13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 5/6/2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ Việc dạy trẻ về tiền bạc không đồng nghĩa với việc biến chúng thành người lớn thu nhỏ, mà là trao cho chúng cơ hội để học hỏi từ những trải nghiệm thực tế. Từ việc nhận phần thưởng nhỏ cho công việc nhà, đến bán đồ thủ công hay quyên góp món đồ cũ, trẻ dần hình thành được mối liên hệ giữa công sức và thành quả. Theo tổ chức giáo dục tài chính TheMint.org, việc giới thiệu cho trẻ những khái niệm cơ bản như “tiết kiệm - chi tiêu - cho đi” từ sớm sẽ giúp chúng phát triển thái độ lành mạnh đối với tiền bạc. Tương tự, RichKidSmartKid. com - dựa trên triết lý của Robert Kiyosaki - hướng trẻ tới tư duy đầu tư, dạy cách để đồng tiền “làm việc cho mình” thay vì chỉ tiêu xài thụ động. LÀM VIỆC NHÀ NHẬN THƯỞNG - BÀI HỌC NHỎ, Ý NGHĨA LỚN Một trong những cách thiết thực nhất để giúp trẻ “kiếm tiền” chính là làm việc nhà có thưởng. Thay vì cho tiền tiêu vặt định kỳ mà không kèm theo trách nhiệm, cha mẹ có thể khuyến khích con rửa bát, gấp quần áo, tưới cây hoặc dọn phòng để đổi lấy khoản nhỏ - chẳng hạn 5.000 - 10.000 đồng mỗi việc. Việc này không chỉ giúp trẻ hiểu rằng tiền không đến từ “trên trời rơi xuống” mà còn tạo thói quen tự lập, làm việc có kế hoạch. Với trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể hướng dẫn con tự làm đồ thủ công, bánh kẹo handmade hoặc thiệp chúc mừng để bán trong các dịp lễ. Trẻ học được quy trình “làm sản phẩm - tiếp thị - bán hàng - nhận tiền - chia phần thưởng”, từ đó phát triển tư duy kinh doanh đơn giản, biết tính toán giá vốn - lời lãi - chi phí đầu tư. Đặc biệt, những việc làm như bán sách cũ, bán đồ chơi không dùng nữa… còn giúp trẻ học thêm bài học về tái sử dụng, tiết kiệm tài nguyên và chia sẻ cộng đồng. Qua đó, trẻ không chỉ phát triển về mặt tài chính mà còn xây dựng nhân cách giàu lòng nhân ái. Phụ huynh có thể cùng con lập kế hoạch tài chính hằng tuần, đặt ra mục tiêu tiết kiệm, rồi theo dõi tiến trình qua biểu đồ hoặc ứng dụng. Khi trẻ thấy rõ “con số” và kết quả lao động của mình, động lực học hỏi sẽ được tăng lên rõ rệt. CHÌA KHÓA ĐỂ TRẺ TRƯỞNG THÀNH Tiến sĩ Trần Hà Linh - chuyên gia tâm lý giáo dục - nhấn mạnh: “Dạy trẻ kiếm tiền không có nghĩa là biến con thành người lớn sớm, mà là tạo cho con những tình huống để trải nghiệm, sai rồi sửa, vấp rồi đứng dậy. Cha mẹ cần làm người hướng dẫn chứ không phải quản lý hay áp đặt.” Điều quan trọng là duy trì không khí học hỏi tích cực. Nếu con làm sai, đừng phạt nặng tay, mà hãy phân tích, giúp con rút ra bài học. Nếu con thành công, hãy khen ngợi đúng lúc, nhưng đừng gắn giá trị bản thân trẻ hoàn toàn với đồng tiền kiếm được. Trong một thế giới đang chuyển mình nhanh chóng, kỹ năng tài chính là hành trang không thể thiếu cho bất kỳ ai. Dạy trẻ kiếm tiền đúng cách, với định hướng rõ ràng và sự đồng hành của gia đình, sẽ giúp các em trưởng thành sớm hơn trong tư duy, chín chắn hơn trong hành động và biết quý trọng giá trị lao động. Từ chiếc lọ tiết kiệm nhỏ, từ phần thưởng sau khi rửa bát, từ những trang web như TheMint. org hay RichKidSmartKid.com, hành trình tài chính của một đứa trẻ có thể bắt đầu - không ồn ào nhưng đầy ý nghĩa. Và biết đâu, đó chính là những bước đầu tiên nuôi dưỡng một thế hệ biết tiêu tiền thông minh và sống có trách nhiệm với chính mình và xã hội. THẢO AN Tài chính không chỉ là "chuyện của người lớn" Thông tin trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chia sẻ tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 201 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, được Chính phủ tổ chức chiều ngày 2/6. Phó Thống đốc cho biết, ngay từ khi triển khai chương trình tín dụng theo Nghị quyết 33, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố tích cực vào cuộc. Đường dây nóng được thiết lập; từng chủ đầu tư, từng dự án đều được rà soát để đánh giá cụ thể khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn vay. Tính đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước địa phương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức và tham gia 10 hội nghị thúc đẩy triển khai chương trình. Riêng trong năm nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 55 ngày 3/1/2025 cho phép các ngân hàng thương mại tham gia chương trình không phải tính dư nợ cho vay vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hằng năm. Ngân hàng Nhà nước cũng có hai văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng thường xuyên rà soát quy trình, thủ tục, hồ sơ, điều kiện vay theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở vẫn bảo đảm tuân thủ pháp luật. "Về kết quả triển khai, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến nay có 9 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình với tổng hạn mức 145.000 tỷ đồng", Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin. Về lãi suất cho vay, Phó Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, áp dụng công nghệ thông tin và các biện pháp điều hành khác để hạ lãi suất. Kể từ khi chương trình được triển khai, Ngân hàng Nhà nước đã 5 lần thông báo điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm dần. Hiện nay, lãi suất cho vay đã giảm xuống còn 6,6%/năm đối với chủ đầu tư và 6,1%/năm đối với người mua nhà. Tính đến ngày 30/4/2025, đã có 38/63 tỉnh, thành phố gửi văn bản hoặc công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội tham gia chương trình. Tổng cộng có khoảng 100 dự án trên toàn quốc được đưa vào danh mục. Các ngân hàng thương mại đã cam kết cấp tín dụng khoảng 7.800 tỷ đồng, sẽ giải ngân 3.866 tỷ đồng. Trong đó, phần cấp cho chủ đầu tư là 3.281 tỷ đồng và phần cho người mua nhà là 585 tỷ đồng. Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, qua tổng hợp báo cáo của các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố cho thấy, trong 100 dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc thì 53 dự án đã được vay vốn; 28 dự án không có nhu cầu vay vốn do đang tự chủ động thu xếp được nguồn vốn, hoặc do dự án chưa đến giai đoạn cần huy động vốn; 19 dự án còn lại đa phần mới được công bố nên các ngân hàng thương mại đang xem xét cho vay. NGỌC MAI Ngân hàng cam kết cấp 7.800 tỷ cho 100 dự án nhà ở xã hội Các ngân hàng thương mại đã cam kết cấp tín dụng khoảng 7.800 tỷ đồng cho 100 dự án nhà ở xã hội. Khó khăn vướng mắc lớn nhất trong việc triển khai gói tín dụng cho nhà ở xã hội bởi nguồn cung còn hạn chế Nhiều bậc cha mẹ cho rằng tuổi thơ nên gắn với học hành, vui chơi, không cần bận tâm đến tiền bạc. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục tài chính khẳng định: Dạy trẻ kiếm tiền đúng cách không chỉ không làm mất đi sự hồn nhiên, mà còn giúp trẻ phát triển tư duy độc lập, hiểu được giá trị của lao động và biết cách sử dụng đồng tiền một cách thông minh. Dạy trẻ kiếm tiền đúng cách, với định hướng rõ ràng và sự đồng hành của gia đình, sẽ giúp các em trưởng thành sớm hơn trong tư duy, chín chắn hơn trong hành động và biết quý trọng giá trị lao động Một sai lầm mà nhiều cha mẹ mắc phải là cho con kiếm tiền nhưng lại không hướng dẫn cách quản lý. Hậu quả là trẻ dễ trở nên tiêu xài hoang phí hoặc ngược lại, quá tiết kiệm đến mức thiếu linh hoạt. Một phương pháp hiệu quả là sử dụng mô hình “4 lọ tài chính”: t Lọ 1 - Chi tiêu: Dành để mua những món đồ nhỏ trẻ thích, như đồ chơi, kẹo bánh. t Lọ 2 - Tiết kiệm: Hướng tới mục tiêu dài hạn như mua xe đạp, sách truyện. t Lọ 3 - Cho đi: Dạy trẻ biết chia sẻ với người khó khăn, ủng hộ bạn bè, từ thiện. t Lọ 4 - Đầu tư: Với trẻ lớn, có thể giả lập đầu tư bằng cách chơi game tài chính hoặc tham gia các hoạt động mô phỏng thị trường. Nhờ cách phân chia này, trẻ sẽ học được sự cân bằng giữa mong muốn cá nhân và trách nhiệm xã hội, giữa nhu cầu hiện tại và mục tiêu tương lai.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==