Bao Tien Phong

12 Thứ Ba n Ngày 10/6/2025 ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI CÂY TỎI VƯỢT HÀNG NGHÌN KM VỀ MIỀN BIÊN VIỄN XỨ NGHỆ Bắt đầu từ năm 2023, giống tỏi Sanuki (Nhật Bản) được trồng thử nghiệm tại xã biên giới Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) với sự tham gia của cán bộ, hội viên Tổng đội Thanh niên xung phong 10 và một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Mô hình nằm trong dự án "Khảo sát xác minh kinh doanh SDGs với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SGDs) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội tại các quốc gia đang phát triển. Thời gian đầu triển khai, người dân được cán bộ dự án hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc tỏi đúng cách. Nhờ sự cần cù chăm chỉ, kết hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ ở xã Na Ngoi, giống tỏi Sanuki nhanh chóng bén rễ, nở hoa. Chỉ một thời gian ngắn, những rẫy tỏi đã cho thu hoạch và mang lại sản lượng cao. “Sau thời gian trồng và qua theo dõi nhận thấy, tỏi Sanuki phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng đặc trưng của xã Na Ngoi. Giống tỏi Sanuki hội tụ các yếu tố cần thiết để vươn mình thành cây trồng cho giá trị cao trong tương lai không xa”, bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhận định. Xã Na Ngoi được ví như “cổng trời xứ Nghệ”, nơi có đỉnh núi Puxailaileng cao hơn 2.700m so với mực nước biển. Dưới chân núi, các bản làng nằm rải rác, quanh năm mây mù bao phủ. Với địa hình đồi núi, thời tiết có phần “hà khắc” đã kìm hãm đà phát triển của địa phương này trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, được sự quan tâm, định hướng của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài, chính quyền địa phương nơi đây đã xây dựng kế hoạch, quyết tâm biến nhược điểm thành lợi thế thông qua công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm tạo đà phát triển sinh kế cho người dân địa phương. Nổi bật trong đó là thành quả từ cây gừng đã trở thành thương hiệu của địa phương này trong nhiều năm qua. Với nét tương đồng và sự phát triển tốt, giống tỏi Sanuki đang nhen nhóm lên kỳ vọng để tiếp đà, giúp người dân có thêm hướng phát triển mới, từng bước xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. “Thời gian đầu chưa quen nên việc trồng tỏi gặp nhiều khó khăn, diện tích trồng còn ít, cây phát triển chậm và gặp một số bệnh vàng lá. Tuy nhiên, có sự đồng hành, hỗ trợ của cán bộ dự án, chính quyền địa phương, chúng tôi nhanh chóng làm quen và khắc chế được những khó khăn vất vả. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện, mọi người đã hiểu rõ về sự sinh trưởng của cây tỏi nên quá trình trồng và chăm sóc dễ hơn. Đến mùa thu hoạch, ai cũng vui sướng vì thành quả của mình đạt nhiều đến thế”, anh Xồng Bá Rùa - cán bộ quản lý dự án trồng tỏi Sanuki xã Na Ngoi chia sẻ. Anh Xồng Bá Rùa chia sẻ thêm, từ thành công của dự án trồng thử nghiệm, năm 2025 đã có hơn 30 hộ dân đăng ký trồng tỏi Sanuki. Dự kiến tháng 9/2025, giống tỏi Sanuki sẽ được địa phương nhập về để người dân triển khai trồng. “Giống tỏi này phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Quá trình trồng cũng không khó khăn vất vả nên người dân có thể dễ dàng chăm sóc. Dự kiến đợt này, tỏi Sanuki sẽ được trồng trên diện tích khoảng 1ha và sẽ mở rộng thêm các hộ dân cũng như diện tích trong thời gian tới”, anh Xồng Bá Rùa nói. NHEN NHÓM KỲ VỌNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỪ CÂY TỎI Ông Shinoda Takanobu - Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam chia sẻ, qua khảo sát thực tế cho thấy khí hậu và đất đai của tỉnh Nghệ An phù hợp để trồng tỏi có chất lượng cao, tương đương với giống tỏi Sanuki sản xuất tại tỉnh Kagawa Nhật Bản. “Chúng tôi hy vọng rằng thông qua dự án này sẽ thiết lập được một chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giống tỏi Sanuki chất lượng cao của Việt Nam một cách an toàn. Việc này không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An”, ông Shinoda Takanobu nói. Để người dân nắm rõ kỹ thuật, kiến thức cũng như việc mở rộng diện tích trồng tỏi Sanuki, mới đây, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức Hội thảo “Phổ biến kỹ thuật và thúc đẩy mở rộng diện tích trồng tỏi Sanuki” cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Na Ngoi. Tại buổi Hội thảo, các chuyên gia kỹ thuật của JICA đã phổ biến các quy trình, kỹ thuật trồng tỏi Sanuki cho các hộ dân tham gia và đánh giá tỏi Sanuki có thể trở thành một loại cây trồng cho giá trị cao tại địa phương. Dự án cũng kỳ vọng nhằm thúc đẩy nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con địa phương. Ngoài ra dự án dự kiến có thể mở rộng sang các ngành trồng rau và trái cây khác, góp phần mở rộng khả năng đa dạng hóa và tăng thêm giá trị cho ngành nông nghiệp trong khu vực. CẢNH HUỆ Đỉnh Kỳ Sơn mơ "đũa thần" từ tỏi Sanuki Nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, những cây tỏi Sanuki Nhật Bản đã bén rễ, nở hoa, phát triển tốt ở xã biên giới Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Với chất lượng tốt, sản lượng cao, giống tỏi Sanuki đang nhen nhóm kỳ vọng hướng phát triển mới, giúp người dân bản địa thoát nghèo, từng ngày vươn lên làm giàu. Tỏi Sanuki cho sản lượng cao, chất lượng tốt đang nhen nhóm lên kỳ vọng giúp người dân địa phương thoát nghèo Anh Xồng Bá Rùa đang chăm sóc những cây tỏi Sanuki Những cây tỏi Sanuki phát triển tốt, cho sản lượng cao nhờ khí hậu, thổ nhưỡng xã Na Ngoi mát mẻ Những rẫy tỏi được người dân triển khai trồng tại xã Na Ngoi Thời gian tới JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Nghệ An, với kì vọng xây dựng được mối quan hệ tin cậy của cộng đồng địa phương, đồng thời tạo ra một mô hình bền vững và toàn diện, góp phần cải thiện cuộc sống tại các vùng nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Việt Nam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==