12 n Thứ Sáu n Ngày 6/6/2025 QUỐC TẾ Trưa 5/6 (giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Tallinn, bắt đầu thăm chính thức Estonia từ ngày 5-7/6, theo lời mời của Thủ tướng Estonia Kristen Michal. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Estonia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Quan hệ Việt Nam - Estonia dựa trên nền tảng hữu nghị tốt đẹp. Estonia đã tích cực hỗ trợ Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) và là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA). Kim ngạch thương mại hai chiều tuy còn khiêm tốn nhưng có xu hướng tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Hai bên đang khai thác lợi thế từ EVFTA, nhằm mở rộng tiếp cận thị trường, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu. Ý NGHĨA CHUYẾN CÔNG TÁC TỚI 3 NƯỚC CHÂU ÂU Nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Estonia Kristen Michal và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Đại dương LHQ lần thứ 3, tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp, thăm chính thức Estonia và Thụy Điển từ ngày 5-14/6. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang những ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện ở 3 điểm lớn. Thứ nhất, đó chính là thông điệp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trên bình diện song phương, đây là dịp quan trọng để chúng ta làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với giữa Việt Nam với Pháp, Thụy Điển và Estonia, những nước có vai trò và vị thế quan trọng ở châu Âu. Pháp hiện là đối tác chiến lược toàn diện, trong khi Estonia và Thụy Điển là bạn bè hữu nghị truyền thống, có quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Trên tinh thần đó, các hoạt động song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Pháp sẽ cụ thể hóa các định hướng lớn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước cũng như Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (tháng 5/2025), mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Pháp. Với Thụy Điển và Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo hai nước sẽ cùng đánh giá lại chặng đường hợp tác và yêu cầu phát triển mới của mỗi nước, từ đó đề ra những biện pháp cụ thể, nhằm tạo xung lực và đột phá, đưa quan hệ phát triển, thực chất và hiệu quả. Thứ hai, chuyến công tác là cơ hội để Việt Nam chuyển tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp về quyết tâm, khát vọng phát triển, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chúng ta đều biết Pháp có thế mạnh về viễn thông, hàng không - vũ trụ, năng lượng tái tạo, công nghệ chế tạo, đường sắt tốc độ cao… Trong khi đó, kể từ khi gia nhập EU vào năm 2004 đến nay, Estonia đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập châu Âu, đặc biệt là đi đầu về chuyển đổi số và áp dụng chính phủ điện tử. Thụy Điển là nước phát triển, có thế mạnh về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin - truyền thông, môi trường, kinh tế xanh... Đây sẽ là những lĩnh vực hợp tác đòn bẩy, là trụ cột để làm mới quan hệ phù hợp với định hướng phát triển và thu hút đầu tư của Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Thứ ba, ở góc độ đa phương, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Đại dương LHQ lần thứ 3 với chủ đề “Đẩy nhanh hành động và huy động tất cả các bên tham gia bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương”, truyền tải thông điệp nhất quán Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì tương lai chung thịnh vượng và phát triển bền vững. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đại diện cho các nước ASEAN có bài phát biểu quan trọng, khẳng định quan điểm nhất quán của ASEAN về việc đề cao chủ nghĩa đa phương luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982, để giải quyết các thách thức chung liên quan đến biển và đại dương. BÌNH GIANG Chuyến thăm Estonia từ ngày 5-7/6 của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Estonia lên tầm cao mới; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước khu vực châu Âu, trong đó có Estonia. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thủ đô Tallinn của Estonia ẢNH: CHINHPHU.VN Thúc đẩy quan hệ với Estonia lên tầm cao mới Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Estonia, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Estonia, thăm một số cơ sở kinh tế - xã hội, văn hoá của Estonia. NumbersUSA là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái chuyên vận động cho cải cách nhập cư và các chính sách công nhằm tăng cường an ninh biên giới và hạn chế nhập cư bất hợp pháp. Trong vai trò của mình, TS Huff đang làm việc chặt chẽ với các quan chức liên bang. Trong cuộc thảo luận chiều 4/6, TS Huff cho biết, Đạo luật Nhập cư năm 1965 đã thay đổi hệ thống nhập cư của Mỹ, ưu tiên đoàn tụ gia đình, lao động có tay nghề và người tị nạn. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ khi đó không lường trước được mức độ gia tăng người nhập cư sau khi luật có hiệu lực, khiến số lượng người nhập cư vào Mỹ tăng từ khoảng 200.000 người lên đến hơn 1 triệu người mỗi năm. Ông cho rằng chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã để xảy ra “khủng hoảng biên giới”, khi có tới khoảng 15 triệu người nhập cư vào Mỹ qua con đường bất hợp pháp trong 4 năm. Khi được hỏi rằng, có lời khuyên thực tế nào cho những người từ Ấn Độ, từ Việt Nam đang lo lắng về chính sách nhập cư của Mỹ và quy trình xin thị thực du học, TS Huff cho biết điều quan trọng là phải hiểu rằng đến Mỹ là một đặc ân lớn, và đó là cách Mỹ đang nhìn nhận vấn đề này và muốn chọn lọc những người được đến Mỹ. Về câu hỏi các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ cần lưu ý gì trong bối cảnh hiện nay, ông cho biết điều quan trọng là tuân thủ thời hạn visa, không ở lại quá hạn và tránh các hành vi vi phạm pháp luật, vì điều đó có thể chấm dứt hoàn toàn cơ hội quay lại Mỹ trong tương lai. TS Huff cũng cảnh báo về việc nhiều sinh viên bị các trung tâm tư vấn du học thiếu uy tín lừa hoặc lợi dụng. Các đại sứ quán Mỹ và lãnh sự quán Mỹ đều có tổ chức EducationUSA - cơ quan chính thức và miễn phí hỗ trợ sinh viên tìm hiểu thông tin chính xác về học tập và thị thực. XÉT TỪNG TRƯỜNG HỢP Các cơ quan chức năng cho biết, vấn nạn môi giới nhập cư trái phép qua các nước trung chuyển ngày càng phức tạp. TS Huff cho biết Mỹ mong muốn hợp tác sâu rộng với các nước để chia sẻ thông tin và triệt phá các mạng lưới buôn người xuyên quốc gia. Ông cảnh báo, tình trạng buôn người qua biên giới phía Nam nước Mỹ đã dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả những vụ bạo lực tình dục, cưỡng bức lao động và thậm chí tử vong. “Mỗi hành trình bất hợp pháp là một lần đặt cược sinh mạng vào tay tội phạm”, ông nói Trả lời câu hỏi rằng Mỹ có còn giữ nguyên tắc nhân đạo trong chính sách nhập cư, ông Michael khẳng định Mỹ vẫn công nhận quyền tị nạn theo Công ước Geneva, nhưng lưu ý rằng việc xét duyệt phải được thực hiện với từng trường hợp, không thể áp dụng đại trà chỉ vì người đó đến từ một quốc gia cụ thể. Quan điểm của NumbersUSA là hệ thống nhập cư của Mỹ cần bảo đảm tính bền vững. Theo tổ chức này, việc tiếp nhận số lượng lớn người nhập cư, kể cả lao động có tay nghề, cần được cân nhắc để không làm quá tải hệ thống hạ tầng, y tế, giáo dục và môi trường. THU LOAN Những điều người Việt cần lưu ý nếu dự định đến Mỹ Trong bối cảnh nhập cư đang là một chủ đề nóng trên chính trường Mỹ, Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và Ấn Độ tổ chức một cuộc thảo luận với TS Michael Huff, giám đốc quan hệ liên bang của tổ chức NumbersUSA, để làm rõ chính sách nhập cư của chính quyền Mỹ hiện nay. TS Michael Huff trong cuộc trao đổi trực tuyến chiều 4/6 ẢNH: THU LOAN Tổng thống Trump cấm công dân 12 nước nhập cảnh Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ (kể từ ngày 9/6), với lý do cần bảo vệ đất nước khỏi “các phần tử khủng bố nước ngoài” và những mối đe dọa an ninh khác. Đó là Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Công dân của 7 quốc gia khác, bao gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela, sẽ bị hạn chế một phần.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==