16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 15/1/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Ngày 14/1, Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Giao lưu tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh và người hâm mộ Nghệ An”. Tại chương trình, người hâm mộ, khán giả đã được giao lưu cùng với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh. Qua đó, mọi người được hiểu thêm về quá trình phấn đấu tập luyện cũng như hành trình thi đấu, rồi cùng đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại đội tuyển Thái Lan, vươn lên chức vô địch ASEAN Cup 2024. Tại ASEAN Cup 2024 vừa qua, với nghị lực của bản thân, cầu thủ quê lúa trở lại đội tuyển và chiếm vị trí số 1 trong chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Hậu vệ sinh năm 1996 đã luôn thể hiện phong độ ổn định, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 bước lên ngôi vương tại giải bóng đá lớn nhất khu vực. “Tôi không ngừng nỗ lực, học hỏi từ các huấn luyện viên, đồng đội và các bậc đàn anh để sự nghiệp của mình tiếp tục có những nấc thang mới. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ, gia đình đã luôn đồng hành với tôi trong mỗi giải đấu”, Mạnh chia sẻ. Cùng đến tham dự chương trình, ngoài bạn bè, người thân còn có vợ và bố mẹ của cầu thủ Xuân Mạnh. Tại chương trình, bà Phan Thị Hà bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức chương trình vinh danh Xuân Mạnh; cảm ơn khán giả Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung đã luôn ủng hộ Xuân Mạnh cũng như đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ về những ngày đầu bước chân vào sự nghiệp cầu thủ của con trai, bà Hà kể, gia đình tuy khó khăn nhưng luôn hết mình ủng hộ con trai. “Đợt thi đấu đội tuyển U17, Mạnh gọi điện về nói: Mẹ ơi, mẹ cho con đôi giày. Tôi hỏi mấy tiền vậy con, thì Mạnh nói 4 triệu. Tôi nói, nhà ta không có, nhưng để mẹ đi mượn đã. Sau đó tôi nói với chồng gửi cho con 5 triệu. 4 triệu để con mua giày, còn 1 triệu để con thích gì thì con mua”. Trong nhà không có gì nữa, bà Hà sau đó phải bán con trâu duy nhất của gia đình rồi gửi tiền để Xuân Mạnh mua giày đá bóng. “Bán mất trâu rồi, đến mùa màng tôi phải đi mượn trâu về cày bừa. Nhưng được cái hàng xóm ai cũng thương, rồi cho mượn. Hôm sau Mạnh về nói: Con mà biết bố mẹ bán trâu thì con không cho bán. Tôi động viên con yên tâm, hôm sau ta mua con khác. Con cứ cố gắng tập luyện”, bà Hà kể. Nghe những lời kể của mẹ, Xuân Mạnh xúc động bày tỏ: “Khi nghe mẹ chia sẻ lại câu chuyện, em rất cảm động và hiểu được những năm tháng mình khó khăn thì bố mẹ đã hy sinh tất cả để mình có được ngày hôm nay”. NGỌC TÚ Trong buổi giao lưu, gặp gỡ người hâm mộ, bà Phan Thị Hà (mẹ cầu thủ Xuân Mạnh) kể lại câu chuyện gia đình khó khăn, từng phải bán trâu để Mạnh mua giày đá bóng. Cầu thủ Xuân Mạnh giao lưu với fan nhí tại chương trình Một tuần sau trận thua Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2024, người hâm mộ Thái Lan vẫn cảm nhận rõ nỗi đau thất bại. Có thể nói, Thái Lan vừa trải qua giải đấu kém cỏi nhất lịch sử khi lần đầu tiên họ thua cả 2 trận chung kết, thua 3/4 trận ở vòng loại trực tiếp. Một trong số lý do là Thái Lan không thể mang theo đội hình tối ưu do Thai League vẫn diễn ra, khiến những trụ cột của Voi chiến như Kritsada, Sarach, Chanathip, Supachai, Dolah… không thể phục vụ đội tuyển quốc gia. Đã có nhiều chuyên gia, nhiều kênh truyền thông lớn xứ chùa vàng đề xuất những phương án để cải thiện nền bóng đá nước nhà. Mới nhất, tờ Today nêu quan điểm, nhấn mạnh rằng Liên đoàn Bóng đá cùng Hiệp hội các giải đấu chuyên nghiệp Thái Lan nên ngồi lại với nhau để điều chỉnh giải vô địch quốc gia sao cho đặt lợi ích của đội tuyển lên hàng đầu. Họ lấy Việt Nam ra làm ví dụ khi Việt Nam đã cho LPBank V-League tạm nghỉ gần 2 tháng, dồn mọi lực lượng cho ASEAN Cup 2024. Họ tin rằng Thai League cũng nên như vậy, tạm hoãn trong thời gian ASEAN Cup diễn ra. Ấn phẩm này viết: “Dư âm trận chung kết ASEAN Cup 2024 khẳng định rằng bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà nó còn tác động lớn đến nhiều khía cạnh, bao gồm xã hội, kinh tế và văn hóa. Và không thể tách rời chủ nghĩa dân tộc vì đội tuyển là niềm tự hào của cả một quốc gia. Thành bại của đội tuyển quốc gia gắn liền với cảm xúc của từng người hâm mộ. Với chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan, có thể thấy đó là một chiến thắng mang tới rất nhiều ý nghĩa lớn lao cho họ. Người Thái cũng nên suy nghĩ như vậy. Trước ASEAN Cup 2024, trong khi một bộ phận không nhỏ người dân cho rằng nên đưa đội hình trẻ dự giải thì tất cả người hâm mộ Việt Nam đều thể hiện quyết tâm giành lấy ngai vàng không một chút do dự. Đó là lý do họ đã hoãn giải vô địch quốc gia trong gần 2 tháng, đưa đội tuyển ra nước ngoài tập luyện. Có thể nói, Việt Nam dồn toàn bộ nguồn lực cho ASEAN Cup 2024. Thái Lan thì không được như vậy. Những gì chúng ta làm cứ như thể bóng đá Thái Lan đã vượt xa các quốc gia trong khu vực. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải tận dụng mọi giải đấu để nâng cao trình độ, để có cơ hội dự World Cup. Không được đánh giá thấp mọi sự cạnh tranh trong khu vực, dẫn tới việc chuẩn bị không đầy đủ. Để thay đổi tình hình, nên chăng chúng ta phải điều chỉnh lịch thi đấu sao cho có sự thống nhất giữa các giải đấu chuyên nghiệp và đội tuyển. Điều đó khó nhưng không phải là không thể. Nên nhớ ASEAN Cup là giải đấu duy nhất mà đội tuyển Thái Lan có cơ hội thực sự để cạnh tranh chức vô địch, nó khác xa với những sự kiện cấp độ châu lục và bạn chỉ có thể tham gia và mong tiến sâu nhất có thể. Việc phát triển một đội tuyển cần sự chung tay của rất nhiều cấp cơ sở. Bóng đá Thái Lan nên chọn ra một phương án tốt nhất để chúng ta không phải rơi vào tình cảnh chọn cái này phải bỏ cái kia. Nên nhớ rằng chủ trương của bà chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Madam Pang luôn là coi trọng mọi giải đấu”. ĐẶNG LAI Nhiều chuyên gia, nhiều kênh truyền thông lớn của Thái Lan đề xuất những phương án cải thiện nền bóng đá nước nhà theo hướng của Việt Nam Theo tờ Today của Thái Lan, Việt Nam đã hoãn giải Vô địch quốc gia để nhường chỗ cho ASEAN Cup 2024 và đó là lý do góp phần giúp Việt Nam vô địch. Họ cho rằng Thái Lan nên học theo thay đổi này. Tấn Tài đã nhận hung tin sau khi trở về từ chiến dịch ASEAN Cup 2024. Chấn thương của anh nặng hơn dự kiến, khiến cầu thủ này cần ít nhất 9 tháng điều trị. Tấn Tài gặp chấn thương nặng trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Ở một tình huống tấn công bên cánh trái, Văn Vĩ đã chiếm khoảng không và tạt vào thuận lợi cho Tấn Tài. Nhưng thay vì dứt điểm ngay, Tấn Tài lại chọn cách hãm bóng. Tình huống tiếp đất sai tư thế khiến anh bị trẹo đầu gối và ôm chân đau đớn. Nhìn tình trạng của Tấn Tài, nhiều người đã lo ngại rằng anh bị đứt dây chằng. Và nếu khả năng này xảy ra, hậu vệ của Bình Dương sẽ phải nghỉ thi đấu từ 9 tháng tới 1 năm. Ban đầu, những cuộc khám sơ bộ không đồng tình với nhận định này. Tuy nhiên sau khi khám chuyên sâu, kết quả lại tệ hơn rất nhiều. Trong buổi chụp chiếu tại TP.HCM, các bác sĩ cho biết dây chằng chéo trước gối phải của anh đã bị đứt. Điều đó đồng nghĩa Tấn Tài cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ngày anh trở lại sân cỏ có thể phải lùi lại rất xa, đến cuối năm 2025. Đây thực sự là hung tin dành cho Tấn Tài. Anh sẽ nghỉ hết chiến dịch 2024/25 và một phần của mùa giải 2025/26 trong màu áo CLB Bình Dương, cũng như phần lớn hành trình vòng loại Asian Cup 2027 cùng ĐT Việt Nam. Việt Nam trở thành đội hứng chịu nhiều chấn thương nặng nhất tại ASEAN Cup 2024. Tấn Tài và Xuân Son sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng, thậm chí khi Xuân Son đã bắt đầu tập phục hồi thì Tấn Tài giờ mới bắt đầu phẫu thuật. Nhiều khả năng hậu vệ của Bình Dương còn phải ngồi ngoài lâu hơn tiền đạo của Nam Định. Đ.LAI Tấn Tài chấn thương nghỉ lâu hơn cả Xuân Son Bóng đá Thái Lan học theo mô hình Việt Nam? MẸ TUYỂN THỦ QUỐC GIA PHẠM XUÂN MẠNH: Bán trâu để con mua giày Ủy ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho cầu thủ Phạm Xuân Mạnh vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á. Đại diện Hội LHTN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An trao 50 triệu đồng, dòng họ Phạm Xuân trao 20 triệu đồng cho cầu thủ Xuân Mạnh.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==