Bao Tien Phong

SỰ ĐỔI THAY TỪ CHÍNH GIA ĐÌNH Một buổi sáng chúng tôi ghé cồn Sơn và tới nhà bà Phan Kim Ngân (bà Bảy Muôn) - Giám đốc HTX Du lịch nông nghiệp cồn Sơn. Lúc này, bà đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bột để làm bánh dân gian phục vụ khách. Năm nay bà Bảy 63 tuổi, dáng gầy nhưng nhanh nhẹn, luôn niềm nở, nụ cười trên môi mỗi khi khách tới nhà, khác xa 10 năm trước. “Lúc mới làm du lịch tôi ngại lắm, vì trước giờ sống ở cồn, quanh quẩn trong bếp, ít đi xa, không tiếp xúc với người lạ. Để làm du lịch, cái khó nhất là tự bản thân bước ra khỏi bếp, mỗi gia đình bước ra sảnh đón tiếp khách”, bà Bảy Muôn nhớ lại. Ban đầu, người dân cồn Sơn chỉ làm du lịch tự phát, khách đi chợ nổi, tiện chuyến đò ghé cồn Ấu, cồn Sơn thăm thú miệt vườn, xem người dân nuôi cá, trồng cây ăn trái. Rồi manh nha có dự án về đây tài trợ thí điểm mô hình phát triển du lịch cộng đồng, bà Bảy Muôn được mời và vận động người dân ở cồn Sơn cùng tham gia. Cuối cùng bà đứng ra làm chủ hợp tác xã để chủ trì các gia đình cùng làm du lịch. Bà Bảy nhớ lại, để bắt tay làm du lịch, biến nhà mình, vườn mình thành một điểm đến của du khách, bà phải vượt qua chính mình và khó nhất là thuyết phục được chồng. Ở miền Tây, phụ nữ thường ở nhà lo con cái, bếp núc, chủ yếu chồng đi làm. Nay bà đứng ra làm du lịch, đón tiếp cả khách ta lẫn khách Tây tới nhà chơi, thậm chí làm chủ cả hợp tác xã, chủ trì cho 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 9/6/2025 Những năm gần đây, khi du khách ghé Cần Thơ không thể không không đặt chân tới cồn Sơn một lần. Nơi đây trở thành điểm du lịch cộng đồng điển hình, đầy sắc màu văn hóa của người dân sông nước miền Tây. Để có được điều đó chính là sự “trở mình” từ trong cách nghĩ, cách làm du lịch, của mỗi gia đình, mỗi con người nơi cồn bãi. Khách du lịch tham quan cồn Sơn ẢNH: HÒA HỘI nHÒA HỘI PHÓNG SỰ TỰ TIN VỚI NHAN SẮC MỘC Vòng chấm trực diện tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra sáng 8/6 tại TP Huế. Thí sinh được phổ biến quy trình chấm thi. Mỗi thí sinh có 5 phút trò chuyện với giám khảo. Phát biểu khai mạc, nhà thơ Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Giám khảo khẳng định, dù không gặp mặt nhưng giám khảo luôn theo sát thí sinh trong từng nội dung thi, đặc biệt là các tập truyền hình thực tế. “Sau gần 1 tháng gặp lại, chúng tôi thấy thời gian đã giúp các em trưởng thành hơn, tích lũy các kỹ năng để bước vào sự kiện quan trọng - đêm Chung kết. Lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Huế, địa chỉ đặc biệt, về văn hóa, thiên nhiên chắc chắn truyền cảm hứng cho các bạn tỏa sáng. Chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất cho các em hoàn thành nội dung thi”, nhà thơ Trần Hữu Việt nói. Nhờ lời khích lệ tinh thần nên phần thi trực diện diễn ra trong bầu không khí cởi mở. Thí sinh rạng rỡ, cười nhiều hơn trong cuộc trò chuyện. Ngay cả những thí sinh nhút nhát như Hoàng Thị Hiền Nhi, Hồ Ngọc Phương Linh cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Ở phần thi trực diện Chung khảo tại Hà Nội, Phương Linh giữ sự rụt rè, phòng bị nhất định. Trước thềm Chung kết, người đẹp đến từ Hà Tĩnh cười rạng rỡ, tự tin với nhan sắc mặt mộc và trò chuyện lưu loát hơn. Đó cũng là điều mà nhiều thí sinh như Phạm Thị Thanh Xuân, Võ Thị Thanh Bình, Đoàn Thị Diệu Huyền, Lê Thị Mỹ Dung,… dành một tháng trước Chung kết để trau dồi, hoàn thiện kỹ năng trình diễn và ứng xử. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi kiên định với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản. Nhờ thế giám khảo mới có dịp nhìn gần làn da trắng, mịn hay những chiếc mũi cao, thon đẹp tự nhiên, những đôi mắt long lanh như hồ nước của thí sinh. Thế hệ thí sinh gen Z đều biết yêu bản thân, biết cách chăm chút để sắc diện rạng rỡ bất chấp lịch hoạt động, tập luyện dày đặc. Ban Thí sinh dễ dàng điểm danh nhiều cái tên như Bùi Thùy Nhiên, Trần Ngọc Châu Anh, Trần Minh Thu, Hồ Ngọc Phương Linh, Nguyễn Phương Chi, Phùng Thị Hương Giang, Nguyễn Thu Hằng,… và nhiều thí sinh khác đều sở hữu làn da mịn đẹp, nền da khỏe và tràn đầy sức sống. CHẠM GẦN HƠN VƯƠNG MIỆN DANH GIÁ Từ gần 300 hồ sơ ở vòng sơ khảo, Top 25 thí sinh đang từng ngày tiến tới gần chiếc vương miện danh giá. Hành trình trưởng thành ở Hoa hậu Việt Nam 2024 khiến chính họ cũng ngỡ ngàng. Nhiều năng lực tiềm ẩn, thế mạnh được khai phóng trong từng thử thách của các vòng thi và hoạt động thiện nguyện, mà gần nhất là hoạt động nấu ăn cho 300 người ở bếp ăn 5.000 đồng tại Huế. Võ Đoàn Bảo Hà nhận ra nhờ truyền hình thực tế mới biết điểm còn thiếu sót. Võ Thị Thanh Bình vốn hoạt bát nhưng đôi lúc vẫn căng thẳng trước đám đông, giờ cô gạt bỏ hết sự e dè cố hữu. Nguyễn Vân Nhi sinh ra tại vùng đất Hải Phòng “ăn sóng nói gió” nhưng lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Nhi được tiếp thêm năng lượng để tỏa sáng theo cách riêng. Nguyễn Thùy Dương dành thời gian trau dồi kỹ năng trình diễn và ứng xử. Nguyễn Thu Hằng thêm tự hào vì trong 1 tháng qua, cô vừa hoàn thành kỳ thi, vừa được nhận huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đoàn Thị Diệu Huyền kể, khi bước vào Chung kết, cả gia đình khóc trong niềm hạnh phúc. Huyền cảm ơn cuộc thi vì cho cô sự trưởng thành, mở lòng hơn, biết yêu bản thân hơn. Trần Thị Huyền Cơ dùng từ “biết ơn” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, bởi Không cần ánh đèn sân khấu lung linh, phục sức lộng lẫy, Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 đã hoàn toàn chinh phục Ban Giám khảo với nhan sắc mộc. Vòng chấm thi trực diện là một trong những căn cứ để lựa chọn những ứng viên xuất sắc nhất. Top 25 rạng rỡ cho phần thi trực diện trước thềm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. ẢNH: HỒNG VĨNH Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 nỗ lực hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng trình diễn và ứng xử. ẢNH: HỒNG VĨNH CHẤM TRỰC DIỆN HHVN 2024: Một căn cứ lựa chọn những ứng viên Nổi, chìm văn hoá Cù lao Dòng Mê Kông khi vào đất Việt chia thành sông Tiền và sông Hậu, từ đây lại chia nhiều nhánh nhỏ đổ ra biển qua 9 cửa (Cửu Long). Dòng nước mang theo phù sa màu mỡ cũng tạo nên những cù lao (cồn, bãi) tự nhiên giữa sông, và đi cùng nó là hình thành văn hoá độc đáo của sông nước miền Tây. Bài 1: Nội lực cồn Sơn Bà Năm Phước ẢNH: HÒA HỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==