Bao Tien Phong

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 2/6/2025 Hàng ngàn người dân, du khách đổ về Nhà trưng bày Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để tham gia chương trình mang đậm câu chuyện chủ quyền: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ”. Trong số ấy, thật mừng vì rất đông những người trẻ. BIẾT VÀ YÊU MÁU THỊT TỔ QUỐC Lần thứ hai quay lại nơi này, chị Trang vẫn không rời mắt trước những khu vực trưng bày tư liệu về biển đảo. Từ bằng chứng chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa, cơ sở vật chất trên đảo, sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 cho đến những khoảnh khắc ấn tượng ghi lại quá trình đấu tranh kiên cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cô hướng dẫn viên dẫn chị và mọi người đến khu vực giới thiệu hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa. Chị Trang bày tỏ: “Tôi rất mừng vì đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã dành thời gian đến đây để tìm hiểu về chủ quyền, biển đảo. Điều đó chứng tỏ rằng ai cũng yêu đất nước, thể hiện trách nhiệm cao với lịch sử. Tôi cũng sẽ đưa con mình đến nhà trưng bày để các cháu biết rõ hơn về Hoàng Sa, một phần máu thịt của Tổ quốc”. Mọi người dừng chân lại rất lâu trước hình ảnh tàu cá ĐNa 90152TS của người dân Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa vào năm 2014. Ai cũng lặng im, nhưng lòng đầy xót xa cho những “cột mốc sống” ngày đêm bám biển và cuộc đấu tranh gìn giữ chủ quyền vẫn còn lắm cam go. Khi nghe con tàu này hiện đang nằm ngay dưới khuôn viên nhà trưng bày, mấy học trò nhỏ ồ lên bất ngờ, thì ra con tàu vẫn hay thấy mỗi lần ra biển lại mang trong mình câu chuyện chứng tích lịch sử như thế. Nhiều hôm, nhà trưng bày liên tiếp đón đoàn thầy trò từ mầm non đến sinh viên đại học ghé thăm, nơi này như một lớp học chủ quyền trực quan, sinh động mà không bài giảng nào các em muốn bỏ lỡ. Chị Huỳnh Kim Lập (Phòng Nghiệp vụ Nhà trưng bày Hoàng Sa) chia sẻ rằng, chương trình “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ” không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, diễn “Mỗi hoạt động ở đây là một trang sách về chủ quyền biển đảo mà ai cũng đều cần phải biết. Nhất là với người dân Đà Nẵng, nơi có quần đảo máu thịt Hoàng Sa, có cả những ngư dân kiên cường bám biển làm cột mốc chủ quyền”, chị Thùy Trang (35 tuổi, quận Sơn Trà) chia sẻ. Hình ảnh tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm níu chân bạn trẻ ẢNH: THANH HIỀN Biển bạc của ta nTHANH HIỀN PHÓNG SỰ CẦN SỰ RUNG ĐỘNG CỦA TRÁI TIM Tập 7 chương trình truyền hình thực tế Hành trình rạng rỡ Việt Nam 2024 có chủ đề: Việt Nam tâm hoa. Các thí sinh có mặt tại thành phố Huế để tiếp tục tham gia thử thách của hành trình chinh phục danh hiệu Đại sứ Nhân ái. Muốn làm việc thiện cũng cần phải học. Thực tế đã chứng minh những hoạt động thiện nguyện bài bản luôn thu được kết quả tốt hơn những hoạt động thiện nguyện mang tính tự phát. 25 thí sinh được tham gia lớp học trang bị kiến thức, kinh nghiệm vận hành dự án. Họ được gặp gỡ các chuyên gia, các nhà đầu tư để lĩnh hội kiến thức, từ đó có khả năng độc lập, tự tin vận hành dự án nhân ái, tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Chuyên gia được mời đến là nhà báo Mai Anh, nổi tiếng với hành trình Thiện Nhân. Chị bắt đầu bằng câu chuyện của mình: “18 năm trước, ở một nơi rất xa, trên một ngọn núi có một cậu bé ra đời trong một bối cảnh không mong muốn. Cậu bé bị bỏ rơi trên mặt đất, bị thú hoang ăn mất bộ phận sinh dục và một chân, máu chảy rất nhiều. Sau 72 tiếng cấp cứu, cậu bé đã sống lại và bây giờ cậu bé ấy đã thành một chàng trai thông minh đang học ngành công nghệ máy tính, trí tuệ nhân tạo”. Câu chuyện cổ tích về Thiện Nhân đã trở thành một hành trình truyền cảm hứng. Hàng nghìn trẻ em đã được hưởng phép màu từ hành trình này. Chuyên gia của lĩnh vực thiện nguyện nhấn mạnh đến vẻ đẹp trách nhiệm. Khi thí sinh làm dự án thiện nguyện là đã trao gửi vẻ đẹp trách nhiệm, vẻ đẹp của những rung cảm trong tâm hồn để cuộc đời này tốt đẹp hơn. Câu hỏi từ chuyên gia: Khi thực hiện dự án thiện nguyện điều bạn quan tâm đầu tiên là gì? Thí sinh Võ Đoàn Bảo Hà (SBD 564) quan tâm đến tính cấp bách của vấn đề và ý nghĩa của dự án, liệu nó có thể thay đổi cuộc sống của bao nhiêu người? Thí sinh Hà Trúc Linh (SBD 687) lại quan tâm đến bối cảnh xã hội và nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến. Chuyên gia kết luận, những điều các thí sinh chia sẻ đều đúng nhưng chưa đủ. Cần thêm sự rung động của con tim, vì những hoạt động cộng đồng chính là một con đường dài, gian nan. “Chỉ có con tim rung động mới tạo ra năng lượng giúp ta bớt cô đơn, mệt mỏi khi đi trên con đường ấy”, chuyên gia nói. Chuyên gia chỉ ra những tiêu chí cần thiết của một dự án vì cộng đồng: tính tác động, tính sáng tạo đột phá, tính cam kết, khả năng lan tỏa. Thí sinh Nguyễn Mai Phương (SBD 131) muốn thực hiện dự án chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Khi thí sinh ngập ngừng về phương thức thực hiện, chuyên gia gỡ rối ngay. Để thuyết phục nhà đầu tư phải nói được tính cấp thiết của dự án. Chẳng hạn, tại sao cần tặng thiết bị y tế? Làm tốt dự án thiện nguyện vẫn chưa đủ, cần phải làm đúng pháp luật mới có thể thuyết phục được nhà đầu tư và những tổ chức, cá nhân khác cùng đồng hành, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. KHÔNG DỄ THUYẾT PHỤC NHÀ ĐẦU TƯ Không chỉ được học kỹ năng làm dự án thiện nguyện, các thí sinh còn được thực hành tại chỗ. Trước chuyên gia và 2 nhà đầu 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 đều hướng thiện, khát khao lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, sưởi ấm những hoàn cảnh thiệt thòi trong xã hội. Một trong số họ sẽ trở thành Đại sứ Nhân ái. Nhưng muốn trở thành Đại sứ Nhân ái không chỉ cần một tấm lòng nhân ái mà cần phải trau dồi kỹ năng, để những hoạt động thiện nguyện trở nên bài bản, chuyên nghiệp, có tầm và thượng tôn pháp luật. Hành trình này cũng là một trong những căn cứ để giám khảo lựa chọn ra ứng viên xuất sắc cho danh hiệu Đại sứ Nhân ái. Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 chuẩn bị diễn ra tại Huế. Bên trong lớp học kỹ năng làm dự án thiện nguyện Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 được gặp gỡ, học hỏi từ chuyên gia để vận hành các dự án thiện nguyện chuyên nghiệp hơn ẢNH: NGUYỄN ĐỨC “Em đã đến nhà trưng bày nhiều lần, nhưng khi nghe có hoạt động mới, em lại tới nữa vì câu chuyện chủ quyền với em không thể tới trong vài ba lần là hiểu biết hết. Mong rằng nhà trưng bày sẽ có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn, có tính tương tác cao với người dân, du khách để lan toả kiến thức và tình yêu với chủ quyền biển đảo”. THANH HƯƠNG (31 tuổi, quận Cẩm Lệ) kỳ vọng HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Hành trình chinh phục danh hiệu Đại

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==