Tiền Phong số 15

HÀNG HÓA DỒI DÀO, SỨC MUA TĂNG Mặc dù mới ngày đầu tuần nhưng tại MM Mega Market An Phú (TP Thủ Đức), khách hàng đã nhộn nhịp đến mua sắm ngay từ khi siêu thị này vừa mới mở cửa. Sau khi xem giá khuyến mãi, chị Nguyễn Thị Trang (35 tuổi) chọn mua hai thùng bánh lớn, mứt đu đủ, hạt hướng dương, kẹo sô-côla… “Gần Tết nên tôi vào siêu thị nhiều hơn, mỗi lần mua một chút từ thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn và đến các loại bánh kẹo ăn chơi. Sản phẩm có bao bì đẹp mắt, chất lượng, đặc biệt các loại đặc sản vùng miền rất phong phú để mình có thể đổi vị ngày Tết mà không cần phải đi đâu xa để mua, giá cả lại rất phải chăng” - chị Trang nói. Tại siêu thị, các mặt hàng rau củ, trái cây đều có gắn “tick xanh trách nhiệm”, hàng hóa có “căn cước” rõ ràng; người dùng có thể dùng điện thoại quét mã QR để biết nguồn gốc thịt heo… giúp họ càng thêm yên tâm về an toàn thực phẩm. Tại Satra Võ Văn Kiệt (quận 6) cũng đông nghịt người nhất là thời điểm chiều tối. Nhiều sản phẩm khuyến mãi 100% khi mua 1 tặng 1; quay số trúng thưởng, tích điểm khi mua sắm càng thu hút người dân đến sắm Tết. “Hầu như sản phẩm nào cũng có khuyến mãi, tôi mua chưa tới 1 triệu đồng nhưng đã đủ các sản phẩm cần thiết cho Tết. Mình đến sắm Tết sớm để lựa được hàng hóa ưng ý, lại không phải chen chúc chờ đợi nhưng đến đây mới thấy nhiều người cũng có tâm lý giống mình” - chị Ngọc (ngụ quận Tân Phú) vui vẻ chia sẻ. Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan (Vissan) cho biết, đã dự trữ 1.000 tấn thịt heo nóng và 1.500 tấn thịt heo đông lạnh để trường hợp thị trường thiếu thịt heo nóng sẽ kịp thời tung ra. Theo ông Dũng, thị trường có biến động về giá là do ảnh hưởng dịch bệnh, tuy nhiên Vissan cam kết không tăng giá và giữ ổn định ở mức 67.000 đồng/kg đối với heo hơi, đồng thời có nhiều khuyến mãi vào những ngày cận Tết. Tương tự, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt nói rằng, đối với mặt hàng trứng gia cầm đảm bảo ổn định về giá cả và nguồn cung, “ngoài cung ứng hàng cho các điểm bán bình ổn tham gia chương trình, Vĩnh Thành Đạt còn mở rộng kênh phân phối, bán lẻ hàng bình ổn ra chợ truyền thống và duy trì hoạt động giảm giá sâu như những năm trước”. ÁM ẢNH KẸT XE Ngày 13/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và các đơn vị liên quan đã làm việc về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Phản ánh với Bộ Công Thương, các DN đều khẳng định không lo thiếu hàng mà chỉ ngán ngại việc vận chuyển hàng hóa khó khăn làm tăng giá bán. Ông Lê Hoàng Phong, Phó Giám đốc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, giá heo hơi đang tăng khoảng 20% nên giá heo mảnh cũng tăng theo. “Tuy nhiên nếu vận chuyển thông suốt từ cơ sở giết mổ về chợ thì giá thịt heo sẽ bình ổn, còn kẹt xe hàng không về kịp, giá heo sẽ tăng vọt lên. Quanh chợ đầu mối còn có nhiều chợ tự phát, khiến kẹt xe thêm nặng nề” - ông Phong nói. Ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op lo lắng khi việc vận chuyển hàng Tết, nhất là sản phẩm tươi sống khó khăn do tình hình giao thông. Theo ông Sơn, với nhóm hàng thực phẩm chế biến, phi thực phẩm có thể dự trữ tại các điểm bán. Nhưng hàng tươi sống thì phải xử lý, đóng gói tại điểm bán. Do đó nhóm hàng này có nguy cơ tăng giá, thiếu cục bộ do đứt hàng trong một thời gian ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, người giao hàng cho khách mua sắm qua online cũng gặp khó vì thùng hàng giao gắn phía sau bị “tuýt còi”. Đại diện Saigon Co.op mong có giải pháp tháo gỡ vì thời điểm cuối năm, lượng khách mua sắm online tăng cao. Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc thương mại MM Mega Market Việt Nam cũng phản ánh gặp nhiều khó khăn hơn trong vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là từ Bắc vào Nam và ngược lại. Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng đánh giá cao nỗ lực của TPHCM trong việc chuẩn bị chu đáo nguồn hàng, giám sát chặt chẽ giá cả, chất lượng hàng hóa, giúp công tác điều hành nội tại tốt hơn. Tín hiệu tích cực khi sức mua tăng mạnh so với những ngày trước. Về vấn đề ùn tắc giao thông dịp cận tết, bà Thắng cho rằng, Sở Công thương TPHCM và các DN có thể kiến nghị sớm những khó khăn này và Bộ sẽ có báo cáo trình Chính phủ. Đồng thời, bà Thắng gợi ý DN kết nối với người tiêu dùng ở các cụm công nghiệp, khu chế xuất, các khu dân cư để giao hàng tập trung, tiết kiệm thời gian. UYÊN PHƯƠNG Thời điểm này, sức mua hàng Tết tại các siêu thị ở TPHCM đã tăng cao, doanh nghiệp sản xuất và cung ứng đã lên nhiều kịch bản hỗ trợ người dân mua sắm thuận tiện. 5 nThứ Tư n Ngày 15/1/2025 KINH TẾ Lo kẹt xe làm tăng giá hàng Tết “Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, yêu cầu Sở Công Thương TPHCM, lực lượng quản lý thị trường… tiếp tục tăng cường rà soát tình trạng niêm yết giá, giám sát chặt an toàn vệ sinh thực phẩm từ đầu nguồn, đẩy mạnh tuyên truyền đến người tiêu dùng nâng cao ý thức mua hàng…”. Bà PHAN THỊ THẮNG, Thứ trưởng Bộ Công Thương Người dân tất bật sắm Tết sớm ẢNH: U.P Hiện nay, nguồn cung ứng giống tôm hùm cho nuôi tôm thương phẩm gồm hai nguồn chính là khai thác từ tự nhiên và nhập khẩu từ nước ngoài. Đối với giống khai thác tự nhiên, số lượng biến động thất thường theo từng năm và đang có xu hướng giảm. Thời gian khai thác khoảng từ tháng 10 âm lịch đến tháng Giêng. Tại thị xã Sông Cầu, ngư dân đi khai thác tôm hùm giống bằng tàu thuyền và sử dụng lưới nhỏ, bắt đầu từ 3 giờ đến 9 giờ hằng ngày. Sản lượng thu được mỗi ngày trên một chiếc thuyền nhỏ với 3 ngư dân đạt từ 100 - 300 con tôm hùm giống; đối với tàu lớn với 5 ngư dân khai thác được từ 500 - 700 con. Với giá bán dao động 30.000 - 50.000 đồng/con như hiện nay, mỗi ngư dân kiếm được từ 2 - 5 triệu đồng cho mỗi chuyến biển khai thác. Ngư dân Phan Hô (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) khai thác tôm hùm giống từ hơn hai tháng nay bằng loại thuyền nhỏ. Ông Phan Hô phấn khởi chia sẻ, năm nay dù giá giảm tôm hùm giống từ tự nhiên giảm hơn các năm trước, nhưng bù lại ngư dân khai thác được mùa nên thu nhập tăng. Trung bình mỗi ngày, gia đình khai thác được khoảng 100 con tôm hùm giống, thu nhập từ 1 - 3 triệu đồng. Một thương lái thu mua tôm hùm giống tại thị xã Sông Cầu thông tin, hiện tôm hùm giống từ nhập khẩu có giá rất cao nên người dân ưu tiên mua tôm giống khai thác từ tự nhiên. Năm 2024, tôm nuôi ở vịnh Xuân Đài chết nhiều nên năm nay người nuôi tôm cũng thận trọng trong việc thả nuôi và chọn con giống. ĐỘNG LỰC BÁM BIỂN Theo nhiều ngư dân tại thị xã Sông Cầu, vụ khai thác tôm hùm cuối năm 2024 đầu năm 2025 đạt sản lượng cao hơn nhiều so với mọi năm. Nguyên nhân một phần nhờ vào vùng biển Phú Yên ít chịu ảnh hưởng của gió bão, tôm hùm sinh sản tốt. Nhiều tàu thuyền lớn đi khai thác tôm hùm giống đạt sản lượng cao, có tàu thuyền đạt thu nhập 30 triệu đồng/ngày. Theo ngư dân Nguyễn Mến (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu), từ đầu vụ khai thác tôm hùm giống đến nay, gia đình ông đã bán được hơn 30 triệu đồng. Chi phí cho mỗi chuyến đi biển khai thác khá thấp nên thu nhập cao. Ông Nguyễn Mến cùng nhiều ngư dân rất phấn khởi vì có tiền sắm sửa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đài (thị xã Sông Cầu) chia sẻ, năm nay, ngư dân các làng biển trên địa bàn phường khai thác tôm hùm giống với sản lượng tăng hơn 30 - 40% so với các năm trước. Hiện giá tôm hùm giống khai thác ngoài tự nhiên có chiều hướng giảm so với đầu vụ nhưng ngư dân vẫn có nguồn thu nhập cao. Đây là động lực để người dân vươn khơi bám biển. Theo ước tính của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), mỗi năm tỉnh Phú Yên cần khoảng từ 22 - 25 triệu con tôm hùm giống để nuôi thương phẩm; trong đó, có 90% tôm hùm giống nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, việc kiểm dịch chất lượng con giống nhập khẩu hiện còn nhiều khó khăn. Do vậy, nguồn tôm hùm giống từ tự nhiên dù đóng góp không nhiều nhưng giải quyết được nhu cầu giống tại chỗ. P.V Phú Yên: Trúng mùa khai thác tôm hùm giống Gần hai tháng nay, ngư dân tỉnh Phú Yên vào mùa khai thác tôm hùm giống ngoài tự nhiên. Dù giá bán giảm so với những năm trước nhưng sản lượng khai thác tăng cao khiến ngư dân phấn khởi. Lượng tôm khai thác được góp phần cung ứng một phần cho người nuôi tôm hùm thương phẩm. Ngư dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên) khai thác tôm hùm giống ẢNH: TTXVN Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên Lê Thị Hằng Nga thông tin, mỗi năm, sản lượng khai thác tôm hùm giống của ngư dân trong tỉnh khoảng 200.000 - 300.000 con. Tuy nhiên, sản lượng khai thác ngày càng giảm vì nhiều nguyên nhân. Tôm hùm giống khai thác từ tự nhiên được bán tại chỗ cho người nuôi tôm thương phẩm nên chất lượng đảm bảo, ít bị dịch bệnh, giúp ngư dân thuận lợi trong việc nuôi tôm hùm thương phẩm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==