Bao Tien Phong

11 nThứ Năm n Ngày 5/6/2025 PHÁP LUẬT Các bị can gồm: Trần Văn Công (SN 1989, cựu Đại úy), Chu Hải Nam (SN 1993, cựu Thượng úy) và Ngô Việt Đức (SN 1989, cựu Thượng úy), đều là nguyên cán bộ Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Điện Biên. Theo cáo trạng, vào khoảng 11h ngày 16/12/2024, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Tuấn Minh (SN 1999, nhân viên ngân hàng) có hành vi sử dụng cần sa tại khu vực vườn hoa Lê Nin (quận Ba Đình). Qua kiểm tra, phát hiện anh Minh tàng trữ 0,68 gam cần sa. Sau khi bị phát hiện, anh Minh đề nghị “thỏa thuận” với tổ công tác để không bị xử lý. Cụ thể, anh Minh nói sẽ đưa 60 triệu đồng để được bỏ qua vi phạm. Lúc này, Nam và Đức đồng ý, dù không có thẩm quyền xử lý. Do anh Minh không có tiền mặt nên đề nghị đi rút tại cây ATM. Nam sau đó gọi cho Trần Văn Công tới hỗ trợ. Công chở anh Minh đến một ngân hàng trên phố Cát Linh để rút tiền, trong khi Nam chở Đức bám theo. Tại ngân hàng, anh Minh rút được 50 triệu đồng. Sau đó, cả hai tiếp tục đưa anh Minh đến ngân hàng thứ hai để rút thêm 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc rút tiền, anh Minh đã tìm cách liên hệ với Công an quận Đống Đa để trình báo vụ việc. Do nghi ngờ anh Minh bỏ trốn khi vào ngân hàng mà chưa quay ra, Công gọi điện báo cho Nam và Đức đến tìm. Sau khi vòng qua nhiều tuyến phố không thấy, Công phát hiện anh Minh vẫn ở trong ngân hàng nên lập tức báo cho hai đồng phạm quay lại. Khi Nam và Đức vừa vào ngân hàng định đưa anh Minh ra ngoài thì bị Tổ công tác Công an quận Đống Đa phát hiện, yêu cầu cả nhóm về trụ sở làm việc. Tại đây, 3 cựu cán bộ công an đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan tố tụng xác định, dù chưa nhận được tiền nhưng việc các bị can đồng ý với đề nghị “chung chi” để bỏ qua lỗi vi phạm, sau đó phân công người đưa anh Minh đến rút tiền, là hành vi phạm tội có dấu hiệu rõ ràng. Về phía anh Minh, do lượng cần sa tàng trữ không đủ mức xử lý hình sự, nên bị đề nghị xử phạt hành chính. Đối tượng bán cần sa cho anh Minh là Nguyễn Thái Bảo (SN 1985, trú tại Đống Đa) đã bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và đang được xử lý theo quy định pháp luật. MINH ĐỨC - HOÀNG CƯ Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 cựu cán bộ Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự. Hình ảnh cần sa là tang vật trong một vụ án mà Công an quận Đống Đa( Hà Nội) triệt phá vào thời điểm tháng 6/2024 ẢNH: MINH HOẠ 3 cán bộ công an nhận 60 triệu để tha đối tượng mang cần sa Đây là nhóm đối tượng quản trị kênh Youtube “Người đưa tin” đã phát tán hàng nghìn video clip có nội dung tiêu cực, xuyên tạc nhằm vào các cá nhân, tổ chức trong hệ thống chính trị, bóp méo chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trước đó, qua công tác giám sát không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM phát hiện hệ thống kênh Youtube “Người đưa tin” đã có nhiều nội dung tiêu cực, xuyên tạc. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến nay, kênh Youtube này đã phát tán hơn 6.700 video clip có nội dung tiêu cực, xuyên tạc chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kênh Youtube này thu hút gần 2 triệu tài khoản theo dõi, hơn 1 tỷ lượt xem, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến dư luận đồng thời gây mất trật tự an toàn xã hội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PA05 đã nhanh chóng xác minh làm rõ nhóm đối tượng quản trị, đồng thời, vô hiệu hóa hệ thống kênh “Người đưa tin”. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, Lê Văn Cần là đối tượng cầm đầu, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Hoàng Tân có vai trò giúp sức thực hiện biên tập, thiết kế video. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN Bắt giữ 3 đối tượng quản trị kênh Youtube phát tán 6.700 video sai sự thật Cáo trạng cũng ghi nhận các bị can có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trong quá trình công tác từng được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba cùng nhiều giấy khen. Tuy nhiên, hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi, làm mất uy tín lực lượng Công an nhân dân cần phải xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương, pháp luật. Mua bán thuốc lắc từ nước ngoài dưới vỏ bọc thực phẩm giảm cân Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Đội Kiểm soát hải quan, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (thuộc Chi cục Hải quan khu vực 1) bắt quả tang đối tượng Châu Vĩnh Phú (41 tuổi, trú phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) mua bán 5.000 viên thuốc lắc được “ngụy trang” trong các gói thực phẩm chức năng giảm cân vừa được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Trước đó, qua theo dõi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận thấy Phú có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa vào diện quản lý, giám sát. Phát hiện Phú là đầu mối, mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam nên đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Đội Kiểm soát hải quan - Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tổ chức đấu tranh. Đến ngày 3/6, tại khu vực trên đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Châu Vĩnh Phú khi đối tượng vừa nhận thùng hàng có chứa ma túy. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 5.000 viên thuốc lắc được ngụy trang dưới dạng thực phẩm chức năng (thức ăn kiêng) được để trong thùng hàng. Được biết, Châu Vĩnh Phú là đối tượng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy; mới trở về địa phương chưa lâu nhưng tiếp tục tái phạm. Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Châu Vĩnh Phú để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. NGUYỄN THÀNH Điều tra hành vi nhận hối lộ hai thẩm phán Như Tiền Phong đã thông tin, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Phạm Việt Cường (SN 1974, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) và nhiều cá nhân từng công tác trong hệ thống tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án. Ngoài nhóm bị can bị đề nghị truy tố nêu trên, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm một số hành vi và đối tượng liên quan khác. Cụ thể, đối với bị can Phạm Việt Cường ngoài việc bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ trong 3 vụ án, cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục làm rõ lời khai của bị can Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) về việc đưa cho ông Cường 200 triệu đồng để giúp bị cáo Khổng Thị Lan được hưởng án treo khi bị TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm vụ án “Đánh bạc”. Đồng thời cơ quan điều tra bóc tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ, xử lý đối với các ông Nguyễn Tấn Đức (cựu Thẩm phán, Chánh Tòa Hình sự, TAND tỉnh Đắk Lắk) với cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng; ông Vũ Văn Tú (Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) nhận hối lộ 40 triệu đồng để xét xử cho bị cáo Nguyễn Tiến Vy được cải tạo không giam giữ và bị cáo Nguyễn Tiến Dũng được hưởng án treo liên quan đến bản án số 55/2024/HS-PT của TAND tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, cơ quan điều tra làm rõ ông Vũ Văn Tú nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng và đưa hối lộ 50 triệu đồng để xét xử cho các bị cáo Nguyễn Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình, Đỗ Thành Tân, được hưởng án treo liên quan đến bản án số 94/202A/HS-PT của tòa án tỉnh. HOÀNG AN Từ trái qua, Tân, Minh và Cần ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Cần (SN 1966, ngụ TP.Cần Thơ), Nguyễn Đức Minh (SN 2001, quê An Giang) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1998, quê Vĩnh Long) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==