Bao Tien Phong

11 nThứ Tư n Ngày 11/6/2025 PHÁP LUẬT Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa; 6 kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và Viện KSND Tối cao (biệt phái) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Trong khi đó, các bị cáo: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Khước (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Hoàng Văn Nhiệm (Cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc); Chu Quốc Hải (Cựu Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc); Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi); Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi); Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) bị xét xử tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo: Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Hà Hòa Bình (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh (đều là cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) cùng 3 người khác bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng bị cáo Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị cáo buộc “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”. Bị cáo Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Đỗ Hữu Vinh (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), cùng 20 bị cáo khác hầu tòa về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. VUNG TIỀN BIẾU XÉN, HỐI LỘ Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc hối lộ 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng 132 tỷ đồng) cho nhóm bị cáo là quan chức tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và đưa tiền cho một số người khác. Hậu thực hiện các hành vi sai phạm về đấu thầu để hưởng lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng 459,4 tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách các doanh thu thực để hưởng lợi 504,5 tỷ đồng. Cụ thể, tại tỉnh Vĩnh Phúc, hồ sơ vụ án xác định khoảng cuối năm 2016, bị can Nguyễn Văn Hậu gặp bà Lan tại phòng làm việc của bà tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và được “gợi ý” tạo điều kiện tham gia thực hiện một số dự án bất động sản của các công ty khác bị chậm tiến độ, quá hạn. Cụ thể, tại dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, Nguyễn Văn Hậu trao đổi việc sẽ mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long (chủ đầu tư) để tiếp tục thực hiện dự án. Sau khi được bà Lan đồng ý, Nguyễn Văn Hậu tiếp tục liên hệ, đặt vấn đề và được cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành; ông Phạm Hoàng Anh, cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy), để được thuận lợi trong việc tách pháp lý công ty, chuyển nhượng lại dự án. Ngoài ra, Hậu cũng gặp ông Nguyễn Văn Khước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc, đặt vấn đề chi tiền nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất. Dự án chợ đầu mối sau đó được xác định giá trị quyền sử dụng đất là 507 tỷ đồng. Song nhằm được nâng đỡ trong việc giao, định giá đất thấp hơn giá thị trường, Hậu đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho các lãnh đạo cấp cao của Vĩnh Phúc. Trong đó, đưa cho bà Lan 3 lần với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Văn Hậu nhiều lần hối lộ ông này tổng cộng 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD. Tại tỉnh Vĩnh Long, theo Viện kiểm sát, trong một lần “lãnh đạo cấp trên” thăm và làm việc với Huyện ủy Mang Thít, ông Hậu đề xuất sẽ hỗ trợ kinh phí cho địa phương. Việc tài trợ của Hậu với tư cách cá nhân để địa phương tháo gỡ khó khăn trong xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội. Bị cáo Đặng Trung Hoành là người được chọn để đứng ra trực tiếp liên lạc, nhận tiền tài trợ. Ông Hậu yêu cầu không công khai danh tính của mình cùng các chứng từ thanh, quyết toán để không làm các quy trình, thủ tục theo quy định Luật Đầu tư công. Kinh phí tài trợ được chuyển thành nhiều đợt trong năm. Huyện Mang Thít chi theo thực tế, cuối năm tốn bao nhiêu thì báo với Hậu, kinh phí tài trợ năm sau sẽ cộng số còn tồn trước đó. Từ năm 2017 đến 2024, ông Hoành nhiều lần đề nghị và được Hậu chi tổng số 75,6 tỷ đồng. Trong đó, 27 lần chuyển khoản tổng cộng 69,1 tỷ đồng vào tài khoản của ông Hoành và 2 lần đưa trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít, 6,5 tỷ đồng. Lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng số tiền trên, ông Hoành gợi ý và được Hậu chi 700 triệu đồng trong 69,1 tỷ đồng để hưởng lợi cá nhân. Ngoài ra, sau khi chi tiền, “ông Hậu đề nghị ông Hoành sử dụng 8,5 tỷ đồng mua đất cho người nhà lãnh đạo cấp trên”. Với việc này, ông Hoành được chi lại 110 triệu đồng. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa nhận hối lộ 5 lần tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng; ông Lê Viết Chữ có 6 lần nhận tổng số 6 tỷ đồng; ông Đặng Văn Minh nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng. Sai phạm của nhóm cựu quan chức Quảng Ngãi xảy ra tại dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc và tạo điều kiện cho Phúc Sơn trúng thầu gói thầu số 10 Dự án Quốc lộ 1, gây thiệt hại trên 200 tỷ đồng. HOÀNG AN Dự kiến ngày 24/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh thành liên quan. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị xét xử về 3 tội danh gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. 5 cựu bí thư tỉnh ủy sắp hầu tòa vụ Phúc Sơn Quá trình điều tra, cảnh sát đã kê biên 1.440 bất động sản, thu 534 lượng vàng SJC, 41,5 tỷ đồng và hơn 1,1 triệu USD. Các bị can nộp hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD khắc phục hậu quả. Ở tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát cáo buộc sau khi “ủng hộ” cho doanh nghiệp của Hậu Pháo được làm các gói thầu thuộc dự án ở Đền Hùng, hai cựu bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh, được biếu 2 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương cung cấp tài liệu liên quan đến dự án chợ Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) theo yêu cầu của cơ quan công an. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án L.T.H (là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn chợ Toàn Cầu, Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư triển khai dự án bất động sản. Căn cứ các quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan về dự án chợ Quảng Thắng (phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa). Cụ thể các tài liệu như: quy hoạch và phê duyệt quy hoạch xây dựng, nâng cấp chợ Quảng Thắng; các tổ chức, doanh nghiệp từng đến địa phương liên hệ, xúc tiến đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ Quảng Thắng; các tổ chức, doanh nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục để công nhận chủ đầu tư dự án; tiến độ hiện tại của dự án... Liên quan đến việc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã có ý kiến chỉ đạo giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quy định, khẩn trương thu nhập hồ sơ chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến dự án chợ Quảng Thắng theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. HOÀNG LAM Cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp tài liệu dự án chợ Quảng Thắng Chợ Quảng Thắng THANH HOÁ: Bà Hoàng Thị Thúy Lan Ông Phạm Văn Vọng Ông Nguyễn Doãn Khánh và ông Ngô Đức Vượng (phải) Ông Lê Viết Chữ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==