Bao Tien Phong

11 n Thứ Sáu n Ngày 30/5/2025 PHÁP LUẬT Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Phạm Việt Cường (SN 1974, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng), cùng nhiều cá nhân từng công tác trong hệ thống tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án và các đối tượng liên quan khác. Theo kết luận điều tra, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thẩm quyền được giao, móc nối với bị cáo, bị án, đương sự hoặc người nhà của họ để làm trung gian kết nối với những người có chức năng giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại. Mục đích là can thiệp, tác động vào quá trình giải quyết vụ án nhằm giúp bị cáo, bị án hoặc đương sự được xử lý theo hướng có lợi, đi ngược lại nguyên tắc thượng tôn pháp luật và làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào hệ thống tư pháp. Các hành vi này có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, tạo thành mạng lưới trung gian môi giới, đưa - nhận hối lộ có hệ thống. Do tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng hoạt động tư pháp, làm ảnh hưởng tiêu cực đến công lý và kỷ cương pháp luật, vụ án đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đặc biệt. Trước đó, vào tháng 10/2024, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”. Trước khi bị khởi tố, vào ngày 7/4/2023, ông Phạm Việt Cường được công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. MĐ Ngày 29/5, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố. Theo kết luận điều tra, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thẩm quyền được giao, móc nối với bị cáo, bị án, đương sự hoặc người nhà của họ để làm trung gian kết nối với những người có chức năng giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại. Các hành vi này, có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, tạo thành mạng lưới trung gian môi giới, đưa - nhận hối lộ có hệ thống. Hai chủ cửa hàng bắt tay sản xuất, tiêu thụ gạo ST25 giả Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Các bị can gồm: Phạm Thị Ánh Tuyết (SN 1969, chủ cửa hàng gạo Tuyết Kỳ, số 248 phố Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, chủ cửa hàng gạo Tâm Bình, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc (cùng trú tại xã Đức Giang, chuyên kinh doanh bao bì). Trước đó, ngày 14/5, Đội Chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra cửa hàng gạo Tuyết Kỳ. Lực lượng chức năng phát hiện 875 kg gạo giả mang nhãn gạo Ông Cua - Đặc sản Sóc Trăng, do Doanh nghiệp Hồ Quang Trí đăng ký và phân phối. Bước đầu, Ánh Tuyết khai nhận do thấy người tiêu dùng ưa chuộng gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu gạo Ông Cua. Tuyết cùng Bình bàn bạc và quyết định sử dụng loại gạo rẻ tiền hơn, rồi đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí - đơn vị sở hữu thương hiệu gạo Ông Cua nổi tiếng. Bao bì giả được các đối tượng mua từ Nhàn và Ngọc. Các đối tượng này không tích trữ hàng sẵn, chỉ sản xuất khi có đơn đặt số lượng lớn. Trong quá trình hoạt động nhóm này sử dụng máy ép nhiệt, máy khâu túi, cân điện tử... như một dây chuyền sản xuất. Cơ quan điều tra xác định tổng lượng gạo giả đã được bán ra thị trường lên tới 17,3 tấn. Nhóm đối tượng bán giá cao gấp đôi, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, thu giữ gần 6 tấn gạo đang chờ đóng gói, cùng hơn 38.000 bao bì giả, máy móc sản xuất và nhiều tang vật khác. THANH HÀ "Nữ quái" lập tài khoản ảo và nhóm chat để lừa đảo đầu tư Bitcoin Ngày 29/5, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thùy Chi (37 tuổi, ngụ Thái Bình) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Nguyễn Thùy Chi quen biết với vợ chồng chị Đ.T.T. từ năm 2008. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Chi nảy sinh ý định lừa chị T. đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo Bitcoin. Nguyễn Thùy Chi đã tạo 5 tài khoản Facebook gồm: Vũ Minh Khải, Trương Thành Lâm, Nguyễn Hà Thu, Nguyễn Hải Yến và lập thành nhóm chat Bitcoin trên ứng dụng Messenger rồi thêm chị T. vào nhóm. Nguyễn Thùy Chi giới thiệu với chị T. người tên Vũ Minh Khải là chồng của Chi, hiện là tiến sĩ khoa xương khớp đang định cư tại Mỹ, rất thành công trong thị trường mua bán tiền Bitcoin; Chi giới thiệu Trương Thành Lâm là bạn của Chị, là Chủ tịch Công ty thực phẩm chức năng tại Singapore, rất thành công trong thị trường đầu tư chứng khoản; giới thiệu Nguyễn Hà Thu đang sinh sống và làm việc tại Philippines và Nguyễn Hải Yến đang sinh sống, làm việc tại Nha Trang, cùng là bạn của Chi và cùng đầu tư Bitcoin. Nguyễn Thùy Chi dùng những tài khoản ảo này để nói chuyện trên nhóm “Bitcoin” với mục đích tạo tương tác cho chị T. tin tưởng và chuyển tiền cho Chi đầu tư. Từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2022, vợ chồng chị T. nhiều lần chuyển tiền cho Chi hơn 1,2 tỷ đồng để đầu tư. Sau khi chuyển tiền cho Chi nhưng chờ lâu không thấy sinh lời, chị T. tìm gặp Chi nói chuyện và biết đã bị Chi lừa. Ngoài ra, thông qua vợ chồng chị T., Chi quen biết với vợ chồng anh N.T.L, Chi cũng lừa vợ chồng anh L. 220 triệu đồng với chiêu thức tương tự như lừa vợ chồng chị T.. Cáo trạng xác định, Nguyễn Thùy Chi đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của các bị hại. TÂN CHÂU Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Theo đó, 3 đối tượng bị khởi tố, gồm: Trần Cao Phong (SN 1977, trú TP Hà Nội - Chỉ huy trưởng công trình), Dương Ánh Ngọc (SN 1993, trú tỉnh Quảng Bình ) và Phạm Hữu Quý (SN 1993, trú TP Huế). Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn do Công ty CP Môi trường Việt Nam (địa chỉ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Đến ngày 23/3, kiểm tra đột xuất tại dự án, Công an thì phát hiện 1 xe ủi đang san ủi, chôn lấp chất thải rắn. Từ đây, dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường tại dự án đã được hé lộ. Cụ thể, để tiết kiệm chi phí san lấp nền dự án, Trần Cao Phong với vai trò là Chỉ huy trưởng công trình đã chỉ đạo Dương Ánh Ngọc và Phạm Hữu Quý thuê xe di chuyển chất thải rắn phát sinh từ việc đốt rác thải, được chứa trong các bao tải lớn và tập kết tại kho xưởng của Công ty CP Môi trường Việt Nam mang đi chôn lấp trái phép bên trong dự án. Theo kết quả giám định, tổng khối lượng chất thải rắn thông thường được đổ thải, san ủi, chôn lấp trái phép ra môi trường là hơn 162 tấn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh, làm rõ. NGUYỄN THÀNH Khởi tố 3 bị can trong vụ án gây ô nhiễm môi trường Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn (thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng thời điểm được bổ nhiệm Bao bì giả thu giữ trong vụ án Đề nghị truy tố 23 bị can vụ án ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==