12 n Thứ Hai n Ngày 9/6/2025 QUỐC TẾ Chưa rõ khi nào Nga sẽ có phản ứng toàn diện, nguồn tin cho rằng có thể sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Một quan chức Mỹ khác cho biết, chiến dịch của Nga có thể huy động nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái. Các quan chức giấu tên không tiết lộ danh sách mục tiêu dự kiến của Nga và không cho biết họ nắm thông tin từ nguồn nào. Một quan chức cho biết cuộc tấn công của Mátxcơva sẽ mang tính bất đối xứng, nghĩa là cách tiếp cận và mục tiêu của cuộc tấn công sẽ không giống cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào phi đội máy bay ném bom chiến lược của Nga vào cuối tuần trước. Ngày 6/6, Nga phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công dữ dội vào thủ đô Kiev của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ tấn công các mục tiêu quân sự và liên quan để đáp trả “hành động khủng bố” của Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tin rằng Nga vẫn chưa thực sự đáp trả Ukraine. Một nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết, dù có thể Nga đã bắt đầu trả đũa, nhưng trong những ngày tới có thể sẽ tăng cường tấn công vào các mục tiêu mang tính biểu tượng của Ukraine, nhằm gửi thông điệp rõ ràng tới Kiev. Một nhà ngoại giao cấp cao khác của phương Tây dự đoán Nga sẽ thực hiện cuộc tấn công tàn khốc hơn nữa. “Nó sẽ rất lớn, tàn khốc và liên tục”, nhà ngoại giao nói với Reuters. Các đại sứ quán Nga và Ukraine tại Washington và Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận. Ông Michael Kofman, một chuyên gia về Nga tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, dự đoán Mátxcơva có thể tìm cách trừng phạt cơ quan an ninh Ukraine (SBU), vì cơ quan này lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công “Mạng nhện”. Ông cho rằng Nga có thể dùng tên lửa đạn đạo tầm trung cho cuộc tấn công sắp tới. “Nhiều khả năng, họ sẽ nhắm vào trụ sở SBU hoặc các tòa nhà của lực lượng tình báo cấp khu vực khác”, ông Kofman nói. Ông dự đoán Nga cũng có thể nhắm vào các nhà máy quốc phòng của Ukraine. Tuy nhiên, ông Kofman cho rằng Nga có thể không có nhiều lựa chọn vì đã tung rất nhiều sức mạnh quân sự vào Ukraine. “Nhìn chung, khả năng tấn công của Nga khá hạn chế so với những gì họ đã làm”, ông nhận định. Kiev tuyên bố, chiến dịch “Mạng nhện” đã sử dụng 117 máy bay không người lái phóng trong lãnh thổ Nga. Mỹ ước tính 20 máy bay chiến đấu của Nga bị bắn trúng, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra con số gấp đôi. Chính phủ Nga phủ nhận thông tin các máy bay của họ bị phá huỷ và cho biết sẽ sửa chữa hư hại. Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga cho biết khoảng chục máy bay bị hư hỏng hoặc phá huỷ, bao gồm những máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân. BÌNH GIANG (theo Reuters) Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington dự đoán Nga vẫn chưa kết thúc hành động đáp trả chiến dịch tấn công “Mạng nhện” của Ukraine. Hành động sắp tới của Mátxcơva có thể sẽ là đòn phối hợp từ nhiều hướng. Lửa và khói bốc lên từ địa điểm tên lửa của Nga tấn công Kharkiv, Ukraine ngày 7/6/2025 ẢNH: VCG Mỹ tin Nga chưa tung đòn khốc liệt nhất đáp trả Ukraine Kharkiv bị tấn công dữ dội, Tổng thống Ukraine gia tăng áp lực lên Mỹ Trong bài phát biểu tối 7/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục không kích dữ dội Kharkiv, nhắm vào thành phố suốt cả ngày bằng cả máy bay không người lái và bom dẫn đường. Tổng thống nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Ukraine về phòng không, và đặc biệt kêu gọi Mỹ: “Chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi từ Washington cho đề xuất mua các hệ thống vũ khí. Chúng tôi cần những tín hiệu cụ thể, không phải lời nói”. Lãnh đạo Ukraine cũng nhắc lại lời kêu gọi tăng cường áp lực quốc tế, nói rằng “không có hình thức áp lực nào đối với Nga có thể được nới lỏng”. MINH HẠNH (theo Kyiv Independent) Ông Hun Sen đăng thông điệp này lên mạng xã hội vào tối 7/6, sau khi xuất hiện những lời kêu gọi người Campuchia dừng sử dụng sản phẩm của Thái Lan. “Trước đó, tôi thấy đăng một thông điệp có nội dung chính là kêu gọi ngừng sử dụng sản phẩm của Thái Lan. Thủ tướng Hun Manet và tôi đã nhiều lần kêu gọi không mở rộng tranh chấp sang các lĩnh vực khác và gây ra hận thù sắc tộc”, ông viết. Theo ông, quân đội Thái Lan đã đơn phương đóng cửa khẩu biên giới Poipet; Thái Lan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động này. Ông kêu gọi người dân Campuchia giữ sự chín chắn và bình tĩnh, kiềm chế để không gây ra bất kỳ sự cố nào. “Tôi muốn nhắc nhở cả người dân Campuchia và Thái Lan rằng, nếu sản phẩm của Thái Lan không có mặt trên thị trường Campuchia thì không phải vì người dân Campuchia cùng tẩy chay, mà là hậu quả của việc đóng cửa biên giới. Khi người dân bị chặn, hàng hóa cũng bị chặn”, ông viết. Năm 2024, Campuchia xuất khẩu hơn 1,1 tỷ USD hàng hóa sang Thái Lan, nhập khẩu hơn 5,2 tỷ USD hàng hóa từ Thái Lan. Ông Hun Sen nhấn mạnh, nếu hàng hóa không còn vào Campuchia nữa, người dân Thái Lan nên hỏi chính phủ của họ về vấn đề này, vì người dân Thái Lan sẽ là người phải chịu thiệt hại nhiều nhất. Trong tuyên bố đưa ra ngày 7/6, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Quân đội Thái Lan cho biết nước này phải thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới, trao cho các đơn vị tác chiến địa phương quyền quyết định để đảm bảo an toàn cho những cộng đồng gần biên giới, báo Thái Lan The Nation đưa tin. Mâu thuẫn giữa hai nước ngày càng leo thang sau vụ đụng độ ngắn ngủi ở biên giới hôm 28/5. Bangkok muốn hai bên giải quyết vấn đề bằng các cơ chế song phương, nhưng Phnom Penh từ chối và quyết định đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý quốc tế. BÌNH GIANG (theo Khmer Times, The Nation) Ông Hun Sen kêu gọi không mở rộng tranh chấp với Thái Lan Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen kêu gọi người dân không mở rộng mâu thuẫn vì tranh chấp biên giới với Thái Lan sang các lĩnh vực khác, để đi đến mức thù hận dân tộc. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ẢNH: KHMER TIMES Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Pháp dự Hội nghị Đại dương LHQ Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc (LHQ); là chuyến thăm Pháp đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024, tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tháng 5 vừa qua. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đại diện cho các nước ASEAN có bài phát biểu quan trọng, khẳng định quan điểm nhất quán của ASEAN về việc đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982, để giải quyết các thách thức chung liên quan đến biển và đại dương. Thủ tướng cũng sẽ chia sẻ những biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ mà Việt Nam đang triển khai để thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến cùng Tổng thống Colombia và Tổng thống Iran chủ trì sự kiện thượng đỉnh về các vùng đồng bằng châu thổ trên thế giới trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thể hiện Việt Nam sẵn sàng đóng góp và tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để bảo vệ và phát triển một không gian phát triển quan trọng của các quốc gia. Về hoạt động song phương với Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Pháp; dự diễn đàn doanh nghiệp Việt - Pháp và có các cuộc làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Pháp; gặp gỡ chuyên gia, giới trí thức và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp… Chiều 7/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới thăm phố cổ và các công trình văn hoá ở Nice. Nice là thành phố lớn thứ 5 của Pháp, nằm ở vùng Côte d’Azur bên bờ Địa Trung Hải. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2021, đón khoảng 4 triệu lượt khách mỗi năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới thăm Bảo tàng Lascaris, địa điểm văn hóa độc đáo, mang đậm dấu ấn lịch sử và nghệ thuật của miền Nam nước Pháp. Bảo tàng trưng bày hơn 500 nhạc cụ cổ (xếp thứ hai ở Pháp sau Musée de la Musique, Paris). Nơi đây cũng trưng bày nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc và nội thất cổ. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng và ngưỡng mộ bộ sưu tập 500 nhạc cụ kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Thủ tướng khẳng định, văn hoá là sức mạnh nội sinh; truyền cảm hứng, tạo động lực cho các thế hệ. Văn hóa cũng là sợi dây đầy sắc màu và âm thanh cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam - Pháp. BÌNH GIANG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==