Bao Tien Phong

3 n Thứ Ba n Ngày 3/6/2025 THỜI SỰ Nhấn mạnh, trong những tháng vừa qua, khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, đòi hỏi sự phối hợp nhiều ngành, nhiều cấp, các cơ quan trong hệ thống chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Phiên họp thứ 6 Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến pháp quy định. Văn phòng Chủ tịch nước cũng phối hợp tham mưu phục vụ chu đáo các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và một số nhiệm vụ trọng tâm khác trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đảm bảo kịp thời cho yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước. Về phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 và thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng tiếp tục tập trung cao độ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ toàn diện về đối nội, đối ngoại. Văn phòng Chủ tịch nước cần rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, tiến hành sơ kết các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chủ tịch nước nêu, Văn phòng cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước triển khai Quyết định số 284-QĐ/ TW của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, đảm bảo chất lượng, tiến độ và kịp thời báo cáo Bộ Chính trị. Chủ tịch nước yêu cầu bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước cần nghiêm túc rà soát, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị theo đúng yêu cầu và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; sau Đại hội, khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trình cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả Đại hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu, nội dung phục vụ Phó Chủ tịch nước trên cương vị Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; chủ động đề xuất với lãnh đạo Nhà nước những vấn đề trọng tâm cần giải quyết trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đời sống nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. TRƯỜNG PHONG-TTXVN Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước Ngày 2/6, tại TP Pleiku (Gia Lai), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương, công tác quốc phòng, an ninh, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội ở địa phương. KẾT HỢP VỀ ĐỊA LÝ, CỘNG HƯỞNG VỀ CHIẾN LƯỢC Sau khi nghe báo cáo kết quả, những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, những ý kiến trao đổi, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Gia Lai và Bình Định tuy mang đặc trưng địa hình và lợi thế khác nhau, nhưng lại tương đồng sâu sắc về truyền thống anh hùng, văn hóa cách mạng và khát vọng phát triển. Theo Tổng Bí thư, đây không chỉ là sự kết hợp về địa lý, mà là sự cộng hưởng về chiến lược, tầm nhìn và năng lực phát triển hiện đại và bền vững. Bởi vậy, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ hai địa phương phải nhận thức đầy đủ và phát huy tối đa các yếu tố tương đồng, bổ trợ chiến lược giữa Gia Lai và Bình Định, xem đó là tiền đề quan trọng cho việc định hình tầm nhìn phát triển của tỉnh sau sáp nhập. Về địa lý và kết nối vùng, Tổng Bí thư gợi mở, Gia Lai nằm ở trung tâm Tây Nguyên, có thế mạnh về tài nguyên đất đai, năng lượng tái tạo, trong khi Bình Định là cửa ngõ chiến lược ra Biển Đông của toàn vùng. Sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải thông qua Quốc lộ 19 và cao tốc Quy Nhơn- Pleiku sẽ hình thành một hành lang kinh tế Đông - Tây có khả năng tạo đột phá về logistics, vận tải, giao thương và liên kết vùng. Về kinh tế, đây là một sự bổ trợ có tính chiến lược, bởi Gia Lai có lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn, cây công nghiệp chủ lực và tiềm năng điện gió, điện mặt trời dồi dào. Trong khi đó, Bình Định có thế mạnh về công nghiệp chế biến, khu kinh tế ven biển, du lịch biển đảo, dịch vụ logistics. Sự hợp nhất sẽ hình thành chuỗi giá trị khép kín, hiệu quả, từ sản xuất đến chế biến, phân phối và xuất khẩu, phục vụ chiến lược phát triển xanh, bền vững và hội nhập. Cùng với đó, Gia Lai sở hữu hệ sinh thái rừng, văn hóa đại ngàn, di sản cồng chiêng, còn Bình Định có di tích Tây Sơn, bờ biển đẹp, hệ thống làng nghề và nghệ thuật truyền thống phong phú. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện để phát triển các tuyến du lịch liên vùng đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu du lịch vùng trên bản đồ du lịch quốc gia; Gia Lai có nguồn lao động trẻ, dồi dào; Bình Định có hệ thống đào tạo nghề, các trường đại học. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Gia Lai mới phải tập trung xây dựng mô hình phát triển theo hướng cân bằng, tích hợp, có khả năng liên kết vùng và kết nối toàn diện. Để làm được điều này, trước hết, cần tổ chức lại nền kinh tế theo hướng bền vững, phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu lớn, gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, hướng tới trung hòa carbon. Đặc biệt, cần tăng tốc công nghiệp hóa thông minh, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, hình thành các khu đổi mới sáng tạo và vùng công nghiệp chiến lược. Tổng Bí thư lưu ý, một trong những trọng điểm chiến lược cần đột phá là phát triển hạ tầng liên vùng và dịch vụ logistics hiện đại. Gia Lai - Bình Định hợp nhất tạo nên trục Đông - Tây huyết mạch, từ cảng Quy Nhơn đến cao nguyên và cửa khẩu Lệ Thanh. Trên trục đó, hình thành các trung tâm logistics đa phương thức, liên kết sản xuất, chế biến, vận chuyển và xuất khẩu. Đây chính là trục xương sống kinh tế mới không chỉ của tỉnh, mà của cả vùng Tây Nguyên mở rộng. Cùng với đó, du lịch phải được xem là ngành kinh tế có tiềm năng đột phá; cần phát triển hệ sinh thái du lịch đặc thù, kết nối biển - rừng- di sản, khai thác giá trị văn hóa cồng chiêng, Tây Sơn, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống, gắn với nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch cộng đồng. Theo Tổng Bí thư, với diện tích lớn thứ hai cả nước, Gia Lai mới phải chủ động nắm chắc địa bàn, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới. Đồng thời, tỉnh cần phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, chăm lo đời sống đồng bào, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh phải trở thành nơi mà mỗi người dân có thể cảm nhận được sự tiến bộ một cách cụ thể trong đời sống hằng ngày, nơi mà sự thay đổi không chỉ diễn ra trên giấy tờ hay khẩu hiệu, mà được thể hiện qua một chính quyền thấu hiểu dân, hành động vì dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách. TẠO DỰNG VĂN HÓA CÔNG VỤ PHỤNG SỰ Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong quá trình tổ chức bộ máy, phải giữ lại người tài, bố trí nhân sự hài hòa vùng miền, dân tộc, giới tính; tạo dựng văn hóa công vụ phụng sự, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trở thành trung tâm lan tỏa đổi mới trong hệ thống chính trị và xã hội. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới sắp tới phải thực sự là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới. Tỉnh Gia Lai mới không được phép bằng lòng với những gì đã có, càng không được để cơ hội phát triển rơi vào hình thức. Ngược lại, phải biến thách thức thành động lực, biến áp lực thành hành động, biến chủ trương đúng đắn của Đảng thành những kết quả cụ thể, thiết thực, bền vững. Với tiềm năng to lớn, truyền thống cách mạng vẻ vang, bản sắc văn hóa phong phú và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Tổng Bí thư tin tưởng, tỉnh Gia Lai mới sẽ có đủ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng để trở thành một hình mẫu về phát triển năng động, hiện đại, giàu bản sắc và thực sự vì nhân dân. TIỀN LÊ Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, trong quá trình tổ chức bộ máy, phải giữ lại người tài, bố trí nhân sự hài hòa vùng miền, dân tộc, giới tính; tạo dựng văn hóa công vụ phụng sự, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Chiều 2/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác tháng 5/2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2025. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới sắp tới phải thật sự là bước mở đầu cho hành trình phát triển mới, văn kiện phải có tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn, có điểm nhấn, có đột phá, báo cáo trung thực, đánh giá đúng, không hình thức, không né tránh; công tác nhân sự phải lấy năng lực, uy tín làm tiêu chuẩn cao nhất, không cục bộ địa phương, không lợi ích nhóm tạo nên một tổng thể lãnh đạo chất lượng và đoàn kết, thống nhất, đủ sức triển khai ngay sau khi sáp nhập.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==