Sau khi hợp nhất, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, quy mô dân số gần 4 triệu người, sở hữu đầy đủ lợi thế. “Không phải địa phương nào cũng có được điều kiện như Lâm Đồng sau hợp nhất; đã có cơ hội thì phải tận dụng, phải làm nhanh nhưng không được làm ẩu”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. THỨ BA 10/6/2025 Số 161 0977.456.112 YÊU CẦU ĐIỀU TRA DẤU HIỆU BỎ LỌT TỘI PHẠM TRANG 11 TRANG 7 TRANG 14 TRANG 2 VỤ HOÀI DJ CẦM ĐẦU ĐƯỜNG DÂY MA TÚY: TRANG 3 TRANG 6 Tiềm năng khổng lồ, hiện thực khiêm tốn Bài toán văn hóa du lịch TRANG 4 + 5 TRANG 8 + 9 CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Đưa Lâm Đồng thành đầu tàu phát triển của khu vực Thí sinh chuẩn bị cho phần thi cân não nhất Hoa mắt giữa “ma trận” trại hè Sẵn sàng cho kì thi an toàn, nghiêm túc LUẬT NHÀ GIÁO PHẢI DỄ HIỂU, DỄ NHỚ VÀ DỄ THỰC HIỆN từ “mỏ vàng” còn ngủ yên TÂY NGUYÊN - NAM TRUNG BỘ: KHÁT VỌNG Du khách thích thú xem tiệc buffet cho voi tại Hội voi Buôn Đôn năm 2025 ẢNH: TUẤN NGUYỄN Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông ẢNH: BAOLAMDONG.VN Giữ mình giữa “cơn lốc drama”
QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM 2 n Thứ Ba n Ngày 10/6/2025 THỜI SỰ Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn luật có tính chất bứt phá, đột phá hơn và đề nghị, Nghị quyết 57 - NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phải được thể hiện bằng Luật Khoa học, công nghệ (sửa đổi) và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, chú ý tính dự báo, linh hoạt để phù hợp với tốc độ phát triển công nghệ. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Tăng cường chính sách khuyến khích và hỗ trợ. Nếu chưa đủ, chưa hoàn thiện thì sau phiên họp này phải bổ sung đầy đủ. Đồng thời, chú trọng bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước để sửa luật, không để lạc hậu so với tình hình thế giới”. Cùng với đó, cần tiếp tục định nghĩa rõ ràng khái niệm công nghệ số, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, để tránh hiểu lầm. Đánh giá cao quy định chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị, cần phải làm rõ “ranh giới” giữa rủi ro được chấp nhận và vi phạm pháp luật để tránh lạm dụng, gây thất thoát lãng phí, nhưng cũng phải tạo niềm tin, điểm tựa pháp lý cho các nhà khoa học. “Khoa học có thử, có sai. 100 nghiên cứu chỉ có một kết quả đúng, nhưng 99 kết quả sai lại là một tiền đề, nghiên cứu ra sai thì những nhà khoa học khác không đi theo con đường đó nữa. Chúng ta phải làm sao để các nhà khoa học cảm thấy tự tin, miễn là trong sáng, nghiên cứu hết mình và nghiên cứu đúng các quy định pháp luật, tạo ra sức mạnh đột phá trong nghiên cứu”, bà Nguyễn Thanh Hải thảo luận. Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương, tập trung cao độ, tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng trong dự thảo Luật, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. P.V (theo TTXVN) Phải tạo điểm tựa pháp lý cho nhà khoa học Sáng 9/6, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương, công tác quốc phòng, an ninh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội. ƯU TIÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔNG - TÂY Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, sau khi hợp nhất, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với dân số gần 4 triệu người. Với tiềm năng và lợi thế hiện có, đây là thời điểm để Lâm Đồng hành động quyết liệt, bài bản, đưa địa phương trở thành đầu tàu phát triển của khu vực. Tổng Bí thư yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch tổng thể; phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng giao thông - đặc biệt là hệ thống sân bay, cảng biển một cách đồng bộ và gắn kết khoa học. Về giao thông, Tổng Bí thư nêu rõ: “Đây không chỉ là nhu cầu đi lại hay phát triển kinh tế mà còn là hành lang chiến lược phục vụ an ninh, quốc phòng. Do đó, trục giao thông Đông - Tây cần được ưu tiên”. Tổng Bí thư gợi mở, tỉnh mới phải khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người dân; đầu tư toàn diện cho văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng môi trường khuyến khích sáng tạo, học tập, tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội. KIẾN NGHỊ HỖ TRỢ NHIỀU DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’đăm kiến nghị, Trung ương xem xét, bố trí nguồn lực để triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và kinh tế - xã hội trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển sau khi sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong lĩnh vực giao thông, tỉnh đề xuất Trung ương bố trí khoảng 7.700 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, cải tạo toàn tuyến Quốc lộ 28 dài 308,3km, quy mô đường cấp III - tuyến đường có vai trò chiến lược kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng của ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông. Trong trường hợp chưa đủ vốn, tỉnh đề nghị ưu tiên triển khai trước đoạn Phan Thiết - Di Linh - Gia Nghĩa dài 197,3km với kinh phí khoảng 4.900 tỷ đồng. Với quốc lộ 27, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí ngân sách khoảng 2.747 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư các đoạn còn lại (Km0+000 - Km174+000) trên địa bàn Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận sau khi các dự án này tạm ngưng chuẩn bị đầu tư do chuyển giao về địa phương theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Về quy hoạch, Lâm Đồng đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối ba tỉnh Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030; đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương trong giai đoạn 2026-2030 theo hình thức PPP; ưu tiên các tuyến Gia Nghĩa - Chơn Thành, Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và tuyến động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm. Tỉnh cũng kiến nghị đầu tư tuyến đường ven biển quốc gia đi qua địa bàn và sớm nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương đạt chuẩn quốc tế 4E để phục vụ du lịch và xuất khẩu nông sản. Đồng quan điểm với Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Nguyễn Hoài Anh - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét cho chủ trương quy hoạch đầu tư cao tốc (trục Đông - Tây) kết nối 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông; đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng lưỡng dụng đối với dự án Cảng hàng không Phan Thiết, làm cơ sở để tỉnh Bình Thuận trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Trả lời các kiến nghị, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, Bộ ủng hộ đề xuất nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 và 28 nhằm tăng cường kết nối giao thông sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông. Đối với Cảng hàng không Liên Khương, Bộ đã chỉ đạo Cảng hàng không Việt Nam triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh. Về lâu dài, Bộ Xây dựng ủng hộ nghiên cứu tuyến cao tốc nội vùng theo trục Đông - Tây, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường liên kết vùng giữa ba địa phương. THÁI LÂM Sau khi hợp nhất, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, quy mô dân số gần 4 triệu người, sở hữu đầy đủ lợi thế. “Không phải địa phương nào cũng có được điều kiện như Lâm Đồng sau hợp nhất; đã có cơ hội thì phải tận dụng, phải làm nhanh nhưng không được làm ẩu”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khoa học, công nghệ (sửa đổi) và đổi mới sáng tạo. Đưa Lâm Đồng thành đầu tàu phát triển của khu vực Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông ẢNH: BAOLAMDONG.VN Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông phải phát triển kinh tế song song với bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ rừng đầu nguồn, phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tư nhân và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Sáng 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Tóm tắt báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập là viên chức nên việc tuyển dụng phải tuân thủ quy định pháp luật về viên chức liên quan đến căn cứ, nguyên tắc, điều kiện đăng ký dự tuyển… Dự thảo Luật không quy định lại các nội dung này mà chỉ nhấn mạnh một số đặc thù trong tuyển dụng nhà giáo như nội dung tuyển dụng căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp, phương thức tuyển dụng phải có thực hành sư phạm. Về thẩm quyền, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng không quy định cụ thể thẩm quyền tuyển dụng đối với nhà giáo cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên… mà thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng theo ông Nguyễn Đắc Vinh, điều động và thuyên chuyển là các chính sách có tính chất, mục đích, yêu cầu khác nhau. Điều động là do cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn đặt ra như khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên; hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục..., theo đó, cần sự chấp hành của cá nhân nhà giáo và cơ sở giáo dục liên quan. Trong khi, việc thuyên chuyển xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của nhà giáo, bởi vậy cần sự đồng thuận của nơi đến và nơi đi. Gộp hai chính sách có thể gây nhầm lẫn trong thực thi, làm sai lệch tính chất của chính sách. Dự thảo Luật hiện giao Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền điều động, trình tự, thủ tục điều động và thuyên chuyển nhà giáo. Việc phải có thời gian thông báo trước, cân nhắc về khoảng cách địa lý khi điều động, việc bổ sung cơ chế phúc khảo, quy trình khiếu nại của nhà giáo đối với quyết định điều động... là những nội dung chi tiết trong tổ chức triển khai, sẽ được quy định chi tiết trong văn bản hướng dẫn thi hành. “NÓNG” VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG CHO NHÀ GIÁO Đáng chú ý, đối với chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách hỗ trợ, chính sách thu hút, trọng dụng nhà giáo, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập là viên chức. Do vậy, lương của nhà giáo thực hiện theo thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Việc quy định nhà giáo được hưởng lương, phụ cấp xếp cao nhất là thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Kết luận số 91-Kl/TW của Bộ Chính trị. Nội dung này cơ bản không trái với tinh thần Nghị quyết 27NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Việc quy định tiền lương của nhà giáo khu vực ngoài công lập bảo đảm không thấp hơn khu vực công lập có thể ảnh hưởng đến chính sách xã hội hóa giáo dục, vi phạm nguyên tắc tự nguyện, tự chủ của cơ sở giáo dục ngoài công lập. Do vậy, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. Với ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm nhà giáo dạy thêm trái quy định pháp luật, cấm dạy thêm học sinh mà nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, về vấn đề này, Thường trực Ủy ban báo cáo, dự thảo Luật không cấm dạy thêm, học thêm, chỉ quy định nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đã ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm, trong đó đã quy định nhà giáo không được dạy thêm cho học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy. CẦN TIẾP TỤC RÀ KỸ, LƯỢC BỚT Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy thống nhất cao dự thảo Luật, đồng thời góp ý vào khoản 2 Điều 8 về quyền của nhà giáo được “tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở giáo dục đại học thành lập, hoạt động trong lĩnh vực phát triển khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật”. Theo ông Lê Quang Huy, quy định như vậy thì “chưa đủ,” nếu được nên có một điều, khoản trong luật quy định cụ thể hơn về quyền này. Sau đó trên cơ sở này, giao cho Chính phủ quy định chi tiết về quyền này; như vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nêu suy nghĩ về “lương và chế độ ưu đãi có tính chất lương” cho nhà giáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi mong muốn không chỉ xếp lương cho nhà giáo ở bậc cao nhất trong thang bậc. Mà nên có một chế độ “gấp đôi, gấp ba” để thực sự tuyển chọn được những người ưu tú nhất, để những người thầy này sau đó dạy cho lớp tương lai của đất nước. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh dự thảo Luật Nhà giáo với 9 chương 45 điều đã tiếp thu tinh thần đổi mới, tư duy xây dựng pháp luật. Dự thảo Luật đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải đảm bảo các quy định trong dự thảo Luật phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. PV (theo TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục rà kỹ, lược bớt, đưa ra khỏi Luật những quy định, câu từ, chữ nghĩa khó hiểu, mơ hồ. Luật Nhà giáo tiếp tục được rà soát, chỉnh lý trước khi báo cáo Quốc hội chính thức biểu quyết thông qua ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI: Luật Nhà giáo phải dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện Tới đây, Quốc hội sẽ cho ý kiến 3 luật là Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp. “Nếu liên quan đến phạm vi của 3 luật này thì chúng tôi sẽ xin được ghi nhận và tiếp thu ý kiến Thường vụ để tiếp tục cụ thể hóa trong các luật đó,” Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết. Sáng 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. NGĂN CHẶN BIẾN TƯỚNG DẠY THÊM, HỌC THÊM Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm nhà giáo dạy thêm trái quy định pháp luật, cấm dạy thêm học sinh mà nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy; làm rõ hơn việc tổ chức, cá nhân không được đăng tải, phát tán thông tin về nhà giáo. Thường trực Ủy ban cho rằng, dự thảo luật không cấm dạy thêm, học thêm, chỉ quy định nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan. “Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đã ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm, trong đó đã quy định nhà giáo không được dạy thêm cho học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy”, ông Vinh cho hay. Về quy định này, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, việc học thêm, dạy thêm là nhu cầu thật, nhu cầu chính đáng, tuy nhiên, điều quan trọng là không được trục lợi trên việc đó. Theo bà Hải, từ khi thông tư quy định về dạy thêm, học thêm được ban hành, các tỉnh, thành phố rất quan tâm và có những hướng dẫn cụ thể, nhưng vẫn có những biến tướng. Có trường hợp các thầy cô giáo dạy trực tuyến và vẫn thu tiền. “Tôi cũng rất trăn trở, có người bảo tại sao bác sĩ khám được ngoài giờ? Nhưng thực tế không có khái niệm khám thêm, mà chỉ có khái niệm dạy thêm. Vì vậy, khái niệm dạy thêm rất đặc thù”, bà Hải nói và đề nghị cần có quy định rõ hơn về dạy thêm, học thêm. TUYỂN CHỌN ĐƯỢC NGƯỜI ƯU TÚ NHẤT Về lương, phụ cấp của nhà giáo, cơ quan thẩm tra cho biết, nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập là viên chức, do vậy, lương của nhà giáo thực hiện theo thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc quy định nhà giáo được hưởng lương, phụ cấp xếp cao nhất là thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị. Nội dung này cơ bản không trái với tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, về mức lương nhà giáo, phải có một thái độ rất rõ ràng, không phải xếp lương cho nhà giáo ở bậc cao nhất, mà nên có chế độ gấp đôi, gấp ba như thế nào đó để tuyển chọn được người ưu tú nhất. Tiếp thu, giải trình sau đó, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, mong muốn lương của nhà giáo gấp 2 - 3 lần cần phải “tính toán rất kỹ”. Về dạy thêm, học thêm, Bộ trưởng cho biết, trong quy định những điều nhà giáo không được làm, trước hết thể hiện quan điểm về đạo đức nhà giáo hơn là quy định có tính chất chuyên môn. “Tại sao quy định nhà giáo không ép dạy thêm với học sinh đã dạy trên lớp? Vì trong trách nhiệm thực thi công vụ, nhà giáo đã phải hoàn thành việc trang bị kiến thức cho học sinh của mình trong giờ học chính khoá. Nếu để người đó dạy tiếp những nội dung trong trách nhiệm công vụ phải làm, mang về nhà thì dẫn đến biến tướng, giáo viên đó không hoàn thành trách nhiệm công vụ của mình”, ông Sơn lý giải. Theo Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, với các đối tượng như học sinh yếu, học sinh giỏi, học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp thì giáo viên được quyền dạy thêm cho chính học sinh của mình ngay trong nhà trường. “Quy định như vậy để thực hiện nghiêm trách nhiệm công vụ, giáo viên phải hoàn thành hết trách nhiệm của mình”, ông Sơn nói thêm. LUÂN DŨNG Tính toán kỹ lương nhà giáo gấp 2 - 3 lần “Với 1,2 triệu nhà giáo, chỉ cần nhích lên 1 chút thôi thì ngân sách đã phải tính toán rất kỹ lưỡng. Cao nhưng ở mức bao nhiêu thì cũng phải cân nhắc, ngoài mong muốn, còn phải có tính khả thi của ngân sách, có lộ trình”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nói. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng nên có chế độ gấp đôi, gấp ba như thế nào đó để tuyển chọn được giáo viên ưu tú nhất 3 n Thứ Ba n Ngày 10/6/2025 THỜI SỰ
Là một tỉnh ven biển Nam Trung bộ, Phú Yên có ba mặt giáp núi và hệ thống sông, đầm, vịnh, hải đảo... đa dạng. Phú Yên còn có nhiều thắng cảnh đẹp, hoang sơ và đầy bí ẩn. VÌ SAO DU LỊCH PHÚ YÊN CHƯA THỂ “CẤT CÁNH”? Có thể thấy Phú Yên sở hữu rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, từ cảnh sắc thiên nhiên có biển, có rừng và những danh lam thắng cảnh đặc sắc, đồ ăn ngon... Tuy nhiên, so với các tỉnh lân cận như Bình Định hay Khánh Hòa, du lịch Phú Yên vẫn còn nhiều hạn chế, lượng du khách đến với tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng. Lý giải về điều này, ông Đặng Hồng Lĩnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên cho rằng, hiện tần suất bay của sân bay Tuy Hòa thấp, giá vé cao, đường cao tốc đến Phú Yên đang trong giai đoạn thi công nên giảm tính hấp dẫn và cạnh tranh của du lịch tỉnh này so với các điểm đến khác. Ngoài ra, tiến độ triển khai các dự án du lịch còn chậm, thiếu các khu vui chơi, tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu giải trí, sân golf; chưa có các sản phẩm du lịch gắn với các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển... Một nguyên nhân khác là nguồn lực đầu tư phát triển ngành du lịch còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển du lịch trong bối cảnh cạnh tranh ngày các gay gắt giữa các địa phương trong khu vực. DU LỊCH NINH THUẬN VẪN “Ì ẠCH” Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ, nơi tập trung phần lớn resort, khách sạn của tỉnh Ninh Thuận vào thời điểm này GIA LAI: “NÀNG CÔNG CHÚA” CẦN “HOÀNG TỬ” ĐẦU TƯ Gia Lai là một ví dụ điển hình về tiềm năng chưa được khai phá xứng tầm. Tỉnh này có Cao nguyên Kon Hà Nừng với vẻ đẹp hoang sơ, dày đặc thác nước hùng vỹ, muôn thú trú ngụ. Cao nguyên này, cùng với Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Vùng lõi Cao nguyên Kon Hà Nừng bao gồm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, với tổng diện tích hơn 413.000 ha, là nơi cư ngụ của đa dạng các loài thực vật và động vật đặc trưng cho hệ sinh thái rừng Tây Nguyên. Điểm nhấn của cao nguyên chính là hệ thống thác nước lớn nhỏ, nổi bật trong đó là thác K50 (hay còn gọi là thác Hang Én). Để đến được thác K50, du khách phải di chuyển quãng đường dài và trải qua hành trình xuyên rừng đầy thú vị. Khi đến nơi, một bức tranh thiên nhiên choáng ngợp hiện ra với dòng thác đổ xuống từ vách đá cao gần 50 mét, tung bọt trắng xóa, hơi nước kết hợp với ánh nắng tạo thành cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp, hòa cùng tiếng nước đổ mạnh mẽ và tiếng chim én. Thác K50 hùng vỹ là một tài nguyên du lịch vô giá. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch tại K50 còn rất nghiệp dư và nhỏ lẻ. Anh Phan Nguyên, người sáng lập Công ty Truyền thông Sun Media GL, thường xuyên ghé thác K50, chia sẻ rằng dịch vụ ở đây chưa ổn. Sau sự việc đáng tiếc vào tháng 7/2024, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đã giới hạn ngày vào và không cho ngủ lại qua đêm. Điều này khiến nhiều du khách không còn mặn mà, dù đã đi cả nghìn cây số để đến. Chi phí vào thác hiện tại là khoảng 1 triệu đồng/đoàn đăng ký qua Ban Quản lý, cộng thêm bảo hiểm du lịch khoảng 100.000 đồng/ người, còn ăn uống do du khách tự thương lượng với người dân dưới sự quản lý của Ban Quản lý. Việc khai thác hiện tại chưa thể thu hút khách du lịch quốc tế một cách chuyên nghiệp. Anh Nguyên, người đã gắn bó với K50 từ khi chưa có đường bê tông, nhận thấy những thay đổi dù nhỏ nhất của thác. Anh cũng chỉ ra tiềm năng to lớn của cộng đồng người dân tộc thiểu số sinh sống bên ngoài khu vực thác, với nền văn hóa truyền thống còn nguyên bản. Đây là chất liệu đặc sắc để làm du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương, nhưng mảng này cũng chưa được khai thác, tạo ra giá trị. Ngoài K50, Gia Lai còn sở hữu chuỗi thắng cảnh tuyệt đẹp như đỉnh núi Chư Nâm, núi lửa Chư Đăng Ya, hồ T’Nưng, chùa Bửu Minh linh thiêng bên đồi chè cổ và suối Hội Phú. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhận định cung đường lên đỉnh Chư Nâm (cách thành phố Pleiku gần 30km) hoàn toàn có thể xây dựng thành tour du lịch kết hợp khám phá thiên nhiên và rèn luyện sức khỏe. Địa phương đang kêu gọi xã hội hóa để xây dựng điểm nghỉ ngơi và check-in trên đỉnh. Núi lửa Chư Đăng Ya là điểm du lịch hấp dẫn nhưng cũng chưa có các dịch vụ song hành. Chùa Bửu Minh thu hút khách nhưng dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi cũng còn thiếu. Suối Hội Phú, từng được ví như “dải lụa” mềm vắt qua Pleiku, hiện hữu sống động, nối liền đời sống đô thị với nguồn nước từ núi cao. Tuy nhiên, tình trạng mùi hôi những năm gần đây đã làm “mất điểm” và là vấn đề nan giải của tỉnh. UBND thành phố Pleiku đang nỗ lực giải quyết vấn đề này thông qua các dự án cải tạo. Dự án xây dựng Kè chống sạt lở suối Hội Phú đoạn từ Chùa Minh Thành đến Khu đô thị Hoa Lư Phù Đổng đã hoàn thiện, ổn định hai bên bờ suối. Để giải quyết ô nhiễm, UBND thành phố đang triển khai dự án kè chống sạt lở đoạn từ đường Lê Thành Tôn đến Nguyễn Trung Trực, bao gồm nạo vét thực vật, rác bẩn, đảm bảo mặt nước, xây dựng hai hồ chứa nước, hệ thống kè, đường giao thông, điện chiếu sáng, đường dạo bộ và cầu qua suối. Dự án thoát và xử lý nước giai đoạn 2023-2026 cũng đang được triển khai và kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm tại khu vực suối Hội Phú sau khi hoàn thành. Nếu hoàn thiện, suối Hội Phú hứa hẹn sẽ trở thành điểm vui chơi, ăn uống và du lịch hấp dẫn. 4 n Thứ Ba n Ngày 10/6/2025 Nghịch lý thay, cho đến nay, Tây Nguyên vẫn là vùng trũng nhất trong phát triển du lịch cả nước. Nhiều tiềm năng to lớn vẫn như “nàng công chúa ngủ trong rừng”, chờ đợi tư duy mới mẻ, đột phá để được đánh thức và nâng tầm. Vấn đề đặt ra là làm sao để biến những giá trị văn hóa, những cảnh quan tuyệt đẹp thành tiền, thành nguồn thu nhập bền vững, trong khi hiện tại, du khách đến rồi đi chứ chưa thể giữ chân được họ. Cổng vào khu du lịch suối nước nóng xuống cấp, mục nát, cây cối xung quanh mọc um tùm XÃ HỘI Khát vọng từ “mỏ vàng” còn ngủ yên Phú Yên – Ninh Thuận đang ở đâu trên bản đồ du lịch? Kỳ 1: Tiềm năng khổng lồ, hiện thực khiêm tốn Phú Yên, Ninh Thuận được đánh giá là 2 địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch ở khu vực Nam Trung bộ. Thế nhưng, so với các tỉnh lân cận như Khánh Hòa, Bình Định thì du lịch của 2 tỉnh còn nhiều hạn chế. Danh thắng quốc gia gành Đá Dĩa ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Một tín hiệu vui cho du lịch Gia Lai và cả vùng Tây Nguyên là dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Tuyến cao tốc dài khoảng 125km, nối Bình Định và Gia Lai, với tổng mức đầu tư hơn 43.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2025 và hoàn thành năm 2029. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của tuyến cao tốc này trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng. Cao tốc sẽ kết nối các cửa khẩu quốc tế, khu đô thị và cảng biển lớn, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Tây Nguyên và miền biển, tạo động lực liên kết vùng, thúc đẩy giao thương. Quan trọng hơn đối với du lịch, tuyến cao tốc này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho du lịch liên vùng, giữa biển và rừng. Những cung đường đèo nối Gia Lai - Bình Định sẽ chỉ còn trong dĩ vãng khi có cao tốc. Khi hàng hóa nông sản của Tây Nguyên được vận chuyển nhanh chóng đến cảng biển Quy Nhơn, mở rộng thị trường tiêu thụ, du lịch cũng sẽ hưởng lợi từ sự kết nối này. TÂY NGUYÊN - Tây Nguyên sở hữu vị trí địa lý chiến lược đặc biệt quan trọng và tiềm năng du lịch to lớn. Vùng đất đại ngàn này được thiên nhiên ban tặng vô số cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ cùng với bề dày văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc bản địa. Các tỉnh Nam Trung Bộ lân cận cũng có tiềm năng du lịch không hề nhỏ. Sự kết hợp giữa “rừng và biển” được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho du lịch liên vùng.
Thác Lưu Ly, thuộc Khu du lịch văn hóa lịch sử Nâm Nung ở huyện Đắk Song, được ví như “mái tóc nàng tiên buông xoã giữa rừng già” bởi vẻ đẹp siêu thực. Nước đổ từ độ cao khoảng 30m tạo bọt trắng xóa, tia nắng xuyên qua tán cây tạo cầu vồng lung linh, tiếng thác hòa cùng tiếng chim tạo nên bản giao hưởng hùng vĩ. Dưới chân thác là đá rêu phong, nước trong veo, xung quanh cây cối xanh tươi tạo không gian mát lành. Ông Bùi Đức Luân - Giám đốc Cty TNHH MTV Đắk N’Tao, đơn vị quản lý thác Lưu Ly từ 2019-2020, cho biết trước đó thác và 85ha rừng xung quanh từng được giao cho Cty TNHH thương mại, dịch vụ Lâu Đài làm dự án du lịch sinh thái nhưng không hiệu quả, để rừng bị phá, lấn chiếm nên tỉnh đã thu hồi. Thác Lưu Ly có nước quanh năm, đặc biệt từ tháng 6 dòng chảy mạnh mẽ hơn. Hạ tầng giao thông đã được nhà nước đầu tư, xe ô tô vào thẳng thác. Gần khu vực thác có Thiền viện Trúc lâm Đạo Nguyên và cộng đồng bà con M’nông với nhiều nét văn hóa đặc trưng - những yếu tố thuận lợi để phát triển du lịch. Tuy nhiên, ông Luân thừa nhận tiềm năng thác Lưu Ly chưa được khai thác. Du khách đến thác khá nhiều vào dịp lễ, Tết (ước tính 3.000-4.000 lượt trong dịp Tết 2023 theo thống kê của đoàn làm phim) nhưng chưa có thống kê chính thức do chưa đưa vào khai thác. Cty Đắk N’Tao đã xây dựng đề án du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái diện tích hơn 600ha bao gồm khu vực thác Lưu Ly, đang chờ các sở, ban, ngành góp ý và trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được duyệt, công ty sẽ kêu gọi nhà đầu tư, tận dụng khoảng trống để xây dựng công trình phục vụ du lịch. Ông Vũ Duy Giang - Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện Đắk Song cho biết ngoài thác Lưu Ly, trên địa bàn còn nhiều thác đẹp khác chưa được đặt tên, ít người biết đến. Đắk Song có đủ tiềm năng phát triển du lịch tâm linh, quang cảnh, sức khỏe, văn hóa dân gian. Địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện phát triển du lịch không tác động đến môi trường, tích cực kêu gọi đầu tư nhưng chưa thành công. Ông Giang trăn trở: "Du khách đến rồi đi chứ địa phương chưa thể giữ chân được họ. Trong khi đây là điều kiện cần và đủ để phát triển ngành du lịch". Theo ông, để khai thác tiềm năng du lịch văn hóa dân gian, cần nắm bắt tâm lý du khách. Họ có tiền nhưng để thu hút được họ thì phải có kiến thức, sự thu hút và sự đặc sắc. Khai thác kinh tế từ du lịch văn hóa không khó, thậm chí bền vững, bởi Đắk Song có nền tảng văn hóa đặc sắc của người M’nông. Nhà nước đã quan tâm bảo tồn văn hóa, ví dụ như Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Đắk Song đã thành lập 2 đội văn nghệ dân gian hoạt động tốt, phục vụ sự kiện văn hóa du lịch. Ngành văn hóa hỗ trợ xây dựng chương trình phù hợp với du khách, bố trí kinh phí phục dựng lễ hội, nét văn hóa đặc trưng của người M’nông hàng năm. Tuy nhiên, ông Giang nhấn mạnh: “Nhà nước đầu tư chỉ 1 phần thôi, còn lại cần nguồn lực từ nhà đầu tư và trong chính bản thân mỗi người dân biết khai thác thế mạnh về văn hoá để phát triển du lịch, vừa gìn giữ bản sắc, vừa nâng cao đời sống thu nhập”. Hiện tại, huyện Đắk Song đang triển khai Dự án bảo tồn văn hóa truyền thống Bon N’Jrang Lu. Đây là nơi bà con trình diễn văn hóa đặc sắc, trưng bày sản phẩm đặc trưng, nơi du khách trải nghiệm ẩm thực bản địa. Ông Giang kỳ vọng dự án này sẽ tạo điểm nhấn riêng biệt và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch văn hóa địa phương. Hồ sơ đấu thầu dự án làng văn hóa này đang được thực hiện. Từ góc độ tỉnh Đắk Nông, ông Lê Trọng Yên - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết tỉnh có 41 dân tộc anh em với nét văn hóa riêng, đặc sắc, là lợi thế phát triển văn hóa. Đối với du lịch văn hóa, ông Yên quan niệm văn hóa phải là kinh tế chứ không phải giá trị xã hội đơn thuần. Văn hóa du lịch phải là động lực phát triển kinh tế, được đánh giá giá trị, có đầu tư thì phải định lượng, tính hiệu quả. Ngoài ngân sách nhà nước, tỉnh tập trung thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, chia sẻ lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư. Đắk Nông được đánh giá có nhiều tiềm năng du lịch. TIỀN LÊ - NGUYÊN LÊ- HUỲNH THỦY Đắk Nông là tỉnh sở hữu hàng chục thác nước đẹp siêu thực giữa đại ngàn, cùng với nền tảng giá trị văn hóa truyền thống phong phú của người bản địa. Đây là tiềm năng rất lớn cho du lịch, nhưng nhiều con thác vẫn đang "ngủ quên" trong rừng. Câu chuyện biến du lịch văn hóa thành tiền vẫn là một bài toán nan giải. Du khách thích thú xem tiệc buffet cho voi tại Hội voi Buôn Đôn năm 2025 ẢNH: TUẤN NGUYỄN 5 n Thứ Ba n Ngày 10/6/2025 XÃ HỘI ĐẮK NÔNG: Bài toán văn hóa du lịch NAM TRUNG BỘ KON TUM: NHỮNG DỰ ÁN “NGỦ QUÊN” VÀ BƯỚC ĐI NHỎ TỪ CỘNG ĐỒNG Tại Kon Tum, thực trạng cho thấy các sản phẩm du lịch hiện nay chủ yếu vẫn là các tour tham quan thắng cảnh, di tích, buôn dân tộc và lễ hội, dựa trên tài nguyên sẵn có, thiếu sự đầu tư, khai thác xứng tầm để tạo thành sản phẩm phong phú, đặc sắc, cuốn hút du khách. Khu du lịch suối nước nóng Kon Đào ở huyện Đăk Tô là một ví dụ điển hình cho sự lãng phí tiềm năng. Cách trung tâm huyện gần 10km, nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn và nguồn nước khoáng dồi dào, rất thích hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, kết hợp sản xuất nước khoáng đóng chai. Năm 2005, UBND tỉnh Kon Tum đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Vương Anh Minh lập quy hoạch và thực hiện dự án tại đây. Giai đoạn 1 dự kiến xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng, giai đoạn 2 khai thác nước khoáng với vốn dự kiến 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã bỏ dở giữa chừng, khiến khu du lịch bị bỏ hoang hóa gần 2 thập kỷ. Đến năm 2013 và 2021, lần lượt Cty TNHH MTV IQ Kon Tum và Cty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ SG Chiến Thắng được tạo điều kiện khảo sát, nhưng đều không có động thái triển khai dự án. Mặc dù huyện Đăk Tô đã lập Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tắm bùn, suối khoáng Kon Đào” và nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát, đến nay vẫn chưa tìm được nhà đầu tư chính thức. Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều công trình dở dang đã xuống cấp nghiêm trọng, bị tháo dỡ, đổ nát. Khu du lịch thiếu các điều kiện cơ bản phục vụ du khách như nhà vệ sinh, nơi ăn uống, vui chơi. Cổng vào khu du lịch xuống cấp, mục nát, cây cối mọc um tùm, hệ thống bồn tắm kiên cố bị bỏ hoang, hư hỏng nặng. Ông Nguyễn Nhật Quang - Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Đăk Tô cho biết dự án suối nước nóng Kon Đào có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch của huyện. Hiện tại, Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn đã có tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư, với mục tiêu xây dựng khu nghỉ dưỡng, resort, biệt thự cao cấp kết hợp vật lý trị liệu. Đây được xem là cơ hội để khai thác tiềm năng và tạo việc làm cho người dân địa phương. Trong khi những dự án lớn còn gặp khó, tại huyện Tu Mơ Rông, những bước đi nhỏ từ cộng đồng đang dần đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái. Dù chưa có nhiều tên tuổi trên bản đồ du lịch tỉnh, Tu Mơ Rông sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như thác Siu Puông, thác 7 tầng, thác Đa Tầng Tea Prông, hệ thống ruộng bậc thang, đồi săn mây. Đặc biệt, thác Siu Puông (“thác công chúa”) cao 240m, nằm giữa dãy núi Văn Peo, nổi bật với quần thể cây ngũ vị tử và sơn trà cổ thụ tự nhiên xung quanh, rất tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Ông Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch UBND xã Đăk Na cho biết mỗi năm thác Siu Puông đón hơn 1.000 lượt khách, chủ yếu là do người dân tự lên kế hoạch, tổ chức tour dẫn khách. Tới đây, xã sẽ xây dựng làng du lịch cộng đồng thôn Lê Văng để kết hợp các tour tham quan thác Siu Puông. Chị Y Gia Nhi, một trong những người tiên phong làm du lịch tại thác Siu Puông, bày tỏ niềm vui khi ngày càng nhiều du khách biết đến. Nhờ chính sách hỗ trợ của chính quyền, chị và người dân đã xây dựng các mô hình dã ngoại, cắm trại, leo núi, săn mây, ngắm vườn dược liệu quý và giới thiệu văn hóa độc đáo của người Xơ Đăng. Thu nhập trung bình của bà con là 300.000 đồng/người/tour, mỗi tháng có thêm 1-3 triệu đồng từ việc chở khách, phục vụ ăn uống, văn nghệ. Chị Nhi vui vì được tự tay quảng bá vẻ đẹp và bản sắc văn hóa của quê hương, đồng bào Xơ Đăng. Ông Nguyễn Bá Thành - Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện Tu Mơ Rông thông tin hiện chỉ có Khu tái định cư Tu Thó được công nhận là điểm du lịch đầu tiên của huyện. Huyện đang tích cực phát triển thêm nhiều điểm du lịch khác, đồng thời triển khai khai thác du lịch tham quan vườn sâm Ngọc Linh, đặt mục tiêu trở thành loại hình du lịch đặc trưng. Bà Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết tỉnh đang khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch, tiến hành công nhận thêm 2 điểm du lịch làng Đăk Chum, làng Lê Văng tại Tu Mơ Rông và đẩy mạnh du lịch sâm Ngọc Linh. Sở cũng hướng dẫn các huyện hoàn thiện tiêu chí công nhận điểm du lịch, phối hợp quảng bá, đầu tư và kết nối với các công ty lữ hành để phát triển du lịch. TIỀN LÊ - NGUYÊN LÊ - HUỲNH THỦY khá vắng khách. Tỷ lệ đặt phòng chỉ từ 20 đến 30% công suất, thậm chí có đơn vị chỉ đạt 10%. Một chủ khách sạn tại khu vực này cho biết, du khách thường đến Ninh Thuận nhiều vào mùa cao điểm, như các tháng 6, 7, 8 và dịp lễ 30/4-1/5, Tết Nguyên đán. Các tháng còn lại, lượng khách du lịch đến Ninh Thuận rất ít, nhất là các dịp cuối năm. Trong thời gian này, tỷ lệ sử dụng phòng bình quân của đơn vị khách sạn này rất thấp. Chủ khách sạn phải rất vất vả để cân đối duy trì hoạt động cơ sở. Theo thống kê, quý I năm 2025, Ninh Thuận đón 890.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 1.060 tỷ đồng. Con số này khá khiêm tốn so với các tỉnh lân cận. Chẳng hạn, cùng thời điểm này, du lịch Bình Thuận đón trên 2,6 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 7.050 tỷ đồng. Riêng Khánh Hòa, trong quý I, ngành du lịch đón hơn 2,5 triệu lượt khách, thu về gần 14.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho rằng, ngành du lịch tỉnh phát triển muộn hơn so với các địa phương lân cận, đồng thời cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. “Du lịch tỉnh Ninh Thuận còn thiếu các sản phẩm mang tính độc đáo, đặc sắc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp du lịch quy mô nhỏ, sự liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh còn hạn chế, còn ít các dịch vụ vui chơi giải trí để thu hút du khách lưu trú dài ngày. Nhiều dự án du lịch còn chậm tiến độ. Đây là những nguyên nhân khiến du lịch Ninh Thuận còn ì ạch, chưa thể bứt phá”, ông Hòa nói. PHÙNG QUANG - LÊ TRANG - TIẾN ĐẠT
6 n Thứ Ba n Ngày 10/6/2025 KHOA GIÁO CỔNG “MỀM” Hôm qua (9/6), đoàn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2025 số 3 của Bộ GD&ĐT do Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng Huỳnh Văn Chương dẫn đầu đã kiểm tra tại 2 điểm thi là Trường THPT Việt Yên số 2, Trường THPT chuyên Bắc Giang và làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang. Bước qua cổng chính tại mỗi điểm thi là cổng “mềm”. Ranh giới phía ngoài cổng mềm là nơi thí sinh để các vật dụng cá nhân không được phép mang vào phòng thi, khu vực này cách phòng thi ít nhất 25m (theo quy chế của Bộ GD&ĐT là từ 20m). Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, thí sinh qua cổng mềm sẽ được công an, bảo vệ nhắc nhở lần 1 những vật dụng không được phép mang vào phòng thi. Tới phòng thi, thí sinh được nhắc nhở lần 2 và vào phòng thi, thí sinh được nhắc nhở lần 3. Nhờ những lần nhắc đó mà trong 2 mùa thi qua, Bắc Giang không xảy ra tình huống thí sinh vi phạm quy chế thi do mang những vật dụng không được phép vào phòng thi. Hai điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện; có tủ đựng đề, tủ đựng bài thi và có khóa chắc chắn, giấy niêm phong; điện thoại cố định có loa ngoài, camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động và có cục trữ điện để đảm bảo camera thực hiện ghi hình kể cả khi mất điện đột ngột. Ông Lê Văn Lực, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Yên số 2 cho biết, cửa kính các phòng thi đã đảm bảo nguyên tắc từ ngoài không quan sát được bên trong phòng thi với bất kì hình thức nào. Ông Trần Duy Phương, Hiệu trưởng THPT chuyên Bắc Giang cho hay, điểm thi này có 936 học sinh của 3 cơ sở đào tạo là Trường THPT chuyên, Trường Cao đẳng kĩ thuật Bắc Giang (có đào tạo hệ THPT), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú với 40 phòng thi chính thức. Hệ thống cửa các phòng thi có kính sáng tiếp giáp nhà dân hoặc nơi có điểm cao (những tòa nhà cao tầng phía ngoài trường thi) đã dùng rèm che hoặc dán giấy lên kính để đảm bảo an toàn cho kì thi. Để giám thị coi thi không lúng túng, bỡ ngỡ với những quy định trong quá trình làm công tác coi thi, Sở GD&ĐT Bắc Giang xây dựng bảng công việc của giám thị trong phòng thi tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo đó, từng môn thi, giám thị bám vào bảng này để thực hiện lần lượt các công việc theo yêu cầu. Xong công đoạn nào, giám thị tích vào ô tương ứng. Bảng cũng được dán ngoài cửa phòng thi để thí sinh nắm rõ các việc cần hoàn thành trong quá trình làm bài thi. Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho hay, kì thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh áp dụng, vận dụng đồng thời quy chế thi lớp 10 và quy chế thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm khác biệt là khâu ra đề (thi lớp 10 sở GD&ĐT ra đề, Bộ GD&ĐT ra đề thi tốt nghiệp THPT). Do đó, tất cả điểm thi tốt nghiệp THPT sắp tới đều đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất. Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang đi kiểm tra 100% các điểm thi tốt nghiệp trên toàn tỉnh, lưu tâm đặc biệt tới những điểm khó khăn có thể bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Ông Việt Hùng khẳng định, Bắc Giang luôn yêu cầu cao hơn so với quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh tại điểm thi. Ví dụ, phương tiện đi lại của học sinh có nguy cơ có thiết bị phải gửi cách xa phòng thi. Khu vực sát nhà dân, có bố trí lực lượng bảo vệ, thanh niên tình nguyện túc trực; vận động nhân dân quanh khu vực điểm thi không cho người lạ vào trong những ngày diễn ra kì thi, hạn chế hoạt động. “Quy chế yêu cầu hết 2/3 thời gian làm bài, thí sinh có thể ra ngoài, Bắc Giang bố trí 1 phòng chờ dành cho những thí sinh này. Hết giờ thi mới ra khỏi khu vực thi, nên đề thi chỉ có thể ra ngoài sau khi hết giờ làm bài”, ông Hùng thông tin. TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHỦ QUAN Ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban chỉ đạo thi của tỉnh cho biết, kì thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua an toàn, nghiêm túc là cuộc tập dượt để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Năm nay, UBND tỉnh nhận thức được kì thi có nhiều điểm khác so với những năm trước và đến thời điểm này, đã sẵn sàng để triển khai. Kì thi đầu tiên đảm bảo an toàn, đúng quy chế, chất lượng. GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh khâu tập huấn giám thị coi thi. Học sinh sẽ thi theo 2 chương trình (chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018). Bắc Giang có hơn 400 thí sinh thi theo chương trình 2006 và được tổ chức tại 1 điểm thi, mong địa phương có giải pháp động viên những thí sinh này, đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho những thí sinh ở xa. Việc bố trí phòng thi, đề thi vào các phòng thi là 2 nội dung rất có thể giám thị năm nay chưa quen do có nhiều đổi mới. Ông Chương yêu cầu địa phương không chủ quan khi tập huấn giám thị coi thi nội dung này. “Khoảng thời gian 15 phút giữa 2 môn tự chọn đủ lớn, nếu giám thị lúng túng sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Vì vậy, khi tập huấn, địa phương cần lưu ý thêm”, ông Chương nói. Ông lưu ý tinh thần thanh kiểm tra kì thi an toàn, nghiêm túc, an ninh và thân thiện. “Chúng ta không lường trước được các công nghệ trong gian lận thi cử, do đó, cần tiếp tục tăng cường giám sát ở mức độ cao nhất, ngăn ngừa tối đa tiêu cực”, ông Chương chia sẻ. Các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra kì thi cần “cái đầu lạnh”, bình tĩnh, xử lí đúng quy trình, cấp nào báo cáo ai đã có hướng dẫn, không hấp tấp, vội vàng, không tự xử lí, mục tiêu cuối cùng là hướng đến thí sinh. GS. Huỳnh Văn Chương nhắc nhở thêm, địa phương luôn có phương án dự phòng và hỗ trợ nhóm học sinh yếu thế (có hoàn cảnh khó khăn). NGHIÊM HUÊ Sẵn sàng cho kì thi an toàn, nghiêm túc Học sinh Trường THPT Việt Yên số 2 (Bắc Giang) tranh thủ ôn thi những buổi cuối ẢNH: NGHIÊM HUÊ Để đảm bảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, các địa phương đang tích cực chuẩn bị những khâu cuối trước khi in sao đề thi, tổ chức thi. Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng 10, Cục A06, Bộ Công an, Thư kí Ban chỉ đạo cấp quốc gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho biết, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho kì thi tốt nghiệp THPT. Bộ Công an ưu tiên các cán bộ an ninh có kinh nghiệm nhiều năm tham gia vào kì thi này. Qua khảo sát các điểm thi tại Bắc Giang, ông Bình đánh giá các phòng chứa đồ của thí sinh đảm bảo đúng quy định (cách xa phòng thi từ 20m, theo quy chế thi tốt nghiệp). Nơi in sao đề thi có tính bảo mật nhất định và có sự liên thông giữa các vùng trong khu vực. Thời gian tới khi triển khai các khâu tiếp theo của kì thi, ông Bình đề nghị PA03, PA06 phải chủ trì, rà soát lại hệ thống máy móc, hệ thống kĩ thuật tại các điểm thi, nơi in sao đề thi. Ông Bình lưu ý hệ thống camera giám sát hiện nay rất có thể có lỗ hổng bảo mật. Các điểm thi sát nhà dân, kẻ xấu có thể sử dụng mạng internet, wifi phát từ bên ngoài vào dẫn tới nguy cơ lộ lọt đề thi dù camera trong điểm thi không kết nối mạng. Ông Bình nhấn mạnh đến nguy cơ này nên yêu cầu PA03, PA06 kiểm tra kĩ. Ông Bình yêu cầu Sở GD&ĐT Bắc Giang kiểm soát kĩ các cửa sổ tại nơi in sao đề thi… Nếu cửa chưa được khóa, chưa chốt cơ học, nơi in sao gần dân có thể vô tình rơi tài liệu ra ngoài dẫn đến hệ quả nghiêm trọng. Một vấn đề nữa được ông Bình nhắc đến là phòng chống mang thiết bị gian lận từ chính cán bộ trong khu vực in sao đề thi. Ông Bình cho rằng, để đảm bảo một kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tất cả các phương án phải được rà soát, chuẩn bị kĩ lưỡng theo đúng quy định. Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang Bạch Đăng Khoa cho biết, kì thi tốt nghiệp THPT 2025, địa phương có trên 24.000 thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó có trên 19.000 thí sinh THPT, gần 5.000 thí sinh giáo dục thường xuyên và gần 500 thí sinh tự do. Năm nay, toàn tỉnh có 43 điểm thi với 1.049 phòng thi, dự kiến huy động 3.377 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kì thi. HOA BAN Lên phương án phòng ngừa gian lận, tiêu cực Trong khuôn khổ buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Bắc Giang về công tác chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Đại diện Bộ Công an lưu ý vấn đề an ninh, an toàn cho kì thi. Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Bắc Giang ngày 9/6 ẢNH: NGHIÊM HUÊ GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&Đ nhắc nhở các địa phương khi tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tuyệt đối không chủ quan.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==