Bao Tien Phong

12 n Thứ Năm n Ngày 5/6/2025 QUỐC TẾ “Liên minh Mỹ - Hàn Quốc vẫn vững như bàn thạch. Hàn Quốc có một cuộc bầu cử tự do và công bằng, nhưng Mỹ vẫn lo ngại và phản đối sự can thiệp và ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các nền dân chủ trên toàn thế giới”, một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters. Vị quan chức này không giải thích thêm về ý nói đến sự can thiệp của Trung Quốc hoặc gắn trực tiếp với cuộc bầu cử mà ứng viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng. Những ngày gần đây, các đồng minh cánh hữu của Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ một số ý kiến không tán thành với ông Lee, sau khi chính trị gia này nói về sự cần thiết phải cân bằng mối quan hệ của Hàn Quốc với Trung Quốc và Mỹ. Ngày 3/6, Laura Loomer, một nhà hoạt động cực hữu tự nhận mình là cố vấn của ông Trump, đăng dòng chữ “RIP South Korea” (Yên nghỉ nhé, Hàn Quốc) trên mạng xã hội X, sau khi chiến thắng của ông Lee trở nên rõ ràng. Một số quan chức cấp cao của Nhà Trắng bị sa thải trong năm nay, sau khi bà Loomer trình lên Tổng thống Trump danh sách nhân viên an ninh quốc gia mà bà cho là không trung thành. HIỆN ĐẠI HÓA LIÊN MINH Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng chúc mừng ông Lee, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào quan hệ đồng minh giữa hai nước nhưng không nhắc đến lo ngại về Trung Quốc. “Mỹ và Hàn Quốc chia sẻ cam kết vững như bàn thạch đối với liên minh dựa trên Hiệp ước phòng thủ chung, các giá trị chung và mối quan hệ kinh tế sâu sắc. Chúng tôi cũng đang hiện đại hóa liên minh để đáp ứng nhu cầu của môi trường chiến lược hiện nay và giải quyết những thách thức kinh tế mới”, ông Rubio nói. Ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản "để củng cố an ninh khu vực, tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và bảo vệ các nguyên tắc dân chủ chung của chúng ta". Tuần trước, ông Mike Flynn, một vị tướng đã nghỉ hưu từng giữ vị trí cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, đề cập trong một bài đăng trên mạng xã hội về sự can thiệp của Trung Quốc vào cuộc bầu cử Hàn Quốc. Quan hệ của Hàn Quốc với Triều Tiên và Trung Quốc trở nên căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Mấy năm qua, Hàn Quốc trở nên đối đầu hơn với Triều Tiên, hầu như không đối thoại và theo đuổi chính sách cứng rắn. Bình Nhưỡng đã từ bỏ mục tiêu thống nhất hai quốc gia và xác định Hàn Quốc là kẻ thù. Ông Yoon cũng làm xáo trộn sự cân bằng mong manh mà Hàn Quốc luôn cố gắng duy trì giữa Washington và Bắc Kinh “Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã trở nên tồi tệ nhất từ trước đến nay. Tôi sẽ ổn định và quản lý mối quan hệ này”, ông Lee phát biểu trong giai đoạn tranh cử. Giới quan sát cho rằng Hàn Quốc có khả năng sẽ thực hiện những điều chỉnh lớn về chính sách ngoại giao dưới thời tổng thống mới, để cải thiện quan hệ với Triều Tiên và Trung Quốc. THU LOAN (theo Reuters, NYT, AP, Yonhap) Nhà Trắng cho rằng cuộc bầu cử ở Hàn Quốc diễn ra công bằng, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của Trung Quốc. Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân Kim Hye-kyung chào mọi người trước tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc hôm 4/6 ẢNH: REUTERS Hàn Quốc có tổng thống mới, Mỹ lo lắng Cam kết hồi phục kinh tế Ngày 4/6, ông Lee Jae-myung tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hàn Quốc. Ông bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/6. Ông đã đề cử nghị sĩ Kim Min-seok của Đảng Dân chủ làm thủ tướng, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin. Trong lễ nhậm chức, ông Lee tuyên bố: “Đã đến lúc khôi phục an ninh và hòa bình, vốn bị biến thành công cụ của xung đột chính trị, để xây dựng lại sinh kế và nền kinh tế bị tổn hại do sự thờ ơ, vô trách nhiệm”. Ông cam kết áp dụng giải pháp “thực dụng và hướng đến thị trường” để phục hồi tăng trưởng và thúc đẩy các công nghệ tiên tiến, như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn. “Tôi sẽ thành lập một chính phủ hỗ trợ và khuyến khích, chứ không kiểm soát và quản lý”, ông nói. Tổng thống Lee tuyên bố sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao “thực dụng”, tập trung vào lợi ích quốc gia để giải quyết những thách thức phát sinh từ bối cảnh kinh tế và an ninh đang thay đổi. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện mừng tân Tổng thống Hàn Quốc Nhân dịp ông Lee Jae-myung được bầu làm tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc, ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện mừng. Trong điện mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ tin tưởng, với uy tín, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng thống Lee Jaemyung, đất nước Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, khẳng định vai trò và vị thế quốc tế của Hàn Quốc trong thời gian tới. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sẵn sàng cùng Tổng thống và đất nước Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi điện mừng quyền Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Park Chan-dae. Cuộc tấn công được tiến hành bằng cả tên lửa và UAV. Tổng cộng, có 142 địa điểm bị tấn công trong chiến dịch. Ngoài những mục tiêu nói trên, quân đội Nga còn nhắm vào các cơ sở lưu trữ UAV và bãi phóng, các vị trí của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Chiến dịch trả đũa của Nga diễn ra hai ngày sau cuộc tấn công của Ukraine vào các sân bay quân sự Nga hôm 1/6. Truyền thông Ukraine mô tả các cuộc tấn công bằng UAV hôm 1/6 là một phần của chiến dịch “Mạng nhện”, gây ra thiệt hại đáng kể cho “lực lượng hàng không chiến lược” của Nga. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine thông báo, lực lượng Nga không kích Ukraine trong đêm 3 rạng sáng 4/6, sử dụng 95 UAV tấn công và nhiều loại UAV mồi nhử. Tính đến 9h, lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 61 UAV Nga ở các khu vực phía đông, phía nam và phía bắc đất nước. Trong số này, 36 chiếc bị bắn hạ và 25 chiếc bị chế áp bằng tác chiến điện tử hoặc biến mất khỏi radar (mà không gây ra bất kỳ hậu quả nào). Các mục tiêu chính của cuộc không kích là các tỉnh Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Odesa và Donetsk. Tuyên bố ngày 3/6 của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra khi các lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Andreevka ở tỉnh Sumy. Theo báo cáo, quân đội Ukraine đã mất hơn 1.500 binh sĩ ở nhiều khu vực khác nhau của mặt trận, cùng với khoảng hai chục khẩu pháo. Cuối tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ý định tạo ra một “vùng đệm an ninh” dọc biên giới, sau khi đẩy lùi cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk. Lần đầu tiên ông đưa ra ý tưởng này là vào năm ngoái, tuyên bố rằng nó nhằm bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. ÔNG SERGEI SHOIGU BẤT NGỜ THĂM TRIỀU TIÊN Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã đến Bình Nhưỡng và dự kiến sẽ họp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, hãng thông tấn Nga Tass đưa tin hôm 4/6. Ông Shoigu đến Triều Tiên theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin. Đây là chuyến thăm Bình Nhưỡng thứ hai của ông Shoigu trong vòng chưa đầy ba tháng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có đồn đoán rằng, ông Kim có thể đến Nga để họp hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin nhân kỷ niệm một năm ngày ký kết hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 6 năm ngoái. Cơ quan truyền thông của Hội đồng An ninh Nga nói với Tass, rằng các bên dự kiến sẽ “thảo luận về việc thực hiện một số điều khoản nhất định của hiệp ước Nga - Triều Tiên về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và các nỗ lực tôn vinh những chiến binh Triều Tiên đã giúp giải phóng tỉnh Kursk”. Ngoài ra, các bên cũng dự kiến thảo luận về những vấn đề cấp bách của chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm tình hình xung quanh Ukraine. Chuyến thăm trước đó của ông Shoigu tới Triều Tiên diễn ra vào ngày 21/3. Ông được Chủ tịch Kim Jong-un tiếp đón và cuộc trò chuyện của họ kéo dài khoảng hai giờ. Ông Shoigu đã chuyển thông điệp của Tổng thống Putin tới nhà lãnh đạo Triều Tiên. Phái đoàn hai nước đã thảo luận về Ukraine và việc bắt đầu đối thoại Nga - Mỹ. MINH HẠNH (theo Tass) Nga tấn công các cơ sở sản xuất UAV, radar của Ukraine Lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp nhằm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) và radar của Ukraine, cũng như các kho đạn dược và địa điểm lưu trữ thiết bị, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 3/6. Máy bay không người lái của Nga tấn công thành phố Chernihiv đêm 3/6 ẢNH: SES UKRAINE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==