Tiền Phong số 15

Chiều 14/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi tiếp thân mật Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và hoan nghênh kết quả các cuộc hội đàm, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Mishustin trên cương vị Thủ tướng Nga. ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG LỚN THÚC ĐẨY QUAN HỆ Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác hai nước đã đạt được trong thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6/2024; cho rằng, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Mikhail Mishustin là tiếp tục hiện thực hóa những nội dung hợp tác mà hai bên đạt được và đề ra những phương hướng lớn nhằm đẩy mạnh quan hệ song phương. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình mà nhân dân Liên Xô, nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến cam go, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga, luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu một số phương hướng lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong thời gian tới. Thông báo với Tổng Bí thư về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Mikhail Mishustin khẳng định, phía Nga đánh giá cao những nỗ lực của phía Việt Nam trong việc tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian qua, giúp quan hệ hai nước đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Mikhail Mishustin chia sẻ, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, diễn biến phức tạp nhưng Nga luôn trân trọng tình cảm hữu nghị, thủy chung của nhân dân Việt Nam đối với nước Nga; khẳng định, trong chính sách đối ngoại của mình, Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên quan trọng nhất của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là tại Đông Nam Á và sẵn sàng mở rộng hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng, quốc phòng, an ninh, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. SẴN SÀNG THAM GIA PHÁT TRIỂN ĐIỆN HẠT NHÂN Chiều 14/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Mikhail Mishustin. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh, tạo cơ sở cho hợp tác song phương phát triển toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tếthương mại, đầu tư, năng lượngdầu khí, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học-công nghệ và hợp tác địa phương... Hai bên ghi nhận kim ngạch thương mại song phương đạt mức tăng trưởng tích cực thời gian qua, tuy nhiên, còn nhiều dư địa để khai thác; thống nhất cần có các giải pháp đột phá nhằm nâng cao giá trị thương mại hai chiều, trong đó có tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên; tiếp tục nghiên cứu tạo điều kiện mở cửa cho hàng hóa của nhau như nông sản, dược phẩm... Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga, ghi nhận những đóng góp tích cực của các bộ, ngành hai nước và đề nghị Ủy ban và các bộ, ngành tiếp tục tăng cường đề xuất các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, chủ trì triển khai các thỏa thuận, trong đó có Biên bản khóa họp lần thứ 25 của Ủy ban. Hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; mong muốn tiếp tục hợp tác trong triển khai xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Thủ tướng Mikhail Mishustin đánh giá cao các kết quả hợp tác nghiên cứu khoa học thời gian qua, khẳng định Nga hợp tác với nhiều nước trong phát triển điện hạt nhân và sẵn sàng tham gia xây dựng ngành công nghiệp điện hạt nhân của Việt Nam; đề nghị thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, lao động, hoá dược. Hai bên nhấn mạnh mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, tăng cường giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thông qua Mạng lưới các trường Đại học Kỹ thuật Việt Nam-Nga; Nga tiếp tục cấp học bổng đào tạo nhân lực cho Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nghệ thuật… Hai Thủ tướng đã cùng trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Việc hai nước nối lại các chuyến bay thẳng thường xuyên và thuê chuyến đã góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch giữa hai nước. Hai bên cũng đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kết nối giao thông, trong đó có hàng hải, đường sắt và giao thông đô thị. Đối với các vấn đề còn tồn tại vướng mắc, hai Thủ tướng giao cho các bộ, ngành liên quan của Việt Nam và Nga trao đổi, nghiên cứu và tham mưu các biện pháp tháo gỡ trên tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên. Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hợp tác trên các diễn đàn quốc tế; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Nga ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là UNCLOS 1982. Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin ký Thông cáo chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga và cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học, thông tin truyền thông, văn hóa... THU LOAN Sáng 14/1, tại Bắc Kinh, nhân dịp đồng chủ trì Tham vấn chiến lược cấp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đến chào Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ vui mừng và đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong năm qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng “6 hơn” mà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất cũng như những kết quả cụ thể của Phiên họp lần thứ 16 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc diễn ra tháng 12/2024. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi chiến lược và tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, nhất là tập trung triển khai những công trình lớn, mang tính biểu tượng và tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, trong đó, dành ưu tiên cao để thúc đẩy triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối hai nước, phấn đấu khởi công tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng ngay trong năm 2025. Về vấn đề trên biển, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, sớm xử lý một số vấn đề về ngư dân, tàu cá phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông trong bối cảnh phức tạp hiện nay. Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, củng cố nền tảng dân ý trong quan hệ hai nước. PV (theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga, luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Ngoại trưởng Trung Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng “6 hơn” mà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất. 3 nThứ Tư n Ngày 15/1/2025 THỜI SỰ Chiều 14/1 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin đang thăm chính thức Việt Nam. Chiều cùng ngày tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mikhail Vladimirovich Mishustin. Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin ngày 14/1/2025 tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Việt-Trung thúc đẩy quan hệ theo định hướng “6 hơn”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==