Bao Tien Phong

11 nThứ Sáu n Ngày 6/6/2025 PHÁP LUẬT Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, HĐXX sơ thẩm do thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên làm chủ tọa. 2 KIỂM SÁT VIÊN BIỆT PHÁI THAM GIA PHIÊN TOÀ Trước khi mở phiên tòa này, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã quyết định biệt phái kiểm sát viên làm nhiệm vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm. Theo đó, Viện trưởng Viện KSND tối cao biệt phái ông Nguyễn Văn Thuận (Kiểm sát viên cao cấp) và bà Đoàn Kim Thu (Kiểm sát viên trung cấp) đang công tác tại Vụ 4, Viện KSND tối cao, đến nhận nhiệm vụ tại Viện KSND TPHCM để thực hiện nhiệm vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án Nguyễn Thị Hoài cùng đồng phạm bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định khoản 4 Điều 251, khoản 2, Điều 255 và khoản 3, Điều 249 Bộ luật Hình sự. Thời gian biệt phái 2 kiểm sát viên Nguyễn Văn Thuận và bà Đoàn Kim Thu là từ ngày mở phiên tòa cho đến khi kết thúc. Ngoài 2 kiểm sát viên do Viện trưởng Viện KSND tối cao biệt phái như nêu trên, HĐXX cho biết, tham gia phiên tòa sơ thẩm còn có 3 đại diện của Viện KSND TPHCM là 3 kiểm sát viên: Lê Huỳnh Thiện, Vũ Minh Hùng và Đinh Quốc Dũng. Tại phiên tòa ngày 5/6, bị cáo Nguyễn Thị Hoài bị xét xử 3 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong đó, với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Hoài bị xét xử theo Khoản 4 của tội danh này với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bị cáo Thạch Hoàng Minh bị xét xử về 2 tội danh là ““Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các bị cáo: Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Võ Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Văn Tân, Lê Quang Hiền và Nguyễn Xuân Trang bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. TÁCH VỤ ÁN ĐỘC LẬP, TRUY NÃ BỊ CAN Ngoài 9 bị cáo bị xét xử như nêu trên, Cơ quan chức năng cho biết, trong vụ án còn có bị can Vương Thế Vinh, hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 12/QĐTN-CSMT ngày 20/10/2023. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 2501/QĐ-CSMT ngày 25/9/2024, tách hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Vương Thế Vinh ra thành vụ án độc lập để giải quyết theo quy định. Ngoài ra, đối tượng có liên quan là Nguyễn Văn Cảnh hiện nay không có mặt tại nơi cư trú nên chưa có điều kiện điều tra làm rõ. Đối với đối tượng có tên là Zin, An, người có tài khoản “Quyền riêng tư” do không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không có căn cứ xác minh làm rõ. Đối với các đối tượng khác trong danh sách người nhận ma túy “nước vui” do Lê Quang Hiền chuyển qua dịch vụ grab, kết quả xác minh họ đều sử dụng tên, địa chỉ giả, số điện thoại di động không chính chủ hoặc người đứng tên đăng ký điện thoại không có mặt tại nơi cư trú nên không có điều kiện điều tra làm rõ. Theo cáo trạng, năm 2020, Nguyễn Thị Hoài sang Campuchia làm nghề DJ và có quan hệ tình cảm với Zin (không rõ lai lịch). Tại đây, Hoài được Zin phân công làm sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy “nước vui”. Đến năm 2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh và được Zin gửi bột ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành "nước vui". Sau khi đóng gói thành phẩm, Hoài giao cho người của Zin và được trả công 2 USD/gói ma túy “nước vui”. Từ tháng 2/2023 đến ngày 5/6/2023, tại địa bàn TPHCM, các bị cáo Nguyễn Thị Hoài, Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Thạch Hoàng Minh, Võ Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Văn Tân, Lê Quang Hiền và Nguyễn Xuân Trang đã thuê nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 làm địa điểm để pha trộn ma túy “nước vui”. Các bị cáo lắp đặt camera giám sát, chuẩn bị các dụng cụ xô, chậu, thìa, máy hàn nhiệt, cân điện tử, vỏ bao bì; nhận các loại ma túy nguyên liệu thường được gọi là bột “OK” hoặc bột “Đông Trùng” kèm theo chất trộn (đường, bột hương liệu như cà phê, nho) do Zin cho người mang đến TPHCM gần khu kho xưởng giao cho người của Nguyễn Thị Hoài. Các bị cáo đã tạo ra các loại ma túy “nước vui” với các nhãn hiệu CHALI, Deadpool, COFFEE, CRISPY FRUIT bán ra thị trường. Tổng cộng các bị cáo đã mua bán trái phép 108.236,89 gam ma túy loại Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam và Ketamine. Từ ngày 2 đến ngày 4/6/2023 Nguyễn Thị Hoài và Thạch Hoàng Minh còn tổ chức cho các bị cáo Võ Thị Quỳnh Trang, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Đào Hoàng Nam và một số đối tượng là Phan Ngọc Vân, Nguyễn Văn Nam sử dụng ma túy tại nhà. Nguyễn Thị Hoài còn tàng trữ trái phép 58,53 gam ma túy các loại tại ngăn tủ tại nhà riêng ở TPHCM. Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Hoài là chủ mưu, 8 bị cáo còn lại là đồng phạm với vai trò người thực hành. TÂN CHÂU Sáng 5/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ, 33 tuổi) và 8 đồng phạm với 3 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hoài DJ ( ngồi hàng đầu, cầm chai nước ) và các bị cáo tại phiên tòa sáng 5/6 ẢNH: TÂN CHÂU Xét xử nữ DJ cầm đầu đường dây ma túy "khủng" Trước phiên xét xử, anh Hưng (SN 1994, nạn nhân) cho biết bị tai nạn lao động nên cụt một bàn tay, di chuyển khá chậm. Gần bốn tháng trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, sức khỏe và tinh thần anh vẫn chưa ổn định. Anh đề nghị tòa xử phạt nghiêm bị cáo Tuấn theo pháp luật. Tại phiên toà, sau khi đại diện Viện KSND quận Tây Hồ công bố cáo trạng, HĐXX tạm dừng phiên tòa để đại diện gia đình bị cáo và bị hại thỏa thuận bồi thường dân sự. Hơn hai tiếng sau, chủ tọa đọc quyết định đình chỉ vụ án hình sự do bị hại "có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án”. Tòa tuyên trả tự do ngay tại tòa cho bị cáo Tuấn, đồng thời cho biết sau việc tự thỏa thuận, gia đình bị cáo bồi thường cho bị hại 300 triệu đồng. Bị cáo có hai tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Tổ chức đánh bạc”, hai tiền sự đã hết thời hiệu về hành vi gây rối trật tự công cộng và xâm hại sức khỏe người khác. Viện kiểm sát xác định, trưa 10/2/2025, Tống Anh Tuấn điều khiển ô tô nhãn hiệu Lexus đi qua căn nhà tại ngõ 310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thấy anh Hưng (SN 1994, làm shipper) đang ngồi trên xe máy. Do xe dựng ngang đường, đầu hướng ra ngoài đường, Tuấn bấm còi xin nhường đường. Thấy anh Hưng vẫn ngồi trên xe máy, Tuấn lái ô tô tránh đầu xe máy để đi qua nhưng bị vướng bánh trước xe máy. Thấy vậy, Tuấn xuống xe và đến chỗ Hưng nói về việc xe máy đỗ chiếm lòng đường, ảnh hưởng giao thông. Cùng lúc này, một người ngồi trong xe ô tô cũng có ý kiến với nam shipper về việc đỗ xe máy. Tuấn đang chuẩn bị lên xe ô tô để đi thì nghe thấy Hưng nói nên quay lại. Cáo trạng xác định, Tuấn sau đó giữ đầu anh Hưng và đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt. Bị cáo còn lấy mũ bảo hiểm của anh Hưng để đánh vào đầu anh này. Khi người dân xung quanh can ngăn, Tuấn lên ô tô bỏ đi. Anh Hưng bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, nam shipper bị chấn động não 3% và vỡ sàn ổ mắt phải 5%, tổng thương tích 8%. Hôm sau, Tuấn đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Tống Anh Tuấn đã bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng. Thời điểm mới xảy ra vụ án, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. HOÀNG AN Vì sao tài xế xe Lexus đánh nam shipper được trả tự do tại toà? Ngoài 9 bị cáo đang bị xét xử, Cơ quan chức năng cho biết, trong vụ án còn có bị can Vương Thế Vinh, hiện nay bị can Vinh đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 12/QĐTN-CSMT ngày 20/10/2023. Tại phiên toà, sau khi đại diện Viện KSND quận Tây Hồ công bố cáo trạng, HĐXX tạm dừng phiên tòa để đại diện gia đình bị cáo và bị hại thỏa thuận bồi thường dân sự.Hơn hai tiếng sau, chủ tọa đọc quyết định đình chỉ vụ án hình sự do bị hại “có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án”. Tòa tuyên trả tự do ngay tại tòa cho bị cáo Tuấn. Bị cáo Tống Anh Tuấn Ngày 5/6, TAND quận Tây Hồ (TP Hà Nội) xét xử bị cáo Tống Anh Tuấn (43 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==