Tiền Phong số 16

THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 16/1/2025 CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Make in Việt Nam Năm 2019, lần đầu tiên, thông điệp “Sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là để Make in Việt Nam” trở thành chủ trương, định hướng phát triển các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm, giải pháp, để “giải những bài toán Việt Nam” một cách hiệu quả. Thực hiện Chiến lược “Make in Việt Nam” đã giúp số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng lên 74.000 doanh nghiệp và có tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/đầu người đứng ở thứ hạng cao nhất trong số các nước đang phát triển. Make in Việt Nam cũng là trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ số, để có thể làm chủ công nghệ, làm chủ cuộc cách mạng chuyển đổi số. Năm 2024, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt giá trị gần 158 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2023. Giá trị Việt Nam chiếm gần 32% trong tổng doanh thu công nghiệp công nghệ số năm 2024, cao hơn 12% so với năm 2019. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp công nghệ số ngày càng đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế. phủ, sự đồng hành của doanh nghiệp, sự tham gia tích cực từ người lao động và toàn thể người dân. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ số của Việt Nam thời gian qua. Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ số đang ngày càng lớn mạnh. Ngành công nghiệp công nghệ số của Việt Nam đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chúc mừng và biểu dương cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam về những nỗ lực không ngừng và những thành tựu đã đạt được, Tổng Bí thư đánh giá cao sự đóng góp và vai trò của các doanh nghiệp số Việt Nam trong việc tạo ra những sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất đến dịch vụ, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng tăng trưởng và cải thiện đời sống người dân. Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để đảm bảo sự phát triển vững mạnh của công nghệ số và doanh nghiệp công nghệ số quốc gia. Việc phát triển công nghệ số vẫn còn diễn ra không đồng đều giữa các vùng, miền, với một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng, triển khai công nghệ, tạo ra khoảng cách lớn trong việc tiếp cận, sử dụng công nghệ số. Hạ tầng số cũng là một thách thức lớn, khi nhiều khu vực vẫn chưa được đầu tư đầy đủ vào công nghệ hiện đại, ảnh hưởng đến khả năng kết nối toàn quốc... Trên tinh thần của Nghị quyết số 57, được ví với “Khoán 10” trong nông nghiệp, Tổng Bí thư gợi mở, trong giai đoạn tới, ngành và các doanh nghiệp công nghệ số phải nỗ lực tự cường, tự chủ công nghệ và phát triển công nghệ chiến lược, đây là căn cơ để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, có dung lượng lớn, băng thông rộng, đồng bộ và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối toàn quốc và phát triển kinh tế số. ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ SỐ Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, cần tăng cường chính sách thu hút nhân tài công nghệ cao, xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực nội địa và tạo ra các doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu quốc tế. Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái công nghệ số với sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ. Từng bước hình thành và phát triển các lĩnh vực kinh tế số như Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ số phát triển các giải pháp công nghệ ứng dụng vào quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy giao dịch điện tử và tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ thông tin cho người dân. Tổng Bí thư đề nghị, nâng cao năng lực và vị thế cạnh tranh toàn cầu, phấn đấu đến năm 2030, đưa Việt Nam vào top 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển công nghệ số, tạo ra ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số lớn có khả năng cạnh tranh quốc tế. Mỗi doanh nghiệp công nghệ số phải tự đặt ra cho mình mục tiêu phát triển cao, đầy khát vọng và không ngừng nâng cao cả về số lượng và chất lượng nhân lực. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, thu hút thêm các tổ chức nghiên cứu và sản xuất công nghệ số vào Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và đưa các sản phẩm công nghệ số của mình ra thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần có sự đồng lòng, quyết tâm, và khát vọng mạnh mẽ hơn nữa; cần nhìn thấy đây không chỉ là cơ hội, mà là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp trong việc góp phần hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong Nghị quyết số 57-NQ/TW. Các doanh nghiệp số tập trung xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mang tính đột phá, tạo ra giá trị thực sự phục vụ lợi ích của người dân và của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Hãy tận dụng thế mạnh về trí tuệ, nguồn nhân lực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cùng hào khí Việt Nam để góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. PV (theo TTXVN) Trong 5 năm qua, giá trị Việt Nam trong công nghiệp công nghệ số đã tăng từ 20% lên 32%. Năm 2024, giá trị Việt Nam trong 158 tỷ USD của ngành công nghiệp công nghệ số là 32%. “Chúng ta đặt mục tiêu giá trị Việt Nam sẽ trên 50% vào năm 2030. Đây là mục tiêu rất cao nhằm đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy gia công. Thoát bẫy gia công là để thoát bẫy thu nhập trung bình”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. Nghị quyết 57 đặt mục tiêu tự chủ và cạnh tranh về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược. “Trước đây, chúng ta tập trung nhiều vào ứng dụng, vào gia công, thì nay, chúng ta phải tập trung nhiều hơn vào làm chủ công nghệ, vào thiết kế, vào sáng tạo ra sản phẩm Việt Nam, vào các công đoạn giá trị cao hơn. Mỗi năm, Nhà nước sẽ dành 15% ngân sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để chi cho làm chủ các công nghệ chiến lược”, ông Hùng nói. Về mục tiêu 100 tỷ USD, ông Hùng nhận định: “Đây thực sự là mục tiêu rất cao, rất thách thức đối với các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Nhưng nếu không làm được việc này thì không thể nói Việt Nam là một trung tâm khu vực và thế giới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như Nghị quyết 57 đã giao cho chúng ta”. CÔNG NGHỆ 5G CỦA VIETTEL ĐÃ ĐƯỢC XUẤT SANG NHIỀU NƯỚC Theo ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, từ năm 2018, Viettel bắt tay nghiên cứu công nghệ 5G, đến nay đã làm chủ hoàn toàn hệ sinh thái sản phẩm 5G từ thiết bị mạng lõi, mạng truyền dẫn, mạng vô tuyến đến thiết bị đầu cuối vạn vật với chất lượng tương đương các nhà cung cấp lớn trên thế giới. Các sản phẩm trong hệ sinh thái 5G đang được sử dụng trên hầu hết các thị trường mà Tập đoàn đầu tư và bước đầu xuất khẩu sang một số nước như Ấn Độ, UAE... Thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các công nghệ mạng viễn thông thế hệ tiếp theo như thiết bị 5G cấp độ tiên tiến - 5G Advanced để cải tiến tốc độ, mở rộng khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực như tự động hóa công nghiệp và thực tế ảo tăng cường. Bên cạnh đó, tham gia tổ công tác nghiên cứu phát triển công nghệ 6G dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông Người đứng đầu Tập đoàn Viettel đề xuất cơ quan chức năng ban hành hướng dẫn hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế đánh giá để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, phát triển các công nghệ mới. Bên cạnh đó, đề xuất triển khai giải pháp hình thành quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược, cũng như xây dựng chính sách khuyến khích, ưu tiên sử dụng các sản phẩm Make in Việt Nam. TẬP TRUNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRỤ CỘT Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, gần đây khi cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 diễn ra, các tập đoàn trên toàn cầu cần phải duy trì doanh thu chục tỷ USD bằng cách số hóa các ngành công nghiệp truyền thống. Trong khi đó, Việt Nam sẵn sàng chuyển sang lĩnh vực mới là chuyển đổi số. Đó là lý do FPT có cơ hội hợp tác chuyển đổi số với các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu, mang về doanh thu tỷ USD từ thị trường nước ngoài. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, ông Bình cho biết, thời gian tới, FPT cam kết đầu tư vào các công nghệ trụ cột gồm trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ ô tô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó, doanh nghiệp này tập trung nỗ lực làm chip AI, phát triển phần mềm ô tô, tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi AI cho các ngành, các địa phương và cho giáo dục, y tế. Ông Bình chia sẻ, FPT sẽ tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư hạ tầng. “Chúng tôi đã xây dựng 2 nhà máy ở Việt Nam và Nhật Bản. Đến năm 2030, chúng tôi sẽ xây dựng 5 nhà máy trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong các quốc gia cung cấp hạ tầng tính toán về trí tuệ nhân tạo hàng đầu khu vực”, ông nói. NGUYỄN HOÀI Hướng tới doanh thu xuất khẩu công nghệ lớn hơn nông sản Tại Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mục tiêu đến năm 2035, doanh thu từ thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ tiến tới con số 100 tỷ USD, vượt xuất khẩu nông nghiệp. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước hàng đầu về công nghiệp công nghệ số, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm dẫn dắt và định hướng phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ số phát triển mạnh mẽ; cần khắc phục những hạn chế, bất cập, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để xây dựng chính sách, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghệ số Việt Nam; cần tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nghiên cứu phát triển và xây dựng hệ sinh thái công nghệ bền vững. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiên phong tiến vào kỷ nguyên mới ẢNH: TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==