14 nThứ Ba n Ngày 10/6/2025 XÃ HỘI Tại tọa đàm “Người trẻ và văn hóa ứng xử giữa cơn bão drama” do báo Tiền Phong phối hợp cùng Trường Đại học Hoa Sen tổ chức sáng 9/6, các chuyên gia, nghệ sĩ và người trẻ đã cùng đối thoại thẳng thắn để bóc tách những hệ lụy phía sau những cuộc “hóng biến”, cũng như cách tự bảo vệ mình giữa vòng xoáy thị phi. Chia sẻ tại buổi tọa đàm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể lại những lần bản thân trở thành nạn nhân của thị phi một cách bất ngờ. Drama đầu tiên xảy ra vào năm 2005, liên quan đến ca khúc Vầng trăng khóc bị nghi đạo nhạc Thái Lan, dù bài hát này anh đã sáng tác từ năm 2002. “Những bình luận tiêu cực khi đó ảnh hưởng lớn đến tâm lý của tôi và gia đình. Tôi phải nhờ đến trung tâm bảo vệ quyền tác giả, luật sư hỗ trợ và tổ chức hai cuộc họp báo thì thông tin mới được cải chính”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hồi tưởng. Drama tiếp theo lại xuất phát từ đời sống cá nhân, là câu chuyện ly hôn của anh. Dù đây là vấn đề riêng tư, nhưng trên mạng xã hội, nhiều tài khoản ẩn danh đã bịa đặt, vu khống anh ăn chơi, nợ nần, cờ bạc… Trước làn sóng này, nhạc sĩ chọn cách im lặng để mọi chuyện lắng xuống, tránh đẩy sự việc đi quá xa. Lần khác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bị kéo vào cuộc tranh chấp xoay quanh bản quyền ca khúc Con đường mưa giữa hai ca sĩ Cao Thái Sơn và Nathan Lee. Dù không phải nhân vật chính, anh lại bị réo tên vào các cuộc khẩu chiến trên mạng, bị một số đồng nghiệp phán xét vì “chọn tiền bỏ bạn”. Tuy nhiên, lần này, anh bình tĩnh lên tiếng đúng một lần, đưa ra các thông tin trên góc độ pháp lý, lý và tình. Kết quả là dư luận dần hiểu rõ câu chuyện và ủng hộ cách xử lý của anh. Cũng trong buổi tọa đàm, Nguyễn Văn Chung nhắc lại vụ việc cách đây hai tháng liên quan đến bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Khi cộng đồng mạng có những phản ứng thiếu tôn trọng ca sĩ thể hiện, anh với tư cách là tác giả đã lên tiếng theo hướng khách quan, mong mọi người tôn trọng sự đa dạng. “Tôi ít lướt mạng xã hội và chỉ muốn ‘yên ổn’ để sáng tác nhạc. Nếu nhất quán với con đường mình đi, những luồng ý kiến sai lệch sẽ tự biến mất”, anh khẳng định. Rút kinh nghiệm những “dính biến”, nhạc sĩ cho rằng người làm nghệ thuật cần kiên định với giá trị đạo đức, nghề nghiệp và lối sống. “Drama có lớn đến đâu thì sau khoảng một tháng cũng trôi vào quên lãng. Sống có nguyên tắc, có uy tín sẽ hạn chế tối đa drama. Với người nổi tiếng, đừng phát ngôn khi cảm xúc bị đẩy lên quá cao. Hãy cộng thêm sự khiêm nhường, biết ơn dưới mỗi phát ngôn”, anh chia sẻ. Á hậu Phương Anh - người cũng từng nhiều lần bị đưa vào “tầm ngắm” của các trang mạng bịa đặt drama cho rằng một bộ phận người trẻ đang bị lôi kéo vào vòng xoáy này vì chưa hiểu cách vận hành của truyền thông số. “Một số fanpage như ‘Hội khẩu nghiệp’, ‘Khẩu nghiệp TV’… được lập ra để câu tương tác. Họ cắt ghép sự kiện, thêu dệt chi tiết giật gân để câu view, kiếm booking quảng cáo. Đáng buồn là không ít bạn trẻ đã vô thức tiếp tay cho hành vi này bằng cách bình luận, chia sẻ, thậm chí công kích nạn nhân trong khi chưa hiểu rõ bản chất vụ việc”, Phương Anh bày tỏ. Phương Anh nói thêm, bản thân cô cũng từng là nạn nhân của những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Bạn bè xung quanh cô, là những người hoạt động nghệ thuật cũng vậy. “Chỉ từ vài dòng tít gây tò mò, người ta vội đánh giá tiêu cực mà không tìm hiểu rõ ràng. Tôi nghĩ đã đến lúc mỗi người cần đọc có trách nhiệm hơn và tránh để mình bị cuốn theo sự tiêu cực một cách dễ dãi”, cô nói. Theo Á hậu, cách tốt nhất để “thoát drama” là tập trung vào giá trị bản thân, sống có định hướng, không phụ thuộc vào đánh giá bên ngoài. “Thông tin nổi lên càng nhanh thì càng nhanh bị lãng quên. Đừng để mình là người lan truyền tiêu cực rồi lại tự đánh mất năng lượng tích cực”, cô nhấn mạnh. KHI DRAMA KHÔNG CHỈ CÒN LÀ CHUYỆN “CHÉM GIÓ” Giải mã hiện tượng “nghiện drama” trong xã hội số, ThS. NCS Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi - Giám đốc chương trình Tâm lý học, Trường ĐH Hoa Sen cho rằng đây là phản xạ mang tính tâm lý. “Drama khiến con người phản ứng theo thói quen, hình thành chuỗi hành vi lặp đi lặp lại và ngày càng khó kiểm soát. Họ chia sẻ, bình luận, hùa theo... như một hình thức giải tỏa cảm xúc hoặc khẳng định bản thân trong tập thể”, bà Thi lý giải. TS Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Luật - Tâm lý, Trường ĐH Hoa Sen cảnh báo drama ngày nay không chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà là sự kiện lan truyền với tốc độ khủng khiếp, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Ông dẫn chứng: Có sinh viên bị xử phạt vì đăng tin sai về lãnh đạo công an TPHCM; hay vụ hai TikToker bị khởi tố do đăng video xuyên tạc, xúc phạm cá nhân và tổ chức. “Ranh giới giữa tự do ngôn luận và vi phạm pháp luật rất mong manh. Các hành vi thường gặp như tung tin sai, xúc phạm danh dự, tiết lộ đời tư, quấy rối mạng, vi phạm bản quyền… đều có thể bị xử lý hành chính hoặc truy tố hình sự”, ông Nam nhấn mạnh. UYÊN PHƯƠNG - ANH NHÀN Giữa thời đại mạng xã hội bùng nổ, drama không chỉ là “gia vị” đời sống mà còn là thứ sóng dữ có thể cuốn trôi danh dự, sự nghiệp của bất cứ ai. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể về những lần dính drama từ trên trời rơi xuống ẢNH: NGÔ TÙNG Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, cho thấy, lượng công dân đến làm thủ tục không quá đông. Các quầy thủ tục đều còn chỗ trống, người dân đến đa số đã đăng ký lấy số qua cổng dịch vụ công và ứng dụng iHanoi... Bà Hoàng Hiền Hạnh, Phó Giám đốc Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, cho biết, sáng 9/6, chi nhánh nhận được 3 hồ sơ xin cấp phép xây dựng qua hệ thống trực tuyến. Việc triển khai thuận lợi không vướng mắc gì. Bà Hạnh cho biết thêm, sau khi nhận được hồ sơ, trong vòng 10 phút, cán bộ sẽ đối chiếu kiểm tra hồ sơ và chuyển ngay hồ sơ đến Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị quận Tây Hồ. “Ngay trong ngày, cơ quan chức năng quận Tây Hồ sẽ phản hồi hồ sơ đủ điều kiện hay không cho công dân được biết”, bà Hạnh thông tin. Lãnh đạo chi nhánh cho biết, việc nộp hồ sơ xây dựng trực tuyến có nhiều ưu điểm. Thứ nhất người dân được miễn lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng. Thứ hai, người dân được miễn giảm 26.000 đồng tiền chuyển phát nhanh. Quan trọng hơn, nộp hồ sơ trực tuyến là hình thức phòng chống tham nhũng vì người nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ không trực tiếp gặp nhau. Đối với câu hỏi hồ sơ xin cấp phép xây dựng thường có dung lượng rất lớn, bà Hoàng Hiền Hạnh chia sẻ: Lãnh đạo trung tâm đã nắm bắt được nội dung này và đã đẩy dung lượng băng thông cho hồ sơ xin cấp phép xây dựng lên đến vài GB nên người dân không phải lo lắng khi tải hồ sơ lên trang dịch vụ công trực tuyến. Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đánh giá, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp như được hưởng mức phí, lệ phí thủ tục hành chính bằng 0 (không thu); được hỗ trợ chi phí chuyển trả kết quả, hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội và tới ngoại tỉnh; được nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi,... Trường hợp người dân, doanh nghiệp cần hỗ trợ nộp trực tuyến, có thể liên hệ qua các kênh sau đây: 12 chi nhánh với tổng 30 điểm tiếp nhận,... tổng đài 1022, nhánh số 7, được hỗ trợ từ xa bởi các tổng đài viên; tổng đài thông minh 19001009, được giải đáp 24/7; Chatbot, Callbot được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, được giải đáp 24/7. Trung tâm Phục vụ hành chính công cam kết hỗ trợ tối đa để người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng; đảm bảo tiếp nhận đúng thời hạn, đúng quy trình trên môi trường điện tử; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong hành trình xây dựng chính quyền số - công dân số. TRẦN HOÀNG Hồ sơ được phản hồi trong ngày NGÀY ĐẦU XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRỰC TUYẾN Ở HÀ NỘI: Từ ngày 9/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, Chi nhánh số 1 tiếp khoảng 3.000 lượt công dân ẢNH: PV Giữ mình giữa “cơn lốc drama” Theo TS Nguyễn Hoài Nam, một lời bình luận tưởng chừng vô hại, một cú nhấn nút chia sẻ vội vàng cũng có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng ngoài đời thực. Do đó, mỗi người trẻ cần trang bị cho mình kiến thức pháp luật cơ bản và một ‘bộ lọc’ thông tin đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân trước cơn bão drama. Từ 9/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến toàn trình đối với 5 thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ. Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cũng sẽ triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với 7 thủ tục hành chính gồm: Cấp giấy phép xây dựng mới công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II; Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==