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đề án hướng tới phát huy vai trò của các đối tượng, tầng lớp thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá. Vận động thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các câu lạc bộ văn hóa dân gian; tìm hiểu, thực hành trình diễn và tuyên truyền về các loại hình nghệ thuật truyền thống. Khuyến khích doanh nhân trẻ phát triển hoạt động kinh doanh gắn liền với việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lấy văn hóa làm nền tảng trong xây dựng thương hiệu, chiến lược phát triển và đạo đức doanh nghiệp; kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa địa phương. PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Theo dự thảo Đề án, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thành phố triển khai ít nhất 1 công trình, dự án thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hằng năm có ít nhất 1 hoạt động cấp Trung ương về việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho thanh niên và ít nhất hai hoạt động cấp tỉnh, thành phố; 1 lớp tập huấn cho cán bộ Hội về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Có 50 mô hình, sản phẩm văn hóa số của thanh niên được triển khai thực hiện quy mô, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, xã hội. Hỗ trợ xây dựng, cải tạo, đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao ít nhất 200 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, bản. Hỗ trợ ít nhất 50 mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ xây dựng, phát triển 50 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. XUÂN TÙNG Chiều 12/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029”. 5 nThứ Sáu n Ngày 13/6/2025 THỜI SỰ Cầu nối đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nêu rõ: Đảng và Nhà nước ta, và trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần trao đổi, gặp mặt các cơ quan, tập thể, cá nhân công tác trong lĩnh vực văn hóa, gặp gỡ thanh niên Việt Nam với mong muốn "không ngừng bồi dưỡng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước và góp phần tích cực phát triển nền văn minh nhân loại". Vào 16 giờ chiều 12/6, tâm bão số 1 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía nam với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển rất chậm khiến mưa lớn kéo dài ở các tỉnh miền Trung. Dự báo trong hôm nay (13/6), bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền phía tây của đảo Hải Nam. Đến 16 giờ chiều 13/6, tâm bão trên khu vực phía tây đảo Hải Nam với cường độ cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão chuyển hướng bắc đông bắc, đi lên bán đảo Lôi Châu, tiến về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đến 16 giờ chiều 14/6, tâm bão trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông với cường độ còn cấp 8, giật cấp 10. Đêm 14 và ngày 15/6, bão đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Dù không đổ bộ đất liền nước ta, bão số 1 đang gây ra mưa rất lớn cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên. Hôm qua, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-14h có nơi trên 180mm như thủy điện La Tó (Quảng Trị) 195.6mm, Hồng Trung (Huế) 189.4mm. Tính tổng lượng mưa từ 19h tối 11/6 đến 17h chiều 12/6, nhiều nơi đã ghi nhận mưa đặc biệt lớn như tại Huế là 875.8mm, Đà Nẵng 513.4mm, Quảng Nam 430mm, Quảng Bình 263mm (theo số liệu trên hệ thống đo mưa chuyên dụng Vrain). Dự báo do bão di chuyển chậm, vùng mây lệch hẳn về phía tây nên miền Trung tiếp tục hứng chịu mưa dông rất lớn do bão số 1. Cụ thể, từ chiều tối 12/6 đến ngày 13/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 13/6, mưa lớn giảm dần ở khu vực này. Chiều tối và đêm 12/6, khu vực Nam Nghệ An và Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 150mm. Từ sáng 13/6, mưa ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi giảm dần. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, theo ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thuỷ văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Bồ, sông Hương tại Huế ở mức báo động (BĐ) 1, sông Vu Gia tại Quảng Nam ở mức BĐ2, các sông nhỏ tại Kon Tum lên trên BĐ2. Các sông khác từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi dưới BĐ1. Dự báo đến ngày 14/6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Vu Gia (Quảng Nam) dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2 (do vận hành của thủy điện ở thượng nguồn). Do mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng, thấp ven sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum, đồng thời nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên, nhất là Quảng Trị đến Quảng Nam và Kon Tum. NGUYỄN HOÀI Mưa lớn giảm dần từ Hà Tĩnh đến Huế Hôm nay (13/6), vùng mưa chuyển dịch dần trọng tâm lên phía Bắc, mưa lớn giảm dần từ Hà Tĩnh đến Huế. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục ở miền Trung trong ngày 13/6, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Huế Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa Tổ tư vấn xây dựng Đề án tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến chiều 12/6, mưa lớn đã làm ngập lụt 725 nhà ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có 3 tàu cá bị chìm nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Mưa lớn kéo dài cũng làm ngập hơn 48 nghìn ha lúa, hoa màu và 33ha nuôi thủy sản; giao thông bị chia cắt trên nhiều tuyến đường; khoảng 20 chuyến bay bị ảnh hưởng.

6 n Thứ Sáu n Ngày 13/6/2025 KHOA GIÁO BA NHỚ VÀ BA KHÔNG ThS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES), Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, tháng 6 là thời điểm then chốt đối với việc chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12. “Chúng tôi đặc biệt chú trọng nghiên cứu và áp dụng cấu trúc đề thi mới của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thể hiện qua việc xây dựng ma trận và bản đặc tả đề kiểm tra. Điều này giúp học sinh sớm làm quen với dạng thức đề thi và yêu cầu về phẩm chất, năng lực mới”, thầy Dũng nói. Dựa trên kết quả các đợt kiểm tra khảo sát, nhà trường phân tích, sắp xếp học sinh theo định hướng môn thi và năng lực cá nhân. Từ đó, đưa ra những tư vấn phù hợp, đảm bảo giáo viên có thể bám sát và hỗ trợ từng học sinh qua từng giai đoạn ôn tập. Đặc biệt, dựa vào việc đăng kí nguyện vọng thi của học sinh, nhà trường phân công những giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao để trực tiếp hướng dẫn, đảm bảo việc ôn tập đạt hiệu quả tối ưu nhất. Giáo viên được giao nhiệm vụ theo sát phụ huynh và học sinh về kế hoạch ôn tập (bởi mỗi học sinh có tổ hợp thi và nguyện vọng khác nhau). Các tổ chuyên môn tích cực chuẩn bị nội dung ôn tập giúp học sinh hệ thống lại kiến thức, làm quen với các dạng cấu trúc đề thi. Quan trọng hơn, giáo viên hướng dẫn học sinh chủ động phương pháp ôn tập, bám sát vào chương trình học và cấu trúc đề thi theo dạng thức mới. Thầy Dũng cho rằng, thời điểm hiện tại, giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản. Điều này không chỉ tạo sự tự tin mà còn giúp các em có tâm lí thoải mái. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng rèn luyện kĩ năng làm bài cũng như tâm lí trong phòng thi. Qua các đợt kiểm tra khảo sát, giáo viên cùng học sinh rút kinh nghiệm, hệ thống lại kiến thức, làm quen với các dạng cấu trúc đề thi mới và rèn luyện kĩ năng, tâm lí thi. TS. Đặng Thị Mây, Tổ trưởng tổ Ngữ văn - Khoa học Xã hội và các Hoạt động giáo dục, Trường HES nhắn nhủ, để có thể làm tốt bài thi môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp tới, học sinh cần có phương pháp ôn tập hiệu quả, nắm chắc đặc trưng của các thể loại văn học và các kiểu văn bản; biết vận dụng kiến thức tiếng Việt, tri thức về bối cảnh lịch sử, xã hội và quan niệm thẩm mĩ của các thời kì cùng những trải nghiệm cá nhân để đọc hiểu văn bản; thành thạo kĩ năng viết đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Theo cô Mây, học sinh cần 3 nhớ: Bình tĩnh đọc kĩ đề, xác định chính xác yêu cầu câu hỏi, phát hiện mối quan hệ giữa các phần (Đọc hiểu và viết), sự liên kết giữa các câu hỏi trong đề để hình thành ý tưởng, “chiến lược” làm bài. Phân bố thời gian hợp lí và linh hoạt khi làm bài: phần Đọc hiểu chỉ nên dành thời gian 30-35 phút; viết đoạn văn khoảng 25-30 phút, bài văn khoảng 60 phút. Làm đầy đủ các câu trong đề, trả lời trọng tâm, không dài dòng, diễn đạt mạch lạc, đảm bảo dung lượng, thể hiện tư duy độc lập và kĩ năng làm bài. Đồng thời, học sinh cần 3 không: Không chủ quan, đoán mò, học tủ; không lo lắng, mất bình tĩnh; không gian lận trong thi cử. CÁC TRƯỜNG HỖ TRỢ TỐI ĐA Những ngày này, tại Trường THPT Việt Yên số 2 (Bắc Giang), một số phòng học vẫn râm ran tiếng giảng bài của thầy cô. Thầy Lê Văn Lực, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, Ban giám hiệu, đội ngũ nhà giáo xác định ôn tập cho học sinh lớp 12 là nhiệm vụ quan trọng trong năm học. Đầu học kì II, Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, dù dạy miễn phí nhưng thầy cô trong trường xin tăng thêm tiết dạy ôn tập cho học sinh so với quy định. Bộ quy định những tiết học này hỗ trợ học sinh yếu nhưng gần như 100% học sinh lớp 12 đăng kí tham gia ôn tập. Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức 2 đợt thi thử, nhà trường tổ chức 2 đợt khảo sát, qua đó phân hóa nhóm học sinh yếu hơn, thầy cô phụ đạo thêm. Thời điểm hiện tại, các thầy cô dạy 2 tiết Văn, 1 tiết Toán, 1 tiết Vật lí/tuần. Qua các đợt kiểm tra, đánh giá, nhóm học sinh yếu có sự chuyển biến tích cực. Lớp chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Bắc Giang duy trì 3 buổi Ngữ văn/ tuần. Vũ Thị Linh, học sinh đạt điểm môn Ngữ văn cao nhất lớp trong đợt khảo sát thứ 2 của Sở GD&ĐT, chia sẻ, mong muốn đạt điểm 9+ môn học này khi thi tốt nghiệp. Các tiết ôn tập của thầy cô trên lớp giúp Linh tiến bộ hơn qua mỗi lần thi, kiểm tra. Thầy Trần Duy Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang khẳng định, học sinh lớp 12 của trường có lực học thuộc diện khá giỏi trong tỉnh. Tuy nhiên, từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch chia thành 3 giai đoạn ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh. Trong đó giai đoạn 2 (học kì II), học sinh được ôn 2 tiết/môn/ tuần đối với 2 môn thi bắt buộc và các môn tự chọn. Giai đoạn 3 (trước kì thi tốt nghiệp 1 tháng), học sinh chủ động ôn tập tại nhà khoảng 10 ngày. Từ ngày 9-21/6, học sinh tập trung ôn tập tại trường mỗi môn 3 buổi/tuần, mỗi buổi 2 tiết. Nhà trường khuyến khích giáo viên bộ môn tự nguyện đăng kí dạy thêm buổi cho các lớp. Từ ngày 22/6 đến khi thi tốt nghiệp, giáo viên bộ môn tiếp tục hướng dẫn, giao bài tập khi các em tự học. Thầy Phương cho hay, trong quá trình ôn tập, nhà trường chia 3 nhóm học sinh: Nhóm phấn đấu thủ khoa, nhóm đạt tốt nghiệp loại giỏi, và nhóm cố gắng đạt kết quả cao nhất tỉnh. Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, kết thúc năm học, học sinh lớp 12 của trường tự ôn thi tốt nghiệp THPT tại nhà dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn. NGHIÊM HUÊ Học sinh được ôn tập trên lớp đến trước ngày thi ẢNH: NGHIÊM HUÊ Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã đến gần, các thí sinh cần chuẩn bị gì để vượt vũ môn thành công? Cô Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa (Hà Nội), chia sẻ lo lắng đối với những thí sinh thi 1 môn tự chọn trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Theo cô Nga, thí sinh miễn thi ngoại ngữ năm nay chỉ còn 1 môn lựa chọn. Tùy vào sắp xếp ở từng phòng thi, có em thi ca 1, có em thi ca 2. Những thí sinh thi ca 1 có thể yên tâm vì thời gian bắt đầu thi giống bài thi môn Ngữ văn ngày hôm trước (sáng 26/6). Thí sinh thi ca 2, theo quy chế phải có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. “Giờ thi lỡ cỡ dẫn đến nguy cơ thí sinh quên, nhầm lẫn. Như thế, nếu đến muộn quá thời gian quy định, các em không chỉ mất quyền lợi dự thi môn lựa chọn mà còn chậm 1 năm xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH”, cô Nga nói. Cô Nga yêu cầu giáo viên bộ môn liên tục nhắc nhở, lưu ý học sinh lớp 12 của trường để hạn chế thấp nhất nhầm lẫn, sai sót. Năm nay, lần đầu thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh thi 2 bài lựa chọn thay vì 1 bài tổ hợp như chương trình giáo dục 2006. Một phòng thi có nhiều nhất 5/9 môn thi lựa chọn, ít nhất 2/9 môn lựa chọn. Do vậy, công tác in sao đề, xếp phòng thi không tránh khỏi lúng túng. Tại Trường THPT Việt Yên số 2 (Bắc Giang), sau khi đưa danh sách học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp vào phần mềm đánh số báo danh, xếp phòng thi xảy ra tình huống máy xếp 1 thí sinh/phòng thi. Sau khi nhà trường xin ý kiến của Bộ GD&ĐT, điểm thi này có thể tổ chức phòng ghép hoặc di chuyển thí sinh này đến điểm thi khác. Tương tự, trong công tác in sao đề thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng thực tế năm nay nếu có tình trạng thiếu đề thi sẽ rất khó khăn trong việc xử lí. Bộ GD&ĐT cần xem xét về số lượng môn thi trong mỗi phòng thi và cung ứng đủ các mã đề để đảm bảo mỗi đề thi đều có đủ nội dung đáp ứng yêu cầu. HOA BAN Năm nay, thí sinh dự thi 2 môn tự chọn thay bài thi tổ hợp như những năm trước. Do đó, lãnh đạo các trường THPT lo thí sinh chỉ thi 1 trong 2 môn tự chọn “quên” giờ thi, mất cơ hội xét tốt nghiệp. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Bắc Giang ẢNH: HOA BAN THI TỐT NGHIỆP THPT 2025: Để đạt được kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tốt nhất, TS Đặng Thị Mây, giáo viên Trường HES cho rằng, thí sinh cần nắm chắc 3 nhớ và 3 không. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT xác định công tác in sao là trọng điểm trong năm nay. Bộ GD&ĐT vừa có công văn mật để hướng dẫn chi tiết về công tác in sao đề thi để các địa phương triển khai thông suốt. Lo thí sinh “quên” giờ thi Học sinh làm gì để “vượt vũ môn”?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==