Bao Tien Phong

TRANG 16 Việt-Pháp nhất trí tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực THỨ NĂM 12/6/2025 SÕ 163 0977.456.112 TRANG 16 LOS ANGELES BỊ GIỚI NGHIÊM Khởi tÕ, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH TRANG 2 Hai kịch bản có thể xảy ra với bão Wutip TRANG 11 Cảng biển Sài Gòn với hệ thÕng cầu cảng hiện đại, góp phần phát triển nền kinh tế phía Nam ẢNH: T.L TRANG 8 + 9 Các thí sinh đang gấp rút tập luyện cho đêm Chung kết sẽ diễn ra vào tÕi 14/6 ẢNH: HỒNG VĨNH Không bỏ sót nhan sắc nổi bật nào TRANG 7 Những chiều hè ám ảnh Luật và cuộc sống CHUYỆN HÔM NAY Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính – hiện đang được Quốc hội thảo luận – đã chạm đến một vấn đề tưởng chừng rất cũ nhưng chưa bao giờ hết nóng: vi phạm giao thông và mức phạt hành chính. XEM TIƒP TRANG 15 n NGUYỄN TUẤN HƯỚNG RA BIỂN LỚN TRANG 3 Kết hợp thế mạnh giữa các vùng miền Không phải lập tức đưa hết người từ tỉnh cũ về tỉnh mới CẢ NƯỚC CÓ 34 TỈNH, THÀNH: TRANG 5 Lý do tiểu thương đóng sạp hàng loạt Các cô gái tiến bộ nhanh đến mức bất ngờ

QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 11/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng Tài chính, trên thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính, luôn cạnh tranh để trở thành trung tâm tài chính hàng đầu. Trong đó, khả năng hình thành trung tâm tài chính mới ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi được đánh giá là trung tâm kinh tế năng động nhất thế giới hiện nay đang ngày càng rõ nét. Bộ trưởng Tài chính khẳng định, Việt Nam đang là điểm sáng về phát triển và tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Việc phát huy các lợi thế cạnh tranh để hình thành trung tâm tài chính sẽ giúp Việt Nam kết nối thị trường tài chính toàn cầu; thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài. Mô hình này cũng tận dụng cơ hội dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế; thúc đẩy phát triển thị trường tài chính Việt Nam hiệu quả, bắt kịp chuẩn mực quốc tế; góp phần phát triển kinh tế bền vững, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế... Từ thực tiễn đó, dự thảo Nghị quyết hướng tới mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính để thu hút dòng vốn quốc tế, phục vụ cho 3 đột phá chiến lược, các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới; phát triển dịch vụ tài chính cao cấp, thử nghiệm và quản lý các thị trường mới do thực tiễn đặt ra. Đáng lưu ý, trong dự thảo có quy định thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch tại trung tâm tài chính quốc tế. ĐÃ ĐẾN ĐỘ CHÍN Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là cần thiết và hợp lý. Đến nay, Việt Nam với thế mạnh tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, hoàn toàn đủ khả năng liên kết với các Trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, TPHCM và Đà Nẵng có nhiều lợi thế về kinh tế, chính trị, vị trí địa lý trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Theo cơ quan thẩm tra, mặc dù Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TPHCM và Đà Nẵng nhưng đó là mô hình phát triển kinh tế của cả nước, không của riêng 2 thành phố trên. Do vậy, cần đặt trong tổng thể phát triển của cả đất nước để có chính sách ngang tầm quốc gia, bảo đảm tính phù hợp; đặc biệt nên chú trọng những chính sách đột phá mang tính riêng biệt dựa trên những thế mạnh, tiềm năng riêng có của Việt Nam. Tại phiên thảo luận ở tổ, góp ý vào dự thảo này, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho rằng: Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam “đã đến độ chín” và cần sớm ban hành nghị quyết. Theo ông, Việt Nam hiện có trung tâm tài chính tại TPHCM và một số địa phương. Tuy nhiên, Trung tâm tài chính của TPHCM hiện chỉ mang tính chất mới nổi, mới phát triển, đang xếp hạng 98/121 trung tâm tài chính toàn cầu. Để trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, theo ông Ngân cần nhiều yếu tố, trong đó, quan trọng nhất là niềm tin. “Để có được niềm tin, chúng ta cần hệ thống luật pháp bảo đảm an toàn, minh bạch, có hệ thống ổn định kinh tế vĩ mô, chính trị, có hệ sinh thái về hoạt động tài chính”, ông Ngân cho hay và đề xuất khi dự thảo cho phép thành viên tham gia trung tâm tài chính có thể mở sàn giao dịch trên nhiều lĩnh vực, từ tín chỉ carbon, sản phẩm hàng hóa, sàn giao dịch chuyên biệt và các loại hình khác theo quy định. LUÂN DŨNG Dự thảo nghị quyết cho phép thành viên tham gia trung tâm tài chính có thể mở sàn giao dịch trên nhiều lĩnh vực, từ tín chỉ carbon, sản phẩm hàng hóa, sàn giao dịch chuyên biệt. Với quy định này, đại biểu Quốc hội lo lắng việc quản lý sẽ khó khăn, phức tạp, nhà đầu tư có thể chịu rủi ro. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ẢNH: NHẬT MINH Trung tâm tài chính có thể mở sàn giao dịch tín chỉ carbon 2 n Thứ Năm n Ngày 12/6/2025 THỜI SỰ Quảng Bình phát lộ mỏ đá bán quý Theo thạc sĩ Mai Văn Hác (Hội Địa chất tỉnh Quảng Bình), Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đá bán quý (ngọc bích) ở phía Tây huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để khai thác và chế tác các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch”, khu vực chứa đá bán quý giới hạn từ xã Ngân Thủy (Lệ Thủy) đến xã Trường Sơn (Quảng Ninh), được phát hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước. Kể từ năm 2016, Hội Địa chất tỉnh Quảng Bình lấy mẫu cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình và phát hiện khu vực ở xã Ngân Thủy có đá ngọc bích với độ nguyên khối tốt, có giá trị lớn. Từ tháng 9/2023 đến tháng 5/2025, Hội Địa chất tỉnh Quảng Bình triển khai đề tài với nhiều phương pháp và xác định được sự xuất lộ, diện phân bố tảng lăn, quặng gốc đá bán quý (ngọc bích) cũng như đặc điểm địa chất của khu vực này. Khu mỏ đá bán quý chalcedony xã Ngân Thủy có 4 sắc độ màu gồm xanh, xám đen hạt mịn, xanh sẫm, hạt mịn, nâu đỏ thân quặng 1, hạt mịn; và xanh phớt vàng, hạt mịn. Các mẫu sản xuất thử vừa qua thực hiện tại Đà Nẵng cho thấy nguyên liệu đá bán quý ở xã Ngân Thủy đã có đủ 3 tiêu chuẩn của Hội Đá quý Việt Nam đề xuất - “Đẹp - bền - hiếm”. Như vậy, khu mỏ đá bán quý chalcedony ở xã Ngân Thủy nếu được nghiên cứu sâu hơn nữa thì có thể chứng tỏ đạt đến tầm quốc gia hoặc thế giới. HOÀNG NAM 9 người trúng xổ số 60 tỷ đồng Ngày 11/6, đại diện đại lý vé số H. ở Bạc Liêu xác nhận, vừa đổi 10 tờ vé số trúng giải độc đắc cho 2 người dân trên địa bàn tỉnh. Vé trúng giải đặc biệt với dãy số 459223, của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu phát hành, mở thưởng ngày 10/6. Theo đó, 1 người đổi thưởng 6 tờ ngay khi dò biết mình trúng độc đắc; 4 tờ còn lại được 1 khách hàng may mắn khác đến đổi sau đó. Giá trị giải thưởng mỗi tờ 2 tỷ đồng, tổng số tiền thưởng 2 người trên trúng 20 tỷ đồng (chưa trừ 10% thuế thu nhập cá nhân). Như vậy, chỉ trong 1 tháng trở lại đây, đại lý H. trên đã 3 lần đổi vé số trúng độc đắc cho 9 người may mắn ở Bạc Liêu, với 30 tờ vé số trúng thưởng giá trị 60 tỷ đồng. TÂN LỘC Ở kịch bản có xác suất cao nhất, bão mạnh nhất khi tiến vào đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ cấp 10, giật cấp 13, sau đó đổi hướng bắc đông bắc, tiến về bán đảo Lôi Châu rồi đi lên đất liền Trung Quốc. Với kịch bản này, khu vực phía tây của Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 10, giật cấp 12. Khu vực biển ven bờ từ Quảng Ninh-Quảng Nam (gồm Cô Tô, Hòn Ngư) có gió cấp 5- 6, giật cấp 7. Cách bờ khoảng 100km (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ) dự báo có thể có gió cấp 6-7, giật 8-9, phần phía đông của vịnh Bắc Bộ - khu vực gần với đảo Hải Nam (Trung Quốc) có nơi cấp 8, giật cấp 10-11, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Thời gian ảnh hưởng của bão đến khu vực biển Quảng TrịQuảng Ngãi là từ gần sáng và ngày 12/6, khu vực vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 13/6. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý một kịch bản khác có thể xảy ra là khi tiến đến đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão sẽ đi vòng qua khu vực phía tây của đảo Hải Nam đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ, sau đó mới đổi hướng đi lên đất liền Trung Quốc. Ở kịch bản này, vùng biển vịnh Bắc Bộ có thể có gió mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Ảnh hưởng của bão đến vùng biển ven bờ miền Bắc sẽ cao hơn, nguy hiểm hơn. Do đặc điểm đĩa mây rất rộng và lệch tây nên hoàn lưu bão đã gây mưa cho khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên. Dự báo từ sáng 12/6 đến ngày 13/6, Trung Trung Bộ (tập trung từ Quảng Bình - Quảng Ngãi) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm. Bắc Tây Nguyên từ sáng 12/6 đến ngày 13/6 cũng mưa rất to, phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Do mưa lớn kéo dài, dự báo từ sáng 12/6 đến ngày 14/6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1. NGUYỄN HOÀI Hai kịch bản có thể xảy ra với bão Wutip Bão số 1 dự báo đi lên đất liền Trung Quốc nhưng vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta do hoàn lưu rất rộng Theo ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13h chiều 12/6, tâm bão số 1 (có tên quốc tế là Wutip) ở trên khu vực vùng biển phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, có hai kịch bản có thể xảy ra.

3 n Thứ Năm n Ngày 12/6/2025 THỜI SỰ KẾT HỢP THẾ MẠNH GIỮA CÁC VÙNG MIỀN Trên cơ sæ hiện trạng, định hướng phát triển của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, ChÉnh phủ xây dâng 23 phương án s¹p xÄp đối với 52 ĐVHC c³p tỉnh để hÈnh thành 23 tỉnh, thành mới, còn 11 đơn vị hành chÉnh được giữ nguyên. Theo đó, các tỉnh, thành được sáp nhập gồm: Nhập tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai; tỉnh B¹c Kạn và tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hoà BÈnh và tỉnh Phú ThÑ; tỉnh B¹c Giang và tỉnh B¹c Ninh; tỉnh Thái BÈnh và tỉnh Hưng Yên; tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng; tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh BÈnh và tỉnh Nam Định; tỉnh Quảng BÈnh và tỉnh Quảng Trị; tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi; tỉnh Gia Lai và tỉnh BÈnh Định; tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hoà; tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đ¹k Nông và tỉnh BÈnh Thuận; tỉnh Đ¹k L¹k và tỉnh Phú Yên; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh BÈnh Dương và TPHCM; tỉnh Đồng Nai và tỉnh BÈnh Phước; tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An; thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang; tỉnh BÄn Tre, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh; tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp; tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau; tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Như vậy, sau s¹p xÄp, cả nước có 34 ĐVHC c³p tỉnh gồm 6 thành phố trâc thu×c trung ương và 28 tỉnh. Theo B× trưæng B× N×i vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc s¹p xÄp ĐVHC c³p tỉnh là cu×c cách mạng về tổ chức b× máy lớn nh³t từ khi thành lập nước đÄn nay. “Đây là cu×c tái c³u trúc toàn diện, không những về không gian tổ chức lãnh thổ mà còn về không gian thể chÄ, văn hóa, kinh tÄ”, B× trưæng B× N×i vụ nói. Để thâc hiện việc này, bà Trà cho hay, B× ChÉnh trị, Ban Ch³p hành Trung ương xem xét các v³n đề r³t kỹ lưỡng, nhiều chiều, đặt ra các tiêu chÉ sáp nhập không chỉ về diện tÉch tâ nhiên, quy mô dân số mà còn trên t³t cả các mặt như lịch sử, văn hóa, dân t×c, tôn giáo, tÉn ngưỡng, triÄt lý phát triển, tư tưæng, tâm lý xã h×i. Với cái nhÈn “hướng ra biển lớn”, B× trưæng B× N×i vụ cho biÄt, các tỉnh thành được s¹p xÄp theo hướng tận dụng tối đa lợi thÄ kinh tÄ biển, lợi thÄ h×i nhập, lợi thÄ thúc đẩy kinh tÄ - xã h×i của các vùng như duyên hải Nam Trung b× g¹n kÄt với vùng Tây Nguyên, hay tÉnh toán phương án đủ mạnh để có những địa phương træ thành trung tâm kinh tÄ lớn không chỉ æ Việt Nam mà còn hướng tới quy mô cạnh tranh æ khu vâc, quốc tÄ. Phó Thủ tướng Thường trâc Nguyễn Hòa BÈnh khẳng định, việc sáp nhập tỉnh, thành sẽ giúp tổ chức b× máy hợp lý hơn và tạo ra không gian kinh tÄ phát triển đủ mạnh, có sâ kÄt hợp thÄ mạnh giữa các vùng miền, cả miền núi lẫn miền biển. “Sáp nhập BÈnh Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với TPHCM sẽ tạo ra không gian, tiềm lâc kinh tÄ câc mạnh, có thể so sánh với Thượng Hải”, Phó Thủ tướng Thường trâc nói. TRÁNH ĐỂ TRỤ SỞ DÔI DƯ MỤC NÁT, HƯ HỎNG Về hiệu lâc thi hành, ChÉnh phủ đề xu³t dâ thảo Nghị quyÄt s¹p xÄp ĐVHC c³p tỉnh có hiệu lâc thi hành từ ngày 1/7. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Nghị quyÄt có hiệu lâc thi hành từ ngày được Quốc h×i biểu quyÄt thông qua (ngày 12/6) để tạo cơ sæ pháp lý cho các địa phương triển khai công tác bàn giao, chuẩn bị các điều kiện cần thiÄt, bảo đảm chÉnh quyền địa phương có thể hoạt đ×ng theo kÄ hoạch chung của Trung ương (từ ngày 1/7). Trước đề xu³t này, Phó Thủ tướng Thường trâc Nguyễn Hòa BÈnh cho biÄt, B× ChÉnh trị và ChÉnh phủ đã chỉ đạo, ngày 30/6, đồng loạt t³t cả các tỉnh sẽ công bố địa giới hành chÉnh mới của tỉnh, xã và b× máy lãnh đạo mới của cả Đảng và chÉnh quyền. “Sáng 30/6, t³t cả địa phương công bố các chức danh c³p tỉnh, c³p xã và ngày hôm sau 1/7, b× máy mới của chÉnh quyền 2 c³p b¹t đầu vận hành”, ông BÈnh nói. Ông cho rằng, nên quy định nghị quyÄt này có hiệu lâc từ 1/7 như tờ trÈnh của ChÉnh phủ. Về bố trÉ nơi æ cho cán b×, ông BÈnh cho biÄt, sau sáp nhập, không phải ngay lập tức “bê nguyên đai nguyên kiện” cán b× từ tỉnh cũ sang tỉnh mới, mà vẫn cho phép để lại m×t b× phận æ lại để hướng dẫn chÉnh quyền địa phương giải quyÄt. “Tôi th³y địa phương r³t chủ đ×ng. Như Lâm Đồng tÉnh toán có những chuyÄn xe miễn phÉ đưa đón cán b× hoặc bố trÉ nhà công vụ; trong tương lai còn quy hoạch cả những khu đ³t cho cán b× về. Ở B¹c Giang cũng sẵn sàng cho việc đó”, ông nói. Liên quan đÄn việc s¹p xÄp trụ sæ dôi dư, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (đoàn Đ¹k L¹k) đề nghị có giải pháp đảm bảo công năng sử dụng, tránh lãng phÉ. Dẫn báo cáo của ChÉnh phủ, bà Nguyệt cho biÄt, khi s¹p xÄp, sáp nhập 52 tỉnh, thành, dâ kiÄn dôi dư 4.226 trụ sæ công. Do đó, ChÉnh phủ nên sớm ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể v³n đề này, tránh để trụ sæ dôi dư mục nát, hư hỏng, xuống c³p, gây lãng phÉ lớn hơn. Giải đáp ý kiÄn đại biểu nêu ra, ông BÈnh cho biÄt, ChÉnh phủ yêu cầu tổng rà soát t³t cả trụ sæ xã, huyện, tỉnh các cơ quan, sau đó các tỉnh tâ đề xu³t phương án theo thứ tâ ưu tiên. “Việc này liên quan nhiều v³n đề nên chúng ta phải gỡ về mặt hành lang pháp lý, chuyển từ trụ sæ huyện đ×i hay công an sang nhà trẻ là sai mục đÉch, nên cần hành lang pháp lý để gỡ câu chuyện này”, ông nói. VĂN KIÊN Theo chương trình, sáng nay (ngày 12/6), Quốc hội sẽ tiến hành cuộc “bấm nút” lịch sử để thông qua cuộc tái cấu trúc toàn diện không những về không gian tổ chức lãnh thổ mà còn về không gian thể chế, văn hóa, kinh tế… Nếu đề án được Quốc hội thông qua, số lượng đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh của cả nước sẽ giảm từ 63 xuống còn 34, tận dụng tối đa lợi thế kinh tế biển. CẢ NƯỚC CÓ 34 TỈNH, THÀNH: Hướng ra biển lớn Theo chương trình, sáng nay (ngày 12/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh ẢNH: NHẬT MINH Về trụ sæ, Phó Thủ tướng Thường trâc cho biÄt, ChÉnh phủ yêu cầu tổng rà soát t³t cả trụ sæ xã, huyện, tỉnh các cơ quan, sau đó các tỉnh tâ đề xu³t phương án theo thứ tâ ưu tiên. Trong đó sẽ dành ưu tiên cho giáo dục (trường hÑc, nhà trẻ), y tÄ (trạm xá, bệnh viện) hay dành cho công trÈnh văn hóa, phúc lợi như nhà văn hóa, sinh hoạt c×ng đồng; hoặc dành cho các trung tâm dịch vụ công và các công sæ…; phần còn lại mới tÉnh toán tiÄp. Theo ông BÈnh, chÉnh sách nói chung cho người nghỉ đã r³t tốt, nhưng chÉnh sách phải đi kèm với công tác vận đ×ng - v³n đề này thu×c về tổ chức đảng æ xã, huyện, tỉnh. “Phải cám ơn, đ×ng viên, làm công tác chÉnh trị tư tưæng để cán b× vui vẻ về, nhường cơ h×i cho người trẻ hơn”, ông nói. Theo Phó Thủ tướng Thường trâc, thời gian qua, địa phương r³t chủ đ×ng, như Lâm Đồng tÉnh toán có những chuyÄn xe miễn phÉ đưa đón cán b× hoặc bố trÉ nhà công vụ, trong tương lai còn quy hoạch cả những khu đ³t cho cán b×. Tương tâ, æ B¹c Giang cũng sẵn sàng cho việc đó. “Địa phương này có thể chỉ xây nhà 20 - 30 tầng cho cán b×, nhưng nơi nào đ³t r×ng có thể cho mỗi người m×t lô. Đây là câu chuyện đáng lưu ý. Đoàn công tác của B× ChÉnh trị đi kiểm tra thÈ th³y t³t cả các tổ chức đảng, chÉnh quyền r³t chủ đ×ng, r³t quan tâm”, ông BÈnh cho hay. Theo Phó Thủ tướng Thường trâc, ngay lập tức không phải bê nguyên từ B¹c Ninh về B¹c Giang hay từ BÈnh Thuận lên Lâm Đồng, chúng ta vẫn cho phép m×t b× phận æ lại để hướng dẫn chÉnh quyền địa phương giải quyÄt câu chuyện của chÉnh quyền xã, khi ban đầu chưa thể vận hành trơn tru; giải quyÄt các dâ án tồn đÑng trong giai đoạn chuyển tiÄp hay n¹m b¹t tÈnh hÈnh dân cư æ đó. “Không phải đưa hÄt người từ tỉnh cũ về ngay tỉnh mới, tạo áp lâc, mà ta cho phép có l× trÈnh cùng với b× máy khi vận hành trơn tru”, ông BÈnh nh³n mạnh. LUÂN DŨNG Không phải lập tức đưa hết người từ tỉnh cũ về tỉnh mới Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, không phải đưa ngay hết người từ tỉnh cũ về tỉnh mới, mà sẽ cho phép có lộ trình... Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ẢNH: NHẬT MINH Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định, sáp nhập tỉnh giúp mở rộng không gian phát triển, kết hợp với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, phân bổ và kết hợp các nguồn lực để tạo nền tảng ổn định lâu dài và sức bật cho đất nước theo các mục tiêu, tầm nhìn chiến lược và dài hạn trong kỷ nguyên mới.

Thống kê của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, hiện có 526 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp do cấp tỉnh quản lý. Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh, một số đơn vị sự nghiệp thuộc khối Đảng, chính quyền tỉnh cùng một số phòng ban đặc thù, cơ sở sự nghiệp, đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành vẫn duy trì bộ máy làm việc tại TP. Tam Kỳ. Có khoảng 100 cán bộ, công chức và người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký tiếp tục làm việc tại Tam Kỳ sau sáp nhập. Qua rà soát, Sở Tài chính dự kiến có 481 cơ sở tiếp tục được bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng theo quy định và 45 cơ sở còn lại thuộc diện dôi dư cần xử lý. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, việc duy trì một bộ máy hoạt động tại Tam Kỳ sau sáp nhập phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Trung ương, và bảo đảm phục vụ người dân, không gián đoạn công việc. Tỉnh Quảng Nam có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thường xuyên xảy ra thiên tai và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên khối lượng công việc rất lớn. Một số đơn vị như Sở Dân tộc và Tôn giáo, Hội Nông dân sẽ đặt trụ sở chính tại Tam Kỳ. Ngoài ra, cán bộ TP. Đà Nẵng công tác ở lĩnh vực này cũng sẽ vào Tam Kỳ làm việc. GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ TÀI SẢN CÔNG Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng nhìn nhận, sau sắp xếp, sáp nhập không tránh khỏi tình trạng lãng phí tài sản công, thậm chí có nơi “vừa thừa, vừa thiếu”, do đó yêu cầu rà soát kỹ, đưa ra phương án bố trí sử dụng hiệu quả nhất, khắc phục tối đa nguy cơ lãng phí tài sản công. Tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng báo cáo về nội dung quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản, tài chính, trụ sở trước, trong và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Phương án bố trí, sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (với bộ phận ở lại làm việc tại thành phố Tam Kỳ), trong 526 cơ sở nhà đất thuộc tỉnh quản lý có 481 cơ sở tiếp tục bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng theo quy định và 45 cơ sở dôi dư phải xử lý. Đối với các xã, phường sau sắp xếp dự kiến đặt trụ sở tại trung tâm huyện thì sử dụng các trụ sở cấp huyện để bố trí trụ sở làm việc. Những xã, phường mới còn lại thì tiếp tục sử dụng trụ sở làm việc hiện có để bố trí làm trụ sở làm việc theo hướng khối chính quyền riêng, khối Đảng, đoàn thể riêng. Hiện nay, 17 huyện, thị xã, thành phố có 657 cơ sở (gồm các trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện và các trụ sở làm việc của UBND các xã, không bao gồm khối trường học giữ nguyên hiện trạng), dự kiến tiếp tục sử dụng 470 cơ sở; dôi dư phải xử lý theo quy định là 187 cơ sở. Tỉnh Quảng Nam định hướng xử lý trụ sở dôi dư theo hướng chuyển đổi công năng làm trụ sở công an, ban chỉ huy quân sự, trạm y tế cấp xã, các chi nhánh, văn phòng địa phương của cơ quan, đơn vị cấp thành phố, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (kể cả làm nhà công vụ cho giáo viên khu vực miền núi), thiết chế văn hóa - thể thao thôn, khối phố, sinh hoạt cộng đồng dân cư; điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn, định mức quy định. Hiện nay, có 37 cơ sở đề nghị điều chuyển công năng. Ngoài ra, giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định 108 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. HOÀI VĂN KHÔNG TĂNG CAO PHÍ DỊCH VỤ Trả lời Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư công tư, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, Cục đang phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện các phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Việc lựa chọn phương án sẽ căn cứ vào hiệu quả tài chính dựa trên lưu lượng xe trên từng tuyến. “Với những tuyến qua các tỉnh miền Trung có lưu lượng thấp, có thể xem xét nâng cấp từ 4 làn hạn chế lên 4 làn hoàn chỉnh trước. Những tuyến có lưu lượng xe cao như Hà Nội - Vinh, TPHCM - Phan Thiết - Nha Trang… sẽ mở rộng luôn thành 6 làn như quy hoạch. Riêng những đoạn đông nhất như Pháp Vân - Cầu Giẽ có thể mở rộng lên 8 - 10 làn. Nếu được đầu tư hoàn chỉnh, tốc độ tối đa có thể đạt 100 - 120 km/h, giúp tăng năng lực thông hành trên cao tốc, mang lại hiệu quả tài chính rõ rệt hơn”, vị này nói. Bộ Xây dựng cũng đã có chỉ đạo Cục và các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện đầu tư theo phương thức PPP. Tuy nhiên, phương thức này có thể khiến tổng mức đầu tư của dự án tăng cao (so với đầu tư công cùng quy mô), do phải cộng thêm chi phí vay vốn và lợi nhuận cho nhà đầu tư. Điều này khiến nhiều người lo ngại phí dịch vụ có thể tăng cao để rút ngắn thời gian hoàn vốn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo Cục ĐBVN cho biết, phí dịch vụ sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng, phù hợp với khả năng chi trả của người sử dụng dịch vụ. Nếu tăng phí cao, người dân có thể từ chối sử dụng dịch vụ đường cao tốc để đi các tuyến quốc lộ song hành. “Thời gian hoàn vốn được quyết định bởi lưu lượng xe qua cao tốc. Nếu lưu lượng lớn, có hiệu quả tài chính cao, nhà đầu tư sẽ không phải chờ quá lâu. Khi đó, sức hấp dẫn của cao tốc phần lớn được quyết định bởi năng lực của nhà đầu tư”, vị này nói. CẦN RÚT KINH NGHIỆM TỪ NHỮNG THẤT BẠI TRONG QUÁ KHỨ Chuyên gia giao thông Nguyễn Hữu Đức chia sẻ, trước khi chính thức áp dụng phương thức PPP cho mở rộng cao tốc Bắc - Nam, Nhà nước cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ những thất bại trong quá khứ. Điển hình như các dự án BOT đang vận hành nhưng doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, không còn khả năng phục hồi, khiến Nhà nước dự kiến phải bỏ gần 14.000 tỷ đồng để tháo gỡ vướng mắc. “Theo tôi, quan trọng nhất là chọn được những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, năng lực, kinh nghiệm thi công (hoặc có thể thuê các nhà thầu xây dựng, quản lý vận hành… uy tín). Tôi thấy Đèo Cả, Sơn Hải, Vidifi, Phương Thành… đều là những đơn vị rất mạnh cả về tiềm lực tài chính lẫn năng lực, kinh nghiệm làm dự án giao thông lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp lớn thường “ôm” nhiều dự án cùng lúc, nên vẫn cần sự xem xét, đánh giá cẩn thận của Nhà nước”, ông Đức nói. Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), PPP không phải “đũa thần vạn năng”. Để tránh thất bại, vấn đề cốt lõi nằm ở việc cân bằng và hài hoà mục tiêu lợi ích giữa khu vực công và tư. “Với Nhà nước, lợi ích của dự án thường mang tính dài hạn và lan toả như thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao chất lượng sống. Trong khi đơn vị tư nhân thường ưu tiên hiệu quả tài chính và khả năng thu hồi vốn của dự án. Vì vậy, để dung hoà được các mục tiêu lợi ích, hạn chế rủi ro là điều không hề đơn giản”, ông Thành nhận định. Lãnh đạo Cục ĐBVN khẳng định, việc nghiên cứu đầu tư theo phương án PPP sẽ được đánh giá kỹ về tính khả thi. Bởi hiện nay, các dự án đường cao tốc có tổng mức đầu tư cao, đòi hỏi vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn vay rất lớn. Trong khi đó, việc huy động vốn từ ngân hàng để đầu tư dự án PPP ngày càng khó khăn. VIỆT KHÔI 4 n Thứ Năm n Ngày 12/6/2025 Tại Quảng Nam, tổng số cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có 2.628 cơ sở. Trong đó, cấp tỉnh quản lý 526 cơ sở, cấp huyện quản lý 1.702 cơ sở; cấp xã quản lý 400 cơ sở. Tỉnh đưa ra phương án sắp xếp tiếp tục sử dụng bố trí cho các cơ quan, đơn vị và chuyển đổi công năng các trụ sở sau sắp xếp. Sau khi mở rộng, cao tốc Bắc- Nam sẽ có từ 6 - 10 làn xe, tốc độ khai thác tối đa đạt 100 - 120km/h, phí dịch vụ được điều chỉnh phù hợp với mặt bằng chung. Tuy nhiên, Nhà nước cần cẩn trọng khi áp dụng phương thức đối tác công - tư (PPP) để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ, gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng. Tỉnh Quảng Nam tính toán phương án sử dụng hiệu quả trụ sở sau sáp nhập với thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam ẢNH: HOÀI VĂN Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa ẢNH: NHƯ Ý THỜI SỰ Làm gì để không “trượt bánh”? Quảng Nam sắp xếp trụ sở công sau sáp nhập với Đà Nẵng Theo Cục ĐBVN, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đang được sửa đổi, bổ sung theo hướng rút ngắn các thủ tục, thúc đẩy tiến độ. Cụ thể, bước sơ tuyển đấu thầu đã được lược bỏ, giúp tiết kiệm thời gian từ 2 - 3 tháng. Thời gian đánh giá, thẩm định, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu… cũng được rút ngắn. Đặc biệt, tiềm lực tài chính sẽ là yếu tố tiên quyết giúp nhà đầu tư trúng thầu dự án. ÁP DỤNG PPP MỞ RỘNG CAO TỐC BẮC - NAM: Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có Trung tâm Quản lý, kinh doanh nhà thuộc Sở Xây dựng. Do vậy, sau sáp nhập tỉnh, đề xuất giao Trung tâm này tiếp nhận, khai thác cho thuê ngắn hạn; giao cho tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật về đất đai…

5 KINH TẾ Thứ Năm n Ngày 12/6/2025 Ngày 10/6, tại TTTM Saigon Square (quận 1), dù vào cao điểm mua sắm giữa trưa nhưng nhiều quầy hàng vẫn khóa cửa, một số ki-ốt còn phủ bạt kín mít, nhân viên ngồi xung quanh lướt điện thoại hoặc ăn uống qua bữa. Khi có khách hỏi mua hàng, nếu người quen hoặc du khách nước ngoài thì còn được nhân viên phục vụ. Khách lạ hỏi mua hàng chỉ nhận được những cái lắc đầu, kèm câu: “đang bị kiểm tra nên nghỉ bán”. Tại chợ An Đông (quận 5), hàng loạt ki-ốt kéo dài ở các ngành đóng cửa, bên ngoài dán giấy sang sạp hoặc cho thuê. Nén tiếng thở dài, ông Bình, tiểu thương chuyên kinh doanh phụ kiện ngành may, nói rằng, yêu cầu mới khiến ông không thể trụ nổi. Để liệt kê chi tiết từng sản phẩm tồn kho đòi hỏi thời gian đáng kể. Đặc biệt trong giai đoạn này, việc thực hiện cùng lúc hai quy định là liệt kê hàng tồn kho và xuất hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền của cơ quan thuế tạo áp lực lớn. Vì chưa thể đáp ứng kịp thời quy định và đối mặt với nguy cơ bị cơ quan thuế, quản lý thị trường kiểm tra, xử phạt bất cứ lúc nào, không ít chủ cửa hàng đã buộc phải tạm ngừng kinh doanh. CẦN HÓA ĐƠN VÀ CHỨNG MINH NGUỒN GỐC Mới đây, hàng chục tiểu thương tại chợ An Đông đối thoại với Đội Thuế và Đội Quản lý thị trường quận 5 xoay quanh quy định hóa đơn điện tử trong Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Nhiều tiểu thương băn khoăn về yêu cầu kê khai hàng tồn kho trước ngày 1/6. Phần lớn hàng hóa tại chợ An Đông là các loại phụ kiện, trang sức, túi xách giá rẻ… được nhập về từ nước ngoài, thông qua nhiều kênh nhỏ lẻ, không có hóa đơn đầu vào đầy đủ. Đại diện Đội Thuế Quận 5 cho biết, hộ kinh doanh nộp thuế khoán không bắt buộc phải có đầy đủ hóa đơn đầu vào nhưng vẫn cần chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Nếu mua hàng từ người không xuất hóa đơn, người mua cần lưu giữ hợp đồng, phiếu giao hàng, chứng từ thanh toán có đủ thông tin người bán, mã số thuế và chi tiết hàng hóa. Riêng hàng nhập khẩu chính ngạch, hóa đơn và chứng từ đầy đủ là bắt buộc. Hàng tiểu ngạch, không rõ nguồn gốc hoặc không có chứng từ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Đại diện chi Cục thuế khu vực II cho biết, việc tính thuế vẫn theo mức khoán dựa trên doanh thu bình quân. Tuy nhiên, nếu doanh thu thực tế chênh lệch trên 50%, hộ kinh doanh phải khai điều chỉnh. Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ ban hành hướng dẫn chính thức về việc chuyển đổi sang kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Khi đó, người kinh doanh sẽ nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế thay vì mức khoán. Trong giai đoạn chuyển tiếp, tiểu thương cần ghi chép doanh thu rõ ràng để tránh sai sót khi bị kiểm tra. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết, thành phố hiện có 231 chợ, gồm 3 chợ đầu mối và 228 chợ dân sinh. Tuy nhiên, đa phần tiểu thương các chợ gặp khó do sức mua yếu, khó cạnh tranh với thương mại điện tử và bán hàng bán trực tuyến… Một số chợ như Bến Thành (quận 1), Bình Tây (quận 6), An Đông (quận 5) đều được định hướng phát triển thành điểm đến kết hợp du lịch. Tuy nhiên, để hồi sinh, tiểu thương cần chuyển đổi phương thức kinh doanh. Đó là hàng hóa phải rõ nguồn gốc, sản phẩm mang đặc trưng địa phương, có chất lượng, dịch vụ hậu mãi tốt thì mới thu hút khách trở lại. Sở Công Thương TPHCM cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho tiểu thương về bán hàng có hóa đơn, có chứng từ. “Cần nâng cao giá trị sản phẩm - từ mẫu mã, chất lượng cho đến hậu mãi... thì mới níu giữ được người mua trong thời đại thương mại số”, ông Phương nhấn mạnh. UYÊN PHƯƠNG Nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống và trung tâm thương mại (TTTM) đồng loạt đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh vì lo sợ bị kiểm tra hóa đơn, truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Nhiều sạp chợ đồng loạt đóng cửa tại TPHCM. Ảnh chụp tại Saigon Square ẢNH: U.P TPHCM: Lý do tiểu thương đóng sạp hàng loạt Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM, hộ kinh doanh là lực lượng kinh tế đặc biệt quan trọng, chiếm tới 30% tổng số đơn vị kinh doanh toàn quốc, tỷ lệ còn cao hơn DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Trước lộ trình bỏ thuế khoán vào năm 2026 và việc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/6/2025, cần có chính sách chuyển đổi phù hợp cho hộ kinh doanh, đặc biệt là hỗ trợ miễn phí hệ thống kế toán và tư vấn chuyên môn. Tiểu thương chợ vùng cao nghỉ bán Chợ Phương Lâm, TP. Hòa Bình, (tỉnh Hòa Bình) từng là một trong những chợ trung tâm sầm uất với hơn 100 hộ kinh doanh các mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, đồ da. Thế nhưng, khảo sát của phóng viên ngày 10/6 cho thấy, chỉ còn hơn 20 hộ mở cửa hàng, phần còn lại đã đóng cửa. Ông Nguyễn Văn Dương, Ban Quản lý chợ Phương Lâm, xác nhận, nhiều tiểu thương đã đóng cửa khi có thông tin lực lượng chức năng kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. “Chúng tôi chưa thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhưng người dân nghe thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nói về việc lực lượng chức năng tịch thu hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên nghỉ bán hàng”, ông Dương cho biết. Anh Nguyễn Văn Tùng, một tiểu thương bán quần áo hơn 20 năm tại chợ Phương Lâm, cho rằng thời điểm này kinh doanh khó khăn nhất. Dù vậy, để có thu nhập nuôi sống gia đình, anh vẫn phải mở cửa hàng trở lại. Anh Tùng hiện chỉ bày bán những mặt hàng không nhái nhãn mác, thương hiệu và hàng có giá trị không cao, còn toàn bộ hàng “dính” thương hiệu nổi tiếng anh không bày bán. Anh Tùng chia sẻ, tất cả hàng hóa của anh được nhập từ chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp (TP. Hà Nội). Hàng chỉ có hóa đơn viết tay, không có hóa đơn đỏ hay giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ. Ở các chợ dân sinh thuộc thị trấn Đà Bắc và thị trấn Cao Phong (Hòa Bình), người dân đã buôn bán bình thường trở lại nhưng hộ kinh doanh các mặt hàng nhái nhãn hiệu vẫn đóng cửa. Chợ Bản Phủ (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cũng vắng vẻ lạ thường. Nhiều ki-ốt đóng cửa im ỉm. Chị Lê Thị H., một tiểu thương đã gắn bó với chợ hàng chục năm, rụt rè chia sẻ: “Chợ chúng tôi chưa thấy có đợt kiểm tra nào, cũng chưa có thông báo gì cụ thể, nhưng bà con cứ sợ bị thu hàng hóa nên cứ đóng cửa thôi”. VIẾT HÀ - HẢI ĐƯỜNG Theo quy định, từ ngày 1/6, cả nước có 37.000 hộ kinh doanh phải dùng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là nhóm có doanh thu trên 1 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng. Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc đồng loạt triển khai đợt cao điểm đấu tranh, truy quét, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên phạm vi toàn quốc. Chuyên gia cho rằng, bối cảnh này chính là một phần nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng domino khiến nhiều ki-ốt chợ, cửa hàng kinh doanh trên cả nước đột ngột đóng cửa, trong đó lo ngại bao trùm hiện nay là vấn đề nguồn gốc hàng hoá. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica (một tổ chức tư vấn và nghiên cứu kinh tế) bày tỏ ủng hộ với việc quyết liệt xử lý hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; cần có biện pháp đủ mạnh, có tính răn đe cao. Tuy nhiên, tình trạng đóng cửa hiện nay có ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Theo ông Bình, điều đáng lo ngại là hiện nay chưa có sự phân định rõ ràng giữa đối tượng vi phạm và những hộ kinh doanh hợp pháp. “Chúng ta cần bảo vệ những chủ thể kinh doanh tuân thủ pháp luật, đồng hành với họ để thực hiện tốt quy định, chứ không thể khiến họ lâm vào thế bị động”, ông nhấn mạnh. Với chính sách thuế, ông Bình cho rằng cần có sự tính toán toàn diện hơn, đặc biệt đối với phản ứng của thị trường. Chính sách nếu triển khai quá gấp gáp, thiếu lộ trình rõ ràng sẽ tạo ra những xáo trộn lớn, thậm chí gây ra phản ứng dây chuyền trong cộng đồng kinh doanh. “Hoá đơn điện tử mới chỉ là bắt đầu với một nhóm hộ kinh doanh, nhưng đã gây nhiều xáo trộn. Nếu từ ngày 1/1/2026 tới đây bỏ hoàn toàn hình thức thuế khoán mà không có lộ trình chuyển đổi hợp lý, thì rất có thể sẽ kích hoạt một làn sóng phản ứng lớn hơn nữa”, ông Bình nhận định. TS Nguyễn Quốc Việt, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng cần dành thời gian để cả cơ quan quản lý lẫn hộ kinh doanh làm quen với chính sách mới. Giai đoạn đầu, cơ quan quản lý nên tập trung tuyên truyền, thuyết phục, hướng dẫn, chứ không nên vội vã xử phạt. Việc kéo các hộ kinh doanh từ vùng “xám” ra khu vực minh bạch cần được thực hiện trên tinh thần hỗ trợ, phục vụ chứ không chỉ là cưỡng chế. Ông Việt cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt và thận trọng hơn trong quá trình chuyển đổi, có thể phân loại đối tượng áp dụng, tránh việc áp dụng chính sách một cách đồng loạt, thiếu phân biệt. VIỆT LINH-LÂM THÙY DƯƠNG Lo hiệu ứng domino Việc nhiều hộ kinh doanh buộc phải dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là một phần nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng domino khiến nhiều ki-ốt chợ, cửa hàng kinh doanh trên cả nước đột ngột đóng cửa, trong đó lo ngại bao trùm hiện nay là vấn đề nguồn gốc hàng hóa. Chợ truyền thống ảm đạm

6 n Thứ Năm n Ngày 12/6/2025 KHOA GIÁO Ngày 11/6, tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết mới tiếp nhận bệnh nhi N.T.P.T (21 tháng tuổi, trú tại Hà Nội) trong tình trạng từng nuốt phải dị vật. Theo lời người nhà, khi đang chơi cùng chị gái 8 tuổi, bé vô tình cầm một chiếc kẹp tóc kim loại (dài khoảng 5cm) rồi đưa vào miệng. Phát hiện sự việc, người chị cố gắng lấy dị vật ra nhưng không thành công, chiếc kẹp đã trôi sâu vào trong họng và không thể quan sát hay gắp ra bằng tay. Dù bé chỉ ho nhẹ, nôn sữa rồi sau đó ăn chơi bình thường, gia đình vẫn lập tức đưa bé tới bệnh viện do lo ngại nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa. Sau khi thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ ghi nhận một dị vật kim loại nằm ở vị trí tương ứng với dạ dày của bé. Bệnh nhi được chuyển sang Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng để nội soi cấp cứu. Bác sĩ CKI Tô Duy Thư - người trực tiếp thực hiện thủ thuật - cho biết: “Dị vật là một chiếc kẹp tóc kim loại, dẹt, đầu tù nhưng có cạnh sắc, nằm tại vùng thân vị (phần giữa của dạ dày). Dù không quá nhọn, kích thước lớn và cạnh sắc khiến dị vật dễ gây rách, thủng trong quá trình di chuyển, đặc biệt nếu trôi xuống ruột non (nơi lòng ruột hẹp, thành mỏng) có thể dẫn đến tắc ruột, thủng ruột hoặc hoại tử, đe dọa tính mạng nếu không xử lý kịp thời”. May mắn, dị vật vẫn nằm trong dạ dày và chưa gây tổn thương niêm mạc. Bằng dụng cụ chuyên dụng, ê-kíp nội soi đã cố định và lấy dị vật ra ngoài thành công, không để lại biến chứng. Sau thủ thuật, sức khỏe của bé ổn định. CẢNH BÁO NGUY CƠ Theo TS. Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thăm dò chức năng và Nội soi tiêu hóa, trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 3 tuổi có xu hướng khám phá thế giới bằng miệng, nên rất dễ xảy ra tai nạn nuốt phải dị vật như đồng xu, cúc áo, kẹp tóc, đồ chơi nhỏ, thậm chí pin. “Không phải dị vật nào cũng gây ra triệu chứng rõ ràng ngay lập tức. Một số trường hợp trẻ vẫn ăn ngủ bình thường nhưng dị vật đã nằm sâu trong ống tiêu hóa, thậm chí gây biến chứng mà không phát hiện kịp thời. Do đó, khi nghi ngờ trẻ nuốt phải vật lạ, phụ huynh cần đưa trẻ tới cơ sở y tế chuyên môn sớm nhất có thể”, TS. Hùng khuyến cáo. Bác sĩ cũng nhấn mạnh, tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như ép ăn chuối, uống dầu, móc họng… vì những hành động này không chỉ không hiệu quả mà còn có thể khiến dị vật mắc sâu hơn, gây tổn thương niêm mạc hoặc rơi vào đường thở, dẫn đến ngạt thở, tử vong. Ngoài ra, những loại dị vật đặc biệt nguy hiểm như pin cúc áo, nếu lọt vào dạ dày có thể vỡ dưới tác dụng của axit, giải phóng hóa chất độc như chì, thủy ngân… gây bỏng, thủng ruột hoặc ngộ độc toàn thân. “Sự quan tâm sát sao của người lớn và môi trường sống được kiểm soát chặt chẽ là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ trong giai đoạn nhạy cảm này”, TS. Trần Việt Hùng nhấn mạnh. HÀ MINH Các bác sĩ nội soi gắp dị vật Bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương can thiệp nội soi thành công lấy dị vật là chiếc kẹp tóc kim loại ra khỏi dạ dày, tránh được nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa. Ngày 10/6, BS Lê Tiến Dũng, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, tại đây vừa phẫu thuật nối vị tràng, cắt bỏ đường tiêu hóa tự nhiên từ dạ dày cho một bệnh nhân nam 19 tuổi ở TPHCM. Nguyên nhân được xác định là do bệnh nhân nghiện game, ăn uống thất thường và thức khuya kéo dài. Bệnh nhân nghiện game từ nhỏ và đã nghỉ học một năm qua để chơi game cả ngày lẫn đêm. Không chỉ mê chơi, nam thanh niên còn bỏ bữa thường xuyên. Sáu tháng qua, bệnh nhân liên tục buồn nôn, nôn ra thức ăn cũ. Một tháng gần đây bệnh nhân sụt cân nhanh, từ 58kg còn 46kg và phải nhập viện trong tình trạng xanh xao, kiệt sức. BS Lê Tiến Dũng cho biết, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy dạ dày bệnh nhân giãn rất lớn, kéo dài xuống tận vùng chậu, do thức ăn không xuống được ruột non. Đây là hậu quả của loét hành tá tràng gây hẹp môn vị (phần đầu tiên của ruột non, ngay sau môn vị). Các bác sĩ phải phẫu thuật nội soi nối ruột non trực tiếp lên dạ dày, tạo đường tiêu hóa mới. Sau mổ hai tuần, bệnh nhân ăn uống trở lại, lên được 3kg. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu của hành trình sống chung với dạ dày không còn môn vị. Theo BS CK2 Hồ Hữu Đức, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe khi thức ăn sẽ đi thẳng từ dạ dày xuống ruột, không được giữ lại để nghiền trộn. “Nếu không điều chỉnh sinh hoạt, bệnh nhân sẽ bị loét dạ dày, xuất huyết, thủng miệng nối, thậm chí ung thư”, BS Đức cho hay. BS. Đức cũng cho biết, năm 2024 Bệnh viện Thống Nhất đã ghi nhận 12 ca thủng dạ dày - tá tràng ở người từ 18 đến 25 tuổi, chủ yếu do stress, thức khuya học thi, nghiện game, dùng thiết bị điện tử quá nhiều. “Nhiều ca phải cắt dạ dày, sống chung với biến chứng suốt đời chỉ vì lối sống sai lầm. Đừng chờ đến khi ói ra thức ăn cũ, sụt cả chục ký, mới chịu đi khám” - BS. Đức khuyến cáo. Theo các bác sĩ, nếu được phát hiện sớm, loét dạ dày do stress và ăn uống thất thường có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên, nếu để chuyển sang giai đoạn mạn tính, hẹp môn vị là tổn thương vĩnh viễn, buộc phải mổ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, người trẻ cần thay đổi lối sống, ăn uống điều độ, tránh thức khuya, hạn chế thời gian trước màn hình điện thoại - máy tính, tham gia thể thao để giảm stress. Quan trọng nhất là không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo như buồn nôn kéo dài, nôn thức ăn cũ, đau bụng sau ăn. VÂN SƠN Không chỉ mê chơi, nam thanh niên còn bỏ bữa thường xuyên. Sáu tháng qua, bệnh nhân liên tục buồn nôn, nôn ra thức ăn cũ. Một tháng gần đây bệnh nhân sụt cân nhanh, từ 58kg còn 46kg và phải nhập viện trong tình trạng xanh xao, kiệt sức. Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám Các chuyên gia khuyến cáo: Để hạn chế tai nạn liên quan đến dị vật đường tiêu hóa, phụ huynh cần chú ý không để trẻ chơi một mình với các đồ vật nhỏ, sắc nhọn hoặc dễ nuốt. Nên loại bỏ những vật dụng nguy hiểm ra khỏi tầm tay trẻ và chọn đồ chơi an toàn, không có chi tiết nhỏ dễ bong rời. TRẺ NHỎ NUỐT DỊ VẬT: Bỏ ăn để chơi game, nam thanh niên phải phẫu thuật Lời cảnh báo với phụ huynh Nhà trường yêu cầu thí sinh trúng tuyển mang hồ sơ nhập học gồm: Bản chính học bạ cấp tiểu học, đơn đăng ký dự tuyển kèm theo minh chứng về nơi thường trú tại thành phố Hà Nội; bản sao giấy khai sinh, bản chính giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). Thời gian thí sinh làm thủ tục nhập học là từ 7h30 ngày 12/6 đến 17h ngày 13/6. “Trong trường hợp hồ sơ nhập học không khớp với hồ sơ dự tuyển, kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy”, trường này thông báo. Trường THCS Thanh Xuân là trường chất lượng cao của thành phố Hà Nội. Năm học 2025-2026, nhà trường tuyển sinh 9 lớp với 360 chỉ tiêu cho các lớp 6 với phương thức tuyển sinh là xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực. Trước đó, trường này tổ chức đợt kiểm tra đánh giá năng lực học sinh 3 môn: Toán, tiếng Việt, Tiếng Anh để lấy điểm tuyển sinh. Điểm tuyển sinh được tính theo công thức gồm: điểm xét tuyển + điểm đánh giá năng lực (tính hệ số 2). Trong đó, điểm xét tuyển là điểm xét học bạ cộng điểm ưu tiên (nếu có). Trước khi vào vòng kiểm tra đánh giá năng lực, học sinh phải đạt điều kiện, các bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh đạt từ điểm 9 trở lên. Tổng điểm xét tuyển tối đa là 10 điểm, mỗi năm được tính tối đa 2 điểm. Học sinh đạt mỗi điểm 9 sẽ bị trừ 0,25 điểm trên tổng điểm xét tuyển. Ngoài ra, học sinh được cộng điểm ưu tiên từ 1-2 điểm nếu thuộc các trường hợp: Học sinh là con liệt sĩ, con thương bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên… Học sinh được cộng 1,5 điểm nếu thuộc một trong các đối tượng: con Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con thương bệnh binh mất sức lao động dưới 81... Học sinh được cộng 1,0 điểm nếu thuộc một trong các đối tượng: có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt. HÀ LINH Trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội công bố điểm chuẩn Trường THCS chất lượng cao của quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 6 là 57 điểm, cao hơn năm ngoái 5,6 điểm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==