Bao Tien Phong

11 nThứ Bảy n Ngày 31/5/2025 PHÁP LUẬT Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, đặc biệt là trong công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy nói riêng, xây dựng và lan tỏa thông điệp về một lối sống tích cực, lành mạnh, không ma túy. TỔNG RÀ SOÁT NGƯỜI NGHIỆN, TẬP TRUNG VÀO ĐỐI TƯỢNG CÓ BIỂU HIỆN NGÁO ĐÁ Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định trong thời gian ngắn, cùng việc duy trì thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nhất là trong thời gian tổ chức sắp xếp bộ máy theo tinh thần “vừa làm vừa xếp hàng”, “làm tốt nhất có thể, dành điều tốt nhất trong khả năng”, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cũng như 4 cơ sở cai nghiện đã tiếp nhận, vận hành và thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng, bảo đảm thông suốt, không ngắt quãng; bảo đảm quyền, lợi ích của cán bộ, viên chức lao động. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô được tăng lên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các lực lượng thuộc Công an thành phố cần nhận thức và phát huy vai trò nòng cốt, tập trung triển khai thắng lợi đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; thực hiện quyết liệt đợt cao điểm đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. “Tập trung đấu tranh, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tinh thần “bóc gỡ các đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu đến các đối tượng bán lẻ ma túy”. Xác minh, truy vết, kê biên tất cả các tài sản do phạm tội về ma túy mà có, xử lý triệt để, toàn diện các tội danh liên quan để nghiêm trị, răn đe, phòng ngừa chung”. Tiếp tục tổng rà soát, phát hiện, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”... - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu. Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở cai nghiện ma túy, cán bộ, chiến sĩ, người lao động phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động đổi mới, sáng tạo trong phương pháp quản lý, giáo dục học viên, đảm bảo môi trường trị liệu an toàn, kỷ cương, thân thiện, nhân văn, hiệu quả nhằm tạo động lực để học viên quyết tâm cai nghiện, từ bỏ ma túy, hướng tới tương lai tích cực, tươi sáng. TỘI PHẠM MA TÚY DIỄN BIẾN PHỨC TẠP Tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực gia tăng hoạt động và không ngừng diễn biến phức tạp. Lượng cung ma túy toàn cầu đều ghi nhận tăng, tính liên kết giữa các thị trường ma túy ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt, khu vực “Tam giác vàng” vẫn là trung tâm sản xuất ma túy lớn, các tổ chức tội phạm ma túy hình thành nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực này qua các nước láng giềng vào Việt Nam tiêu thụ và tiếp tục đưa đi nước thứ ba. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội là đơn vị triển khai thực hiện Đề án của Bộ Công an rất quyết liệt, có nhiều cách làm sáng tạo đối với việc tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Trong đó, bố trí gần 870 cán bộ chiến sỹ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy để tổ chức cai nghiện, quản lý hơn 4.600 người cai nghiện ma túy. THANH HÀ Công an TP Hà Nội vừa phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025 và các giải thể thao thi đấu hưởng ứng Ngày Quốc tế và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky phát biểu tại chương trình Vì cộng đồng không ma túy HÀ NỘI: Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về tội “ Đánh bạc”, “ Rửa tiền”. Trang mạng cá cược trực tuyến KUBET - có máy chủ đặt tại nước ngoài - được xác định là nền tảng trung tâm trong đường dây này với hàng loạt tên miền khác nhau, cho phép người chơi tại Việt Nam đăng ký tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để tham gia các trò cá cược như xổ số, bóng đá, tài xỉu... Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, hệ thống này đã ghi nhận hơn 1 triệu tài khoản người chơi và khối lượng giao dịch vượt mức 1.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây rửa tiền là Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Đối tượng này được xác định đã móc nối với một người Việt Nam tên Thu đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng và điều hành hoạt động rửa tiền thông qua các phần mềm điều khiển từ xa. Nhóm này đã thuê các địa điểm tại Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) và tổ 11 - 12 (phường Tiền Phong, TP Thái Bình) để lắp đặt thiết bị công nghệ phục vụ việc điều phối dòng tiền. Tại đây, các đối tượng cài đặt ứng dụng internet banking, kết nối với hệ thống ngân hàng, sau đó điều khiển từ xa nhằm chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng AI để tạo video sinh trắc học giả mạo, qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận thủ đoạn rửa tiền tinh vi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho thấy mức độ phức tạp, nguy hiểm của loại tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh số hóa. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng liên quan để phục vụ điều tra và mở rộng chuyên án. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi cụ thể của các đối tượng trong đường dây, trong đó đã xác minh được 14 người liên quan đến hành vi rửa tiền. Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng, không chỉ bởi quy mô tài chính vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng, mà còn bởi việc lần đầu xuất hiện thủ đoạn rửa tiền bằng AI tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống tài chính và công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. MINH ĐỨC Triệt phá đường dây đánh bạc dùng trí tuệ nhân tạo để rửa tiền Trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý toàn quốc đã phát hiện trên 8.700 vụ, bắt giữ hơn 16 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma tuý rất lớn, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án Cựu chủ tịch xã bị bắt vì gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng Ngày 30/5, Viện KSND huyện Lục Nam (Bắc Giang) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra xác định, năm 2015, UBND huyện Lục Nam ban hành quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và đường vào nhà máy của Công ty Đức Trung tại thôn Dẫm Đình và thôn Đào Lạng, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam và quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Ngày 20/4/2015, tại UBND xã Bắc Lũng, Phạm Trọng Đ khi đó đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ UBND xã Bắc Lũng lập khống phiếu thu về việc nhận tiền bồi thường thực hiện dự án của Công ty TNHH Đức Trung do đại diện công ty nộp để thực hiện dự án, gây thiệt hại cho UBND xã Bắc Lũng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Phạm Trọng Đ - nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. NGUYỄN THẮNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==