Bao Tien Phong

Sau khi dành những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ để tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ, Bộ trưởng Hegseth sẽ có bài phát biểu quan trọng đầu tiên vào ngày 31/5 tại Singapore, để trình bày về chính sách quốc phòng của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, sẽ diễn ra từ ngày 31/5 - 1/6, với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh quân đội, quan chức an ninh và nhà ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có bài phát biểu đề dẫn vào tối 30/5. “Mục đích của Bộ trưởng Hegseth là thể hiện với các đồng minh châu Á rằng Mỹ là đối tác tốt hơn so với Trung Quốc”, một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ nói với Reuters. Vị quan chức này cũng lưu ý, sự vắng mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại diễn đàn năm nay là cơ hội để ông Hegseth ghi dấu ấn. Hai đoàn Mỹ và Trung Quốc thường xuyên đối đầu nhau tại các diễn đàn trước đây. Bài phát biểu của ông Hegseth sẽ nhận được rất nhiều quan tâm, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thời gian qua đã công khai chỉ trích các đồng minh truyền thống, bao gồm việc áp thuế đối ứng. Ông Hegseth từng gây sóng gió khi nhắc nhở châu Âu, rằng họ không nên coi Mỹ là “kẻ ngốc”. “Một số lo ngại đã được bày tỏ, và đôi khi tôi nghĩ có thể gọi đó là những quan ngại chính đáng”, một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ nói về tâm lý bất an từ các đồng minh châu Á. Tướng Dan Caine, tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La năm nay. Chính quyền của Tổng thống Trump đã có một số động thái gây chú ý ở châu Á, như chuyển hệ thống phòng không từ châu Á sang Trung Đông vào đầu năm nay khi căng thẳng với Iran leo thang. Chiến dịch đó cần tới 73 chuyến bay bằng siêu máy bay vận tải quân sự C-17. Tuy nhiên, ông Hegseth đã thực hiện chuyến công du tới Philippines và Nhật Bản vào tháng 3. Các chuyên gia cho rằng chuyến đi cho thấy ông vẫn coi trọng vai trò truyền thống của các đồng minh. Ông Ely Ratner, cựu quan chức phụ trách chính sách Trung Quốc tại Lầu Năm Góc dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, cho rằng các đồng minh châu Á đang trông đợi Bộ trưởng Hegseth đưa ra một chính sách ổn định và rõ ràng. “Khu vực này sẽ theo dõi kỹ để xem việc bộ trưởng quốc phòng Mỹ xuất hiện tại Shangri-La lần này có giống khi ông đến thăm Philippines và Nhật Bản không, hay lại thể hiện quan điểm cứng rắn như với châu Âu”, ông Ratner nói. Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth, người dẫn đầu phái đoàn lưỡng đảng tham dự Đối thoại Shangri-La năm nay, cho biết mục tiêu của bà là trấn an các đồng minh châu Á về cam kết của Mỹ, điều mà bà cho rằng ông Hegseth không đủ khả năng đảm nhận. BÌNH GIANG (theo Reuters) 12 n Thứ Sáu n Ngày 30/5/2025 QUỐC TẾ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 29/5. Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng cho biết, thời điểm này nhiều học sinh, sinh viên các nước, trong đó có học sinh, sinh viên Việt Nam chuẩn bị làm thủ tục xin thị thực sang Mỹ học tập dưới các hình thức như du học tự túc hoặc học bổng. “Chúng tôi mong rằng việc phỏng vấn và xin thị thực du học đối với học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ được tiến hành thuận lợi, để giáo dục tiếp tục là một trong những lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Mỹ”, Người phát ngôn nói. Ngày 27/5, các hãng tin quốc tế dẫn bức điện nội bộ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chỉ đạo các phái đoàn Mỹ ở nước ngoài dừng lên lịch hẹn phỏng vấn những người nộp đơn xin thị thực sinh viên và khách trao đổi, trong thời gian Bộ Ngoại giao chuẩn bị mở rộng công tác thẩm định thông tin trên mạng xã hội đối với sinh viên nước ngoài. Về câu hỏi chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu các sinh viên quốc tế tại Đại học Harvard phải chuyển sang trường khác ảnh hưởng như thế nào đến các sinh viên Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết: “Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, giáo viên, học giả và chuyên gia của Việt Nam tham gia các chương trình giáo dục và đào tạo tại Mỹ, trong đó có các trường đại học danh tiếng và chất lượng cao, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”. MỸ DỪNG PHỎNG VẤN VISA DU HỌC Theo Reuters, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ban hành hướng dẫn cập nhật khâu thẩm định mạng xã hội đối với những người nộp đơn xin thị thực sinh viên và khách trao đổi sau khi hoàn tất quá trình xem xét, đồng thời yêu cầu các phòng lãnh sự dừng lên lịch hẹn phỏng vấn thị thực thuộc diện này. Động thái này diễn ra khi chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai chiến dịch tăng cường trục xuất và thu hồi thị thực sinh viên, như một phần trong những chương trình siết chặt nhập cư. Ngày 27/5, vài trăm người, trong đó có nhiều sinh viên và giáo sư của Đại học Harvard, tham gia biểu tình ủng hộ sinh viên nước ngoài, đồng thời phản đối việc chính quyền Tổng thống Trump nhằm cắt nguồn tài trợ cho trường. Trong bức điện, ông Rubio cho biết các cuộc hẹn đã được lên lịch có thể tiếp tục diễn ra theo hướng dẫn hiện hành, nhưng những cuộc hẹn chưa có lịch sẽ bị hủy bỏ. “Bộ đang tiến hành xem xét các hoạt động và quy trình hiện có để sàng lọc và thẩm định ứng viên xin thị thực du học và trao đổi (F, M, J), và dựa trên đánh giá đó sẽ ban hành hướng dẫn về việc mở rộng thẩm định trên mạng xã hội với tất cả những ứng viên như vậy”, bức điện nêu. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao xác nhận tính chính xác của bức điện. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce từ chối bình luận, nhưng cho biết Mỹ sẽ sử dụng “mọi công cụ” để thẩm định bất kỳ ai muốn nhập cảnh vào Mỹ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có thể để đánh giá những người sẽ đến đây, dù họ là sinh viên hay không”, bà Bruce nói với các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump cho biết những người được cấp thị thực sinh viên và thẻ xanh có thể bị trục xuất nếu ủng hộ Palestine và chỉ trích Israel trong cuộc chiến ở Dải Gaza, cho rằng hành động của họ là mối đe dọa đối với chính sách đối ngoại của Mỹ và cáo buộc họ ủng hộ Hamas. Một sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ học tại Đại học Tufts đã bị giam giữ hơn 6 tuần tại trung tâm giam giữ người nhập cư ở bang Louisiana sau khi đăng bài chỉ trích cách trường cô ứng xử với chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza. Sinh viên này được thả sau khi một thẩm phán liên bang chấp thuận cho cô tại ngoại. THU LOAN Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ đang làm việc với phía Mỹ để tìm hiểu sau khi có thông tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump yêu cầu các đại sứ quán của họ dừng lên lịch hẹn phỏng vấn thị thực (visa) sinh viên. Ngày 27/5, các hãng tin quốc tế dẫn bức điện nội bộ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chỉ đạo các phái đoàn Mỹ ở nước ngoài dừng lên lịch hẹn phỏng vấn những người nộp đơn xin thị thực sinh viên ẢNH MINH HỌA: STAMPTHEPASSPORT Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ẢNH: REUTERS Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ gửi thông điệp đến châu Á Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, tại Đối thoại Shangri-La sắp tới, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ nỗ lực thuyết phục châu Á rằng Mỹ là đối tác đáng tin cậy hơn Trung Quốc, trong bối cảnh còn nhiều hoài nghi về cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump với khu vực này. Ngày 22/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tuyên bố thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế của Đại học Harvard và buộc sinh viên nước ngoài đang học ở trường này phải chuyển sang các trường khác hoặc sẽ mất địa vị pháp lý. Việt Nam làm việc với Mỹ về dừng phỏng vấn visa sinh viên Gia tăng căng thẳng, Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường những phát ngôn chỉ trích Nga, cho rằng người đồng cấp Vladimir Putin đang “đùa với lửa". Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm hôm 28/5, ông Lavrov tóm tắt cho ông Rubio về các đề xuất cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine. “Hai bên đều khẳng định mong muốn duy trì đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng”, bộ này cho biết trong một tuyên bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce xác nhận, ông Rubio “hoan nghênh việc Nga và Ukraine trao đổi ‘1.000 đổi 1.000’ tù nhân hồi cuối tuần trước”. “Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc tiến hành cuộc đối thoại mang tính xây dựng, thiện chí với Ukraine, coi đây là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này”, người phát ngôn nói thêm. MINH HẠNH (theo RT)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==