Bao Tien Phong

16 DOANH NGHIỆP - PHÁT TRIỂN n Thứ Bảy n Ngày 7/6/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Hơn cả một giải thưởng cá nhân, hành trình của anh chính là hình ảnh thu nhỏ của hệ sinh thái đổi mới tại Tập đoàn TH, nơi tư duy đổi mới được khích lệ, con người được trao quyền và có cơ hội vượt qua giới hạn của chính mình, cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, giàu cảm hứng và không ngừng đổi mới, dưới sự dẫn dắt của “người thuyền trưởng” - Anh hùng Lao động Thái Hương. NƠI GIEO MẦM NHỮNG HẠT GIỐNG SÁNG TẠO Nằm giữa lòng Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi “thiên thời - địa lợi” quyện hòa giữa thiên nhiên trong lành và lòng người chân chất, Nhà máy Sữa tươi sạch TH không chỉ là biểu tượng cho nền nông nghiệp công nghệ cao mà còn là nơi hội tụ trí tuệ trẻ. Thái Bình Dương, sinh năm 1992, là một trong những “hạt giống” như vậy. Gia nhập TH năm 2017 với vị trí kỹ thuật viên vận hành, anh bắt đầu như bao người khác: học việc, thao tác trên máy, xử lý các sự cố trong dây chuyền. Nhưng thay vì chỉ làm theo quy trình, anh chọn cách đặt câu hỏi: “Vì sao lại thế?”, “Làm sao để tốt hơn?” - những câu hỏi đơn giản nhưng là những “hạt giống” đầu tiên cho một loạt cải tiến sau này. Chỉ trong hai năm đầu tiên, Dương đã hai lần liên tiếp được vinh danh là “Nhân viên xuất sắc” nhờ những đóng góp mang tính đột phá: cải tiến chuyển đổi và tái sử dụng hệ thống UPS (bộ lưu điện công nghiệp trong nhà máy), lập trình máy xếp pallet, đặc biệt là cùng đồng đội chế tạo thành công máy cấp thìa tự động- thiết bị trước đây phải nhập khẩu từ nước ngoài. “Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu, càng học tôi sẽ càng khiêm tốn để được học nhiều hơn. Với tôi, một ngày không học thì mình sẽ lạc hậu”, Dương chia sẻ. Triết lý tưởng chừng đơn giản ấy đã đưa anh vào hành trình cải tiến thực thụ: từ lập trình máy chèn thẻ khuyến mãi; Lập trình máy cấp thìa; Lập trình hệ thống xay sữa hạt; Hệ thống cân thùng tự động. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2021, khi Ban Giám đốc đặt bài toán khó: chế tạo hệ thống robot gắp bịch sữa - thiết bị vốn dĩ chỉ có thể mua với chi phí cao từ các nhà thầu nước ngoài. Sau nhiều đêm trăn trở, cùng sự tin tưởng và khích lệ từ lãnh đạo, anh Dương và nhóm kỹ sư của TH quyết định tự thiết kế robot này. Với chi phí chỉ bằng 2/3 giá thầu thấp nhất, robot gắp bịch sữa do chính tay Dương và đồng đội phát triển đã đi vào vận hành thực tế sau hàng tháng thử nghiệm, sửa sai và quan trọng nhất là không bỏ cuộc. Trong suốt giai đoạn chế tạo robot gắp bịch sữa, Dương cùng các cộng sự trong nhóm thường xuyên phải làm tới 13-14 tiếng/ ngày. “Tôi động viên mọi người hãy tin vào bản thân. Chỉ cần chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, hiểu bản chất vấn đề rồi mạnh dạn thử nghiệm dựa trên lý thuyết, nếu có sai, chúng ta cùng nhau sửa và rút kinh nghiệm. Mấy anh em đi từng bước, chậm nhưng phải thật chắc chắn, không bao giờ làm mò, luôn có phương án rõ ràng trước khi triển khai thực tế”. VĂN HÓA SÁNG TẠO KIỂU TH: KHÔNG NGẠI THỬ VÀ LUÔN CÓ QUYỀN SAI Đằng sau những cải tiến kỹ thuật là một điều kiện đặc biệt mà không phải doanh nghiệp nào cũng tạo ra được: một môi trường cho phép người trẻ được thử và được sai. “Tại TH, tôi được quyền thử, quyền sai và quan trọng nhất là quyền sáng tạo. Không một ý tưởng nào bị lãng phí”- Dương chia sẻ khi nhận giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”. Sự tin tưởng ấy không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một chiến lược phát triển con người được hoạch định bài bản bởi nhà sáng lập TH - Anh hùng Lao động Thái Hương. TH đã và đang tạo ra hệ sinh thái nơi mỗi cá nhân dù là kỹ sư, công nhân hay chuyên viên đều có thể trở thành người dẫn dắt thay đổi trong lĩnh vực mình phụ trách. Chính môi trường ấy đã đưa Dương trở thành Trưởng Ban Cải tiến, với hàng loạt dự án mang tính chiến lược: sử dụng công nghệ xử lý ảnh để phát hiện lỗi indate, ứng dụng AI vào kiểm soát lỗi nắp kem, phát hiện nước đục từ giếng khoan, chuyển đổi màng co PE sang POF nhằm giảm thiểu 260 tấn rác thải nhựa mỗi năm, lập trình CIP Past 7 để tái sử dụng hóa chất. Mỗi dự án không chỉ tối ưu hiệu suất và giảm hao phí, mà còn phản ánh tư duy phát triển bền vững của TH: hiệu quả phải đi cùng trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Câu chuyện của Thái Bình Dương là một ví dụ tiêu biểu trong hàng nghìn người trẻ đang kiến tạo đổi mới tại TH, những người âm thầm làm nên khác biệt từ dây chuyền chăn nuôi, chế biến sữa, đến hệ thống phân phối và bán lẻ”. Đó là thành quả của một chiến lược đầu tư vào con người: không chỉ “nuôi dưỡng”, mà còn “trao quyền”. Các chương trình đào tạo nội bộ, hệ thống khuyến khích sáng tạo, cơ hội thăng tiến minh bạch - tất cả đang làm nên môi trường lý tưởng để mỗi người trẻ phát huy hết khả năng của mình. Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, sự khác biệt không nằm ở máy móc, mà ở con người biết cách điều khiển và cải tiến máy móc. Và Tập đoàn TH, với sứ mệnh “vì sức khỏe cộng đồng”, đã chọn đúng con đường: xây dựng nguồn lực nội sinh thông qua đổi mới tri thức và văn hóa sáng tạo. Nhìn lại hành trình của Thái Bình Dương, từ một nhân viên vận hành trở thành “kỹ sư của những cải tiến” có thể thấy: điều tạo nên thành công không chỉ là trí tuệ cá nhân, mà là hệ sinh thái nuôi dưỡng được trí tuệ đó. Một người giỏi cần môi trường để phát triển. Một tổ chức lớn cần biết cách nuôi dưỡng nhiều người giỏi. Và đó chính là điều mà TH đã và đang làm được. Dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương - người không chỉ tạo ra một thương hiệu sữa sạch mang tầm quốc gia và vươn ra thế giới, mà còn kiến tạo một không gian cho những giấc mơ trẻ được hình thành và lớn lên mỗi ngày - TH đang minh chứng cho một chân lý: đầu tư vào con người là cách bền vững nhất để chinh phục tương lai. MINH CHÂU “KỸ SƯ CỦA NHỮNG CẢI TIẾN”: Từ một người trẻ dấn thân đến gương mặt tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo tại TH Trong danh sách 51 cá nhân được vinh danh “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XV năm 2025, kỹ sư Thái Bình Dương– Trưởng Ban Cải tiến Nhà máy Sữa TH là một trong số ít đại diện đến từ lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Kỹ sư Thái Bình Dương nhận danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XV năm 2025 Anh Thái Bình Dương bên cạnh chiếc máy nhét thìa sữa chua do chính mình chế tạo Anh Thái Bình Dương và đồng nghiệp đang nghiên cứu, chế tạo robot gắp bịch sữa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==