10 nThứ Tư n Ngày 4/6/2025 ĐỜI SỐNG GỬI HỒ SƠ SANG CÔNG AN VỚI MỸ PHẨM VI PHẠM Sau bài viết “Tự nguyện thu hồi hàng trăm phiếu công bố mỹ phẩm: Bất thường?”, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Quản lý Dược (Bộ Y tế) - đơn vị ký quyết định cho thu hồi tự nguyện các mỹ phẩm nhập khẩu. Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về việc các loại mỹ phẩm tràn lan như kem trộn; loại bán ở nhà thuốc, cửa hàng tạp hoá bày bán bình thường dù sản phẩm thu hồi phiếu công bố mỹ phẩm? Ông Hùng cho biết, về mặt nguyên tắc, có thu hồi bắt buộc và tự nguyện (sản phẩm mỹ phẩm và phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm). Theo Thông tư 06/2011/TTBYT, có trường hợp khi thu hồi mỹ phẩm sẽ thu hồi phiếu công bố nhưng cũng có trường hợp không thu hồi. Trường hợp, doanh nghiệp tự nguyện thu hồi (phiếu công bố mỹ phẩm) nhưng không đề nghị thu hồi (mỹ phẩm), chưa có bằng chứng (mỹ phẩm) vi phạm chất lượng hoặc không an toàn cho người sử dụng sẽ không bị đình chỉ lưu hành. Căn cứ yếu tố nguy cơ (nếu có), cơ quan chức năng tăng cường giám sát sản phẩm đảm bảo an toàn và quyền lợi của người sử dụng, khi phát hiện vi phạm thu hồi sản phẩm và xử lý. Hiện nay, trường hợp thu hồi mỹ phẩm, phiếu công bố gồm: Không an toàn cho người sử dụng, mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, có chứa thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm, chất có nồng độ, hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép. “Chúng tôi đã có nhiều văn bản chỉ đạo sở y tế địa phương kiểm tra việc chấp hành quy định sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm hành chính. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, hoặc sai phạm có dấu hiệu hình sự cần chuyển hồ sơ sai phạm của doanh nghiệp đến cơ quan công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền”, ông Hùng nói. QUY ĐỊNH CÔNG BỐ MỸ PHẨM LIỆU CÓ “THẢ GÀ RA ĐUỔI”? Theo tìm hiểu của Tiền Phong, mỗi năm có tới 400.000 số tiếp nhận công bố sản phẩm để mỹ phẩm lưu thông trên thị trường. Trong khi đó, số lượng cán bộ phòng quản lý mỹ phẩm chưa đầy 10 người, chỉ bằng 1/10 so với đơn vị quản lý cùng chức năng của các nước như Thái Lan. Tại báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về mỹ phẩm, thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm (theo Thông tư số 06/2011/TTBYT) đơn giản, gồm: Mẫu phiếu công bố, giấy uỷ quyền và giấy chứng nhận lưu hành tự do. Thời gian thực hiện ngắn chỉ 3 ngày làm việc với hồ sơ đạt và 5 ngày đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung. Phí công bố mỹ phẩm tại Việt Nam chỉ 500 nghìn đồng/sản phẩm (thời hạn 5 năm), thấp hơn các nước trong khối ASEAN 2 - 8 lần. Trong khi đó, việc thanh tra mỹ phẩm gặp nhiều khó khăn. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có địa chỉ khó tìm, sản xuất theo thời vụ nên thường đóng cửa khi tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất. Số lượng kinh doanh mỹ phẩm quá nhiều, không đủ nhân lực thanh tra thường xuyên. Việc thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung tại trụ sở công ty hay cơ sở sản xuất, lấy mẫu tại cơ sở sản xuất hay kho của doanh nghiệp mà chưa tập trung việc lấy mẫu thực tế lưu thông trên thị trường. Việc lấy mẫu trên thị trường sẽ thể hiện chính xác hơn hiện trạng sản phẩm mỹ phẩm đang lưu thông và từ đó sẽ quản lý được các sản phẩm thực sự tiếp cận với người tiêu dùng. “Việc quản lý hậu kiểm mỹ phẩm gặp khó khăn do nhân lực của cơ quan quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, kinh phí khó khăn. Trên thị trường, vẫn còn mỹ phẩm nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng, trôi nổi trên thị trường”, báo cáo của Bộ Y tế cho biết. Trao đổi với Tiền Phong, TS Phan Phương Nam (Đại học Luật TPHCM) cho rằng, để giải quyết tình trạng này, cơ quan chức năng như thuế, cơ quan quản lý đầu tư kết hợp với cơ quan chuyên ngành kiểm tra. Việc kiểm tra liên thông sẽ giúp quản lý hiệu quả, tránh tình trạng doanh nghiệp “mất tích”. N.LINH - AN PHÚ Mỗi năm có khoảng 400.000 phiếu công bố cho mỹ phẩm lưu hành trên thị trường nhưng việc hậu kiểm dường như bỏ ngỏ; số vụ vi phạm, sản phẩm thu hồi tăng mạnh. Người tiêu dùng có quyền đặt nghi vấn về sự buông lỏng của cơ quan quản lý. Cty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai - nơi vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body Đầu giờ sáng, cô Nguyễn Hải Ninh, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) hào hứng tham gia Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức. Cô Ninh chia sẻ, cô mới làm phụ trách Đội được 9 tháng. Cô là Tổng phụ trách Đội trẻ tuổi của thành phố Bắc Ninh. Bởi vậy, cô mong muốn có thêm nhiều kỹ năng trong công tác Đội và thiếu nhi. “Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc có nhiều hoạt động, chương trình thiết thực để trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác Đội. Tham gia chương trình, tôi đã học hỏi được nhiều kiến thức để tự tin làm giáo viên phụ trách Đội của trường”, cô Ninh cho hay. Tương tự, thầy Nguyễn Văn Tuân, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Ninh Xá, thị xã Thuận Thành dạy từ sáng sớm để tham gia Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc. Thầy làm phụ trách Đội được 13 năm. Theo thầy Tuân, Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc đã trang bị nhiều kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cần thiết cho các giáo viên phụ trách Đội ở các trường học trong tỉnh Bắc Ninh. Thầy học được kỹ năng tổ chức hoạt động, thiết kế chương trình hành động liên quan thiếu nhi và nghi thức Đội. “Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc giúp chúng tôi thực hiện nghi thức Đội chuẩn, tránh tình trạng mỗi trường có cách hiểu và triển khai khác nhau. Đồng thời, trại huấn luyện giúp các giáo viên phụ trách Đội có cơ hội giao lưu học hỏi và cập nhật thông tin mới về công tác thiếu nhi”, thầy Tuân cho biết. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ, Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đội cho đội ngũ giáo viên phụ trách Đội; kiểm tra, bồi dưỡng các kiến thức và thực hành kỹ năng cho các đồng chí mới nhận nhiệm vụ. Đồng thời, trại huấn luyện là hình thức để công nhận chuẩn huấn luyện viên cấp tỉnh về công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Anh Sơn cho biết thêm, năm nay, Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc được tổ chức trong 2 ngày với 80 học viên tham gia. Các học viên được học và thực hành về nghi thức Đội, phương pháp múa hát tập thể, kỹ năng tổ chức công tác thiếu nhi. Trại huấn luyện đã khẳng định vị thế là một hoạt động thường niên uy tín, mang dấu ấn đặc sắc của công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh. Đây là cơ hội quý báu để các học viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động Đội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục và rèn luyện thế hệ tương lai của tỉnh Bắc Ninh. “Sau trại huấn luyện, mỗi học viên sẽ là hạt nhân nòng cốt, vận dụng sáng tạo những điều đã học vào thực tiễn công tác tại đơn vị mình, góp phần đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển vững mạnh”, anh Sơn nhấn mạnh. NGUYỄN THẮNG Trao kiến thức, rèn kỹ năng cho giáo viên phụ trách Đội Hằng năm, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc để rèn luyện nghiệp vụ và kỹ năng cho giáo viên phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh. Các giáo viên phụ trách Đội tỉnh Bắc Ninh tham gia các hoạt động tại Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc ẢNH: NGUYỄN THẮNG Lãnh đạo Cục Quản lý Dược nói gì? Hiện nay, mỹ phẩm (sản xuất trong nước và nhập khẩu) phải được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mới được lưu hành trên thị trường. Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm như một "giấy phép con". Khi hậu kiểm, sản phẩm mỹ phẩm vi phạm có thể bị thu hồi và "tước" giấy phép này. Việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm trong trường hợp như: không đạt chất lượng, không an toàn, công thức không đúng như công bố, hàm lượng chất cấm... Trường hợp thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm như: nhãn ghi sai lệch nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... Từ năm 2012 - 2022, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra sau bán hàng 309 công ty sản xuất mỹ phẩm trong nước và kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu, thu hồi 3.313 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Có tới 1.036 loại mỹ phẩm bị thu hồi, 34 cơ sở sản xuất bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==