14 nThứ Tư n Ngày 11/6/2025 XÃ HỘI Những năm gần đây, nhu cầu viết tự truyện, hồi ký không chỉ dừng ở người nổi tiếng. Những người bình thường cũng có nhu cầu kể lại đời mình. Có một nghề mới ra đời: Nghề viết hồi ký, tự truyện. NGHỀ TAY TRÁI CỦA NGƯỜI CẦM BÚT CHUYÊN NGHIỆP Đến người nổi tiếng cũng phải nhờ lực lượng chấp bút khi họ có ý định viết tự truyện, hồi ký. Một số người nổi tiếng bận bịu không có thời gian tự viết song nguyên nhân chủ yếu là do họ không quen với nghề viết. Vì thế nhà văn, nhà thơ, nhà báo lại có việc để làm. Nhà văn Bùi Mai Hạnh chấp bút cho cuốn Lê Vân, yêu và sống. Nhà báo Đinh Thu Hiền chấp bút cho hồi ký Thương Tín Một đời giông bão. Một cuốn tự truyện thường có dung lượng khoảng hơn 200 trang sách, là thách thức không nhỏ ngay cả với người cầm bút chuyên nghiệp. Một nhà văn có tiếng từng viết hồi ký thuê than: “Đau đầu suốt cả năm trời. Kiếm tiền từ chấp bút cho hồi ký, tự truyện cũng đổ mồ hôi”. Một nhà báo, nhà thơ tâm sự, anh từng được một tổ chức thuê viết tự truyện về một nhân vật nhiễm HIV. Dù đã viết được 1/3 cuốn sách nhưng anh đành bỏ dở vì quá khó: “Chuyện đời của nhân vật rất hay nhưng viết một bài chân dung thì dễ, viết cả cuốn sách đòi hỏi dung lượng lớn không đơn giản, có thể còn gây nên những tranh cãi làm đau lòng nhân vật nên tôi quyết định dừng lại”. Thuê nhà văn, nhà báo viết tự truyện không có mức giá cố định. Tất cả tuỳ thuộc thương lượng giữa hai bên. Nhà văn nọ cho biết, khoảng 250 trang sách thương lượng được 200 triệu đồng cũng coi như chấp nhận được. Người này tiết lộ, cũng có những nhà văn, nhà báo nhận được thù lao tốt hơn, do người thuê hào phóng. Nhiều nhà văn, nhà báo bây giờ mong có được “đơn hàng” viết tự truyện, hồi ký. “Cuộc sống khó khăn, ai cũng vất vả với chuyện áo cơm. Người cầm bút cũng vậy, nếu kiếm được đơn hàng thu lại một đến vài trăm triệu đồng trong một năm thì quý quá”, một nhà báo chia sẻ. Người này tiết lộ rằng, khi còn sống, nhà văn Khuất Quang Thụy rất có duyên với nghề tay trái. Nhưng ông không viết hồi ký, tự truyện nhân vật mà viết về lịch sử một đơn vị, một tổ chức. Ông sống tốt nhờ nguồn thu từ công việc này. Đối với nhà văn lớn như Khuất Quang Thụy, tác giả của những cuốn sách “cục gạch” dày 5-600 trăm trang thì việc viết hồi ký, tự truyện hay lịch sử một đơn vị không phải bài toán khó. Năm 2021, nhà văn Y Ban chấp bút viết tập truyện ký Liên - Người được chọn, về cuộc đời Madam Liên (Shark Liên). Nhiều người tò mò về thù lao chấp bút của nữ nhà văn ăn khách này nhưng đến nay vẫn là ẩn số, khi người trong cuộc không ai lên tiếng. VIẾT HỒI KÝ THUÊ CHO NGƯỜI LỚN TUỔI “Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời/ Mỗi số phận chứa một phần lịch sử/Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ/Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?” (thơ Yevtushenko, Bằng Việt dịch). Cuộc đời mỗi người, dù người bình thường, vô danh, đều là một cuốn tiểu thuyết đặc biệt. Trào lưu viết tự truyện, hồi ký được châm ngòi bởi người nổi tiếng có sức lan toả mạnh. Nhiều người bình thường bây giờ cũng muốn kể lại chuyện đời của mình để làm kỷ niệm cho chính mình, cho bạn bè, con cháu. Đón được nhu cầu ấy, dịch vụ viết hồi ký cho người lớn tuổi đã mọc lên. Chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn trên trang dịch vụ, khách hàng đã được hồi đáp ngay và luôn. Dịch vụ cam kết hỗ trợ viết hồi ký chuyên nghiệp, giúp người cao tuổi ghi chép lại cuộc đời mình vào một cuốn sách một cách chi tiết, chân thực nhất từ khi sinh ra, đến lúc lớn lên và cho đến thời điểm hiện tại. So với các nhà văn, nhà báo nhận chấp bút hồi ký, tự truyện thì dịch vụ đa dạng các gói hơn. Chẳng hạn, gói hồi ký con viết về bố mẹ, giá xấp xỉ 32 triệu đồng; gói hồi ký Gold, hỗ trợ nhân vật viết cuốn hồi ký bao gồm nội dung, hình ảnh, tư liệu đính kèm giá xấp xỉ 25 triệu đồng… Cao nhất là gói hồi ký xuất bản và gói hồi ký doanh nhân, giá 158 triệu đồng. Với gói này, nhân vật được hỗ trợ quy trình khép kín, tới tận khi ra sách. Sử dụng dịch vụ viết hồi ký sẽ ít tốn kém hơn so với mời nhà văn, nhà báo chấp bút. Nhưng người bình thường có điều kiện vẫn muốn mời nhà văn, nhà báo chấp bút hơn thuê dịch vụ. Chị Hằng Nga, ở Hà Nội, đang có ý định tặng mẹ chị, 75 tuổi, món quà hồi ký, bày tỏ: “Nhờ nhà văn, nhà báo thì cuốn sách sang hơn, tôi cũng tin những người cầm bút chuyên nghiệp hơn. Còn dịch vụ mọc lên nhiều nhưng chất lượng thế nào chưa biết”. ĐÀO NGUYÊN Ở ta, tự truyện, hồi ký từng lên “cơn sốt” nhờ người nổi tiếng. Tự truyện Lê Vân, yêu và sống, hồi ký Thương Tín Một đời giông bão, từng như “trái bom” gây tranh luận không thôi trong dư luận, thậm chí gây áp lực lên những người được nhắc tên trong sách của họ. Những cuốn hồi ký, tự truyện của người nổi tiếng gây sóng gió trong dư luận “Cơn sốt” viết thuê hồi ký, tự truyện Sử dụng dịch vụ viết hồi ký sẽ ít tốn kém hơn so với mời nhà văn, nhà báo chấp bút. Nhưng người bình thường có điều kiện vẫn muốn mời nhà văn, nhà báo chấp bút hơn thuê dịch vụ. Quảng cáo THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Viện Nghiên cứu Dược phẩm và Thực phẩm TPHCM. Do không còn nhu cầu duy trì hoạt động, từ ngày 28/3/2025, văn phòng đại diện (VPĐD) Viện Nghiên cứu Dược phẩm và Thực phẩm (161 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình) chấm dứt hoạt động. Kể từ mốc thời gian vừa nêu, VPĐD không phát sinh ký mới bất kỳ hợp đồng và phát sinh khoản nợ nào. Toàn bộ nhân sự làm việc tại VPĐD theo hợp đồng lao động sẽ được bố trí và duy trì công việc tại Viện Nghiên cứu Dược phẩm và Thực phẩm. Viện nghiên cứu Dược phẩm và Thực phẩm tiếp nhận bàn giao tài sản, tiếp nhận bàn giao nhân sự, bàn giao công việc và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của VPĐD theo quy định của pháp luật. Em Nguyễn Thị Phương Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Bắc Ninh không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ về việc trở thành đảng viên trong thời gian đang ngồi trên ghế nhà trường. Anh cho biết, em không nghĩ trở thành đảng viên khi đang học lớp 12. Đây là ước mơ từ nhỏ của em. Em cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì nhiều người ở làng hoặc sống xung quanh được kết nạp Đảng ở tuổi trung niên, còn mình trở thành đảng viên khi mới 18 tuổi. Thời gian học tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh, em có thành tích học tập đáng nể khi đạt học sinh xuất sắc, thi học sinh giỏi cấp quốc gia đạt giải Ba môn Văn, đồng thời tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, giúp trẻ em khó khăn. “Gia đình em chưa có ai là đảng viên. Ngày trước, ông ngoại em cũng phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng chưa được. Bởi vậy, ông ngoại rất kỳ vọng vào em”, Anh cho hay. Em Vũ Bảo Ngân, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Bắc Ninh mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Em cho biết, trong 3 năm học, em tham gia thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý năm lớp 11 đạt giải Ba, năm lớp 12 đạt giải Nhất. Em cũng tham gia các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi. Ở nhà, mẹ em đã là đảng viên nên em cũng mong muốn phấn đấu vào Đảng. Em cảm thấy vinh dự, vì nghe mẹ kể nhiều người vào Đảng khi đi làm, còn em vào Đảng khi đang là học sinh THPT. Em có thêm động lực đạt được thành tích cao trong học tập và đóng góp cho hoạt động xã hội để xứng đáng là người đảng viên. Thầy Hà Huy Phương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Ninh chia sẻ, năm qua, trường đã kết nạp được 8 đảng viên là học sinh. Việc phát triển đảng viên trẻ trong trường có thuận lợi, các em học sinh ở nội trú, tham gia hoạt động xã hội nhiệt tình và có nhiều thành tích trong học tập, đạt giải quốc gia, quốc tế. Công tác phát triển đảng viên trẻ trong trường được giao cho Đoàn Thành niên làm chủ lực. Đoàn Thanh niên trường THPT Chuyên Bắc Ninh phát hiện các học sinh ưu tú, báo cáo chi bộ để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh là kết nạp đảng viên từ nguồn đoàn viên ưu tú đang là học sinh THPT. Theo đó, hằng năm, các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ giúp việc của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh theo phân công nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ với các chi bộ trường THPT để chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên giới thiệu học sinh là đoàn viên ưu tú để chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ tháng 12/2024 đến 30/4/2025, tổng số đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú ở tỉnh Bắc Ninh là 507 người. NGUYỄN THẮNG Bắc Ninh gieo “hạt giống đỏ” trong trường học Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú là học sinh và sinh viên trong tỉnh. Các đoàn viên ưu tú là học sinh ở trường THPT Chuyên Bắc Ninh được kết nạp vào Đảng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==