GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN Cuối tháng 5, chúng tôi có mặt tại cảng cá Sông Đốc ở thị trấn Sông Đốc của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cảm nhận được hương vị mặn mòi của biển khơi từ những con tàu khai thác hải sản của ngư dân, đang thu hoạch thành quả sau những ngày vươn khơi bám biển. Với truyền thống gia đình qua nhiều đời đều làm nghề biển, ngư dân Trần Đức Linh cho biết, tàu cá của gia đình ông cùng các ngư dân trên địa bàn thường đánh bắt hải sản trên khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau. Quá trình vươn khơi bám biển của bà con luôn được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đồng hành hỗ trợ. “Tôi đã gắn bó với biển cả được gần 50 năm và chứng kiến những đổi thay của quê hương cùng nghề đi biển. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, anh em BĐBP luôn gắn bó chặt chẽ, đồng hành cùng với ngư dân. Các anh ấy luôn kịp thời đưa những thông tin, kiến thức pháp luật để chúng tôi làm nghề. Đặc biệt, trong những thời điểm biển động, mưa bão, họ luôn là điểm tựa để bà con ngư dân được an tâm”, ông Linh chia sẻ. Theo Thiếu tá Võ Thanh Bằng - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc (Đồn Biên phòng Sông Đốc), trạm được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng cho người, phương tiện ra vào hoạt động trong khu vực biên giới biển; tham gia đấu tranh, xử lý các loại tội phạm trên biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. “Trong thời gian qua, đơn vị chúng tôi đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của trạm. Đặc biệt, trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), trạm đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nắm chắc các quy định. Trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, chúng tôi xác định phải là chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân khi gặp khó khăn”, Thiếu tá Bằng cho biết. Thượng tá Nguyễn Văn Việt - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Đốc khẳng định, gắn bó với tuyến biên giới biển dài hàng chục km thuộc phạm vi hành chính của 4 xã Phong Điền, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hải và thị trấn Sông Đốc (đều thuộc huyện Trần Văn Thời), những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Sông Đốc đã nỗ lực hết mình trong việc xây dựng địa bàn vững mạnh và luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN Đóng quân tại ấp 1, xã Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Đồn Biên phòng Khánh Hội có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia trên biển dài 10km và địa bàn xã Khánh Hội. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sáng tạo, hiệu quả. Một trong số đó là mô hình “Tổ tàu thuyền an toàn”. Lâu nay, cửa biển Kinh Hội thuộc xã Khánh Hội là nơi thuận tiện về mặt giao thông đường thủy và đường bộ, nên tập trung nhiều phương tiện trong và ngoài tỉnh đến khai thác, đánh bắt thuỷ sản. Do lượng phương tiện đông nên tình trạng tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư lưới cụ diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn cũng như trên biển. Với hai Tổ tàu thuyền an toàn gồm 20 phương tiện và 150 thuyền viên, từ khi thành lập đến nay (năm 2016), các tổ đã chủ động cung cấp, trao đổi nhiều thông tin với Đồn Biên phòng, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo ông Bùi Tấn Thành - Tổ trưởng Tổ tàu thuyền an toàn số 1, từ ngày thành lập tổ, việc đánh bắt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, những lúc đánh bắt xa bờ gặp sự cố rủi ro, các ngư dân kịp thời ứng cứu và tương trợ nhau. Khi một thành viên trong tổ không may gặp hoạn nạn, các thành viên còn lại tích cực hỗ trợ để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn. Ngoài việc cùng đánh bắt, khai thác, hỗ trợ nhau trên biển, các tàu cá trong tổ còn góp phần rất quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển. Trung tá Đinh Văn Khén - Chính trị viên Đồn Biên phòng Khánh Hội cho biết, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ tàu thuyền an toàn, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ viên, ngư dân. Trong đó tập trung tuyên truyền về Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam; đồng thời đảm bảo đầy đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết bị an toàn khi ra biển để bà con ngư dân khác cùng noi theo. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, tháng 5/2024, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã thiết kế “Bảng mã QR phổ biến, tuyên.luj truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định về phòng, chống khai thác IUU”, đặt tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội. Qua đó giúp ngư dân có thể tiếp cận một cách kịp thời các quy định của pháp luật. THỤY DU Đứng chân trên vùng đất cực Nam của Tổ quốc, nhiều năm qua, những người lính Biên phòng Cà Mau luôn nỗ lực hết mình giúp bà con nơi đây xây dựng cuộc sống ấm no; đồng thời tích cực triển khai các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của người dân. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn 7 n Thứ Tư n Ngày 4/6/2025 NGƯỜI LÍNH Điểm tựa giúp ngư dân vươn khơi bám biển Giai đoạn 2020-2024, các Tổ tàu thuyền an toàn ở xã Khánh Hội đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện 34 phương tiện vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài; 11 vụ/11 phương tiện buôn lậu gần 213 nghìn lít dầu trên biển; tham gia tìm kiếm cứu nạn 49 người và 8 phương tiện gặp nạn trên biển; vận động 384 phương tiện cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Xử lý 137 trường hợp vi phạm hành chính Từ năm 2023 đến tháng 4/2025, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã phát hiện và tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ra quyết định khởi tố 9 vụ án hình sự về ma túy, mua bán người, tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Ngoài ra, đơn vị phát hiện, xử lý và tham mưu xử lý 98 vụ/137 trường hợp vi phạm hành chính; tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU được 150 buổi cho 7.000 lượt người; trao tặng hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc; tổ chức tuần tra lưu động 200 lượt với 1.500 lượt quân nhân tham gia. Từ đầu tháng 2/2025, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) chính thức triển khai mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh”. Hàng trăm tấm poster có mã QR được dán khắp các bản làng, nơi đông người qua lại. Chỉ với việc quét mã bằng điện thoại, người dân sẽ được dẫn thẳng đến trang web tiếp nhận thông tin của đơn vị. Việc tố giác giờ đây chỉ gói gọn trong vài thao tác điền thông tin đơn giản. Sáng kiến hữu dụng này đang phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc chiến phòng chống tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép. Điểm cộng rất lớn của hòm thư là tuyệt đối bảo mật danh tính người tố giác và tiết kiệm chi phí. Người dân hoàn toàn yên tâm cung cấp tin tức cho Bộ đội Biên phòng mà không lo bị lộ thông tin cá nhân hay tốn công sức đi lại. Kết quả, sau một thời gian ngắn triển khai, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã nhận được hơn 30 tin báo từ quần chúng nhân dân, trong đó có 14 tin đặc biệt có giá trị, giúp lực lượng Biên phòng triệt phá nhiều vụ án. Trong đó, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã tiếp nhận thông tin, khởi tố một đối tượng về hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài; phối hợp với Công an xã Vàng Ma Chải bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 5 khẩu súng kíp và nhiều loại cồn cất giấu trái phép từ người dân. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải chia sẻ, đây là một trong những sáng kiến, cách làm đầy sáng tạo và hiệu quả của đơn vị trong thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. ĐỨC DUẨN Hòm thư điện tử chống tội phạm Không cần trực tiếp đến Đồn Biên phòng, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dân vùng biên giới Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), giờ đây có thể tố giác tội phạm ẩn danh, tiện lợi và an toàn, thông qua “Hòm thư điện tử ẩn danh”. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải hướng dẫn người dân cách tố giác tội phạm thông qua hòm thư điện tử ẩn danh Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải cho biết, mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh” đang phát huy tốt vai trò trong công tác phòng chống và tố giác tội phạm, đặc biệt là các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Mô hình đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động, tích cực tham gia vào phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==