Tiền Phong số 16

Chỉ nhận mình là người làm vườn, không nhận đồng sở hữu mảnh vườn, có lẽ sự “ném đá” của năm ngoái vẫn còn người trẻ như Trung Ruồi cảm thấy ngậm ngùi và tự ti? NSND Trần Nhượng chia sẻ, Thanh Hương là học trò của ông, thỉnh thoảng hai thầy trò vẫn diễn chung. Ông đặt niềm tin ở cô. “Thanh Hương lần đầu ra quân chắc chắn sẽ gây ấn tượng vì cô ấy thông minh, có năng khiếu, lại nhanh nhạy, có duyên nên vào kiểu vai nào cũng gánh được, từ bi đến hài”. NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) cũng đánh giá cao Thanh Hương: “Hương diễn hay và đa dạng”. Với những gương mặt nam trẻ tuổi tham gia Táo quân 2025, Quang Tèo dành lời khen: “Dù tôi ít làm việc với các bạn ấy như Trung Ruồi hay Duy Nam,… nhưng tôi thấy các bạn đều rất thông minh”. NSƯT Quang Thắng cho rằng, năm ngoái kịch bản chưa hay nên “khổ thân các em trẻ bị nhiều khán giả phản đối”. “Đừng nói chúng tôi trở lại mà nên nói chúng tôi, những gương mặt cũ, tiếp tục tham gia Táo quân”, anh nói. Tiếp tục tham gia Táo quân một phần vì người sắm vai Táo kinh tế cảm thấy thích thú với kịch bản, mặt khác là vì: “Tôi thương diễn viên trẻ nên quay trở lại. Các bạn chưa đủ sức gánh 1 tạ thóc, chúng tôi cần san sẻ gánh nặng này. Sức các bạn chỉ gánh được 20 kg lại bắt các bạn gánh một tạ nên khán giả nói cũng có lý. Nhưng qua thời gian, các bạn sẽ lớn lên, sẽ gánh được cả tạ thóc, thậm chí hơn”. NÔNG HỒNG DIỆU 9 n Thứ Năm n Ngày 16/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ THÀNH CÔNG SAU NHỮNG NỖ LỰC Mô hình nuôi rắn của gia đình chị Cúc bắt đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt sau khoảng 5 tháng, thu về lợi nhuận gần 40 triệu đồng từ lứa rắn đầu tiên. Đây là động lực lớn để chị và chồng quyết định mở rộng quy mô trang trại. Từ 100 chuồng ban đầu, gia đình chị đã mở rộng lên hơn 20.000 con rắn. Trong đó, 50% là rắn giống bố mẹ, còn lại là rắn thương phẩm. Ngoài việc mở rộng quy mô, gia đình chị Cúc cũng đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng thêm chuồng trại khang trang, đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho đàn rắn. Các chuồng trại được thiết kế khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm thấp để rắn không mắc các bệnh về hô hấp và đường ruột. “Chúng tôi đã học hỏi rất nhiều từ các chuyên gia và nông dân ngoài Bắc. Giờ đây, rắn phát triển khỏe mạnh, ít bệnh tật, và có thể xuất bán với giá khá cao. Rắn thương phẩm hiện được bán với giá 500.000-600.000 đồng/ kg, còn rắn giống từ 150.000- 200.000 đồng/con tùy vào kích cỡ”, chị Cúc cho biết. Với mô hình này, gia đình chị không chỉ cung cấp sản phẩm cho các nhà hàng đặc sản trong nước mà còn xuất khẩu sang Trung Quốc. Điều này giúp gia đình chị có nguồn thu ổn định, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Mặc dù thị trường có những biến động về giá, nhưng chị Cúc cho biết, do sự tiêu thụ của thị trường trong nước và xuất khẩu ổn định, gia đình chị không lo đầu ra. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, chị Cúc còn mong muốn nhân rộng mô hình nuôi rắn này cho các hộ dân trong xã Quảng Trị. Chị sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp giống, thức ăn và bao tiêu sản phẩm cho bà con. “Mình thành công rồi, giờ là lúc giúp đỡ mọi người cùng làm giàu. Tôi sẵn sàng hỗ trợ giống rắn, cung cấp thức ăn và kết nối với các nhà tiêu thụ sản phẩm để bà con có thể yên tâm nuôi rắn và phát triển kinh tế”, chị Cúc chia sẻ. Theo anh Nguyễn Văn Thư (chồng chị Cúc), thị trường tiêu thụ rắn hiện nay rất rộng lớn, và mô hình này có thể nhân rộng ở nhiều địa phương khác. Anh Thư cho biết, hiện tại gia đình anh có khoảng 10.000 rắn giống và 10.000 rắn thương phẩm. Anh dự tính sẽ tăng số lượng rắn giống lên đến 25.000-30.000 con trong thời gian tới. Với giá bán rắn thương phẩm hiện nay từ 400.000 - 500.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình anh có thể đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng. “Thị trường tiêu thụ khá ổn định, chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc và các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Vì vậy, tôi rất tự tin vào đầu ra của sản phẩm”, anh Thư khẳng định. Ông Trần Hùng Cường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh, nhận xét rằng mô hình nuôi rắn ráo trâu của gia đình chị Cúc không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho nông dân trong huyện. Ông Cường cho biết, huyện đã chọn mô hình nuôi rắn ráo trâu làm mô hình điểm và tổ chức các lớp tham quan, học hỏi cho nông dân trong huyện. Các cơ quan chức năng cũng đang hỗ trợ kỹ thuật và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm để giúp bà con triển khai mô hình hiệu quả hơn. T.L Một con rắn ráo trâu có thể đẻ từ 35 đến 150 trứng trong mỗi lần sinh sản Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của gia đình chị Cúc, mô hình nuôi rắn ráo trâu không chỉ giúp gia đình chị cải thiện thu nhập mà còn tạo cơ hội cho nhiều bà con khác học hỏi và áp dụng. “Huyện đang triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình này để giúp nhiều bà con vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững”, ông Trần Hùng Cường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh. hình Đây là điểm đến thứ ba trong chuỗi hoạt động tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam năm 2024, và cũng là nơi Hoa hậu Việt Nam năm 2022- Hoa hậu Quốc tế năm 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đang theo học. Nhà báo Trần Tuấn, Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung, chia sẻ: Những giá trị cốt lõi của cuộc thi lần này là “Nhan sắc-Văn hóa- Trí tuệ-Cống hiến” cùng với triết lý “Nhân văn - Sáng tạo - Thích ứng”, Trường Đại học Ngoại ngữ đã đào tạo ra những cử nhân có kiến thức chuyên môn vững vàng, đạo đức trong sáng, lòng nhân ái và sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa tri thức nhân loại, hội nhập vào môi trường làm việc đa văn hóa, đa ngôn ngữ. “Triết lý này đã được Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy mang vào Vòng Chung kết Hoa hậu Quốc tế năm 2024 tại Nhật Bản, nơi mà với sự chân thành, nội lực và khả năng ngôn ngữ, Hoa hậu Việt Nam năm 2022 đã chinh phục 75 thí sinh và ban tổ chức để giành ngôi vị cao quý nhất. Và trên hết, Thanh Thủy đã góp phần quảng bá, giới thiệu đất nước Việt Nam tươi đẹp và con người Việt Nam mến khách đến với bạn bè thế giới, trong đó có Đà Nẵng - thành phố đáng sống”, ông nói. Hàng trăm nữ sinh đến tham gia ngày hội với niềm háo hức, đầy năng lượng. Tại chương trình giao lưu, các bạn đã bày tỏ mong muốn được đặt chân vào đấu trường nhan sắc danh giá và khát khao đăng quang. “Nếu có một thí sinh từ Đà Nẵng hội tụ các yếu tố, đáp ứng tiêu chí của cuộc thi đặt ra thì có thể lặp lại lịch sử hoa hậu đăng quang đến từ Đà Nẵng không?”, Hồng Linh (sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ) hỏi. Nhà báo Trần Tuấn nhìn nhận, Đại học Đà Nẵng nói chung và Trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng có rất nhiều nữ sinh không chỉ xinh đẹp, rạng rỡ mà còn thông minh, nhân ái, hòa nhập nhanh với thế giới, văn minh nhân loại. “Nếu có một thí sinh hội tụ đầy đủ tiêu chí cùng sự thể hiện xuất sắc, thăng hoa của bản thân, vượt qua những khắc nghiệt nhất của cuộc thi thì ở Đà Nẵng hay bất kỳ địa phương nào đều có thể đăng quang. Vì vậy lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại. Ban tổ chức cũng kỳ vọng sẽ có những Huỳnh Thị Thanh Thủy thứ hai, thứ ba và còn vươn tầm quốc tế”, ông bày tỏ. Chia sẻ với các bạn sinh viên, Hoa hậu Thanh Thủy kể, trước khi thi Hoa hậu Việt Nam, cô cũng rất đắn đo vì phải bảo lưu chương trình học, chuẩn bị nhiều thứ, bên cạnh đó là tâm lý rụt rè, lo sợ. Lúc đó, nếu đắn đo để cơ hội vụt mất thì sẽ không có hào quang như hiện tại. “Bước chân vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bạn sẽ học được rất nhiều điều, rèn luyện được sự kỷ luật của bản thân, là phiên bản tốt hơn. Thích thì cứ thử thôi”, cô khích lệ. LAN TỎA VẺ ĐẸP TOÀN DIỆN VÀ SỰ CỐNG HIẾN TS Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, nhấn mạnh, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức không chỉ là một sân chơi tôn vinh sắc đẹp mà còn là nơi thể hiện tài năng, trí tuệ, phẩm hạnh của phụ nữ Việt và sự cống hiến vì cộng đồng. Theo bà, Đại học Đà Nẵng có nhiều sinh viên từ các đơn vị thành viên tham gia cuộc thi nhan sắc và đạt thành tích cao như Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 Nguyễn Hà Kiều Loan, Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2022 Trần Nguyễn Minh Thư, Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2023 Trương Quý Minh Nhàn, Người đẹp Áo dài, Top 5 Miss World Vietnam 2023 Trần Thị Thoa Thương, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Trung, Tây Nguyên Trần Thị Hồng Linh, Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. “Chúng tôi luôn chú trọng đến việc phát triển toàn diện cho sinh viên, cả chuyên môn và cộng đồng. Tôi tin rằng chương trình Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tạo ra những cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển cho tất cả các thí sinh, giúp các bạn trưởng thành hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống”, TS. Mai Kha nói. THANH HIỀN Ngày 15/1, Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam năm 2024 khu vực miền Trung diễn ra tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng). Hoa hậu Thanh Thủy là thần tượng của rất nhiều nữ sinh Kỳ vọng có thêm hoa hậu vươn tầm quốc tế Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Hoàng Thành Media tổ chức. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024, khẳng định: Giữa rừng nhan sắc Việt, Hoa hậu Việt Nam vẫn bật lên là cuộc thi có bề dày lịch sử, uy tín và lựa chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất cho vương miện hoa hậu. Báo Tiền Phong và những đối tác cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ luôn kiên định với những giá trị cốt lõi dựa trên các trụ cột: Sắc đẹp - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==