Bao Tien Phong

13 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 31/5/2025 Ngày 30/5, Trung ương Đoàn tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách về sự tham gia của thanh niên thích ứng với già hóa dân số năm 2025. NHIỀU NGƯỜI TRẺ NÉ HÔN NHÂN Từ góc nhìn của người trẻ, bạn Phạm Thị Ngọc Anh - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận thấy, nhiều bạn trẻ hiện nay coi chuyện kết hôn hay sinh con là một điều khá xa vời. Điều đó không có nghĩa là giới trẻ không mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, mà đơn giản là hiện tại, các bạn chưa đặt trọng tâm vào vấn đề đó. Ngọc Anh cho biết, nhiều bạn bè xung quanh em từng tự hỏi: Khi mà ngay cả việc chăm lo cho mình còn chưa đủ, thì làm sao có thể chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ? Thực tế, thu nhập của sinh viên mới ra trường chỉ dao động từ 5 - 15 triệu đồng/tháng, trong khi chi phí nuôi một trẻ sơ sinh có thể vượt quá 15 triệu đồng/tháng - một con số rất áp lực. “Các bạn trẻ xu hướng sống cho hiện tại, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tài khoản thường về 0 vào cuối tháng và chờ lương tháng sau. Việc quản lý tài chính hợp lý chưa được hình thành, chứ chưa nói tới các kế hoạch dài hạn như lập gia đình hay sinh con”, Ngọc Anh nhìn nhận. Ngoài ra, thế hệ trẻ được tiếp cận rộng rãi với công nghệ, mạng xã hội, dễ dàng tiếp cận các thông tin về ly hôn, hôn nhân đổ vỡ, các rủi ro cam kết, khiến cho tâm lý e ngại khi nói đến hôn nhân càng gia tăng. Do vậy, trong mắt nhiều người trẻ, hôn nhân hiện không còn là điều “tất yếu phải có”, mà là điều cần rất nhiều sự cân nhắc và sẵn sàng. “Sự lên ngôi của tư tưởng nữ quyền và bình đẳng giới cũng khiến nhiều bạn nữ lựa chọn ưu tiên sự nghiệp và sự độc lập tài chính, thay vì xem việc sinh con là mục tiêu chính trong cuộc đời. Mục tiêu làm mẹ không còn là lựa chọn mặc định với tất cả mọi người như trước đây”, Ngọc Anh nói. Ngọc Anh cho rằng, cần đẩy mạnh giáo dục quản lý tài chính cá nhân trong trường học và ngoài xã hội, giúp các bạn trẻ xác lập các mục tiêu ngắn hạn và tiến tới xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trong đó có cả kế hoạch hôn nhân và sinh con. Đồng thời, giáo dục giá trị của hôn nhân truyền thống cần được đổi mới, phù hợp với ngôn ngữ và cách tiếp cận của người trẻ hiện đại. Bên cạnh đó, việc giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn là điều vô cùng cấp thiết, giúp các bạn trẻ hiểu đúng, sống có trách nhiệm và đưa ra lựa chọn sáng suốt cho tương lai của chính mình. CẦN CHÍNH SÁCH ĐỒNG BỘ Trao đổi với PV Tiền Phong, GS.TS. Giang Thanh Long - giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên gia kinh tế học về dân số và chính sách xã hội, đã đưa ra 3 giải pháp cấp thiết để làm chậm quá trình già hoá dân số. Đầu tiên, đó là tăng tỉ lệ sinh, bằng cách thúc đẩy hôn nhân bền vững. Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân hay gia đình, mà sâu xa là kết quả của một hệ thống chính sách hỗ trợ đủ mạnh và phù hợp. Theo GS Long, các chính sách hiện hành, đặc biệt là chính sách về thai sản, cần tiếp tục được cải thiện theo hướng tạo điều kiện tốt hơn cho các cặp vợ chồng trẻ, giúp họ vừa an tâm phát triển sự nghiệp, vừa đủ khả năng nuôi dạy con cái trong một môi trường ổn định và hạnh phúc. Theo vị chuyên gia, quan niệm sống của người trẻ hiện nay cũng thay đổi. Họ đề cao lối sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc, hướng đến sự tự chủ và chất lượng cuộc sống, thay vì ràng buộc bởi các khuôn mẫu hôn nhân truyền thống. Do vậy, chính sách không chỉ đơn thuần là các quy định mang tính hành chính, mà phải gắn liền với động cơ và động lực cá nhân, từ đó tạo ra sức hút và sự đồng thuận trong xã hội. Ngoài ra, để làm chậm quá trình già hóa, chúng ta cần tiếp tục nâng cao tuổi thọ và chính sách quản lý di cư một cách thông minh. Vị chuyên gia phân tích, một kịch bản đáng lưu tâm là nếu một bộ phận lớn người trẻ Việt Nam tiếp tục di cư sang các nước có dân số già như Nhật Bản hay Hàn Quốc để làm việc, trong dài hạn, Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng lao động trẻ và năng động trong nước. Do đó, việc điều tiết nhân khẩu học cần được thực hiện một cách cân bằng và chính xác, dựa trên các mô hình dự báo và bằng chứng khoa học. Bà Phạm Thị Lan - Trưởng phòng Dân số & Phát triển, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cũng cho rằng, thay vì coi sự thay đổi dân số là một thách thức phải vượt qua, chúng ta cần chuyển hướng tư duy, nhìn nhận đây như một cơ hội để phát triển, để chủ động xây dựng những chiến lược sáng suốt và bền vững cho tương lai. Đặc biệt, cần tôn vinh vai trò của thanh niên như lực lượng trung tâm - không chỉ là chủ nhân tương lai của đất nước, mà còn là động lực phát triển kinh tế-xã hội ngay từ hôm nay. Bà Lan cũng khuyến nghị, cần chuyển trọng tâm từ việc theo đuổi các chỉ tiêu định lượng về dân số sang việc thúc đẩy quyền được lựa chọn của mỗi cá nhân, đặc biệt là quyền quyết định về sinh sản. Việc này không chỉ thể hiện cam kết đối với quyền con người, mà còn đảm bảo tính bền vững của các chính sách dân số trong dài hạn. CHÂU LINH Việt Nam đang đối mặt nguy cơ già hóa dân số đến sớm hơn dự báo. Các chuyên gia cho rằng, việc thúc đẩy hôn nhân bền vững, tăng tuổi thọ trung bình và giảm tỉ lệ di cư… sẽ góp phần quan trọng làm chậm lại quá trình già hóa và cân bằng lại cấu trúc dân số trong dài hạn. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dẫn số liệu cho biết, trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, tỉ trọng dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 chiếm 67,6%, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi năm 2022 chiếm 24,1% và tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 9,3%. Điều này có nghĩa là cứ 2 lao động thì sẽ có một người phụ thuộc. Theo dự báo đến năm 2039, dân số từ 60 tuổi trở lên khoảng 22,8 triệu người (chiếm 20,6%). Ghìm cương già hoá dân số Các chuyên gia tại diễn đàn chính sách “Vai trò của thanh niên trong thích ứng với quá trình chuyển đổi dân số tại Việt Nam” ẢNH: CHÂU LINH Ngày 30/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, UBND tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Cty cổ phần điện gió Thành An. Công ty Cổ phần Điện gió Thành An đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trong quá trình triển khai dự án điện gió Tân Hợp tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Cụ thể, Cty sử dụng 1.882m2 đất để xây dựng 9 trụ điện 110kV của dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hành vi nêu trên của Cty là lấn chiếm đất. Các diện tích này gồm đất rừng sản xuất, đất do Nhà nước thu hồi và quản lý. Cty Cổ phần Điện gió Thành An được xem xét tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính. Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 114 triệu đồng. Theo quyết định, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Cty Cổ phần Điện gió Thành An phải liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa để chi trả kinh phí đo đạc phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính. Công ty cũng buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Được biết, dự án điện gió Tân Hợp có công suất 38MW, tổng mức đầu tư gần 1.700 tỉ đồng; khởi công xây dựng cuối năm 2024; dự kiến vận hành vào tháng 8/2025. HỮU THÀNH Phạt một dự án điện gió Cty Cổ phần Điện gió Thành An đã bị UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính do lấn, chiếm đất để xây dựng trụ điện 110kV của dự án điện gió Tân Hợp. Một chân đế của Dự án điện gió Tân Hợp ẢNH: TÁO HOÀNG Quảng cáo THÔNG BÁO Thông báo ông Nguyễn Đức Tiến (SN 1958); ĐC: 217 An Dương Vương, P.11, Q.5, TPHCM: TAND Q.5, TPHCM đang thụ lý, giải quyết vụ án hôn nhân gia đình số 90/2025/ TLST-HNGĐ ngày 21/04/2025 về việc “Ly hôn” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Phi Nga (1959) và bị đơn ông Nguyễn Đức Tiến (1958). Những vấn đề của nguyên đơn Tòa án giải quyết bao gồm: Về quan hệ hôn nhân: Yêu cầu ly hôn với ông Nguyễn Đức Tiến. Về con chung: Có một con chung Nguyễn Thị Hương Anh (SN 22/01/1991), đã trưởng thành nên không yêu cầu giải quyết. Về tài sản chung: Không có. Về nợ chung: Không có. TAND Q.5, TPHCM sẽ tổ chức: Lấy lời khai giải quyết vụ án lúc 09h00’ 26/06/2025 tại TAND quận 5, TPHCM. Mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lúc 09h00’ 25/07/2025. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai lúc 09h00’ 25/08/2025. Nếu phiên tòa bị hoãn theo quy định Điều 233 Bộ luật TTDS thì được mở lại lúc 09h00’ 25/09/2025, tại TAND Q.5 (642 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TPHCM). Đề nghị ông Nguyễn Đức Tiến có mặt tại TAND Q.5, TPHCM vào thời gian nêu trên.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==