Bao Tien Phong

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 12/6/2025 ĐỆ NHẤT CÙ LAO Nằm giữa sông Tiền, cù lao Giêng dài 12km và nơi rộng nhất lên đến 7km, từ lâu được biết đến với tên cù lao xanh, đậm bản sắc văn hóa miệt vườn, tâm linh của người Việt vùng sông nước Nam bộ. Trên cù lao có nhiều công trình văn hóa tín ngưỡng lâu đời. Thời Pháp thuộc, cù lao Giêng từng là điểm dừng chân, trung chuyển của các chuyến tàu buôn tuyến Sài Gòn - Phnom Penh (Campuchia), trở thành địa điểm giao thương sầm uất, còn ghi dấu son trong phong trào cách mạng từ những năm 1930. Cù lao Giêng được mệnh danh “đệ nhất cù lao”, với những kiến trúc cổ độc đáo, với sự giao thoa của văn hóa và tôn giáo Đông - Tây, nên nơi đây thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng hút du khách thập phương. Nhà thờ Cù Lao Giêng (được xây dựng từ năm 1875, hoàn thành năm 1887) hiện là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Nam Kỳ, được xây dựng trước nhà thờ Đức Bà ở TPHCM (xây năm 1877). Trong quần thể kiến trúc cổ ở cù lao Giêng còn có tu viện Chúa Quan Phòng, rộng hơn 70ha; tu viện dòng nữ tu này được xây dựng vào những năm 70 của thế kỷ 19 theo lối kiến trúc Roman. Tu viện Phanxico rộng hơn 71ha được xây dựng năm 1876 là một công trình rất lớn vào những năm cuối thế kỷ 19 - nơi đào tạo linh mục các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia. Cù lao Giêng cũng lưu giữ nhiều dấu xưa của văn hóa Nam bộ thông qua hệ thống di tích, nhà cổ, tín ngưỡng dân gian và tôn giáo, như chùa Đạo Nằm, chùa Phước Thành (chùa Chim) đạt kỷ lục Việt Nam về quần thể tượng phật tổ A Di Đà và 48 vị Bồ tát thánh chúng lớn nhất. Bà Đặng Thị Kim Xuyến, Trưởng phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Chợ Mới (An Giang), cho biết, cù lao Giêng nổi bật và khác biệt với các cù lao khác trong vùng nhờ tập trung dày đặc di tích, công trình kiến trúc của các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại. Tiêu biểu như thánh đường cù lao Giêng - một trong những nhà thờ đầu tiên ở Nam bộ, các chùa Phật giáo, các di tích lịch sử như đình Tấn Mỹ, dinh Ba Quan Thượng Đẳng, Khu tưởng niệm cụ Ung Văn Khiêm... Bên cạnh đó, nơi xóm ấp giữa cù lao còn có các căn nhà cổ mang đậm nét kiến trúc những năm đầu thế Giữa 9 cửa sông Cửu Long, cù lao Giêng ở An Giang và cù lao Tân Thuận Đông ở Đồng Tháp nổi bật như hai viên ngọc quý, với di sản tôn giáo và lịch sử, lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ kính, tạo thêm giá trị cho du lịch miền sông nước. Nhà thờ Cù Lao Giêng trên 150 tuổi ở An Giang ẢNH: HÒA HỘI NỔI CHÌM VĂN HÓA CÙ LAO Với tư cách là Trưởng Ban Giám khảo, ông có thể cho biết, tiêu chí nào được đặc biệt chú trọng trong việc chấm thi Hoa hậu Việt Nam 2024 so với các mùa trước? Tiêu chí cốt lõi của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vẫn là tìm ra người đẹp nhất, không chỉ về hình thể mà còn cả tri thức, tâm hồn và lòng nhân ái. Tuy nhiên, cuộc thi năm nay có nhiều quy chế mới. Cụ thể, các giải truyền thống như Người đẹp Thể thao, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Nhân ái, Người Thời trang... nay được tích hợp thành 4 giải thưởng mới bao gồm: Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thể thao và Thời trang. Sự thay đổi này khiến giám khảo phải làm quen với tiêu chí mới và đánh giá thí sinh toàn diện hơn. Điều này cũng khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhiều người vẫn nghĩ rằng, phần thi ứng xử là khoảnh khắc quyết định để chọn một hoa hậu. Với vai trò Trưởng Ban Giám khảo, ông có đồng ý với quan điểm đó? Phần thi ứng xử thực sự là thước đo cuối cùng cho thấy ứng viên nào đủ bản lĩnh bước lên ngôi vị cao nhất. Đây không phải phần thể hiện sự thuộc bài, hay câu từ có cánh. Đôi khi chỉ cần một câu nói ngắn, nhưng chân thành, có sức nặng hơn cả đoạn văn tròn trịa. Chúng tôi khuyến khích các em nói đúng với trải nghiệm, với suy nghĩ của mình, thay vì cố gắng “trả lời hay”. Với bối cảnh tổ chức tại Huế, vùng đất cố đô vốn được xem là “bảo thủ”, phần thi áo tắm có thay đổi gì không, thưa ông? Ban Tổ chức đã lường trước những lo ngại đó. Vì vậy, đêm Chung kết sẽ diễn ra trên sân khấu nổi được dựng ngay trên dòng sông Hương. Đây là sân khấu được đánh giá là công phu, hoành tráng bậc nhất từ trước đến nay. Sân khấu này tạo ra một không gian rộng mở và thơ mộng, phù hợp với phần trình diễn áo tắm, không chỉ giúp thí sinh tự tin, mà còn tạo cảm hứng để họ thể hiện bản thân một cách mới mẻ và đầy cảm xúc. Năm nay, nhiều thí sinh được đánh giá có học vấn cao và đa tài. Ban Giám khảo có chính sách gì để tôn vinh những điểm mạnh ấy? Thí sinh có thế mạnh thì không cần cộng điểm, chính năng lực của họ đã tạo nên điểm số. Tuy nhiên, Ban Giám khảo vẫn có những cách riêng để tôn vinh giá trị ấy, thông qua hệ thống 4 danh hiệu Đại sứ. Mỗi danh hiệu là sự ghi nhận một thế mạnh: từ thiện nguyện, truyền cảm hứng, sử dụng nghệ thuật và công nghệ, cho tới thể chất và gu thẩm mỹ. Việc tích hợp các tiêu chí như thế cũng là cách để phân loại, đánh giá rõ ràng và công bằng hơn giữa các thí sinh có nền tảng nổi trội. Trong quá trình đồng hành với các thí sinh từ sơ khảo đến chung kết, ông có ghi nhận gì đặc biệt? Tôi ấn tượng với nhiều thí sinh ở tinh thần cầu thị. Không ít em còn rất trẻ, lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng lại thể hiện bản lĩnh, chịu khó lắng nghe và thay đổi tích cực qua từng chặng. Có những thí sinh ngày đầu còn lóng ngóng khi đứng trước máy quay, nhưng sau vài tuần đã chủ động phát biểu trong các sự kiện cộng đồng. Đó không đơn thuần là thay đổi bề ngoài mà là sự chuyển biến trong nhận thức. Tôi nghĩ, cuộc thi đang làm đúng. Trong các cuộc thi hoa hậu từ trước đến nay, dù không nhiều nhưng vẫn luôn tồn tại sự khác biệt giữa nhìn nhận của khán giả và Ban Giám khảo về kết quả chung cuộc. Điều này có Không bỏ sót nhan sắc nổi bật nào Trả lời về áp lực của việc “chấm đúng người” trong bối cảnh mạng xã hội có thể ngay lập tức tung ra phán xét, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cho rằng, một cuộc thi sắc đẹp trong thời điểm hiện tại không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là sự kiện truyền thông lớn. Mỗi quyết định của giám khảo đều có thể bị soi xét ở hàng trăm góc độ. Tuy nhiên, ông khẳng định Ban Giám khảo không bị dẫn dắt bởi thị hiếu hay sức ép mạng xã hội. Người đăng quang phải là người thể hiện tốt nhất trong suốt hành trình, chứ không phải vì một khoảnh khắc bốc đồng hay một hiệu ứng lan truyền. nHÒA HỘI PHÓNG SỰ Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, nhà thơ Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Giám khảo (ảnh) trao đổi những đổi mới của cuộc thi năm nay, các tiêu chí lựa chọn hoa hậu, và cách Ban Giám khảo bảo đảm sự công bằng trong quá trình chấm điểm. Các thí sinh đang gấp rút tập luyện cho đêm Chung kết sẽ diễn ra vào tối 14/6 ẢNH: HỒNG VĨNH Bài 4: Hai “viên ngọc quý” giữa 9 c

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==