Bao Tien Phong

Hôm nay, 7/6, hơn 100.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026. Đây là kì thi nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, xã hội vì chỉ khoảng 64% trong số thí sinh dự thi có cơ hội học tập tại các trường THPT công lập. THỨ BẢY 7/6/2025 Số 158 0977.456.112 LO "VỠ TRẬN" KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÁY TRANG 11 TRANG 4 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 2 TRANG 12 THỦ TƯỚNG THĂM MÔ HÌNH CHÍNH PHỦ SỐ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI TPHCM: Đề ngữ văn vừa sức TRANG 6 TRANG 10 Ám ảnh thi cử CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN Đầu tháng Sáu, hơn 100.000 học sinh Hà Nội cùng hàng vạn em tại TPHCM bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập – một kỳ thi tưởng như chỉ là “chuyển cấp” nhưng lại đang là cuộc đua khốc liệt bậc nhất trong lộ trình học tập của một đứa trẻ. Hà Nội “tìm đầu ra” gần 300 trụ sở dôi dư Ươm “hạt giống đỏ” từ chiến dịch Hoa phượng đỏ ĐẠI PHẪU “VUA” TRÁI CÂY TỶ USD: Chờ sự hóa giải của tư lệnh ngành Nông nghiệp TRANG 8+9+15 Ngày đong đầy cảm xúc Giấc mơ hạnh phúc Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 57 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp ẢNH: TTXVN BỐ TRÍ, SẮP XẾP CÁN BỘ THEO ĐÚNG NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU HƠN 100.000 THÍ SINH HÀ NỘI THI LỚP 10 CÔNG LẬP: công bằng, minh bạch ĐẢM BẢO Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng nhằm thay thế Nghị định 138/2020 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 116/2024). Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung một mục quy định về bố trí, thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm. Cụ thể, dự thảo quy định bố trí vị trí việc làm và xếp ngạch công chức đối với người trúng tuyển công chức; các trường hợp thay đổi vị trí việc làm. Nội dung thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ. Việc bổ sung nội dung này để xác định vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc bố trí vị trí việc làm và xếp ngạch công chức đối với người trúng tuyển công chức. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm phân công công việc theo đúng yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng, bồi dưỡng, theo dõi đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức. Các nội dung trên nhằm quy định các trường hợp thay đổi vị trí việc làm được xếp ngạch tương ứng có thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch của vị trí việc làm hiện giữ, hoặc các trường hợp bố trí vào vị trí việc làm thấp hơn do không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo Bộ Nội vụ, nội dung này được sửa đổi, bổ sung đúng với tinh thần của dự thảo Luật Cán bộ, công chức đang được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9. Cũng theo dự thảo nghị định, việc bố trí vị trí việc làm cho người trúng tuyển qua thi tuyển hoặc xét tuyển tại cơ quan sử dụng công chức phải đúng với vị trí việc làm đã được xác định trong kế hoạch tuyển dụng. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm phân công công việc theo đúng yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng, bồi dưỡng, theo dõi đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức. Công chức được thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức cao hơn khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn như được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề. Để được xếp ngạch cao hơn, công chức cần phải có kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm tại vị trí việc làm hiện giữ. LUÂN DŨNG QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng nguyên tắc, yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên gắn với làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ. CƠ QUAN CẤP TỈNH, CẤP XÃ MỚI HOẠT ĐỘNG TỪ 1/7/2025 Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tiếp tục thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã với những địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết, đã hoàn thiện phương án nhân sự cấp tỉnh, cấp xã, sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ngay, đảm bảo thông suốt. Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, nhất là người đứng đầu được giao nhiệm vụ chủ động xem xét, quyết định thời điểm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đưa các tổ chức, đơn vị, cơ quan cấp tỉnh, cấp xã mới vào hoạt động, có thể thực hiện ngay từ 1/7/2025 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bộ Chính trị thống nhất chủ trương giao cho Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý tổng biên chế năm 2025 đã được giao; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động quyết định việc điều chuyển số chỉ tiêu biên chế giữa các khối chính quyền, khối Đảng, đoàn thể ở các địa phương trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp theo đúng chủ trương, đảm bảo không thay đổi tổng biên chế và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức được giao; kịp thời báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương tổng số biên chế điều chuyển để tổng hợp, theo dõi; giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ; khuyến khích cán bộ còn tuổi làm việc. GIỮ NGUYÊN SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương ban hành các nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã và các văn bản khác có liên quan theo đúng chủ trương, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước mắt giữ nguyên số lượng tổ chức và số lượng cấp phó của các cơ quan, các tổ chức. Trong đó, thống nhất tổ chức cơ quan chuyên môn cấp xã không sáp nhập, hợp nhất, đảm bảo thực hiện đúng theo Đề án đã được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa XIII đồng bộ với quy định về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy xã, phường, đặc khu theo quy định của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của chính quyền cấp xã mới. Nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm, sắp xếp lại thôn, tổ chức dân phố trước ngày 31/5/2026. Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW sẽ chỉ đạo việc tổ chức tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp xã mới và giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất thời gian chương trình, nội dung tổ chức hội nghị tập huấn, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm. Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thông qua Hiến pháp, các luật, nghị quyết có liên quan hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sau sắp xếp để các địa phương, đơn vị có cơ sở thực hiện trong thời gian tới. TRƯỜNG PHONG - TTXVN Sáng 6/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Công chức được thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức cao hơn khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn như được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp ẢNH: TTXVN Bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng nguyên tắc, yêu cầu Đề xuất mới về thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch công chức 2 n Thứ Bảy n Ngày 7/6/2025 THỜI SỰ Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: DT Dự thảo bổ sung trường hợp được tiếp nhận vào công chức là chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu xuất sắc, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; người công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị mà không phải là công chức. Quy định này để phù hợp với Luật Cán bộ, công chức sửa đổi đang trình Quốc hội. Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tích cực, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ; theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phấn đấu hoàn thành sớm việc sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã để đưa bộ máy mới đi vào hoạt động trước thời gian so với kế hoạch.

3 nThứ Bảy n Ngày 7/6/2025 THỜI SỰ Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn gửi các ban đảng, đảng ủy ở Trung ương; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh ủy, thành ủy và Ban Cơ yếu Chính phủ, về việc: xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo giao tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công văn nhấn mạnh, Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 57 và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo có thời hạn hoàn thành trong tháng 6/2025 và 6 tháng cuối năm 2025 để đảm bảo chủ động trong triển khai thực hiện. Công văn yêu cầu, kế hoạch của các cơ quan phải xác định “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”; đồng thời, cần chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ đề ra. Trong phụ lục gửi kèm công văn nêu rõ 32 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2025 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 29/5. Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đảng ở Trung ương và địa phương phát huy vai trò người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động bố trí đầy đủ, kịp thời và hiệu quả nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Quan tâm đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; bố trí phù hợp số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật trong cấp ủy các cấp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại các tổ chức đảng và cơ quan liên quan, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; bảo đảm việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng định hướng. Đáng chú ý, trên cơ sở danh mục công nghệ chiến lược được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lựa chọn ngay từ một đến ba nhiệm vụ hoặc sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm, có tính cấp thiết, khả năng thành công nhanh, tạo tác động lan tỏa lớn và có sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp để triển khai tiên phong. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực thi chi tiết cho từng nhiệm vụ, sản phẩm tiên phong này, trong đó làm rõ đơn vị chủ trì, nguồn lực tài chính (bao gồm cơ chế tài chính đặc thù, đột phá về đãi ngộ cho nghiên cứu khoa học cơ bản, ứng dụng và xây dựng chính sách), lộ trình cụ thể, sản phẩm đầu ra, yêu cầu về nhân lực chất lượng cao (đi kèm chính sách thu hút, đãi ngộ vượt trội, đi trước một bước), hợp tác quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW và đặc biệt là vai trò chủ trì, tiên phong của doanh nghiệp tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW. TRƯỜNG PHONG Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/ TW tại các tổ chức đảng và cơ quan liên quan, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; bảo đảm việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng định hướng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 57 Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, chiều 5/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao thành phố Hà Nội đã chủ động, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và chỉ đạo của Chính phủ trong tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương. Thực hiện nhiệm vụ này, Hà Nội đã có tổ công tác, có kế hoạch cụ thể, đã phối hợp rất tốt với Thanh tra Chính phủ và đặc biệt đã có phương án đầy đủ, có lời giải cho mỗi vụ việc trên cơ sở đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân và phương pháp, cách làm này cũng nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. “Chúng ta tập trung làm việc này để duy trì kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân và không để tạo ra điểm nóng. Phải giải quyết khiếu kiện một cách căn cơ, nhất là trong bối cảnh chúng ta chuẩn bị bước vào tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Chúng ta phải quyết tâm làm bằng được việc này”, ông Nguyễn Hòa Bình nêu rõ. Đối với gần 30 vụ việc khiếu nại tố cáo khác thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội, hiện thành phố đã giải quyết và kết thúc xong 18 vụ; số còn lại, có vụ đang phụ thuộc vào tiến độ điều tra, có vụ giao cho các quận/ huyện xử lý. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan chức năng của Hà Nội bám sát kết quả giải quyết ở các quận/huyện, nếu có khó khăn, tổ công tác của thành phố phải kịp thời, chủ động tháo gỡ, xử lý, giải quyết trước khi cấp chính quyền quận, huyện dừng hoạt động; bảo đảm xử lý dứt điểm các vụ việc này trước ngày 30/6. Với cách làm rất tích cực, chủ động của Hà Nội trong phối hợp, xử lý, ông Bình tin tưởng các vụ việc sẽ được xem xét, xử lý dứt điểm trước ngày 30/6 theo đúng yêu cầu, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với nhiệm vụ này. LUÂN DŨNG Không để tạo ra “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Hà Nội Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 29/5, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết 57 không phải là khẩu hiệu chính trị, mà là chương trình hành động thực tế để Việt Nam cất cánh, yêu cầu các công việc phải kiểm đếm thường xuyên, các điểm nghẽn phải được tháo gỡ, không được chậm trễ. Đến nay, đã có 103/600 nhiệm vụ đặt ra của Nghị quyết 57 đã hoàn thành, có một số điểm sáng tích cực. Nhưng nhiều nhiệm vụ còn chưa hoàn thành theo tiến độ. Đáng chú ý, trong 170 nhiệm vụ phải hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025, có những công việc chưa hoàn thành, dù thời hạn chỉ còn 1 tháng. “Với những nhiệm vụ chậm, muộn, nguy cơ chậm, muộn, phải chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025, từ đó, hoàn thành các nhiệm vụ khác, tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn tới”, Tổng Bí thư yêu cầu. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội ẢNH: VGP Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình lưu ý, phải giải quyết khiếu kiện một cách căn cơ, nhất là trong bối cảnh chúng ta chuẩn bị bước vào tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Trao giải tác phẩm đoạt giải báo chí Phật giáo Chiều 6/6, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất năm 2024 và phát động giải báo chí Phật giáo năm 2025. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc, diễn ra ngay sau thành công rực rỡ của Đại lễ Vesak 2025, cũng như đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), thêm một lần nữa khẳng định tinh thần nhập thế, hòa hợp, phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới. Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, giải báo chí về Phật giáo với chủ đề “Tuyên truyền lối sống Tốt đạo - Đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” lần thứ nhất năm 2024 được khởi động từ 18/6/2024. Kể từ ngày phát động, ban tổ chức nhận được 534 tác phẩm ở các thể loại. Cụ thể 288 tác phẩm báo in và báo điện tử; 228 tác phẩm phát thanh và truyền hình; 18 tác phẩm báo ảnh. Về tác giả, tổng số có 95 tác giả được trao giải thưởng, trong đó tác giả đơn có 17 người; 19 nhóm tác giả với tổng số tác giả theo nhóm là 78 tác giả. Ban tổ chức cho biết có 36 tác phẩm đoạt giải. Với 39 giải thưởng được trao gồm 33 giải cho 5 thể loại báo chí; 1 giải cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo; 1 giải cá nhân có nhiều tác phẩm dự thi; 3 giải hành hương về các di tích Phật giáo ở Ấn Độ và 1 giải đặc biệt. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt tổng trị giá 50 triệu đồng với tác phẩm: Serie chương trình “Linh thiêng cõi Phật” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Sau thành công của giải báo chí Phật giáo năm 2025, tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang phát động giải báo chí Phật giáo năm 2025. Giải Báo chí Phật giáo 2025 dự kiến sẽ tiếp tục là nơi quy tụ ý nghĩa, tạo cơ hội cho các nhà báo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ báo chí trong lĩnh vực Phật giáo. NHƯ Ý Trải nghiệm robot Anbi tại Ngày hội "Thanh niên Bắc Giang - Đổi mới sáng tạo thời đại số" ẢNH: TTXVN

Hà Nội là một trong các địa có số lượng tài sản công nhiều nhất cả nước với hơn 5.200 trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp với khoảng 27 triệu m2 đất, 17 triệu m2 nhà. Hà Nội xác định được 291 cơ sở dôi dư cần xử lý sau sắp xếp. Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội cho biết, việc sắp xếp, xử lý trụ sở, công sở gặp khó khăn do chưa có tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Việc xử lý điểm trường, trạm y tế lẻ gặp khó khăn do không thể chuyển sang cho thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục. Nếu chuyển giao cho tổ chức kinh doanh nhà để quản lý hoặc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội cũng gặp khó khăn ngay từ khâu quản lý, trông coi. Hà Nội có quỹ nhà đất chuyên dùng đang chậm tiến độ sắp xếp. Cơ chế quản lý, khai thác diện tích tầng 1 nhà chung cư tái định cư, nhà ở công nhân và các chung cư thương mại chưa thống nhất. Trong đó, gần 800 nhà, đất và 3 quỹ nhà (quỹ nhà chung cư tái định cư, quỹ nhà ở xã hội, Cung Trí thức thành phố) cần rà soát. Nhiều nhà đất không có thông tin năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, nguyên giá, giá trị còn lại. Tại cuộc làm việc với UBND thành phố Hà Nội ngày 6/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng yêu cầu, trụ sở công dôi dư tuyệt đối không được bán, phải tìm phương án sử dụng. Thứ trưởng Khắng gợi ý, việc xử lý tài sản công dôi dư làm trường học, y tế, công viên cây xanh, khu tập dưỡng sinh cho người cao tuổi. Các sở ngành tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội để thực hiện, không thể “khoán trắng” cho sở tài chính. “Y tế, giáo dục, văn hóa là đầu ra cho tài sản công dôi dư. Việc này cần có sự vào cuộc của bộ ngành, nếu chỉ riêng ngành tài chính sẽ chết đuối giữa đường. Một số địa phương đưa trụ sở dôi dư về trung tâm phát triển quỹ đất, không có phương án cũng tiềm ẩn lãng phí. Các đơn vị không gắp than bỏ vào tay trung tâm quỹ đất và Cty phát triển nhà”, Thứ trưởng Khắng yêu cầu. XIN CHUYỂN TRỤ SỞ CÔNG THÀNH BỆNH VIỆN, TRẠM Y TẾ Xuất phát từ thực tế thiếu cơ sở y tế phục vụ người dân, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội “xin” trụ sở công dôi dư để chuyển thành bệnh viện, trạm y tế. Theo ông Hưng, ngoài số lượng bệnh viện, trạm y tế đang hoạt động, Hà Nội có 32 dự án y tế đang triển khai thi công tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. “Chúng tôi phối hợp Sở tài chính đề xuất chuyển công trình nhà đất dôi dư sử dụng cho ngành y tế và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Công trình lớn bố trí thành bệnh viện, công trình nhỏ bố trí phòng khám y tế với phương châm gần dân nhất”, ông Hưng đề xuất. Đại diện Bộ Y tế cho biết, để tạo thuận lợi cho các sở y tế, Bộ đang trình dự thảo thông tư chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã phường. “Chúng tôi kiến nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế bố trí trạm y tế mới ở vị trí thuận lợi, quy mô lớn. Quy mô, chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã phường mới sẽ tăng lên, bổ sung xe cứu thương”, đại diện Bộ Y tế cho biết. Lãnh đạo bộ ngành ủng hộ chủ trương chuyển đổi trụ sở công dôi dư sang công trình y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa. Đại diện Ủy ban kiểm tra T.Ư khẳng định, nhiều bệnh viện công ở Hà Nội quá tải. Quá trình sắp xếp trụ sở công là cơ hội để các đơn vị mở rộng cơ sở hạ tầng. Đại diện Bộ NN&MT hướng dẫn, các sở ngành chuyển đổi trụ sở từ cơ quan cũ sang mới chỉ cần bàn giao, không cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các đơn vị chuyển đổi trụ sở công thành bệnh viện, trường học chủ động phối hợp với ngành xây dựng điều chỉnh công năng. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề xuất, bộ ngành sớm ban hành tiêu chuẩn, đơn giá, định mức về diện tích trụ sở, phương tiện để địa phương có cơ sở thực hiện. “Hiện nay là cơ hội rất tốt để rà soát sắp xếp tài sản công. Tôi đề xuất, cơ quan chức năng có cơ chế thực hiện ngược - nhận tài sản, trụ sở công sang y tế, giáo dục, văn hóa và chỉnh sửa quy hoạch sau. Nếu chờ quy hoạch đúng quy trình sẽ chậm, mất cơ hội. Bộ ngành có cơ chế đặc thù để xử lý khi sắp xếp nhà đất”, ông Quyền đề xuất. Tiếp thu đề xuất của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng giao Cục Quản lý Công sản xây dựng văn bản quy chuẩn, tiêu chuẩn tài sản công phù hợp tình hình mới. Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ ban hành quy định UBND thành phố Hà Nội đề nghị. NGỌC LINH 4 n Thứ Bảy n Ngày 7/6/2025 Với gần 300 cơ sở nhà đất dôi dư, Bộ Tài chính yêu cầu UBND thành phố Hà Nội “tìm đầu ra”. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đề xuất dành một số trụ sở công dôi dư chuyển thành bệnh viện (với cơ sở lớn), trạm y tế (với cơ sở nhỏ) để phục vụ người dân. Cung trí thức Hà Nội - một trong những trụ sở công của Hà Nội đang chờ sắp xếp ẢNH NHƯ Ý XÃ HỘI Đã xử lý vướng mắc tài sản công do báo Tiền Phong phản ánh Ngày 6/6, trao đổi với PV Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, Bộ đã xử lý vấn đề tài sản công do báo Tiền Phong phản ánh. Bộ Tài chính tổ chức cuộc làm việc với sở tài chính địa phương gặp vướng mắc xử lý trụ sở công. “Các vướng mắc xử lý trụ sở công dôi dư do báo Tiền Phong phản ánh chủ yếu ở giai đoạn sáp nhập trước đó, Bộ Tài chính đã cơ bản xử lý xong. Bộ Tài chính đang xây dựng báo cáo gửi Chủ tịch Quốc hội và sẽ thông báo kết quả tới báo Tiền Phong”, Thứ trưởng Khắng cho biết. Trước đó, ngày 6/5, báo Tiền Phong đăng bài “Trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Quản lý thế nào?”, có bài viết “Loạt trụ sở cấp xã, huyện bỏ hoang: Bán không ai mua”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu thư ký chụp nguyên bài báo của báo Tiền Phong về trụ sở bỏ hoang trong việc sắp xếp giai đoạn 1 của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh gửi Bộ trưởng Tài chính và yêu cầu “phải có hướng dẫn”. Hà Nội “tìm đầu ra” gần 300 trụ sở dôi dư CHUYỆN HÔM NAY Với gần 4.500 phòng thi, hơn 16.000 cán bộ coi thi, 2.000 cán bộ chấm thi và gần 600 cán bộ thanh tra chỉ riêng Hà Nội, kỳ thi này phản ánh rõ sự căng thẳng, cồng kềnh và áp lực của hệ thống giáo dục hiện hành. Năm nay, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh lần đầu học sinh lớp 9 bước vào kỳ tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – chương trình được kỳ vọng đổi mới căn bản về nội dung, phương pháp và tư duy giáo dục. Tuy nhiên, khi cải cách chưa đi vào chiều sâu, còn thiếu sự đồng bộ, thì học sinh trở thành đối tượng phải “gánh” những lỗ hổng của chuyển đổi. Giáo viên thì loay hoay với cách dạy mới chưa kịp nhuần nhuyễn, học sinh thì chưa kịp thích nghi đã phải bước vào một kỳ thi mang tính định đoạt tương lai. Chưa kể, kỳ thi lớp 10 vốn dĩ từ lâu đã không đơn giản. Tại Hà Nội và TP.HCM, chỉ khoảng 60–65% học sinh có cơ hội vào trường công lập, phần còn lại buộc phải rẽ lối: Trường tư, giáo dục thường xuyên, hoặc học nghề. Mỗi gia đình đều hiểu rằng cánh cửa lớp 10 công lập không chỉ là học vấn mà còn là danh dự, là điểm tựa tâm lý. Do đó, cuộc thi này trở thành nỗi ám ảnh không chỉ của học sinh mà cả phụ huynh, thầy cô. Vấn đề công bằng giáo dục cũng tiếp tục là nỗi lo dai dẳng. Khi đề thi chung nhưng điều kiện học tập khác biệt, thì sự “công bằng” là điều còn xa vời. Học sinh ở thành phố, được học thêm, luyện thi, có điều kiện tiếp cận công nghệ và giáo viên chất lượng cao – tất yếu có lợi thế hơn so với những em ở vùng ven, ngoại thành. Trong một hệ thống mà thi cử vẫn là thước đo duy nhất để sàng lọc, phân luồng, thì mỗi lần cải cách nửa vời lại là một lần học sinh trở thành người chịu thiệt. Vượt qua kỳ thi vào lớp 10, các em lại tiếp tục chạy đua suốt ba năm trung học phổ thông để thi đại học. Nhưng rồi sau 12 năm đèn sách, 4–5 năm giảng đường, nhiều người ngậm ngùi nhận ra tấm bằng đại học không bảo đảm được việc làm. Cử nhân chạy xe công nghệ, thất nghiệp tăng cao, trong khi nền kinh tế vẫn “khát” lao động kỹ thuật lành nghề. Tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hệ thống phân luồng và hướng nghiệp dù được nói đến nhiều, nhưng vẫn thiếu hấp dẫn và thực chất để tạo niềm tin và lựa chọn vững chắc cho học sinh ngay từ sau THCS. Kỳ thi lớp 10 vì thế không chỉ là bài kiểm tra kiến thức, mà là chỉ dấu cho cả một hệ thống giáo dục đang cần thay đổi từ gốc rễ. Cần một chiến lược phân luồng đúng đắn, hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm và đảm bảo tương lai nghề nghiệp thực chất – thay vì đẩy tất cả vào cùng một “cửa hẹp” rồi để mặc những phận người loay hoay giữa tấm bằng và cuộc sống. Một nền giáo dục tiên tiến không phải là nền giáo dục nhiều kỳ thi, mà là nền giáo dục giúp mỗi đứa trẻ nhận ra giá trị bản thân, được phát triển theo khả năng riêng, và không bị bỏ lại phía sau chỉ vì một kỳ thi. N. T Ám ảnh thi cử TIẾP THEO TRANG 1

LỢI THẾ CHƯA TỪNG CÓ Theo ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, đặc biệt là giữa các tỉnh Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung bộ, không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn là cơ hội lịch sử để thiết lập một trục phát triển kinh tế chiến lược Đông - Tây. Theo phương án của Chính phủ, tỉnh Kon Tum sẽ hợp nhất với Quảng Ngãi; Gia Lai với Bình Định; Đắk Lắk với Phú Yên; và đặc biệt, Lâm Đồng sẽ hợp nhất với Đắk Nông và Bình Thuận. Sự sáp nhập giữa ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận không chỉ làm tăng quy mô địa lý và dân số, mà còn tạo ra một cấu trúc vùng mới với thế mạnh nổi bật và bổ trợ lẫn nhau: Nông nghiệp công nghệ cao (Lâm Đồng), công nghiệp khai khoáng (Đắk Nông), năng lượng tái tạo và du lịch biển (Bình Thuận). Sự hội tụ này mở ra cơ hội hình thành một vùng kinh tế tổng hợp có tiềm lực lớn về điện gió, điện mặt trời và du lịch nghỉ dưỡng, đặc biệt tại các địa phương như Phan Thiết, Mũi Né. Điểm nhấn chiến lược là việc kết nối Tây Nguyên với các tuyến hàng hải quốc tế thông qua cảng Vĩnh Tân - lợi thế chưa từng có đối với Đắk Nông và Lâm Đồng trước đây. Đại biểu Nguyễn Hữu Thông cho rằng để phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập, cần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc kết nối ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận với cảng tổng hợp Vĩnh Tân. Việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu đầu vào cũng như đầu ra sẽ thuận lợi hơn, thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường liên kết vùng. “Nếu một tỉnh mới hình thành sau khi sáp nhập có cả cao tốc, đường sắt, cảng biển sẽ tạo ra liên kết vùng tương hỗ về sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mục tiêu chung”, ông Thông nhấn mạnh. BƯỚC NGOẶT CHIẾN LƯỢC KIẾN TẠO LIÊN KẾT VÙNG Theo kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Hồ, việc sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông liên vùng một cách đồng bộ, hiệu quả. Trước đây, các tuyến đường nối liền ba tỉnh còn nhiều hạn chế, như quốc lộ 28B vốn đang được nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng để khắc phục tình trạng xuống cấp và nguy cơ sạt lở. Việc sáp nhập sẽ tạo động lực để đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, bao gồm cả việc mở rộng các tuyến đường huyết mạch từ vùng cao nguyên xuống các cảng biển tỉnh Bình Thuận. Điều này không chỉ giảm chi phí logistics mà còn rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương nội địa và quốc tế. Sự kết hợp của ba tỉnh thành một đơn vị hành chính mới mang lại một vùng kinh tế với những lợi thế vượt trội, dựa trên sự đa dạng về địa lý và tài nguyên. Bình Thuận nổi tiếng với những bãi biển trải dài và tiềm năng năng lượng tái tạo. Lâm Đồng là "vương quốc" của nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Trong khi đó Đắk Nông sở hữu những khu rừng nguyên sinh và hồ nước nhân tạo độc đáo. Việc sáp nhập sẽ giúp tỉnh mới tận dụng tối đa những lợi thế này để phát triển đa ngành, từ du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến đến năng lượng sạch. Việc sáp nhập ba tỉnh nói trên còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc định hình tương lai của khu vực này trong bối cảnh lịch sử đương đại. KTS Nguyễn Hồ nhận định, đây là một minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc tái cấu trúc hành chính để phù hợp với nhu cầu phát triển hiện đại. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, việc tạo ra một đơn vị hành chính lớn hơn, mạnh hơn sẽ giúp khu vực này cạnh tranh hiệu quả hơn trên trường quốc tế. THU HẸP KHOẢNG CÁCH, MỞ RỘNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang dần hiện hữu khi Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và phối hợp với tỉnh Gia Lai, Bình Định triển khai khảo sát thực địa. Tuyến cao tốc này dài khoảng 125km, bắt đầu từ quốc lộ 19B (thị xã An Nhơn, Bình Định) và kết thúc tại đường Hồ Chí Minh (TP. Pleiku, Gia Lai). Dự kiến đầu tư hơn 43.500 tỷ đồng, tuyến đường có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung, tuyến cao tốc này có vai trò chiến lược trong việc kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ, đồng thời là trục giao thông quan trọng trên hành lang Đông - Tây, kết nối các cửa khẩu quốc tế, khu đô thị và cảng biển lớn, trong đó có cảng Quy Nhơn. Tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các vùng mà còn góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Ông Chung cho biết, khi có cao tốc, nông sản và hàng hóa chế biến của Tây Nguyên sẽ được vận chuyển nhanh chóng đến cảng biển, mở rộng cơ hội xuất khẩu và thị trường tiêu thụ. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo động lực thu hút đầu tư, cải thiện đời sống người dân và phát triển kinh tế toàn vùng. Ngoài vai trò vận chuyển hàng hóa, tuyến cao tốc này còn hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng giữa biển và rừng, hình thành chuỗi giá trị du lịch bền vững. Cùng với hạ tầng giao thông, khi hai tỉnh Gia Lai và Bình Định sáp nhập để hình thành một đơn vị hành chính mới mang tên tỉnh Gia Lai, với trung tâm hành chính đặt tại TP. Quy Nhơn sẽ giúp phân bổ hợp lý nguồn lực, đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo ra không gian phát triển mới tại khu vực này. Trung tâm hành chính - chính trị mới được quy hoạch tại bán đảo Phương Mai, với quy mô khoảng 40-50ha. Đây sẽ là cú hích lớn cho Khu kinh tế Nhơn Hội, góp phần phát triển đô thị hiện đại, dịch vụ cao cấp và thu hút mạnh mẽ đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và bất động sản. Qua đó, hình thành không gian sống hiện đại, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong một vùng kinh tế năng động. LÊ TRANG - LÊ TIỀN - THÁI LÂM Việc sáp nhập các tỉnh Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ tạo ra những đơn vị hành chính mới mở ra cơ hội lớn về liên kết vùng, hình thành các trục phát triển kinh tế Đông - Tây. Đây không chỉ là cơ sở quan trọng để Tây Nguyên từng bước vươn ra biển lớn, mà còn giúp khu vực này phát huy tối đa tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng tái tạo và dịch vụ logistics, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu vực trung tâm của cả nước. Cửa biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 5 n Thứ Bảy n Ngày 7/6/2025 “Việc sáp nhập Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông thành một tỉnh mới là một quyết định mang tính bước ngoặt, mở ra nhiều cơ hội phát triển về giao thông, kinh tế và văn hóa. Quan trọng hơn, nó mang ý nghĩa tích cực trong việc định hình tương lai của khu vực này trong dòng chảy lịch sử đương đại, từ việc thúc đẩy liên kết vùng, xây dựng một nền kinh tế đa dạng đến việc củng cố tinh thần đoàn kết và đổi mới”. KTS NGUYỄN HỒ nhận định XÃ HỘI Bài 2: Định hình trục phát triển kinh tế Đông - Tây KIẾN TẠO KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN: Dự án điện gió tại Bình Thuận Cảng Quy Nhơn được đầu tư hiện đại, quy mô

6 n Thứ Bảy n Ngày 7/6/2025 KHOA GIÁO DỰ PHÒNG MỌI TÌNH HUỐNG Ban chỉ đạo thi lớp 10 thành phố Hà Nội cho biết, 100% các điểm thi trên địa bàn thành phố sớm hoàn tất công tác chuẩn bị trên mọi phương diện, sẵn sàng đón thí sinh. Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi chính thức, hơn 4.400 phòng thi, một số điểm thi dự phòng tại các quận, huyện, thị xã, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống đột xuất như thời tiết xấu, mất điện hoặc các yếu tố khách quan khác. Kì thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay diễn ra trong bối cảnh có 40 trường THPT đang sửa chữa, cải tạo như THPT Việt Đức, THPT Việt Nam - Ba Lan, THPT Ngọc Hồi… nên số điểm thi tại các trường THCS tăng so với năm ngoái. Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, năm nay, số lượng học sinh đăng kí vào các trường THPT công lập của quận là 5.466 (giảm 385 HS so với năm học 2023-2024), 5 điểm thi vào lớp 10 (ít hơn năm trước 2 điểm thi). Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT Ba Đình cho hay, đã tổ chức phổ biến quy chế thi, quy chế tuyển sinh và đặc biệt lưu ý thí sinh các điểm mới. Năm nay, quận Ba Đình có gần 3.100 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10, trong đó có 5 thí sinh tự do. Ban Chỉ đạo thi của quận thành lập 6 tổ công tác trực vòng ngoài tại các điểm thi: THPT Phan Đình Phùng, THPT Phạm Hồng Thái, THPT Nguyễn Trãi, THCS Phan Chu Trinh, THCS Thành Công và THCS Ba Đình. Trong đó, THCS Thành Công và THCS Ba Đình là hai điểm thi chuyên dành cho thí sinh dự tuyển vào Trường THPT chuyên Chu Văn An. CÔNG BẰNG CHO THÍ SINH Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, thành phố tiếp tục thực hiện nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh, bảo đảm công bằng, minh bạch. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển. Thay vì nhân hệ số 2 cho môn Toán và Ngữ văn như các năm trước, năm nay, điểm xét tuyển 3 môn không nhân hệ số. Cách tính này nhằm bảo đảm công bằng giữa các môn học, khuyến khích học sinh học đều các môn. Ngoài ra, để giảm áp lực cho học sinh, thành phố đã nâng tỉ lệ tuyển sinh vào các trường công lập lên khoảng 64%, tăng 3% so với năm học trước. Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Hoàn Kiếm khẳng định, trước kì thi, giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cùng học trò rà soát lại từng phần việc trước kì thi, nhắc lại tuyệt đối không vi phạm quy chế thi… Bà Hương cho biết, do tâm lí lo lắng, căng thẳng nên thí sinh rất dễ mắc lỗi như quên gửi điện thoại ngoài phòng thi, sai mã đề. Một trong những nội dung được giáo viên đặc biệt nhấn mạnh là kiểm tra đề thi trong 5 phút đầu tiên sau khi nhận đề từ cán bộ coi thi. Nếu phát hiện đề bị thiếu trang, in mờ, rách, lỗi kĩ thuật… thí sinh phải báo ngay cho giám thị trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. Sau thời gian này, nếu không phản ánh, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm nếu có sự cố liên quan đến đề thi. Tại mỗi điểm thi đều có đề thi gốc. Nếu phản ánh kịp thời, lãnh đạo điểm thi sẽ đối chiếu với đề thi gốc để xử lí ngay, bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian làm bài. Trong những cuộc ôn tập cuối, nhà trường hướng dẫn học sinh lớp 9 kĩ năng xử lí sự cố trong phòng thi. Ngoài việc kiểm tra đề thi, các em còn được tập dượt kĩ năng nếu gặp tình huống như thiếu dụng cụ làm bài, quên hoặc mất giấy tờ cá nhân, bị ốm, tô sai mã đề, nhầm số báo danh,… Trong những trường hợp đó, thí sinh cần bình tĩnh, báo ngay với giám thị để được hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý rời khỏi khu vực thi để quay về lấy đồ, tránh vi phạm hoặc muộn giờ. Nếu quên hoặc mất phiếu báo dự thi, thí sinh có thể làm cam kết theo hướng dẫn của giám thị để được dự thi bình thường. Một trong những quy định bắt buộc và nghiêm ngặt mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý, nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được phép dự thi buổi đó. Tình huống học sinh ngủ quên, nhầm điểm thi dẫn đến việc quá giờ vào phòng thi, mất cơ hội gần như năm nào cũng diễn ra. Chính vì vậy, khi phổ biến quy chế thi sáng 6/6, giám thị coi thi nhấn mạnh nội dung này. Thí sinh cần lưu ý một trong những nguyên tắc xét tuyển vào trường công lập của Sở GD&ĐT Hà Nội là thí sinh phải làm đủ cả 3 bài thi đã quy định nếu thiếu một bài sẽ không có cơ hội tham gia xét tuyển. NGHIÊM HUÊ Thí sinh làm thủ tục dự thi sáng 6/6 tại Hà Nội ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Hôm nay, 7/6, hơn 100.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026. Đây là kì thi nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, xã hội vì chỉ khoảng 64% trong số thí sinh dự thi có cơ hội học tập tại các trường THPT công lập. Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị bước vào kỳ thi với môn thi đầu tiên là Ngữ văn kéo dài 120 phút. Nhiều em tỏ ra rất tự tin trước kỳ thi vì đã có sự ôn tập kỹ lưỡng. Năm nay, tỷ lệ đỗ lớp 10 khoảng 91%, là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Bên ngoài điểm trường, đội ngũ tiếp sức mùa thi có mặt để ủng hộ tinh thần các thí sinh. ThS. Bùi Quang Khải, Phó Trưởng bộ môn Ngữ văn, Trường THCS-THPT Hồng Hà nhận định, đề thi ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm nay vừa sức với học sinh, bám sát chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thầy Khải đưa ra dự đoán, với những thí sinh có tố chất, kiến thức và kỹ năng tốt, mức điểm 8-9 là hoàn toàn đạt được. Nhóm học sinh trung bình hoàn toàn có thể đạt 5-6 điểm, trong khi điểm trung bình dự kiến dao động khoảng 6,5-7,5 điểm, thậm chí vẫn sẽ có thí sinh trên 9 điểm. “Đề thi năm nay có sự phân hóa rõ ràng, tập trung vào tư duy đọc hiểu, khả năng sáng tạo, và đặc biệt là đánh thức năng lực cá nhân. Việc đổi mới cấu trúc và định hướng nội dung giúp đề thi tiệm cận mục tiêu giáo dục mới, không đánh đố, không nặng về học thuộc, mà khuyến khích học sinh bày tỏ chính kiến một cách độc lập, sâu sắc. Đây là đề thi hoàn toàn mới về tư duy và cách tiếp cận, nhưng vẫn đảm bảo đúng định hướng, đúng mục tiêu giáo dục”, thầy Khải khẳng định. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết đề thi Văn sẽ ra theo hướng có độ phủ rộng, được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực đọc hiểu các loại văn bản và viết. Với cả 3 môn thi, đề thi năm nay sẽ giảm tỷ lệ câu hỏi thông hiểu xuống còn 60% thay vì 70-75% như các năm trước. Câu hỏi yêu cầu vận dụng tăng lên 40%, phù hợp mục tiêu đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chiều 6/6, thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 7/6, các em làm bài thi môn Toán trong 120 phút. Những em có nguyện vọng vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, dài 150 phút. Nhằm đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2025-2026, báo Tiền Phong tổ chức chuỗi livestream gợi ý lời giải và bình luận đề thi các môn Ngữ văn, tiếng Anh và Toán. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên báo Tiền Phong điện tử, fanpage báo Tiền Phong, YouTube báo Tiền Phong và các nền tảng khác. PHẠM NGUYỄN - ANH NHÀN Hôm qua (6/6), hơn 76.400 thí sinh ở TPHCM bắt đầu kỳ thi lớp 10 công lập. Trước giờ thi, nhiều phụ huynh dành những cái ôm, những nụ hôn ấm áp động viên các sĩ tử. Bên ngoài điểm trường thi Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TPHCM), một phụ huynh ôm hôn và động viên con trai trước khi bước vào kỳ thi Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2024-2025, thành phố có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó, gần 103.000 thí sinh sẽ tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026. HƠN 100.000 THÍ SINH HÀ NỘI THI LỚP 10 CÔNG LẬP: Gần 100% thí sinh đến làm thủ tục dự thi Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, hôm qua gần 100% thí sinh đăng kí đến làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2025. Cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi; mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi, việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ. HOA BAN TPHCM: Đề ngữ văn vừa sức Đảm bảo công bằng, minh bạch

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==