Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội phối hợp Trường Lê Duẩn chỉ đạo tổ chức mô hình điểm Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” Liên đội Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội), năm học 2024 - 2025 với chủ đề “Thiếu nhi Thủ đô - Vâng lời Bác dạy - Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”. Dự Đại hội có chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; ông Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy Long Biên. Tại Đại hội, đại biểu đã theo dõi “Lễ dâng hoa Bác Hồ”, “Màn báo công dâng Bác”, báo cáo thành tích hoạt động Đội của Liên đội Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng trong thực hiện phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” với những công trình, phần việc tiêu biểu; màn đồng diễn của 200 em học sinh nhà trường. Phát biểu tại Đại hội, anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cho biết, 2025 là năm diễn ra ngày hội lớn của thiếu nhi, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, hướng tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ XV và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X. Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, từ đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; phát hiện và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục, rèn luyện toàn diện cho thiếu nhi trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng tổ chức Đội, thực hiện đúng phương châm xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước. Anh Việt ghi nhận, thời gian qua, Liên đội Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng đã tu dưỡng, rèn luyện đạt được nhiều kết quả ấn tượng, từ các sân chơi trí tuệ, cuộc thi trong nước và quốc tế đạt nhiều giải cao, đến các phong trào như “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”… Qua các phong trào thi đua của Đội, các em được rèn luyện ý thức chủ động, tự giác, tích cực học tập; từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương “Học tốt, chăm ngoan”, “Chỉ huy Đội xuất sắc”. Tại chương trình đã tuyên dương 95 đội viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Đây là những tấm gương “Học tốt, chăm ngoan”, “Chỉ huy Đội xuất sắc” tiêu biểu trong phong trào học tập, rèn luyện tại nhà trường. Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho tập thể Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng và giáo viên có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức mô hình điểm Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ khối Tiểu học, năm học 2024 - 2025. XUÂN TÙNG 7 n Thứ Năm n Ngày 16/1/2025 GIỚI TRẺ Theo anh Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, ngay sau mô hình điểm, 100% liên đội khối Tiểu học trên toàn thành phố sẽ triển khai tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” phù hợp, linh hoạt với điều kiện của từng địa phương, hướng tới chào mừng Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” thành phố Hà Nội lần thứ XV, năm 2025. Mô hình điểm Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ”, do Thành Đoàn – Hội đồng Đội thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, đã tuyên dương và trao tặng danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cho 95 đội viên tiêu biểu. Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh và Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam khen thưởng đội viên tiêu biểu ẢNH: TƯỜNG KHA ĐẠI HỘI ĐIỂM CHÁU NGOAN BÁC HỒ TẠI HÀ NỘI: Tuyên dương 95 đội viên tiêu biểu Chàng trai Tày mê nghiên cứu Sinh ra tại thị trấn nhỏ vùng cao thuộc huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng), Tô Mạnh Ngọc lớn lên dưới sự bao bọc của rừng, núi và được làm quen với các cây dược liệu từ nhỏ. Trong sân vườn nhà, bà của Ngọc trồng nhiều cây thuốc và thường dùng để chữa bệnh cho người làng. Với sự hiếu kỳ của mình, Ngọc đã quan sát, học hỏi từ bà về cây dược liệu, về thảo dược. Lên cấp 3, Ngọc theo học tại Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc. Cuối năm lớp 11, khi nhà trường thông báo tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường thường niên, Ngọc mạnh dạn thử sức mình và may mắn được thầy cô lựa chọn. Bằng kinh nghiệm về cây dược liệu trước đó cùng sự tò mò muốn khám phá, Ngọc theo đuổi đề tài nghiên cứu hợp chất của DHA và Ostruthin được chiết xuất từ cây xáo tam phân (Paramignya trimera) và các hoạt tính sinh học của hợp chất đó. Từ những bài thuốc dân gian mà người dân vùng cao sử dụng, Ngọc và thành viên trong nhóm quyết định nghiên cứu sâu hơn về khả năng điều trị mà các loại dược liệu mang lại, đặc biệt là tác dụng đối với ung thư. Nam sinh đi sâu nghiên cứu tác dụng của các hợp chất được chiết xuất từ cây xáo tam phân khi kết hợp với DHA đối với sự phát triển các tế bào ung thư. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, ngoài việc điều trị rất tốt trong chống đông máu, tụt huyết áp, các hợp chất có trong rễ của cây xáo tam phân khi kết hợp với DHA có khả năng ức chế các tế bào gây ung thư vú, ung thư phổi. Việc nghiên cứu các hợp chất chiết xuất từ loại cây này giúp mở ra một phương pháp mới trong điều trị ung thư, đồng thời tận dụng tối đa các nguyên liệu dồi dào có sẵn từ thiên nhiên, giúp giảm gánh nặng kinh tế cho bệnh nhân. “Mặc dù đề tài này mới chỉ bước đầu thực hiện lâm sàng, chưa được thử nghiệm trên người, nhưng mình tin rằng với sự nỗ lực của các nhà khoa học, bệnh nhân ung thư sẽ sớm có được cơ hội điều trị mới tốt hơn”, Ngọc nói. ĐAU ĐÁU VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN Trong thời gian nghiên cứu đề tài, Ngọc và các cộng sự gặp không ít khó khăn. Tổng thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu kéo dài hơn 8 tháng, lại trùng với thời gian Ngọc ôn thi đại học. Việc nghiên cứu chiếm tới 40% thời gian Ngọc học tập. Mỗi ngày, Ngọc dành thời gian buổi sáng và chiều để học tập, còn lại dành 4 - 5 tiếng từ chiều tối đến tận đêm khuya cho việc nghiên cứu tài liệu và theo dõi dự án tại phòng thí nghiệm. Hai ngày cuối tuần, Ngọc cùng nhóm nghiên cứu di chuyển xuống Hà Nội để quan sát tiến trình nghiên cứu tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên. Ngọc còn dành thời gian trau dồi tiếng Anh phục vụ việc trình bày đề tài nghiên cứu và trả lời trước ban giám khảo quốc tế. May mắn có sự đồng hành, hỗ trợ của thầy cô, bạn bè, Ngọc đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Đối với Ngọc cũng như nhiều đồng bào dân tộc vùng cao, y học cổ truyền rất có ý nghĩa, bởi cuộc sống của họ luôn gắn bó với những bài thuốc dân gian. Đặc biệt là những bài thuốc từ cây cỏ tự nhiên có nhiều đặc tính chữa bệnh, chi phí rẻ và ít tác dụng phụ. HÀ CHÂU - CHÂU LINH Say mê cây dược liệu, Tô Mạnh Ngọc (sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam), thực hiện công trình nghiên cứu về hoạt tính sinh học của các hợp chất được chiết xuất từ cây xáo tam phân, tìm kiếm giải pháp điều trị ung thư. Với thông điệp “Đông thêm ấm- Xuân thêm tình”, nhiều bạn trẻ huyện Thăng Bình và tình nguyện viên Team Phan Đức đã vượt hàng trăm cây số, mang các vật phẩm tặng cho học sinh huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam). Các bạn trẻ mang theo 150 áo ấm, bánh kẹo và lì xì để trao tặng các em. Những chiếc áo ấm mới và phong bì lì xì là món quà giúp các em nhỏ có thêm động lực học tập trong mùa đông lạnh giá. Những nụ cười hạnh phúc của các em khi nhận món quà nhỏ ý nghĩa đã khiến mùa đông bớt giá lạnh. Anh Phan Văn Đức - Trưởng nhóm thiện nguyện Phan Đức cho biết, nhóm đã lên kế hoạch kêu gọi các nguồn lực, các nhà hảo tâm ủng hộ với mong muốn động viên tinh thần các em học sinh vùng cao dịp này. Các tình nguyện viên đã trao tặng quà cho các em nhỏ tại 4 điểm xã Trà Tập là Nóc Tak Rối, Tak Pổ và 2 lớp điểm trường chính. HOÀI VĂN Tặng áo ấm, lì xì cho trẻ vùng cao Quảng Nam Tô Mạnh Ngọc (ngoài cùng bên trái), sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, cùng nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên Nụ cười trẻ thơ khi nhận lì xì Tô Mạnh Ngọc - sinh viên năm nhất, ngành Y học cổ truyền, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024. Ngọc đã giành Huy chương Vàng cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Olympic và hội thảo quốc tế về công trình khoa học sáng tạo lần thứ VI (ICPC 2024).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==