Tiền Phong số 16

550 TỶ ĐỒNG ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẨN CẤP Tại Hội nghị Hội đồng điều phối Vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ 5 được tổ chức ngày 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý chủ trương xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch. Thủ tướng cho biết, trong trường hợp xây dựng công trình khẩn cấp, giao cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền việc bố trí vốn và lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời, yêu cầu các bộ tiến hành nhanh những công việc liên quan để sớm trình đề án lên Thủ tướng Chính phủ. Ngoài công trình trên, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội xây dựng và triển khai ngay các đề án, dự án để huy động nguồn lực xử lý ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, làm sống lại các dòng sông chết, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có báo cáo đề xuất Thủ tướng cho phép thành phố xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch với tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trước tháng 9/2025. Theo UBND TP. Hà Nội, sông Tô Lịch là một trong bốn dòng sông chảy qua nội đô của thành phố, nhưng hiện đã bị ô nhiễm nặng nề. LỘ TRÌNH XỬ LÝ 81 CỐNG XẢ XUỐNG SÔNG TÔ LỊCH Hiện nay, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cửa xả chưa được gom triệt để, hằng ngày nước thải vẫn xả thẳng vào sông Tô Lịch gây ô nhiễm nghiêm trọng. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, bờ trái đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến đập Thanh Liệt và bờ phải đoạn từ đường Lê Văn Lương đến đập Thanh Liệt có 182 cửa xả đã được xây dựng hệ thống cống bao và các giếng tách thu gom nước thải (thuộc gói thầu số 2 của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá) nhưng vẫn còn khoảng 26 cửa xả nước thải vào sông Tô Lịch. Bên cạnh đó, đoạn bờ phải từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường Lê Văn Lương có khoảng 55 cửa xả chưa được tách nước thải. Theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch chủ yếu thuộc lưu vực S2 và một phần thuộc lưu vực S3. Đối với lưu vực S2, nước thải được thu gom và xử lý tại nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Đối với lưu vực S3, nước thải được thu gom và xử lý tại nhà máy xử lý nước thải Phú Đô. Với 26 cửa xả chưa thu gom nước thải thuộc phạm vi dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố Hà Nội giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp phối hợp rà soát hiện trạng và các hạng mục đã triển khai thực hiện của dự án. Đồng thời, đề xuất giải pháp thu gom nước thải triệt để, bổ sung vào gói thầu số 2. Đối với 55 cửa xả còn lại, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, có các giải pháp đảm bảo thu gom nước thải triệt để và tránh chồng lấn. THANH HIẾU Phát biểu tại Lễ khởi công, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt giao Văn phòng Trung ương Đảng làm chủ đầu tư 3 đề án, dự án gồm: Đề án Xây dựng Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam; Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây được khởi công, xây dựng sẽ trở thành nơi tổ chức các chương trình, sự kiện chính trị đối nội, đối ngoại, các hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước; tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; tổ chức đón các đoàn khách quốc tế lớn đến thăm làm việc và tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Dự án có quy mô các hạng mục công trình khách sạn cao tầng; khu trung tâm văn hóa- nhà đa năng; khu trung tâm hội nghị; khu biệt thự thấp tầng; khu hạ tầng cảnh quan; khu hành chính phục vụ tổng thể… được áp dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, các ứng dụng công nghệ hiện đại dựa trên nền tảng số nhằm tối ưu hóa công tác tổ chức quản lý, vận hành khai thác nhằm phát huy tối đa hiệu năng, hiệu quả sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị to lớn hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đóng góp vào sự phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô ngàn năm văn hiến, tô đậm thêm hình ảnh, điểm nhấn của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Để Dự án hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng, kịp thời bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý III/2027, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia thực hiện dự án và các đơn vị có liên quan cần có sự quyết tâm cao hơn nữa trong triển khai thực hiện dự án; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc theo từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng quý, với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, đặc biệt chú ý tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Trung ương, các cơ quan bộ, ngành có liên quan và thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai thực hiện dự án. TRƯỜNG PHONG 14 n Thứ Năm n Ngày 16/1/2025 Sáng 15/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới khu Nhà khách Hồ Tây. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và nhấn nút phát lệnh khởi công. Hà Nội sẽ triển khai xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch với tổng kinh phí 550 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trước tháng 9/2025. Nhà khách Hồ Tây sẽ có diện mạo mới NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu nhấn nút phát lệnh khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới khu Nhà khách Hồ Tây ẢNH: QUANG TRUNG Cũng trong sáng 15/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến Lễ khởi công xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I, quận Tây Hồ. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm kết nối giao thông thuận lợi với khu biệt thự Văn phòng Trung ương Đảng, phủ Tây Hồ, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng theo quy hoạch. Khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch Sông Tô Lịch, một trong bốn dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng chảy qua nội đô Hà Nội ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG Gia hạn thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị đến hết năm 2025 theo đề xuất của Sở GTVT Hà Nội. Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị đến hết năm 2025 theo đề xuất của Sở GTVT Hà Nội. Được biết, Đề án xe đạp công cộng Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt triển khai gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (thực hiện trong 1 năm), đơn vị thực hiện dự án sẽ đầu tư 1.000 xe đạp, trong đó có 500 xe đạp cơ và 500 xe đạp điện để phục vụ người dân. Các vị trí để bố trí xe đạp công cộng để phục vụ người dân nằm ở 6 quận trung tâm, bao gồm: Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Giai đoạn 2 dự án sẽ mở rộng vùng dịch vụ ra các quận trung tâm và lân cận trung tâm. Quy mô đầu tư khoảng 3.000 xe đạp, bố trí tại 350 địa điểm. THANH HIẾU CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Đề án xe đạp công cộng Hà Nội đang được thí điểm Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để giảm ô nhiễm sông Tô Lịch, trong đó đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải Yên Xá. Tuy nhiên, sau khi Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đi vào hoạt động (dự kiến hoàn thành toàn bộ hệ thống năm 2027), các nguồn nước bổ cập cho sông Tô Lịch được thu gom dẫn đến sông Tô Lịch sẽ bị cạn. Theo dự báo, đến năm 2030, thành phố chưa thể hoàn thành việc bổ cập nước sông Hồng cho sông Nhuệ, sông Tô Lịch theo quy hoạch. Trong khi đó, thời gian tới vào mùa khô, sông Tô Lịch sẽ trơ lớp bùn đáy gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo cảnh quan đô thị. Do đó, việc triển khai xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==