Bao Tien Phong

Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản tháng 5 ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng tới 19,6% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu đã đạt hơn 28 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) - nhận định: “Chúng ta đang tiến gần hơn tới mục tiêu 70 tỷ USD xuất khẩu mà Chính phủ đã giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, ngành cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo tăng trưởng bền vững”. Xét theo khu vực thị trường, châu Á vẫn là điểm đến lớn nhất cho các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, chiếm 42% tổng thị phần. Các thị trường trọng điểm khác bao gồm châu Mỹ (23%) và châu Âu (16,1%), trong khi châu Phi và châu Đại Dương lần lượt chiếm 3,3% và 1,3%. Mức tăng trưởng đáng chú ý nhất đến từ châu Âu (tăng 46,8%) và châu Phi (tăng 94,1%) - cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường vẫn rất lớn. Xét theo quốc gia, ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam gồm Mỹ (chiếm 20,5%), Trung Quốc (17,3%) và Nhật Bản (7,3%). Xuất khẩu sang Mỹ và Nhật Bản đều tăng mạnh lần lượt 14,1% và 25,9%, trong khi Trung Quốc giảm nhẹ 0,2%. Góp phần lớn vào đà tăng trưởng xuất khẩu là các mặt hàng chủ lực như: Gỗ và sản phẩm gỗ (6,99 tỷ USD), cà phê (835,9 nghìn tấn, thu 4,79 tỷ USD), thủy sản (4,11 tỷ USD), gạo (4,5 triệu tấn, thu 2,34 tỷ USD), rau quả (2,24 tỷ USD)... Trong bức tranh xuất khẩu nông sản là sầu riêng - mặt hàng được nhận định là mang lại lợi ích to lớn cho ngành nông nghiệp - đã bước đầu tháo gỡ được khó khăn tại thị trường Trung Quốc. Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy trực tiếp làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, giúp Việt Nam được công nhận thêm 829 mã số vùng trồng và 131 cơ sở đóng gói. Đặc biệt, Trung Quốc đã chính thức thông quan 24 tấn sầu riêng đông lạnh - mở ra hướng đi đầy hứa hẹn cho loại trái cây vua này. Ông Phùng Đức Tiến cho biết, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đặt trọng tâm vào phát triển thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Các giải pháp cụ thể bao gồm: Xử lý các vấn đề thị trường để duy trì và mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu. Tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do; tăng cường kết nối tiêu thụ nội địa, đặc biệt thông qua sàn thương mại điện tử như Postmart, Shopee, Tiki, TikTok, Zalo... Thứ trưởng NN&MT cho biết thêm, nếu kiên trì đổi mới sản xuất theo hướng giảm phát thải, tăng cường mô hình kinh tế tuần hoàn, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, giai đoạn tiếp theo, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sẽ tiếp tục ổn định. THANH HUYỀN Bộ NN&MT vừa có văn bản gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm tại các địa phương. Văn bản nêu rõ, thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh về việc giết mổ heo bệnh, heo chết... mang bán cho cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật. Điển hình là vụ bắt giữ xe tải chở 180 heo bệnh, heo chết đi tiêu thụ vào ngày 30/5 tại Hà Tĩnh; vụ phát hiện xe tải chở heo chết đến lò mổ ngày 3/6 tại Quảng Trị... Đặc biệt, ngày 30/5 xuất hiện bài đăng trên mạng xã hội của chủ tài khoản Jonny Lieu với nội dung tố cáo lãnh đạo Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) tuồn heo bệnh ra thị trường. Đến nay vụ việc đã được Bộ Công an điều tra, làm rõ theo đề nghị của Bộ NN&MT. Để chấm dứt những sai phạm trong công tác quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ tại các địa phương, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh động vật, Bộ NN&MT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, cơ quan chuyên môn về thú y tại địa phương khẩn trương thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp. Theo đó, Bộ NN&MT yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định, chỉ thị về thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Bên cạnh đó, Bộ NN&MT đề nghị các địa phương phải tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật; chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm việc giết mổ heo bệnh, heo chết do dịch bệnh và không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định tại địa phương; dừng hoạt động đối với cơ sở giết mổ động vật chưa được cấp phép hoạt động, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm trong giết mổ. Ngoài ra, địa phương phải xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với lực lượng Thú y, Y tế, Công an, Quản lý thị trường… trong quản lý hoạt động giết mổ động vật; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi xử lý những vụ việc liên quan đến vận chuyển, giết mổ động vật, an toàn thực phẩm đối với thịt gia súc, gia cầm. THANH HUYỀN 14 n Thứ Sáu n Ngày 6/6/2025 Trong tháng 5, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đạt 28 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực thị trường, châu Á vẫn là điểm đến lớn nhất cho các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, chiếm 42% tổng thị phần. Từ những lùm xùm quanh vụ tố cáo Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán heo bệnh ra thị trường, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có công văn gửi tới các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ động vật; xử lý nghiêm trường hợp giết mổ heo bệnh, heo chết mang đi tiêu thụ... Theo dự báo, xuất khẩu nông sản sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới nếu kiên trì đổi mới sản xuất Bộ NN&MT yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh quản lý hoạt động giết mổ động vật “Giai đoạn tiếp theo, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sẽ tiếp tục ổn định, nếu chúng ta kiên trì đổi mới sản xuất theo hướng giảm phát thải, tăng cường mô hình kinh tế tuần hoàn, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và giữ vững an ninh lương thực quốc gia”. Ông PHÙNG ĐỨC TIẾN - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường XÃ HỘI Kiểm tra cơ sở giết mổ động vật trên cả nước Việt Nam xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu 28 tỷ USD Sở NN&MT địa phương phải tổ chức thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ quy định tại Thông tư số 09/2016/TTBNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Bắt phó giám đốc lừa tiền nhiều sinh viên Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Phước (45 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ, TP Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2024, Trường Đại học Đồng Tháp và trường Trung cấp Bách khoa Vũng Tàu phối hợp tuyển sinh và quản lý đào tạo các lớp hình thức vừa làm, vừa học cho người học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù không có liên quan đến công tác phối hợp đào tạo của hai đơn vị trên, Nguyễn Văn Phước đã lợi dụng vị trí công việc (Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV Đào tạo P.T tại TP Phú Mỹ) đưa ra thông tin gian dối, hứa sẽ làm thủ tục cho các học viên trúng tuyển, được cấp mã số sinh viên và tham gia học liên thông với Trường Đại học Đồng Tháp. Với thủ đoạn này, có 11 học viên đã chuyển tiền học phí vào tài khoản cá nhân của Phước với tổng số tiền hơn 108 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, 11 học viên không được công nhận là sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp, nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. DUY QUANG Quảng cáo THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRƯỞNG CHI NHÁNH Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Việt An thông báo về việc thay đổi trưởng chi nhánh như sau: Trưởng chi nhánh: Đồng Văn Thức; Địa chỉ thường trú và nơi ở hiện tại: 12A10 Tháp D, Toà C3 StarcityCenter, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Thẻ luật sư số: 20096; Ngày cấp: 25/9/2023. Là thành viên Đoàn luật sư: Thành phố Hà Nội. CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THÀNH CÔNG VÀ CỘNG SỰ THÔNG BÁO Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk ghi nhận việc thành lập Văn phòng giao dịch Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Công và Cộng sự: Văn phòng giao dịch tại địa chỉ: Tầng trệt, số 181 Lý Chính Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Số điện thoại: 0971 888 908 - Email: luatthanhcong77@ gmail.com; Người thường trực: Lương Thị Hoan, sinh ngày 09/9/1995; Căn cước công dân số: 066195009936 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/8/2021.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==