16 n Thứ Năm n Ngày 12/6/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Los Angeles bị giới nghiêm Thị trưởng Los Angeles Karen Bass vừa có cuộc họp báo để thông báo lệnh giới nghiêm áp dụng với khu vực trung tâm thành phố và có hiệu lực trong nhiều ngày. Lệnh giới nghiêm đã được cân nhắc trong nhiều ngày nhưng đêm 9/6 là thời điểm then chốt. “Hiện giờ chúng ta đang ở trong bóng tối. Chúng tôi không biết khi nào mọi chuyện sẽ xảy ra. Một điều chắc chắn là chúng tôi có khả năng giải quyết tình hình ở đây, và chúng tôi không cần quân đội hay Vệ binh Quốc gia, nhất là khi chúng tôi không yêu cầu. Và chuyện tổng thống tước quyền của thống đốc để làm điều này thực sự không thể chấp nhận được”, bà Karen Bass nói. Bà cũng yêu cầu dừng các cuộc truy quét của lực lượng thực thi luật di trú và hải quan (ICE). Hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Los Angeles theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump khi làn sóng biểu tình đã kéo dài 5 ngày liên tiếp. Ông Trump cũng đã điều động 4.000 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia để đối phó với đợt bạo loạn, trong khi Thống đốc California Gavin Newsom cho rằng quyết định này không cần thiết, trái pháp luật và mang động cơ chính trị. Thống đốc Newsom vừa có bài phát biểu kêu gọi người Mỹ phản đối tổng thống. “Vào khoảnh khắc này, tất cả chúng ta cần đứng lên và chịu trách nhiệm cao hơn. Nếu các bạn thực hiện các quyền hiến định, xin hãy làm điều đó một cách ôn hoà. Tôi biết nhiều người trong các bạn đang cảm thấy lo lắng, căng thẳng và sợ hãi, nhưng tôi muốn các bạn biết rằng các bạn chính là thuốc giải độc cho nỗi sợ hãi và lo lắng đó”, ông Newsom nói. “California có thể là nơi đầu tiên, nhưng rõ ràng sẽ không dừng lại ở đây. Các tiểu bang khác cũng sẽ như vậy. Nền dân chủ sẽ như vậy. Nền dân chủ đang bị tấn công. Trước mắt chúng ta, khoảnh khắc mà chúng ta lo sợ đã đến”, ông nói. Hai Thượng nghị sĩ California Adam Schiff và Alex Padilla nhấn mạnh trong tuyên bố chung, rằng chỉ nên điều động binh lính làm nhiệm vụ trong những tình huống cực kỳ nghiêm trọng, và tình hình hiện nay chưa đến mức như vậy. Biểu tình cũng đang diễn ra ở nhiều thành phố khác như Chicago, New York, Washington và Atlanta. Một quan chức Mỹ cho biết 2.100 lính Vệ binh Quốc gia đang hiện diện ở Los Angeles, tăng so với con số 1.700 ngày 9/6. Lầu Năm Góc cho biết sẽ triển khai tổng số 4.000 lính Vệ binh Quốc gia, cùng 700 lính thuỷ đánh bộ. “NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ ĐÃ TẠO NÊN NƯỚC MỸ” Ngoài Los Angeles, làn sóng biểu tình ở Chicago cũng gây tê liệt các tuyến phố ở trung tâm thành phố. Người biểu tình hò reo và đánh trống, trong khi chiếc trực thăng cảnh sát bay lượn trên cao. Nhiều người tuần hành mang theo cờ Palestine và Mexico hô vang: “Đường phố của chúng ta! Đường phố của chúng ta!”. Họ lên án việc chia cắt các gia đình trong chiến dịch truy quét của ICE. Một người mang theo cờ của Thủy quân lục chiến cho biết anh là con trai của gia đình di cư không có giấy tờ từ Mexico. Anh đã phục vụ trong Thủy quân lục chiến suốt 11 năm, nhiều lần làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Anh cho biết vô cùng khó chịu khi Thủy quân lục chiến được huy động để trấn áp biểu tình. “Tôi đã phục vụ đất nước mình trong hơn một thập kỷ, và giờ đây chính phủ mà tôi phục vụ và bảo vệ lại nói rằng họ không muốn gia đình tôi ở đây nữa. Thật vô cùng đau đớn”, anh nói. Hàng trăm người biểu tình mang theo những tấm biển có thông điệp như “Người dân nói ICE hãy biến đi”, hay “Những người nhập cư đã tạo nên nước Mỹ”... TÚ LINH (theo Reuters) Trước tình hình biểu tình ngày càng căng thẳng, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass vừa ban bố lệnh giới nghiêm hạn chế, bắt đầu từ 8h tối 10/6 (giờ địa phương). Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc biểu tình bằng vũ lực. QUỐC TẾ Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, năng lượng… Trong chương trình hoạt động song phương tại Pháp, chiều 10/6 (giờ địa phương), tại Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự phát triển quan hệ hai nước có thể ví như “đồ thị đi lên”. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ quốc phòng-an ninh, bao gồm gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, khoa học-công nghệ, năng lượng, giao thông-vận tải. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, trong đó có trao đổi giữa các trường đại học hai nước, hợp tác văn hóa, bảo tồn các di tích với dấu ấn của kiến trúc Pháp tại Việt Nam; hợp tác y tế, nhất là sản xuất vaccine, không chỉ cung cấp cho Việt Nam mà cả khu vực như thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ vaccine mới đây giữa Sanofi và công ty VNVC. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher nhất trí thúc đẩy việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nghị viện hai nước. Thủ tướng đề nghị Thượng viện Pháp đẩy mạnh hợp tác với Quốc hội Việt Nam trong việc tạo điều kiện phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác cũng như tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Thủ tướng đề nghị phía Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị cá nhân Chủ tịch Thượng viện Pháp quan tâm và thúc đẩy việc Pháp sớm khẳng định tổ chức Hội nghị hợp tác địa phương lần thứ 13, góp phần tăng cường trao đổi hợp tác và giao lưu nhân dân. Đây cũng là cơ chế hiệu quả nhằm kết nối giao lưu địa phương và nhân dân hai nước cần được duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh hai nước nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, ủng hộ lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở thượng tôn pháp luật, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. BÌNH GIANG Bà Paetongtarn cho biết, các cuộc đàm phán gần đây giữa Thái Lan và Campuchia diễn ra suôn sẻ. Bà cũng nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Thái Lan trong việc giải quyết căng thẳng thông qua các biện pháp ngoại giao. Bà cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung dự kiến tổ chức ngày 14/6 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Liên quan đến vấn đề đưa tranh chấp ra Toà án Công lý quốc tế (ICJ), bà Paetongtarn Shinawatra cho biết Chính phủ Thái Lan vẫn giữ nguyên lập trường không công nhận thẩm quyền của ICJ trong vấn đề này. Chủ trương của Thái Lan là giải quyết vấn đề thông qua kênh ngoại giao và tuân thủ các thông lệ quốc tế. Trong khi đó, Campuchia đã thực hiện bước đi đầu tiên nhằm đưa vấn đề tranh chấp biên giới với Thái Lan ra toà án quốc tế. Thủ tướng Hun Manet vừa thông báo thành lập Ủy ban biên soạn tài liệu để đưa hồ sơ ra ICJ, báo Khmer Times đưa tin. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn làm Chủ tịch ủy ban này. Ủy ban sẽ có thẩm quyền đại diện cho Campuchia trước ICJ, từ giai đoạn đệ trình cho đến khi kết thúc các thủ tục tố tụng tại tòa. Quyết định đưa tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan xung quanh Đền Ta Moan Thom, Đền Ta Moan Touch, Đền Ta Krabei và khu vực Mom Bei được Thủ tướng Hun Manet công bố trước Quốc hội hôm 2/6. Ngày 6/6, ông Sokhonn gửi thư cho người đồng cấp Thái Lan Maris Sangiampongsaon, trong đó ông nhấn mạnh rằng sử dụng cơ chế trọng tài ICJ là cần thiết để hai nước láng giềng giải quyết các tranh chấp biên giới tồn tại từ lâu. BÌNH GIANG (theo Bangkok Post, Khmer Times) Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết bà đã đích thân trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, nhằm đạt được giải pháp chung cho vấn đề biên giới, Bangkok Post đưa tin. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ẢNH: XINHUA Việt-Pháp nhất trí tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực Hàng trăm người bị bắt trong làn sóng biểu tình ở trung tâm thành phố Los Angeles ẢNH: REUTERS Tốn 134 triệu USD để triển khai binh sĩ Lầu Năm Góc ước tính, việc triển khai khoảng 4.000 lính Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân Lục chiến đang tại ngũ đến Los Angeles để đối phó với làn sóng biểu tình sẽ tiêu tốn khoảng 134 triệu USD. Theo ông Bryn MacDonnell - trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, khoản tiền 134 triệu USD này được chi cho việc đi lại, ăn uống, lưu trú… Số tiền này sẽ được trích từ các tài khoản của Lầu Năm Góc. MINH HẠNH (theo The Hill) CAMPUCHIA ĐƯA VẤN ĐỀ TRANH CHẤP RA TÒA QUỐC TẾ: Thủ tướng Thái Lan trao đổi trực tiếp với ông Hun Sen
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==