Khi được hãng tin ABC hỏi về một báo cáo của Reuters rằng Nga muốn có cam kết bằng văn bản về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không mở rộng về phía đông để bao gồm Ukraine và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác, đặc phái viên Kellogg cho biết: "Đó là một mối quan ngại chính đáng". "Chúng tôi đã nói rằng, với chúng tôi, việc Ukraine gia nhập NATO không nằm trong phạm vi thảo luận, và chúng tôi không phải là quốc gia duy nhất nói như vậy. Bạn biết đấy, tôi có thể nêu tên bốn quốc gia khác trong NATO có cùng quan điểm. Trong khi đó, cần tất cả 32 quốc gia NATO đồng ý để họ có thể gia nhập liên minh. Đó là một trong những vấn đề mà Nga sẽ nêu ra". "Họ không chỉ đề cập đến Ukraine, mà họ còn muốn nói đến Georgia, đến Moldova", ông Kellogg nói, cho biết thêm rằng quan điểm của Mỹ đối với việc mở rộng NATO là do Tổng thống Donald Trump quyết định. Theo ông Kellogg, trình tự các cuộc đàm phán hòa bình sẽ bao gồm nỗ lực hợp nhất hai bản ghi nhớ về điều kiện ngừng bắn do Ukraine và Nga soạn thảo thành một tài liệu duy nhất. Việc này sẽ được tiến hành trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6. "Khi chúng tôi đến Istanbul vào tuần tới, chúng tôi sẽ ngồi lại và nói chuyện", ông Kellogg tiết lộ, cho biết thêm rằng các cố vấn an ninh quốc gia từ Đức, Pháp và Anh sẽ tham gia các cuộc thảo luận về bản ghi nhớ với Mỹ. Các nhà lãnh đạo NATO thường hứa hẹn về tư cách thành viên tương lai của Ukraine, nhưng không đặt ra mốc thời gian rõ ràng cho việc gia nhập. Trong thông cáo chung từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7/2024, tư cách thành viên của Ukraine đã được tuyên bố là không thể đảo ngược. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng Ukraine thực sự gia nhập NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi tư cách thành viên NATO của Ukraine là không thực tế. Tổng thống Séc Petr Pavel cũng tuyên bố, việc Ukraine gia nhập sẽ không sớm xảy ra. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định, tư cách thành viên của Ukraine là không thể đảo ngược, nhưng ông nhấn mạnh rằng điều này sẽ không phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh. NGA, UKRAINE CÁO BUỘC ĐỐI PHƯƠNG LÀM ĐÌNH TRỆ ĐÀM PHÁN Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Nga vẫn chưa chuyển bản ghi nhớ về điều kiện ngừng bắn cho Mỹ, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu ngày 29/5, ông Zelensky nói: "Lời nói không có tác dụng với Mátxcơva. Về bản ghi nhớ mà họ đã hứa và được cho là đã dành hơn một tuần để chuẩn bị, vẫn chưa có ai nhìn thấy. Nó vẫn chưa được chia sẻ với Ukraine và các đối tác của chúng tôi". "Họ thậm chí còn chưa chia sẻ với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên. Mặc dù họ đã hứa với cả Mỹ và Tổng thống Donald Trump". Tổng thống Zelensky cáo buộc "Nga đã làm mọi thứ có thể để khiến cuộc họp trở nên vô nghĩa, do đó cần tăng cường áp lực trừng phạt lên họ". Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov đã chuyển cho Nga một tài liệu nêu rõ lập trường của Kiev và cho biết đang chờ văn bản phản hồi của Mátxcơva. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Sibiga nhấn mạnh, Nga nên "ngay lập tức đệ trình các đề xuất của họ để chúng tôi xem xét". Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, yêu cầu của Ukraine về việc Nga phải "ngay lập tức" đưa ra lộ trình đàm phán ngừng bắn đang làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột. Các phái đoàn từ cả hai nước dự kiến sớm gặp nhau để thảo luận về đề xuất ngừng bắn. Mátxcơva đã đề xuất một cuộc họp tại Istanbul vào ngày 2/6. Nhưng Ukraine chưa xác nhận việc tham gia cuộc gặp. "Yêu cầu được xem các tài liệu của Nga ngay lập tức là hành động thiếu tính xây dựng. Họ nên xác nhận rằng họ đã sẵn sàng đàm phán hoặc không", ông Peskov nói hôm 29/5. MINH HẠNH (theo Reuters, Tass, RT) 12 n Thứ Bảy n Ngày 31/5/2025 QUỐC TẾ Đại diện 47 quốc gia, bao gồm 40 đại biểu cấp bộ trưởng, sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 22, diễn ra tại Khách sạn Shangri-La từ ngày 30/5 - 1/6, do Viện Nghiên cứu An ninh quốc tế tại London tổ chức. Tổng thống Macron sẽ khai mạc hội nghị bằng bài phát biểu đề dẫn vào phiên khai mạc tối 30/5. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn an ninh thường niên này. Dự kiến, ông đề cập nhiều vấn đề nóng, trong đó có tác động của chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với các đồng minh châu Á. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Hegseth tham dự đối thoại Shangri-La. Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington vì vấn đề thuế đối ứng, trong khi các quốc gia tại khu vực đang băn khoăn về mức độ cam kết của Mỹ trong vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc). Đài Bắc cũng bị Washington áp mức thuế 32%. Ông Hegseth nói với các phóng viên trước khi lên máy bay đến Singapore, rằng các chính sách của Washington được thiết kế để ngăn chặn Trung Quốc đại lục dùng hành động quân sự với đảo Đài Loan. "Chúng tôi không muốn xung đột với bất kỳ ai, kể cả Trung Quốc. Chúng tôi sẽ kiên cường vì lợi ích của mình. Và đó là một phần quan trọng trong chuyến đi này ", ông nói. Trung Quốc thường cử bộ trưởng quốc phòng dự Đối thoại Shangri-La, nhưng năm nay cử cấp thấp hơn mà không cho biết lý do. NHIỀU CUỘC XUNG ĐỘT Chuyến đi của ông Hegseth tới Singapore là chuyến đi thứ hai của ông tới châu Á kể từ khi trở thành bộ trưởng quốc phòng, sau chuyến thăm Philippines và Nhật Bản vào tháng 3. Chuyến đi đó mang lại sự nhẹ nhõm nhất định giữa những lo ngại của Philippines và các nước khác trong khu vực về cách tiếp cận giao dịch của nhà lãnh đạo Mỹ. Trong những năm trước, Mỹ theo đuổi chính sách "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở", trong đó có việc thường xuyên đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan và Biển Đông. Một số quốc gia châu Âu cũng thường tham gia các cuộc tập trận tự do hàng hải. Pháp cử một nhóm tác chiến tàu sân bay thực hiện nhiệm vụ kéo dài 5 tháng qua Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, kết thúc vào tháng 4 vừa qua. Trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã công bố, Pháp nhấn mạnh sự cần thiết phải "duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" trước "quyền lực và yêu sách lãnh thổ ngày càng gia tăng của Trung Quốc" và cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh. Mối quan hệ của riêng Pháp với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rất gần gũi, khi hơn 1,6 triệu công dân của Pháp đang sinh sống ở các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Dự kiến, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh cuộc xung đột ở Ukraine đang gây tác động trên toàn thế giới, trong đó có châu Á, văn phòng của ông cho biết. Đối thoại Shangri-La diễn ra trong bối cảnh nội chiến vẫn tiếp diễn ở Myanmar, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn và tình hình càng trầm trọng hơn sau vụ động đất khốc liệt vào tháng 3. Một vụ bạo lực vừa bùng phát ở khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, khiến một người lính Campuchia thiệt mạng. Thái Lan cho biết tình hình đã được giải quyết. Đáng lo ngại hơn, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra một cuộc xung đột nghiêm trọng vào đầu tháng này. Lực lượng của hai bên đấu súng, pháo kích, bắn tên lửa và máy bay không người lái tấn công nước láng giềng, còn Pakistan bắn hạ một số máy bay của Ấn Độ trước khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố. THU LOAN (theo AP, Reuters) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là hai trong số các nhà lãnh đạo, quan chức quốc phòng và nhà ngoại giao hàng đầu thế giới có mặt tại Singapore vào cuối tuần này để tham dự một diễn đàn an ninh quan trọng, nơi sẽ thảo luận về các điểm nóng như tranh chấp Biển Đông, xung đột Nga – Ukraine, các cuộc xung đột nổ ra ở châu Á… Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth rời đi sau cuộc họp song phương bên lề Đối thoại Shangri-La hôm 30/5 ẢNH: REUTERS Binh sĩ Ukraine ở thành phố Bakhmut ẢNH: REUTERS Quan ngại của Nga về mở rộng NATO là chính đáng Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine - ông Keith Kellogg - cho rằng, mối quan ngại của Nga liên quan đến việc NATO mở rộng về phía đông là chính đáng, và Mỹ không muốn thấy Ukraine trong liên minh quân sự do nước này lãnh đạo. Những vấn đề đốt nóng Đối thoại Shangri-La Đàm phán thuế quan Mỹ - Trung đình trệ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang “có phần bị đình trệ”, và để đạt được thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ cần sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai tuần sau khi đạt được thoả thuận đình chiến tạm thời, Bộ trưởng Bessent vừa nói với Fox News rằng tiến triển đàm phán khá chậm, nhưng ông kỳ vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán trong vài tuần tới. “Tôi tin rằng sẽ có lúc Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập có một cuộc điện đàm”, ông Bessent nói. ĐẶC PHÁI VIÊN MỸ:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==