Bao Tien Phong

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein ẢNH: VGP 16 n Thứ Ba n Ngày 10/6/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Israel khống chế tàu chở hàng cứu trợ tới Gaza Con tàu treo cờ Anh của nhóm Liên minh Tự do ủng hộ Palestine bị thu giữ khi đang hướng đến một cảng ở Israel. Mục tiêu của nhóm gồm 12 người là đưa hàng cứu trợ mang ý nghĩa tượng trưng đến Dải Gaza vào cuối ngày 9/6 và thu hút sự chú ý của quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất của người Palestine. Tuy nhiên, lực lượng hải quân Israel ập lên tàu trước khi cập bờ. Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này đang kiểm soát con tàu. “Chiếc ‘du thuyền tự sướng’ của ‘những người nổi tiếng’ đang trên đường đến bờ biển Israel một cách an toàn. Các hành khách dự kiến sẽ trở về quê nhà của họ”, Bộ Ngoại giao Israel viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Bộ này sau đó thông báo tất cả thành viên trong đoàn đều an toàn và không bị thương. “Họ được cung cấp sandwich và nước. Chương trình đã kết thúc”, thông báo cho biết. Trong nhóm 12 thành viên, ngoài Greta Thunberg, còn có Rima Hassan - thành viên Nghị viện châu Âu người Pháp. “Các thành viên tàu Freedom Flotilla đã bị quân đội Israel bắt giữ tại vùng biển quốc tế vào khoảng 2 giờ sáng”, bà Hassan viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Một bức ảnh cho thấy các thành viên đang ngồi trên tàu, mặc áo phao và giơ tay lên cao. Con tàu chở lô hàng gồm gạo và sữa bột trẻ em. Bộ Ngoại giao Israel cho biết lô hàng này sẽ được đưa đến Dải Gaza. “Lượng viện trợ nhỏ bé trên du thuyền và không được ‘những người nổi tiếng’ tiêu thụ, sẽ được chuyển đến Dải Gaza thông qua các kênh nhân đạo thực sự”, bộ này cho biết. DUY TRÌ LỆNH PHONG TỎA Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz chỉ đạo quân đội ngăn chặn đoàn đến Dải Gaza, gọi đây là nỗ lực tuyên truyền ủng hộ Hamas. Bộ trưởng Katz cho biết ông đã chỉ đạo, khi con tàu đến cảng Ashdod, các nhà hoạt động sẽ được xem video về những hành động mà lực lượng Hamas thực hiện trong cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, sự kiện dẫn đến cuộc xung đột ở Dải Gaza. Hamas gọi việc Israel thu giữ con tàu là “khủng bố nhà nước” và khẳng định họ tôn trọng các nhà hoạt động. Israel áp lệnh phong tỏa đường biển vào Dải Gaza từ khi Hamas nắm quyền kiểm soát vùng đất này năm 2007, nhằm ngăn chặn Hamas mua sắm và tiếp nhận vũ khí. Lệnh phong tỏa vẫn được duy trì từ đó đến nay. Cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Theo cơ quan y tế Dải Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel từ đó đến nay đã giết chết hơn 54.000 người Palestine, buộc hơn 2 triệu người dân phải sơ tán và rơi vào tình trạng thiếu đói. TÚ LINH (theo Reuters) Lực lượng hải quân Israel vừa khống chế con tàu chở nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg cùng những người khác, khi nhóm chở hàng cứu trợ cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa mà Israel áp đặt ở Dải Gaza. QUỐC TẾ Ngày 8/6, nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ ba tại Nice (Pháp), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan; nhắc lại cuộc gặp với Hoàng Thái tử Jordan nhân dịp tham dự Hội nghị Sáng kiến tương lai châu Á lần thứ 8 (10/2024), trong đó hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Quốc vương Jordan sớm thăm Việt Nam. Vui mừng gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam, cũng như người dân Việt Nam cần cù, chịu khó. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm tăng cường tin cậy chính trị; xem xét đàm phán, ký kết một số thỏa thuận hợp tác về thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước sớm thiết lập các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; nghiên cứu việc đàm phán, ký kết hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ để tạo thuận lợi cho trao đổi đoàn và giao lưu giữa hai nước; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác nông nghiệp và hỗ trợ Jordan bảo đảm an ninh lương thực; hợp tác chuyển đổi số. Quốc vương Abdullah II bin Al-Hussein hoan nghênh các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, hợp tác trong việc giải quyết hậu quả bom mìn, hỗ trợ sản xuất chân tay giả. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để hướng tới ký kết những thỏa thuận song phương nhân dịp chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Quốc vương. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có việc đề nghị Jordan tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, và bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cùng ngày 8/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Costa Rica, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Mỹ và Caribe. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan của hai bên phối hợp tìm kiếm các hướng đi mới, biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương. BÌNH GIANG Theo tờ báo này, “Ukraine đã cân nhắc một phiên bản hải quân của Chiến dịch Mạng nhện” mà họ tiến hành nhằm vào các căn cứ không quân Nga hôm 1/6. Cụ thể, cơ quan tình báo của Kiev “cân nhắc việc cất giấu xuồng không người lái trong các container hàng hóa để tấn công tàu Nga và đồng minh ở Bắc Thái Bình Dương”. “Nhưng cho đến nay, họ dường như vẫn chưa tiến hành các hoạt động này”, Washington Post nhận định. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đóng tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông nước này, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 45 km và cách biên giới với Triều Tiên 134 km. Ngày 1/6, Ukraine nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân của Nga trên khắp cả nước - từ Murmansk ở Bắc Cực đến Irkutsk ở Siberia - bằng các máy bay không người lái (UAV) chất đầy thuốc nổ cất cánh từ thùng xe tải. Ukraine tuyên bố Chiến dịch Mạng nhện của nước này đã làm hỏng hoặc phá hủy hàng chục máy bay quân sự của Nga. Tuy nhiên theo Mátxcơva, hầu hết UAV đã bị bắn hạ, không có máy bay Nga nào bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được. Ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Mátxcơva “sẽ đáp trả” mọi nỗ lực của Kiev nhằm vào lực lượng hàng không chiến lược của nước này. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một số cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV và vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, sân bay quân sự, địa điểm sản xuất, lưu trữ và phóng UAV, kho vũ khí, cũng như các điểm triển khai của các đơn vị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Tuy nhiên, Washington tin rằng phản ứng của Mátxcơva “vẫn chưa dừng lại ở đó”. Một nguồn tin cho rằng, đòn đáp trả chính của Nga sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Kể từ khi xung đột bùng phát, Kiev đã nhiều lần triển khai xuồng không người lái nhằm vào các tàu và căn cứ của Hạm đội Biển Đen (Nga), cũng như nhằm vào cầu Kerch dài 19 km, nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hầu hết các cuộc tấn công này đã bị ngăn chặn. MINH HẠNH (theo Washington Post) Ukraine cân nhắc mở Chiến dịch Mạng nhện phiên bản hải quân Báo Mỹ Washington Post đưa tin, Ukraine đã lên kế hoạch tấn công các tàu chiến Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng xuồng không người lái, tương tự cách họ tấn công các căn cứ không quân có máy bay ném bom chiến lược của Mátxcơva trong Chiến dịch Mạng nhện. Xuồng không người lái của Ukraine ẢNH: GETTY IMAGES Quốc vương Jordan sẽ thăm Việt Nam Ảnh từ camera giám sát cho thấy các thành viên trên tàu giơ tay lên cao khi có một chùm sáng mạnh chiếu về phía họ ẢNH: FFC Bà Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine, lên tiếng ủng hộ chuyến đi của nhóm 12 người, bao gồm nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg, và phản đối lệnh phong tỏa Dải Gaza. “Hành trình của tàu Madleen có thể đã kết thúc, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Tất cả các cảng ở Địa Trung Hải phải đưa tàu cứu trợ và đoàn kết đến Dải Gaza”, bà viết trên mạng xã hội.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==