NỮ ĐẠI ÚY MIỆT MÀI, SÁNG TẠO Tại Học viện Quân y, Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh đang viết nên câu chuyện đầy ấn tượng về sự cống hiến không ngừng nghỉ. Với tài năng, sự bền bỉ và niềm đam mê khoa học, chị đã khẳng định mình là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu, góp phần làm rạng danh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lĩnh vực y học. Đỗ thủ khoa đầu vào tại Học viện Quân y với 29 điểm vào năm 2013, Như Quỳnh luôn là một học viên tiêu biểu với thành tích học tập xuất sắc, cũng như giành các giải thưởng trong nghiên cứu khoa học cấp Học viện và toàn quân. Năm 2020, chị tốt nghiệp loại giỏi và nằm trong top 5 học viên có điểm tốt nghiệp cao nhất toàn khóa. Những thành quả bước đầu này đã đặt nền móng vững chắc cho con đường nghiên cứu chuyên sâu của Đại úy Quỳnh sau này. Sau khi tốt nghiệp, chị Quỳnh nhận công tác tại Bộ môn ký sinh trùng và côn trùng của Học viện Quân y. Tại đây, với môi trường chuyên sâu và sự hỗ trợ từ lãnh đạo, chỉ huy, chị đã phát huy tối đa năng lực và đạt được nhiều thành tựu vượt trội, nhất là trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc giảng dạy, viết giáo trình, Đại úy Quỳnh luôn tích cực tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích về ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng tại Bộ môn; đồng thời học tập các kỹ thuật mới, góp phần phát triển phòng công nghệ cao và phòng thí nghiệm nấm của Bộ môn, tham gia xét nghiệm ký sinh trùng tại Bệnh viện Quân y 103. Trong 5 năm (2019-2024), chị đã công bố hai bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước; tham gia viết 5 bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí trong danh mục ISI/Scopus và 12 bài báo trong nước. Đặc biệt, đề tài “Xác định kiểu gen và mức độ đề kháng với thuốc chống nấm của Candida albicans phân lập từ phụ nữ bị viêm âm đạo đến khám và điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội”, do Đại úy Quỳnh làm chủ nhiệm đã giành giải Nhất - Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24. Đề tài này không chỉ có tính mới, tính sáng tạo cao mà còn mang lại giá trị thiết thực về hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo và chuyển giao chuyên môn kỹ thuật. Với những đóng góp nổi bật, Đại úy Nguyễn Thị Như Quỳnh đã được thăng quân hàm trước niên hạn hai lần vào các năm 2022 và 2024, một sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và sự cống hiến của nữ quân nhân này. BÁM THẦY, BÁM BẠN, BÁM BỆNH NHÂN Với hơn 5 năm học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ, Thượng sĩ Trịnh Viết Khang - học viên Lớp DH53A (Hệ 2, Học viện Quân y) đã khẳng định bản lĩnh, cùng sự khát khao cống hiến khi giành nhiều thành tích ấn tượng trong giai đoạn 2020-2025. Nhập ngũ từ tháng 8/2019, Trịnh Viết Khang nhanh chóng hòa nhập vào môi trường quân đội và luôn ý thức sâu sắc về nhiệm vụ của người học viên sĩ quan. Trong vai trò Lớp phó học tập tại Học viện Quân y, Thượng sĩ Khang luôn là tấm gương trong việc xây dựng động cơ học tập đúng đắn, luôn “bám thầy, bám bạn, bám bệnh nhân” để trau dồi kiến thức. Nhờ đó, kết quả học tập của Khang qua các năm học luôn đạt kết quả tốt, đồng thời giành nhiều giải cao trong các Hội thi Olympic tiếng Anh cấp Học viện và cấp toàn quân. Say mê nghiên cứu khoa học, Trịnh Viết Khang liên tục đoạt giải tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện qua các năm học. Trong năm 2024, anh đã tham gia báo cáo đề tài “Kết quả bước đầu hoá chất cảm ứng bảo tồn chức năng thanh quản ở bệnh nhân ung thư hạ họng, ung thư thanh quản tại Bệnh viện Quân y 103”. Đề tài được đánh giá có tính thực tiễn cao, giành giải Nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện và giành giải Ba của Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thượng sĩ Khang cho biết, trong suốt quá trình học tập lâm sàng tại Bệnh viện Quân y 103, anh chứng kiến không ít những người bệnh gặp khổ cực khi phải đối mặt với căn bệnh quái ác này. Họ không những khó giao tiếp với mọi người xung quanh khi chức năng phát âm bị hạn chế mà còn khó có một giấc ngủ ngon với khí quản mở để đảm bảo cho việc hô hấp. “Tôi luôn mong muốn tìm thấy một giải pháp mới cho người bệnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ, cũng như đảm bảo đạt hiệu quả tốt trong điều trị triệt căn khối u. Xuất phát từ thực tiễn trên, tôi cùng nhóm nghiên cứu đã chủ động nghiên cứu, tìm tòi những tài liệu, những phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới đủ khả thi với mong muốn áp dụng được vào người bệnh tại Việt Nam”, Thượng sĩ Khang chia sẻ thêm. NGUYỄN MINH Với nền tảng kiến thức chuyên sâu và luôn khát khao cống hiến, Đại úy Nguyễn Thị Như Quỳnh cùng Thượng sĩ Trịnh Viết Khang thầm lặng góp sức cho y học nước nhà, với mong muốn đem lại nhiều hơn nữa những hy vọng sự sống cho các bệnh nhân. Khát khao đem lại sự sống cho bệnh nhân Theo Thượng sĩ Trịnh Viết Khang, đề tài anh tham gia mang lại giá trị thiết thực vì đã nghiên cứu áp dụng phương pháp mới (hóa trị cảm ứng sau đó xạ trị hoặc hóa xạ trị đồng thời triệt căn) theo hướng dẫn quốc tế, để điều trị các bệnh nhân ung thư hạ họng, ung thư thanh quản. Phương pháp này có thể đạt hiệu quả trong điều trị ung thư, đồng thời bảo tồn được chức năng thanh quản của các bệnh nhân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh - điều mà các phương pháp trước đây chưa thể làm được một cách đồng thời. Thiếu tướng Mai Quang Huy - Phó Giám đốc Học viện KTQS, cho biết, việc tham gia Robocon lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Học viện đối với việc ươm mầm tài năng công nghệ và sáng tạo cho các học viên. Ngay từ tháng 11/2024, khi có thông tin chính thức về cuộc thi, Học viện đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo cùng các tổ chuyên trách như Tổ tư vấn kỹ thuật, Tổ hành chính - bảo đảm nhằm chuẩn bị một cách bài bản nhất. Theo Thiếu tướng Mai Quang Huy, công tác chuẩn bị được thực hiện rất kỹ lưỡng. Học viện không chỉ chỉ đạo nghiên cứu kỹ đề thi, khuyến khích học viên đăng ký tham gia mà còn tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng thiết kế cơ khí, thiết kế điện, lập trình điều khiển và xử lý ảnh. “Đến tháng 12/2024, bốn đội robot chính thức được thành lập và bắt đầu quá trình thiết kế, chế tạo, luyện tập. Để cọ xát và hoàn thiện robot, Học viện còn tổ chức các buổi thi đấu nội bộ vào tháng 5/2025, qua đó rút kinh nghiệm và khích lệ tinh thần thầy trò”, Thiếu tướng Mai Quang Huy cho biết. Với sự chuẩn bị chu đáo, bốn đội tuyển của Học viện KTQS đã xuất sắc vượt qua 62 đội thi đến từ 19 trường đại học và cao đẳng tại vòng sơ loại. Tất cả đều giành chiến thắng thuyết phục để góp mặt tại vòng chung kết, nơi 32 đội mạnh nhất sẽ tranh tài nhằm tìm ra đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự ABU Robocon 2025 tại Mông Cổ vào tháng 8 tới. Mặc dù đây là lần đầu tiên lứa học viên này tham gia một sân chơi lớn như Robocon, với kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế, chế tạo, điều khiển robot còn chưa nhiều, Thiếu tướng Mai Quang Huy cho biết, Học viện không đặt chỉ tiêu quá cao cho các đội. “Chúng tôi mong muốn cả 4 đội tuyển sẽ thể hiện tốt nhất những gì đã làm được trong giai đoạn chuẩn bị. Qua từng vòng thi đấu, khi có cơ hội, cần phấn đấu đạt kết quả tốt nhất có thể. Đặc biệt là tập trung vào việc học hỏi, phát triển kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm tại sân chơi trí tuệ này”, Phó Giám đốc Học viện KTQS nói. THỤY DU Học viên áo lính đua tài tại Robocon 2025 Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự quyết tâm chinh phục Robocon 2025 Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh (bên phải) và Thượng sĩ Trịnh Viết Khang Sau 14 năm vắng bóng, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) đã trở lại sân chơi trí tuệ Robocon Việt Nam 2025 với chủ đề “Chiến binh bóng rổ”. Với bản lĩnh của người lính, bốn đội tuyển của Học viện đều thể hiện quyết tâm cao độ để chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ tại vòng chung kết diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 8/6 đến 13/6. Theo Ban tổ chức cuộc thi, luật thi Robocon 2025 đòi hỏi các đội tuyển không chỉ thiết kế robot có khả năng di chuyển nhanh, chính xác mà còn phải lập trình chiến thuật đối kháng khôn ngoan và khả năng phối hợp linh hoạt như những trận đấu thể thao thực thụ. Đây là lần đầu tiên yếu tố thi đấu đối kháng theo thời gian thực được đẩy lên cao, hứa hẹn mang đến những màn rượt đuổi điểm số kịch tính và đầy bất ngờ. 12 nThứ Năm n Ngày 12/6/2025 NGƯỜI LÍNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==