Bao Tien Phong

Hoàn thiện các nghị định phân cấp, phân quyền trước ngày 10/6 TRANG 2 THỨ HAI 9/6/2025 SÕ 160 0977.456.112 TRANG 7 TRẢ LẠI “KHOẢNG TRỜI” CHO TRẺ THƠ TRANG 10 Cú hích sÕng còn từ Luật Di sản văn hóa sửa đổi Mỹ tin Nga chưa tung đòn khÕc liệt nhất đáp trả Ukraine TRANG 12 TRANG 6 Thủ tướng chỉ thị về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày Cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gÕc hàng hóa kinh doanh hàng giả, hàng nhái giả mạo các thương hiệu nổi tiếng ẢNH: QLTT TRANG 4 + 5 thị trường thuÕc, thực phẩm chức năng LÀM SẠCH Ồ ạt tự thu hồi sản phẩm Vòi bạch tuộc vẫn luồn lách Một căn cứ lựa chọn những ứng viên xuất sắc Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 nỗ lực hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng trình diễn và ứng xử. ẢNH: HỒNG VĨNH TRANG 8 + 9 CHẤM TRỰC DIỆN HHVN 2024: TRANG 3 “Cơ thể mới” cần tư duy quản trị mới KIẾN TẠO KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con TRANG 6 Đề thi không còn đánh đÕ TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI HÀ NỘI:

QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo các ngành, lĩnh vực phân công quản lý của Bộ, ngành mình trình Chính phủ ban hành; thời gian hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2025 - Đó là nội dung tại Công điện số 83/CĐ-TTg ngày 7/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền trong các ngành, lĩnh vực. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ: Thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khẩn trương thực hiện phân cấp, phân quyền theo các lĩnh vực của Bộ, ngành mình gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Để kịp thời hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ khuôn khổ pháp lý cho việc vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 theo đúng chủ trương, yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo các ngành, lĩnh vực phân công quản lý của Bộ, ngành mình trình Chính phủ ban hành; thời gian hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2025. Giao các Phó Thủ tướng Chính phủ được phân công phụ trách lĩnh vực rà soát kỹ, thông qua các dự thảo Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trước khi trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký ban hành; thời gian hoàn thành trước ngày 12 tháng 6 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ quan thuộc thẩm quyền tiếp nhận các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không để khoảng trống pháp lý, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm không ngắt quãng, không gián đoạn và không gây phiền hà, sách nhiễu, tăng chi phí, thời gian công sức. Theo TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện dự thảo nghị định phân cấp, phân quyền trước ngày 10/6/2025 để thúc đẩy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ẢNH: DƯƠNG GIANG/TTXVN Hoàn thiện các nghị định phân cấp, phân quyền trước ngày 10/6 2 n Thứ Hai n Ngày 9/6/2025 THỜI SỰ Hải Phòng thu ngân sách cao kỷ lục Ngày 8/6, UBND TP Hải Phòng thông tin, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm đạt gần 70.700 tỷ đồng, đạt 60,3% dự toán Trung ương giao. Cụ thể, thu từ hoạt động xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt hơn 32.900 tỷ đồng, đạt 52% dự toán;thu nội địa 5 tháng đầu năm hơn 37.150 tỷ đồng, đạt 72,9% dự toán Trung ương; trong 5 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 69,6 triệu tấn, tăng 10,3%; thu hút hơn 3,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có gần 429.000 lượt khách quốc tế. TP Hải Phòng thu hút thêm hơn 662 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). UBND TP Hải Phòng cũng thông tin, trong 6 tháng cuối năm địa phương yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị chủ động, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện nhiệm vụ hợp nhất với tỉnh Hải Dương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị. Hải Phòng yêu cầu các địa phương chủ động, tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch trọng điểm đặc biệt là các dự án đầu tư về cảng biển, cảng hàng không, khu cụm công nghiệp... NGUYỄN HOÀN Đã bắt được 2 phạm nhân khoét tường vượt ngục khỏi trại giam ở Hà Nội Sáng 8/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ thành công 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội (thuộc Bộ Công an). Trước đó, khoảng 10h sáng 7/6, cán bộ Trại giam Thanh Xuân phát hiện 2 phạm nhân gồm Trần Hoàng Khiêm (SN 1997, trú tỉnh Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (SN 1985, trú tỉnh Hải Dương) trốn khỏi trại giam nên đã báo cáo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để tổ chức truy bắt. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng di chuyển về phía Nam nên đã ra quyết định truy nã, đồng thời thông báo cho công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt. Đến 2h sáng 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được hai phạm nhân trốn trại khi đang di chuyển qua địa bàn. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận đã lợi dụng buồng giam xuống cấp, khoét tường chui ra ngoài và trèo rào trốn thoát. Sau đó, chúng bắt xe khách về Nghệ An, rồi tiếp tục di chuyển bằng taxi với ý định tìm đường vào các tỉnh phía Nam thì bị phát hiện và bắt giữ. Trần Hoàng Khiêm là phạm nhân nguy hiểm, đang chấp hành án phạt 26 năm 4 tháng tù. Khiêm phạm nhiều tội như: Chống người thi hành công vụ, Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý gây thương tích, Cướp giật tài sản, Cướp tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ. Bùi Văn Chúc đang thụ án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Cả hai phạm nhân bị đánh giá “không có tư tưởng cải tạo, thường xuyên nghĩ cách để trốn trại”. Hiện, cả 2 đối tượng đã được di lý về cơ quan công an để phục vụ điều tra. THU HIỀN Theo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, thời gian qua, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị trang bị, kỹ thuật cho các phương tiện phục vụ nhiệm vụ A80. Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đã quán triệt tốt chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm tổ chức tốt địa điểm tập kết các phương tiện, trang bị kỹ thuật đúng nơi quy định, an toàn. Các đơn vị cũng đã làm tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, khí tài quân sự chuẩn bị cho luyện tập thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng (Trưởng đoàn công tác) ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã cố gắng, chủ động chuẩn bị khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho vũ khí, khí tài, trang bị, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn lưu ý, các đơn vị cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt mọi mặt, chủ động xây dựng phương án khoa học, linh hoạt, bảo đảm nhà để xe tốt nhất cho vũ khí trang bị, phương tiện… tại các địa điểm tập an toàn và các khu vực huấn luyện của từng chuyên ngành, phù hợp với điều kiện thời tiết, không để ảnh hưởng đến quá trình luyện tập thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng yêu cầu khắc phục kịp thời một số mặt hạn chế. Đặc biệt, các đơn vị cần nhanh chóng ổn định lực lượng, phương tiện… bảo đảm kịp thời đủ số lượng, chất lượng xăng dầu cho các phương tiện, khí tài tham gia nhiệm vụ huấn luyện. Cùng đó, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, phúc tra tình trạng kỹ thuật xe - máy, trình độ lái xe, thợ sửa chữa, kịp thời khắc phục hỏng hóc, thay thế vật tư bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho vũ khí trang bị, phương tiện; bảo đảm huấn luyện, vận chuyển kịp thời an toàn tuyệt đối các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80. NGUYỄN MINH - THĂNG BẢY Quân đội kiểm tra công tác đảm bảo cho phương tiện, khí tài thực hiện nhiệm vụ A80 Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn và đoàn công tác tới kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ A80 Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) vừa kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4.

"PHÉP NHÂN" CHO SỰ PHÁT TRIỂN Theo các chuyên gia, một khi các đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp lại, không gian phát triển sẽ rộng lớn hơn, dân số đông hơn, nguồn lực dồi dào hơn. “Nếu hợp nhất hai tỉnh lại thành một thì hạ tầng sẽ đồng bộ hơn, liên thông, liên kết với nhau dễ hơn. Nếu cứ mỗi tỉnh một dự án, mỗi nơi một tiêu chí, cứ nhỏ lẻ, manh mún, tỉnh nào biết tỉnh đó thì rất khó tạo ra sự đột phá trong tăng trưởng”, ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng chia sẻ. Theo ông, khi tỉnh có quy mô đủ lớn về nguồn lực, nhân lực, diện tích… sẽ không chỉ phát huy sức mạnh của một tỉnh mà còn lan tỏa ra cả vùng, cả khu vực. Chung quan điểm, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội (đoàn TPHCM) cho rằng, nếu giữ nguyên hiện trạng địa giới thì tiềm năng phát triển của các tỉnh sẽ dần cạn kiệt, khó có cơ hội bứt phá. Lấy dẫn chứng về sự phát triển của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, PGS.TS Trần Hoàng Ngân khẳng định, nếu ba địa phương trên sáp nhập lại thành một sẽ mở ra không gian phát triển đầy tiềm năng. “Khi TPHCM gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, các lợi thế của từng địa phương không chỉ cộng dồn mà sẽ cộng hưởng, tạo sức bật vượt trội. Việc phát triển khu thương mại tự do hay cảng Thị Vải - Cái Mép chỉ thực sự phát huy nếu gắn kết với trung tâm tài chính quốc tế - vai trò TPHCM đang hướng tới”, ông Ngân nói. Cũng như vậy, Bà Rịa - Vũng Tàu có bờ biển đẹp, muốn phát triển du lịch biển, theo ông Ngân phải kết nối với trung tâm kinh tế TPHCM - nơi có nguồn khách và dịch vụ cao cấp. Bình Dương là thủ phủ công nghiệp, nhưng sản phẩm muốn xuất khẩu đều phải qua cảng ở TPHCM hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu. “Khi ba địa phương sắp xếp lại thành một, thủ tục hành chính, thủ tục vận chuyển, logistics sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn. Hàng hóa khi đó, luân chuyển thuận tiện, chi phí giảm, tốc độ xử lý tăng - từ đó hình thành chuỗi giá trị hiệu quả. TPHCM mới cũng sẽ trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa có tầm vóc khu vực. Nhân lực giữa các địa phương được điều chuyển linh hoạt, sử dụng hiệu quả hơn”, vị đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM nói. Từ những cơ hội và lợi thế tạo ra, PGS.TS Trần Hoàng Ngân khẳng định, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không là phép cộng, mà là phép nhân cho sự phát triển. “Sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ là 1 + 1 = 2 hay 1 + 1 + 1 = 3, mà là phép nhân cho sự phát triển. Nếu tận dụng được hết tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển rộng lớn, tốc độ tăng trưởng của TPHCM sau mở rộng không chỉ là phép cộng quanh mốc trên 6%, mà hoàn toàn có thể bứt phá lên 11-12%”, ông Ngân nói. Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có thể mở ra các cực tăng trưởng mới. Dẫn ví dụ về khu vực Tây Nguyên, theo ông Chính, nếu chỉ kết nối nội vùng 5 tỉnh Tây Nguyên thì tiềm năng phát triển và năng lực sẽ hạn chế. Nhưng khi có thêm sự hỗ trợ, liên kết từ các tỉnh ven biển miền Trung như Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định,… thì sẽ thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng mới đầy tiềm năng giữa “đại ngàn và biển cả”. “CƠ THỂ MỚI” CẦN TƯ DUY QUẢN TRỊ MỚI Tuy nhiên, sáp nhập về địa giới sẽ khó tạo ra đột phá nếu “cơ thể mới” vẫn vận hành theo tư duy cũ, cơ chế cũ. Theo các chuyên gia, việc sáp nhập tỉnh không chỉ nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính, mà còn là dịp thiết kế lại không gian phát triển quốc gia. Bản đồ hành chính không thể chỉ là đường ranh giới, mà phải phản ánh liên kết kinh tế - xã hội thực chất. “Chúng ta đang sống trong thời đại mà tốc độ kết nối, khả năng tích hợp và sức bật liên vùng quyết định lợi thế cạnh tranh. Một đô thị trung tâm có hậu cứ công nghiệp mạnh, hệ thống cảng biển thông suốt, dòng vốn linh hoạt, nhân lực đa dạng,... sẽ là đầu kéo của cả vùng. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu xóa bỏ được các rào chắn hành chính và đường biên thủ tục”, ông Ngân nói. Nhiều nhiệm kỳ làm lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp thì yêu cầu cấp bách là phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xóa bỏ “xin - cho”. Ông dẫn chứng: Trong lĩnh vực đầu tư công, dù đã được bố trí vốn, địa phương sẵn sàng mặt bằng, nhưng vẫn phải chờ ý kiến của bộ, ngành trung ương về thiết kế kỹ thuật, danh mục đầu tư... dẫn đến trì trệ kéo dài. “Tiền ở trong túi mà không tiêu được, phải để ở kho bạc, ngân hàng. Thế nên mới có chuyện giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ”, ông Đồng nói. Để sắp xếp cấp tỉnh trở thành “phép nhân” cho phát triển, chứ không phải là phép cộng, theo ông Ngân cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng: “địa phương quyết - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm”. “Địa phương cần được chủ động hơn nữa trong các vấn đề bội chi, nợ công địa phương. Các siêu đô thị như Hà Nội, TPHCM đang tập trung đầu tư hạ tầng thì càng cần trao quyền nhiều hơn”, ông Ngân nói. Từ góc nhìn quản lý, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng rào cản lớn nhất của phân quyền là… niềm tin. Trung ương chưa thật sự tin địa phương, địa phương cũng chưa đủ tự tin. Kết quả là, dù đã trao quyền, nhưng vẫn phải “xin lại” để thực hiện. “Phân cho ông, nhưng trước khi quyết vẫn phải hỏi tôi. Giao quyền rồi mà không dám để người ta dùng quyền thì cũng như không”, ông Tuấn nhấn mạnh. Vì vậy, song song với thực hiện sáp nhập tỉnh, theo các chuyên gia, cần xây dựng cơ chế quản trị mới - nơi Trung ương tập trung giữ vai trò kiến tạo, không làm công việc cụ thể mà tập trung xây dựng chiến lược, xây dựng thể chế, pháp luật; còn địa phương được quyền quyết và chịu trách nhiệm thực sự. “Sáp nhập tỉnh, xét cho cùng, không chỉ là bài toán địa lý, mà là cơ hội để thiết lập lại tư duy phát triển quy mô lớn. Khi những rào cản hành chính được tháo bỏ, khi cơ chế mới đủ linh hoạt và minh bạch, khi bộ máy mới thật sự hành động, thì phép nhân cho tăng trưởng sẽ trở thành hiện thực”, ông Trần Hoàng Ngân nói. TÁI THIẾT ĐỊA GIỚI, TÁI THIẾT CÁN BỘ Bên cạnh thể chế, yếu tố con người cũng rất quan trọng. Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng là dịp để đánh giá lại bộ máy không chỉ về tổ chức mà cả tư duy và năng lực cán bộ. Ông đề xuất, sau sáp nhập, cần đặt mốc thời gian rõ ràng (3-6 tháng) để rà soát bộ máy, đánh giá năng lực cán bộ. “Ai không phù hợp thì thay ngay. Không thể giữ những người không theo kịp guồng máy mới chỉ vì lý do cảm tính”, ông nói. Cùng quan điểm, ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, nên có một cuộc cách mạng trong đánh giá, bố trí, lựa chọn cán bộ, để chọn được những người thực sự có năng lực, bản lĩnh vào bộ máy. “Đảng và Nhà nước đang đặt ra những yêu cầu phát triển đất nước rất cao trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, nếu không có đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có tài, có đức thì thực hiện các mục tiêu trong kỷ nguyên mới sẽ rất khó khăn”, ông Trường nói. VĂN KIÊN KIẾN TẠO KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN Nhiều không gian phát triển mới được mở ra khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM ẢNH:CHINHPHU.VN “Sáp nhập tỉnh, xét cho cùng, không chỉ là bài toán địa lý, mà là cơ hội để thiết lập lại tư duy phát triển quy mô lớn. Khi những rào cản hành chính được tháo bỏ, cơ chế mới đủ linh hoạt, minh bạch, và bộ máy mới thực sự hành động thì phép nhân cho tăng trưởng sẽ trở thành hiện thực”, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội (đoàn TPHCM) chia sẻ với Tiền Phong. Bài cuối: “Cơ thể mới” cần tư duy quản trị mới Theo đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ là phép cộng mà hoàn toàn có thể trở thành phép nhân cho sự phát triển ẢNH: NHẬT MINH Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đặc biệt lưu ý đến chất lượng cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. “Quy mô của cấp tỉnh tới đây sẽ rất lớn thì yêu cầu về trình độ của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ cũng phải cao hơn để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc mới mà pháp luật trao cho. Do đó, việc sắp xếp, lựa chọn cán bộ vào vị trí lãnh đạo các tỉnh, thành sau sắp xếp có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy”, ông Dĩnh nói. 3 n Thứ Hai n Ngày 9/6/2025 THỜI SỰ

CUỘC “ĐẠI PHẪU” LÀM SẠCH THỊ TRƯỜNG Trong những ngày qua, Cục Quản lý Dược và Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã liên tiếp công bố các quyết định thu hồi thuốc, thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, mở đầu cho chiến dịch làm sạch thị trường vốn đã chịu nhiều hoài nghi từ người tiêu dùng. Điều đáng chú ý, không ít thương hiệu lớn cũng chủ động xin tự thu hồi sản phẩm. Chỉ trong một thời gian ngắn thực hiện cao điểm chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm đã bị thu hồi phiếu công bố. Thậm chí có ngày, Cục Quản lý Dược đã ra 7 quyết định thu hồi gần 300 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, bao gồm các loại kem chống nắng, sữa tắm, sửa rửa mặt… Phần lớn các sản phẩm bị thu hồi thuộc các công ty trong nước đăng ký công bố, một số khác là sản phẩm nhập khẩu nhưng được phân phối bởi các đơn vị không chính hãng hoặc không còn hoạt động kinh doanh. Điều đáng nói, trong số đó những thương hiệu nổi tiếng như Dove, Bioderma... Ngay lập tức, thông tin này thu hút sự chú ý, bởi đây đều là những thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt và được nhiều người sử dụng. Giữa ồn ào, cả 2 nhãn hàng Dove và Bioderma phải đồng loạt lên tiếng trấn an người tiêu dùng. Cụ thể, nhãn hàng Dove thuộc Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam - cho biết việc thu hồi là do Công ty TNHH thương mại tổng hợp PH Việt Nam chủ động thực hiện. Vì vậy hoàn toàn không liên quan đến việc sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm chính hãng Dove do Unilever Việt Nam chịu trách nhiệm. Tương tự, Bioderma Việt Nam cũng phát đi thông báo khẳng định toàn bộ sản phẩm Bioderma chính hãng được phân phối tại Việt Nam thông qua Công ty TNHH Minh Thảo Care đều là hàng nhập khẩu chính ngạch, có tem xác thực, giấy phép đầy đủ từ Bộ Y tế và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Những trường hợp bị thu hồi là sản phẩm do đơn vị khác đứng tên công bố. Không chỉ mỹ phẩm, thị trường thực phẩm chức năng cũng chứng kiến đợt “thanh lọc” lớn chưa từng thấy. Gần nhất, ngày 6/6, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông báo 3 quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Nổi bật trong danh sách là Công ty Cổ phần Dược phẩm Trumpharmaco (Hà Nội) với 10 sản phẩm bị rút giấy công bố. Đây đều là các sản phẩm bảo vệ sức khỏe đã được đăng ký trong nhiều năm qua và hiện không còn kế hoạch lưu hành tiếp. Sản phẩm Siro Ăn Ngon do Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Á Mỹ đăng ký công bố từ năm 2019- vốn được quảng cáo dành cho trẻ em - cũng nằm trong danh sách thu hồi. Đặc biệt, Công ty TNHH Bayer Việt Nam - chi nhánh của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Bayer cũng thu hồi giấy công bố sản phẩm Berocca Performance Mango - một loại vitamin bổ sung rất phổ biến. Dù đại diện Bayer Việt Nam cho biết việc thu hồi vì lý do thương mại, không liên quan đến chất lượng sản phẩm, nhưng người tiêu dùng cũng không tránh khỏi hoang mang. TÍN HIỆU TÍCH CỰC HAY CHỈ LÀ CHIÊU “NÉ ĐÒN”? Hàng chục doanh nghiệp ồ ạt tự thu hồi hàng trăm loại thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm trong hai tuần qua có thể là một chỉ dấu tích cực. Tuy nhiên, giữa cao điểm chống hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay, việc ồ ạt thu hồi này cũng không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp “né” hậu kiểm hoặc tránh bị xử phạt khi có dấu hiệu vi phạm. Theo quy định, số tiếp nhận phiếu công bố là căn cứ pháp lý để sản phẩm được lưu thông trên thị trường, không có giá trị khẳng định sản phẩm an toàn, hiệu quả hay đạt chuẩn ASEAN. Thế nên việc doanh nghiệp chủ động thu hồi sản phẩm có thể là một trong những biện pháp thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Đồng thời cho thấy thị trường chuyển dịch theo hướng tích cực hơn, trong đó doanh nghiệp thể hiện tính tự chịu trách nhiệm cao hơn. Tuy nhiên, dù doanh nghiệp có tự thu hồi, lãnh đạo Cục Quản lý Dược khẳng định vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác minh lý do thu hồi và sẽ giám sát kỹ lưỡng các sản phẩm còn lưu hành. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp hiện nay, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ thông tin về giấy công bố, tem nhãn xác thực và nguồn gốc sản phẩm. Các thông tin sản phẩm được công bố hợp pháp có thể tra cứu công khai tại website của Cục An toàn Thực phẩm và Cục Quản lý Dược. Đây là cách đơn giản để người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm đã bị rút giấy phép. Làn sóng thu hồi phiếu công bố dù gây xáo trộn tạm thời, nhưng là bước đi cần thiết trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng và mỹ phẩm Việt Nam đang phát triển quá nhanh. Trong khi đó, lâu nay việc kiểm soát lại chưa chặt chẽ. Luật sư Phan Thành Tâm- Giám đốc Công ty Luật Kim Thành (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết việc “siết” lại quy trình công bố, hậu kiểm và xử lý sai phạm sẽ là nền tảng để tạo lập một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Trong đó, vai trò của các cơ quan quản lý, tính minh bạch của doanh nghiệp và sự tỉnh táo của người tiêu dùng là những yếu tố cốt lõi để tái thiết lại niềm tin trên thị trường còn nhiều biến động này. “Dư luận cũng mong đợi chiến dịch này sẽ không chỉ dừng ở mức hành chính mà đi sâu vào xử lý các vi phạm nghiêm trọng, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Đồng thời, cần nâng cao năng lực của cơ quan quản lý để giám sát hiệu quả, xử lý nghiêm các doanh nghiệp tái phạm”- luật sư Phan Thành Tâm nói. THIÊN PHÚ- NGỌC LÂM 4 n Thứ Hai n Ngày 9/6/2025 Hàng chục doanh nghiệp ồ ạt tự thu hồi thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm trong hai tuần qua có thể là biện pháp thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Tuy nhiên, giữa cao điểm chống hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay, cũng không loại trừ khả năng với một số doanh nghiệp, chỉ là chiêu “né” hậu kiểm hoặc tránh bị xử phạt khi có dấu hiệu vi phạm. Cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc hàng hóa kinh doanh hàng giả, hàng nhái giả mạo các thương hiệu nổi tiếng ẢNH: QLTT THỜI SỰ Ồ ạt tự thu hồi sản phẩm Công an đang điều tra hàng tấn thuốc và thực phẩm chức năng đổ đống ở một bãi đất trống tại TPHCM sau “chiến dịch” truy hàng giả Tự thu hồi vẫn không thoát trách nhiệm Trao đổi với báo chí, TS Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết theo quy định, chỉ những sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mới được phép lưu hành. Đơn vị đứng tên công bố (dù không phải nhà sản xuất hay chủ sở hữu thương hiệu) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả sản phẩm. Việc có nhiều đơn vị cùng đứng tên công bố một sản phẩm là hoàn toàn có thể nếu không có ủy quyền độc quyền từ hãng. Mỗi phiếu công bố có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp. Sau thời hạn này, nếu không được gia hạn hoặc nếu có sai phạm, phiếu công bố sẽ bị thu hồi. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có quyền tự đề nghị rút phiếu nếu không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm đó. TS Tạ Mạnh Hùng cho rằng “tự thu hồi” không đồng nghĩa với “thoát trách nhiệm”. Nếu có dấu hiệu vi phạm như quảng cáo sai công dụng, thành phần không đúng công bố, hay sản phẩm không an toàn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp vẫn có thể bị xử phạt và buộc phải thu hồi sản phẩm khỏi thị trường. LÀM SẠCH THỊ TRƯỜNG THUỐC, Nhiều sản phẩm của các thương hiệu bỗng dưng tự thu hồi

5 n Thứ Hai n Ngày 9/6/2025 THỜI SỰ ÁN BINH BẤT ĐỘNG Gần một tuần nay, khung cảnh tại nhiều trung tâm mua sắm vốn sầm uất như Saigon Square (quận 1), An Đông Plaza (quận 5) hay Trung tâm Thương mại Dược phẩm - trang thiết bị y tế quận 10 (chợ dược) trở nên trầm lắng. Như Tiền Phong thông tin, hàng loạt quầy sạp “cửa đóng then cài”, hoặc chỉ hé cửa khi có khách quen rồi nhanh chóng đóng sập sau khi giao dịch chớp nhoáng. Tại Saigon Square - nơi được mệnh danh là thiên đường hàng giá rẻ tại TPHCM, sau đợt kiểm tra và thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả nhái của quản lý thị trường (QLTT), một số ki-ốt vẫn cố thủ. Tiểu thương túc trực quanh quầy nhưng không dám mở bán công khai. Sau đợt truy quét, cả người bán lẫn khách đều trở nên dè dặt. Tình trạng cũng diễn ra tương tự ở An Đông Plaza. Một số tiểu thương tiết lộ, phải tạm ngưng kinh doanh vài ngày vì hàng không có hóa đơn. Bà Tâm, một người chuyên kinh doanh quần áo thừa nhận, đa số đều là hàng từ Quảng Châu. “Khách đến mua hàng tôi cũng nói rõ xuất xứ, khách xem hàng và đồng ý giá cả thì mua. Tuy nhiên tôi không có hóa đơn chứng từ nhập hàng nên tạm đóng cửa” - bà Tâm nói. Còn tại chợ dược ở quận 10 - trung tâm trung chuyển thuốc lớn nhất khu vực phía Nam, nhiều quầy thuốc rút hàng khỏi kệ hoặc treo biển tạm nghỉ. Nhiều xe chuyển hàng không còn dám vào thẳng chợ mà chỉ đậu ở các hẻm gần đó, giao hàng “chui” để tránh bị phát hiện. BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI Theo ghi nhận của phóng viên, khi lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra, một số đối tượng mua bán hàng lậu, hàng giả đã chọn cách “bỏ của chạy lấy người”. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh - Trần Quang Nghị (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM), người dân hốt hoảng phát hiện nhiều hộp thuốc, lọ siro, thực phẩm chức năng (TPCN) vứt bừa bãi trong các bụi cỏ. Toàn bộ sản phẩm đều còn nguyên tem niêm phong, mã QR, nhãn hộp ghi rõ hạn dùng đến năm 2026 - 2027. Qua kiểm tra, Công an xã Phong Phú xác định có ít nhất năm điểm đổ bỏ các sản phẩm là thuốc và thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu như Silymarin, Pharvita plus, Jollivit, Maxglu 1500, Arginin, Homramin Ginseng... Đây là những mặt hàng được quảng cáo là bổ sung sức khỏe cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người bệnh nền. Thậm chí trên nhiều vỏ hộp còn ghi dòng chữ “nhãn hiệu được bác sĩ và dược sĩ khuyên dùng". Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều sản phẩm tương tự đã bị đốt cháy hoàn toàn. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là hành vi phi tang chứng cứ, nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa trước khi bị truy quét. Thông tin ghi trên bao bì cho thấy, nhiều sản phẩm ghi là do Công ty CP dược phẩm MEDIUSA (Lô CN A5, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) sản xuất, thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm là Công ty CP dược phẩm MEDIUSA (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội); hoặc ghi là sản phẩm của Công ty CP dược phẩm liên doanh MEDIPHAR (KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Qua đối chiếu, tên của hai công ty này trùng với tên các doanh nghiệp trong đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, đã bị cơ quan công an triệt phá tháng 5 vừa qua. TRUY DẤU VẾT KẺ GIAN Ngay khi tiếp nhận tin báo, Sở Y tế TPHCM, Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục QLTT TPHCM đã phối hợp với lãnh đạo xã Phong Phú phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ. Đồng thời, cơ quan chức năng trích xuất hình ảnh camera an ninh ở nhiều tuyến đường xung quanh để truy vết người và phương tiện đã chuyển số thuốc tây, TPCN đến vứt bỏ tại khu vực này. Đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẳng định, kể cả TPCN là hàng thật nhưng nếu hết hạn sử dụng đều phải tiêu huỷ theo đúng quy trình, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng chứ không thể tùy tiện vứt ra môi trường như vậy. Trước vụ việc trên, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, theo quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, các loại thuốc bắt buộc phải tiêu hủy, ngoài những loại đã bị thu hồi, còn bao gồm: thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc chứa chất cấm, thuốc sản xuất từ nguyên liệu không đạt chuẩn, thuốc thuộc các trường hợp bị xử phạt theo nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, thông tư cũng yêu cầu cơ sở có thuốc bị tiêu hủy phải tự thành lập hội đồng hủy thuốc và quyết định phương pháp hủy phù hợp, bảo đảm việc tiêu hủy không gây hại cho con người, động vật và môi trường. Đồng thời, cơ sở phải báo cáo kết quả tiêu hủy kèm theo biên bản gửi về Sở Y tế địa phương, không cần có văn bản đề nghị trước. Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, dù thường xuyên bị kiểm tra, xử phạt, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái ở TPHCM vẫn chưa giảm. Trong đó một phần nguyên nhân đến từ chính người tiêu dùng. “Nhiều người biết hàng giả nhưng vẫn mua vì giá rẻ, hoặc vì muốn sở hữu sản phẩm giống hàng hiệu dù không đủ khả năng tài chính” - ông Huy nói. Ông Huy cũng thừa nhận, nhiều tiểu thương coi tiền phạt như chi phí kinh doanh. Bởi họ nhập hàng giả có giá thấp nên dù bán rẻ vẫn có lời. Nếu tiền phạt thấp hơn lợi nhuận, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. “Việc xử lý hiện nay còn gặp khó do công nghệ làm giả ngày càng tinh vi, sản phẩm nhái gần giống hàng thật, khó phân biệt bằng mắt thường. Thương mại điện tử cũng khiến việc truy vết khó khăn khi người bán dùng tài khoản ảo, không có địa chỉ cố định. Ngoài ra, lực lượng chức năng thường gặp cảnh báo từ các đối tượng cảnh giới, khiến việc kiểm tra thực tế gặp nhiều trở ngại” - ông Huy nói thêm. UYÊN PHƯƠNG Vòi bạch tuộc vẫn luồn lách TPHCM đang tổng lực ra quân truy quét hàng giả hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc… Cuộc chiến này không hề dễ dàng khi đối tượng buôn lậu, làm giả tìm đủ mọi cách né tránh pháp luật, tẩu tán hàng hóa vi phạm. Nhiều ki-ốt tại Saigon Square đóng cửa né kiểm tra sau khi nơi này bị thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả, nhái Đa số các sản phẩm là thuốc hoặc thực phẩm chức năng có vấn đề về chất lượng, đều hướng đến đối tượng trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai… ẢNH : U.P Theo các chuyên gia y tế, việc tiêu hủy thực phẩm chức năng dù là hàng thật hay giả cũng phải tuân thủ quy trình xử lý nghiêm ngặt. Tất cả những sản phẩm liên quan đến thuốc hoặc thực phẩm chức năng đều có khả năng ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, quy trình tiêu hủy cần phải có sự giám sát và báo cáo với cơ quan chức năng. Nếu các doanh nghiệp muốn tiêu hủy lô sản phẩm, họ cần thu hồi về kho, lập hồ sơ báo cáo với các cơ quan quản lý. Sau đó, việc tiêu hủy sẽ được thực hiện theo quy định về xử lý rác thải y tế và rác thải đặc thù. Thu hồi 3 sản phẩm trong vòng một ngày Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết chỉ trong ngày 4/6, Cục này đã có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc mỹ phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam do Công ty TNHH Shynh Beauty (194/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Cụ thể, Shin Nee Premium Cleansing Foam (số tiếp nhận 142695/21/CBMP-QLD), được sản xuất tại Hanacos Co., Ltd, Korea (Hàn Quốc) bị thu hồi do sản phẩm lưu thông không đúng công thức với hồ sơ công bố đã được duyệt, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Cũng trong ngày 4/6/2025, Cục Quản lý Dược tiếp tục ban hành thông báo chính thức yêu cầu thu hồi toàn quốc sản phẩm Muối tắm dừa & sữa gạo (Nhãn hàng S-White). Sản phẩm do Công ty TNHH Dược - Mỹ phẩm Neidi Việt Thái (53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM) sản xuất ngày 9/4/2025 (số lô: DE024), tiếp thị ra thị trường bởi Shynh Beauty.Theo kết luận kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế TPHCM, nhãn sản phẩm này có nội dung gây hiểu nhầm là thuốc. Cùng lỗi tương tự, sản phẩm Super Shine Biocell Mask (nhãn hàng Episoo), số lô MFG12032025/L01, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Mỹ phẩm HNB (địa chỉ: Lô R-1C, KCN Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), do Shynh Beauty đưa ra thị trường cũng bị thu hồi. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến toàn bộ các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm về việc ngừng ngay kinh doanh và sử dụng các sản phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam; Muối tắm dừa & sữa gạo (Nhãn hàng S-White); Super Shine Biocell Mask. Đồng thời, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành. Công ty TNHH Shynh Beauty và các đơn vị sản xuất phải gửi thông báo thu hồi đến tất cả các hệ thống phân phối, người tiêu dùng và báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/6/2025. Cục Quản lý Dược khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm bị thu hồi của Công ty TNHH Shynh Beauty. Nếu phát hiện các sản phẩm trên còn được bày bán hoặc sử dụng, cần thông báo cho cơ quan chức năng địa phương để được xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ngay sau khi ra thông báo thu hồi 3 sản phẩm do Shynh Beauty đưa ra thị trường, Cục Quản lý Dược tiếp tục ban hành công văn tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Shynh Beauty trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 4/6/2025. THIÊN PHÚ Lực lượng chức năng giữ hiện trường “núi” thuốc, thực phẩm chức năng nghi hàng kém chất lượng bị đổ bỏ tại vùng ven TPHCM ẢNH: U.P THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

6 n Thứ Hai n Ngày 9/6/2025 KHOA GIÁO ĐƯA THỰC TẾ VÀO ĐỀ THI Cô Nguyễn Nguyệt Nga, giáo viên ngữ Văn, Trường THPT Việt Đức khẳng định, với chương trình giáo dục phổ thông 2018, khó nhất khi ra đề là lựa chọn ngữ liệu môn Ngữ văn. Vì ngữ liệu phải đáp ứng được rất nhiều yêu cầu của cấu trúc đề thi, không nằm trong SGK. Đề thi môn Ngữ văn năm nay đáp ứng được yêu cầu này. Cô Lâm Kiều Ninh, giáo viên Trường THCS Đống Đa cho biết: Ngữ văn là môn học sinh và thầy cô hồi hộp nhất nhưng sau kì thi, thầy cô thấy nhẹ nhõm, học sinh cũng vui vẻ, phấn khởi. Thầy Mai Anh Hùng, giáo viên dạy Toán, Trường THPT Trần Phú nhận xét, đề thi năm nay có bài toán thực tế rất thú vị. Bài số 5 yêu cầu doanh nghiệp nên đầu tư thêm bao nhiêu xe để lợi nhuận cao nhất. Theo tính toán, đáp số gồm 2 nghiệm hoặc đầu tư 7 xe hoặc đầu tư 8 xe và lợi nhuận cao nhất cùng bằng 36.125.000 đồng. “Bài toán gắn với thực tế nhưng chưa thực tế. Bởi nếu không có lí do đặc biệt, xác suất ông chủ đầu tư 8 xe là không xảy ra. Vì khi đầu tư 7 xe hay 8 xe lãi suất như nhau, chắc chắn ông chủ chọn phương án 7 xe, nên không cần tính xác xuất 8 xe. Do đó, người ra đề mới chỉ đưa vấn đề của thực tế vào Toán học, chưa dùng Toán học để giải quyết thực tế”, thầy Hùng nói. Dù vậy, thầy Hùng khẳng định, đề Toán năm nay mang lại màu sắc mới mẻ và có hơi thở cuộc sống. Thầy Trịnh Hoài Dương, giáo viên Trường THCS Giảng Võ 2, Ba Đình nhận định đề Toán năm nay có nhiều điểm mới. Trong đó, xác suất thống kê được đưa vào đề thi ngay từ câu 1. Thứ hai, trước đây, đề bài yêu cầu thí sinh phải thực hiện câu lệnh giải bài toán bằng cách lập phương trình hay hệ phương trình, năm nay, đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực của học sinh, không áp đặt (nên câu lệnh này không còn tồn tại), học sinh có thể giải bằng bất cứ dạng toán nào, miễn có phương pháp và đáp số đúng. Thứ ba, mô hình hóa Toán học, chuyển từ ngôn ngữ đời thường thành các bài toán. Ngoài ra thầy Dương khẳng định, câu 5 (câu cuối) có sự khác biệt với đề cũ. Những năm trước, câu này thường hoặc một bài toán tối ưu hóa như tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất hay chứng minh bất đẳng thức, vốn là những dạng bài kĩ thuật cao nhưng xa rời ứng dụng. Năm nay, bài này yêu cầu học sinh giải quyết một tình huống thực tế liên quan đến bài toán tối ưu hóa sản xuất - lợi nhuận. Học sinh phải mô hình hóa, lập công thức đại số từ ngữ cảnh, phân tích điều kiện và lập luận toán học hợp lí. KHÔNG CÓ CHUYỆN “CHẤM CHẶT, CHẤM LỎNG” Trước ý kiến băn khoăn về việc liệu rằng có hiện tượng chấm lỏng, chấm chặt đối với các môn tự luận trong kì thi, đặc biệt môn ngữ Văn; tại hội nghị thông tin về kết quả tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức cuối buổi sáng 8/6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định không để tình trạng đó xảy ra (trách nhiệm của sở bảo đảm tổ chức chấm thi an toàn, nghiêm túc, khách quan). Sau khi chấm xong, hội đồng chấm sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số bài thi chấm kiểm tra để bảo đảm chính xác, công bằng. Cô Nguyễn Nguyệt Nga từng tham gia công tác chấm thi lớp 10 nhiều năm chia sẻ, đội ngũ giáo viên chấm thi luôn được lựa chọn kĩ càng hằng năm. Quy trình tổ chức thực hiện nghiêm túc, có sự giám sát chặt chẽ; hướng dẫn chấm thi được phổ biến chi tiết, thí sinh và phụ huynh thí sinh hoàn toàn yên tâm. Nhận định chung về đề thi năm nay, giáo viên cho rằng, đề thi không còn những câu hỏi mang tính đánh đố, mẹo mực. Một trong những thay đổi đáng chú ý của đề thi năm nay, mỗi câu lớn không còn là tập hợp các ý rời rạc, mà được thiết kế theo cụm chủ đề gần nhau, gắn kết logic về mặt kiến thức và kĩ năng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khi làm bài. Các ý nhỏ trong cùng một câu có thể tận dụng luồng tư duy thống nhất, giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả trình bày. Đây là bước chuyển tiếp rõ nét trong cách xây dựng đề thi theo định hướng năng lực, từ đánh giá rời rạc sang đánh giá tích hợp. Trong đó, đề Toán có tới hơn 50% tình huống toán học xuất phát từ ngữ cảnh đời sống thực tế, như bảng thống kê điểm số, bài toán sản xuất doanh thu, bài toán hình học không gian quen thuộc trong kiến trúc hoặc công nghiệp… Các bài toán không chỉ yêu cầu học sinh thực hiện kĩ thuật toán mà còn phải hiểu bản chất ngữ cảnh, biết phân tích dữ kiện, mô hình hóa và lựa chọn phương pháp giải quyết, từ đó đánh giá đúng năng lực vận dụng - trọng tâm của chương trình mới. Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc; việc vận chuyển đề thi được thực hiện an toàn và bảo mật. Sự phối hợp của các lực lượng trong công tác tổ chức thi được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. 100% các điểm thi không bị mất điện trong quá trình tổ chức kì thi. Các lực lượng có nhiều sáng kiến hỗ trợ, động viên thí sinh đi thi. Hôm nay, 9/6, các thí sinh bước vào kì thi chuyên tại 4 trường THPT chuyên của Hà Nội gồm: THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Sơn Tây và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. NGHIÊM HUÊ Phụ huynh phấn khởi khi con đã kết thúc kì thi tuyển sinh lớp 10 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Gần 103 nghìn học sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kì thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026. Đề thi năm nay đúng như chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương: Không đánh đố, bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ. Về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có văn bản hướng dẫn dạy học 2 buổi/ ngày, bảo đảm rõ mục đích, rõ yêu cầu, rõ đối tượng, rõ nội dung, rõ hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, rõ kết quả, rõ cấp có thẩm quyền để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông. Tổ chức cho học sinh tự học, học nhóm, tăng thực hành, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về phẩm chất, năng lực; tăng cường các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể chất, kỹ năng sống… Phát triển năng lực tiếng Anh, năng lực số, năng lực AI, năng khiếu cá nhân về văn hóa, nghệ thuật... đáp ứng nhu cầu, sở thích, nguyện vọng của học sinh; đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao chất lượng giáo dục. Hướng dẫn kịp thời các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với thực tiễn về cơ sở vật chất, tài chính và đội ngũ giáo viên; ưu tiên bố trí ngân sách bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm nguyên tắc “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp” nhưng phải phù hợp thực tiễn địa phương, không lãng phí nguồn lực, đáp ứng yêu cầu việc dạy học 2 buổi/ngày. Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương bố trí ngân sách nhà nước theo quy định để tổ chức thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày. Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm việc bảo đảm các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, trong đó có các điều kiện để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày bắt đầu từ năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. HÀ LINH Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh. Trong đó giao UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm việc bảo đảm các điều kiện để dạy học 2 buổi/ngày bắt đầu từ năm học 2025-2026. Ảnh minh họa TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI HÀ NỘI: Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến từ ngày 4 -7/7 sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của sở và công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập. Năm nay, công bố điểm thi và điểm chuẩn cùng một ngày. Chậm nhất ngày 8/7, các trường sẽ nhận phiếu báo kết quả thi. Từ ngày 10 - 12/7, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp). Ngày 17/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tuyển sinh bổ sung và từ ngày 19 - 22/7, học sinh trúng tuyển bổ sung xác nhận nhập học. Thủ tướng chỉ thị về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày Đề thi không còn đánh đố

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==