Bao Tien Phong

12 n Thứ Tư n Ngày 11/6/2025 QUỐC TẾ Ngày 9/6, Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ cho biết, một tiểu đoàn sẽ được điều động để giúp bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang cho đến khi có thêm nhân lực từ lực lượng Vệ binh Quốc gia đến hiện trường. Hiện tại, chính quyền Tổng thống Trump chưa viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn, đạo luật cho phép quân đội trực tiếp tham gia hoạt động thực thi pháp luật dân sự, theo một quan chức Mỹ giấu tên. Căng thẳng đã gia tăng kể từ khi ông Trump triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles (bang California) hôm 7/6, sau khi làn sóng biểu tình trên đường phố nổ ra để đáp trả các cuộc bắt giữ người nhập cư. Đảng Dân chủ coi việc triển khai binh lính là hành động khiêu khích và không cần thiết. Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ cho biết, 300 thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia California đã được triển khai đến ba địa điểm ở Los Angeles với nhiệm vụ bảo vệ các tòa nhà liên bang. Los Angeles vốn là “điểm nóng” lớn nhất trong những nỗ lực mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump nhằm trục xuất những người di cư đang sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ. Tổng thống Trump cho biết hôm 9/6, rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh triển khai binh sĩ để ngăn chặn các hành vi bạo lực vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi đảng Dân chủ tuyên bố bang California đâm đơn kiện để ngăn chặn việc triển khai Vệ binh Quốc gia, ông Trump đã lên tiếng ủng hộ đề xuất bắt giữ Thống đốc California - Gavin Newsom. Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng chính quyền tiền nhiệm đã cho quá nhiều người nhập cư vào Mỹ, và các thành phố do đảng Dân chủ điều hành, như Los Angeles, đang can thiệp vào nỗ lực trục xuất người nhập cư của Nhà Trắng. TRANH CÃI GIA TĂNG VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA ÔNG TRUMP Trong quá khứ, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ từng được triển khai trong nước để ứng phó với các thảm họa lớn như bão Katrina hay cuộc tấn công ngày 11/9/2001. Trong các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài, lực lượng này nổi tiếng là “vào trước, ra sau”. Nhưng rất hiếm khi quân đội Mỹ được sử dụng cho các vấn đề an ninh trong nước. Tổng thống Trump có thể triển khai lực lượng Thủy quân lục chiến theo một số điều kiện pháp lý nhất định, hoặc theo thẩm quyền của ông với tư cách là tổng tư lệnh. Nếu không viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn, lính Thủy quân lục chiến, giống như lực lượng Vệ binh Quốc gia, vẫn phải tuân theo lệnh cấm pháp lý ngăn cản họ trực tiếp thực thi luật dân sự, và có khả năng sẽ chỉ giới hạn ở việc bảo vệ nhân sự và tài sản của liên bang. Ngay cả khi chỉ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, sự xuất hiện của lực lượng Thủy quân lục chiến chắc chắn sẽ hứng chịu làn sóng phản đối từ đảng Dân chủ, những người đã cáo buộc ông Trump làm gia tăng căng thẳng không cần thiết ở Los Angeles. Tổng chưởng lý California - Rob Bonta - cho biết văn phòng của ông đã đâm đơn kiện, cáo buộc ông Trump vượt quá thẩm quyền khi triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia, và yêu cầu tòa án tuyên bố hành động của ông là bất hợp pháp. MINH HẠNH (theo Reuters) Quân đội Mỹ sẽ tạm thời triển khai khoảng 700 lính thủy quân lục chiến đến Los Angeles cho đến khi có thêm nhân lực từ lực lượng Vệ binh Quốc gia. Động thái này đánh dấu một sự leo thang trong phản ứng của Tổng thống Donald Trump đối với các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của Nhà Trắng. Lực lượng Vệ binh Quốc gia bảo vệ các tòa nhà liên bang ở Los Angeles ẢNH: REUTERS Mỹ triển khai lực lượng tinh nhuệ đến Los Angeles Các cuộc biểu tình trên đường phố vẫn tiếp diễn hằng ngày kể từ 6/6. Ngày 9/6, hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài một trung tâm giam giữ ở Los Angeles, nơi những người nhập cư đang bị giam giữ. Các cuộc biểu tình bổ sung cũng đã được lên kế hoạch tại hơn một chục thành phố, bao gồm Atlanta, Boston, Chicago, New York và San Francisco. “Campuchia không thực hiện hoạt động rút quân nào khỏi các khu vực thuộc chủ quyền của Campuchia và từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Campuchia”, báo Khmer Times dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia. Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định ủng hộ giải pháp hòa bình cho mọi vấn đề, sẵn sàng thực hiện các mệnh lệnh của chính phủ nhằm “bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia trước mọi nỗ lực xâm phạm”. Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo cả quân đội của họ và Thái Lan đều đã đồng ý “điều chỉnh lại” các vị trí quân sự và tránh xa khu vực điểm nóng. Tuy nhiên, Thiếu tướng Mao Phalla, người phát ngôn của Quân đội Campuchia, nói với Khmer Times rằng ông chưa được thông báo về vị trí mới của quân đội Campuchia. Trong bài đăng trên Facebook ngày 8/6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nói rằng việc điều chỉnh triển khai quân đội dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau là cần thiết để ngăn chặn đụng độ nghiêm trọng. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bày tỏ quan điểm tương tự trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X chính thức. “Những nỗ lực giải quyết tình hình xung đột dọc biên giới, thông qua các hoạt động ở cấp chính phủ, các cơ quan an ninh, quân đội, Bộ Ngoại giao và tất cả các cơ quan liên quan, đã dần đạt được tiến triển tích cực”, bà cho biết. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thái Lan vừa xác nhận rằng các biện pháp đề xuất cắt điện và internet ở khu vực biên giới Campuchia vẫn được giữ nguyên, trong bối cảnh căng thẳng chưa được giải quyết. Những biện pháp này sẽ không còn cần thiết nếu Campuchia tham gia cuộc họp Ủy ban Biên giới chung vào cuối tuần này, báo The Nation đưa tin. Căng thẳng giữa hai nước bùng lên sau vụ đụng độ ngắn ngủi hôm 28/5, khiến một người lính Campuchia thiệt mạng. TÚ LINH (theo Khmer Times, The Nation) Lính Campuchia vẫn đóng quân khu vực biên giới Sau khi truyền thông Thái Lan đưa tin Campuchia đã “rút quân khỏi các khu vực biên giới”, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết quân đội của họ vẫn đóng quân trong “lãnh thổ hợp pháp” của quốc gia này. Binh lính Campuchia ở khu vực đền Ta Moam Thom ẢNH: KHMER TIMES Đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, vệ tinh, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử… Nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC-3) tại Nice, Pháp, ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong bối cảnh các quốc gia đang đứng trước nhiều thách thức toàn cầu, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành đầu cầu cho nhau tại mỗi khu vực Á - Âu. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm không ngừng củng cố tin cậy chính trị, rà soát và thúc đẩy các thoả thuận hợp tác. Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu cao tinh thần “Ba đa dạng”: Đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đa dạng hóa sản phẩm; đề nghị Pháp phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong thúc đẩy thương mại song phương và mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Thủ tướng cũng đề nghị phía Pháp tiếp tục quan tâm, sớm thông qua các quy trình, thủ tục về việc hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc cần tăng cường bảo đảm an ninh, chuyển đổi năng lượng, tiếp tục mở rộng các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Để phát huy hiệu quả vai trò trụ cột hợp tác mới của khoa học - công nghệ trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước cần triển khai hiệu quả Hiệp định liên chính phủ về hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, vệ tinh, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, công nghiệp công nghệ số, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử, phát triển hạ tầng số, kinh tế số. Về trí tuệ nhân tạo, Tổng thống Macron nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Pháp trở thành một trong những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực này, hướng tới bảo đảm phát triển trí tuệ nhân tạo theo hướng minh bạch, công bằng, bền vững. Hai bên nhấn mạnh vai trò của y học Pháp đối với y học Việt Nam; nhất trí đẩy mạnh hợp tác y tế giữa hai nước, đưa Việt Nam trở thành hình mẫu ứng dụng công nghệ y tế của Pháp tại Đông Nam Á. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy hợp tác với các khu vực châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin. Hai bên nhấn mạnh cam kết ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Hai bên cũng cho rằng cần tăng cường hợp tác biển, trong đó có việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển, an ninh biển, bảo vệ bờ biển và môi trường biển. PV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==