Theo Hoàn cầu Thời báo, ông Hu Gangfeng đã có bài phát biểu tại phiên họp thứ ba của Đối thoại Shangri-La với chủ đề “Hợp tác an ninh hàng hải ở châu Á - Thái Bình Dương”. Ông Hu nhận định tình hình an ninh hàng hải ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhìn chung ổn định, nhưng cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Hợp tác an ninh phải tiến lên phía trước, hoặc đối mặt với nguy cơ tụt hậu. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ duy trì ba sáng kiến toàn cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tích cực thực hành khái niệm cộng đồng hàng hải chia sẻ tương lai, tạo ra một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Ông Hu khẳng định, thứ nhất, Trung Quốc tuân thủ chủ nghĩa đa phương thực sự, duy trì trật tự an ninh hàng hải ở châu Á - Thái Bình Dương và duy trì khái niệm quản trị châu Á - Thái Bình Dương dựa trên tham vấn, xây dựng và chia sẻ. Trung Quốc phản đối chủ nghĩa đơn phương và bắt nạt bá quyền. Thứ hai, Trung Quốc nhấn mạnh đối thoại và tham vấn chân thành để thúc đẩy hòa bình hàng hải lâu dài ở châu Á - Thái Bình Dương. Thứ ba, Trung Quốc duy trì trao đổi bình đẳng và học hỏi lẫn nhau để tạo ra tương lai tươi sáng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên biển. Trong một diễn biến liên quan, Zhang Chi, thành viên của phái đoàn Trung Quốc tại Đối thoại ShangriLa, chỉ trích việc Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines tổ chức cuộc họp bốn bên bên lề diễn đàn. “Chúng tôi kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền và lợi ích hàng hải của mình. Chúng tôi cũng đang hợp tác với ASEAN để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”, ông Zhang nói. Trung Quốc chỉ trích Mỹ về những phát biểu gây tranh cãi của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đồng thời cáo buộc nước này cố tình phớt lờ lời kêu gọi hòa bình từ các quốc gia trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1/6 phản đối ông Hegseth gọi nước này là mối đe dọa ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời mô tả những bình luận của ông tại Đối thoại Shangri-La một ngày trước đó là “có ý định gieo rắc chia rẽ”. MINH HẠNH (theo Hoàn cầu Thời báo, Reuters) 12 n Thứ Hai n Ngày 2/6/2025 QUỐC TẾ Những kết luận trong báo cáo này được Ban Giám đốc gồm 35 quốc gia của IAEA đưa ra vào tháng 11 năm ngoái, dẫn đến việc Mỹ, Anh, Pháp và Đức tuyên bố Iran vi phạm nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nếu được thông qua, báo cáo này sẽ khiến Iran tức giận và có thể làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington. Dựa trên kết luận trong báo cáo của IAEA, bốn cường quốc phương Tây lên kế hoạch đệ trình một bản dự thảo nghị quyết để Ban Giám đốc thông qua trong cuộc họp tiếp theo vào tuần lễ bắt đầu từ ngày 9/6, các nhà ngoại giao cho biết. Đây sẽ là lần đầu tiên trong gần 20 năm Iran chính thức bị kết luận là không tuân thủ nghĩa vụ. Bộ Ngoại giao Iran và Cơ quan Hạt nhân Iran bác bỏ báo cáo, cho rằng văn bản này mang “động cơ chính trị”. Truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố chung của hai cơ quan này cho biết, Tehran sẽ có “các biện pháp thích hợp” để đáp trả bất kỳ nỗ lực nào chống lại nước này tại cuộc họp của Ban Giám đốc, nhưng không cho biết cụ thể. Tehran tuyên bố muốn làm chủ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và từ lâu đã phủ nhận cáo buộc của các cường quốc phương Tây rằng Tehran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. KẾT LUẬN RÕ RÀNG NHẤT Dù đã có nhiều phát hiện liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Iran trong mấy thập kỷ qua, báo cáo lần này đưa ra kết luận rõ ràng nhất. Báo cáo đã tổng hợp diễn biến trong những năm gần đây và chỉ rõ hơn các hoạt động bí mật được phối hợp, một số có liên quan đến việc sản xuất vũ khí hạt nhân. Báo cáo cũng cho rằng sự hợp tác của Iran với IAEA vẫn “chưa đạt yêu cầu” ở “nhiều khía cạnh”. Cơ quan này vẫn đang tìm kiếm lời giải thích về các dấu vết uranium được phát hiện từ nhiều năm trước tại hai trong số bốn địa điểm đang điều tra. Ba trong số đó từng là nơi diễn ra các thí nghiệm bí mật, báo cáo viết. IAEA kết luận “ba địa điểm này, cùng với các địa điểm khác có liên quan, là một phần của chương trình hạt nhân có tính tổ chức nhưng không khai báo mà Iran thực hiện cho đến đầu những năm 2000 và một số hoạt động đã sử dụng vật liệu hạt nhân không khai báo”. Cũng theo báo cáo, vật liệu hạt nhân và/hoặc thiết bị ô nhiễm nặng đã được cất giữ tại địa điểm thứ tư - Turquzabad, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2018. “Cơ quan kết luận rằng Iran đã không khai báo vật liệu hạt nhân và các hoạt động liên quan đến hạt nhân tại ba địa điểm không khai báo ở Iran, cụ thể là Lavisan-Shian, Varamin và Turquzabad”, báo cáo viết. Tại Lavisan-Shian ở Tehran, một đĩa uranium đã “được sử dụng để sản xuất nguồn neutron kích hoạt bằng chất nổ” ít nhất hai lần vào năm 2003 - một quy trình được thiết kế để kích hoạt vụ nổ trong quy trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo báo cáo, đó là một phần của các thử nghiệm “quy mô nhỏ”. Báo cáo này có thể dẫn đến việc Iran bị đưa ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mặc dù các nhà ngoại giao cho biết điều đó nhiều khả năng sẽ chỉ xảy ra trong một cuộc họp sau này của Ban Giám đốc IAEA. BÌNH GIANG (theo Reuters) Iran đã thực hiện các hoạt động hạt nhân bí mật với vật liệu không khai báo với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc tại 3 địa điểm đã bị điều tra từ lâu, Reuters dẫn báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) gửi đến các quốc gia thành viên. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi thăm triển lãm thành tựu hạt nhân Iran tại Tehran, ngày 17/4/2025 ẢNH: WANA Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La năm nay, ông Hu Gangfeng (trái), Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng Trung Quốc ẢNH: STRAITSTIMES Tại Đối thoại Shangri-La 2025, ông Hu Gangfeng, Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng Trung Quốc, phát biểu, tình hình an ninh hàng hải ở châu Á - Thái Bình Dương nhìn chung ổn định. Khu vực này không có xung đột quân sự trên biển trong nhiều năm, là một phần ổn định của bối cảnh toàn cầu. Năm nay, Trung Quốc không cử bộ trưởng quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri-La. Thay vào đó, Bắc Kinh cử một phái đoàn của Đại học Quốc phòng đến Singapore. Báo cáo IAEA hé lộ hoạt động bí mật của Iran Trong ngắn hạn, báo cáo có thể khiến Iran tiếp tục tăng tốc hoặc mở rộng chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh của mình, như nước này từng làm sau những chỉ trích trước đó của IAEA. Nó cũng có thể khiến các cuộc đàm phán với Mỹ trở nên phức tạp hơn. TRUNG QUỐC: MỸ: Hòa bình giữa Nga và Ukraine “phụ thuộc vào họ” Washington đã làm mọi cách có thể để đưa Mátxcơva và Kiev vào bàn đàm phán, nhưng sẽ không chờ đợi kết quả vô thời hạn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce tuyên bố. Nga và Ukraine tổ chức cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên sau ba năm vào ngày 16/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đồng ý trao đổi các dự thảo yêu cầu ngừng bắn. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul vào ngày 2/6, nhưng Kiev vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia. Trả lời Fox News trong một cuộc phỏng vấn hôm 31/5, khi được hỏi liệu Mỹ đã đặt ra mốc thời gian cụ thể cho tiến trình hòa bình hay chưa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết: “Đây không phải là vấn đề lâu dài. Nó sẽ không kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm”. “Chúng tôi đã đưa họ vào bàn đàm phán và họ biết chúng tôi đang yêu cầu gì. Nhưng thực sự tùy thuộc vào họ”, bà nói thêm. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây cảnh báo, ông sẽ rời khỏi tiến trình đàm phán nếu Nga và Ukraine không đạt được tiến triển nào. Ông cũng đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Mátxcơva nếu không đạt được thỏa thuận với Kiev. Nga đã bác bỏ cáo buộc trì hoãn đàm phán, nói rằng nước này có ý định trình bày một tài liệu nêu rõ các yêu cầu của mình tại cuộc họp tiếp theo. Các nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc Kiev lừa dối Washington và đang “chơi đùa” thay vì đàm phán một cách thiện chí. Một cây cầu đã đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách ở tỉnh Bryansk (phía tây nước Nga) vào sáng sớm 1/6, khiến gần 40 người thương vong. Một số đoạn video lan truyền trên Telegram cho thấy một toa tàu bị đè bẹp, buộc hành khách phải tìm lối thoát qua những ô cửa sổ vỡ toang. Vụ sập cũng được cho là ảnh hưởng đến các phương tiện trên cầu, khiến chúng rơi xuống đoàn tàu bên dưới. Theo thống đốc tỉnh Bryansk - ông Alexander Bogomaz, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương. MINH HẠNH (theo RT) Tình hình an ninh hàng hải ở châu ÁThái Bình Dương nhìn chung ổn định
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==