15 n Thứ Tư n Ngày 15/1/2025 THỜI SỰ Báo cáo xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về việc xử lý một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy (dự thảo Nghị quyết), Bộ Tư pháp cho biết, có khoảng 5.026 văn bản chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, nhóm văn bản quy phạm pháp luật có nội dung “cần xử lý ngay” để tránh khoảng trống pháp luật, bảo đảm mọi hoạt động bình thường là 769 văn bản. Ví dụ, hợp nhất giữa một số bộ, dẫn đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính có thay đổi từ cơ quan, đơn vị này sang cơ quan, đơn vị khác, gây lúng túng cho người dân, doanh nghiệp. “Việc soạn thảo, ban hành văn bản, sửa đổi các quy định của pháp luật, không tạo ra khoảng trống pháp lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy là nhiệm vụ cấp bách. Nếu không kịp thời thay đổi sẽ dẫn đến những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ như gây nhầm lẫn, không phù hợp giữa tên cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ, quyền hạn”, lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết. Định hướng cách thức giải quyết, Bộ Tư pháp cho rằng, cơ quan nhận chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm thông suốt, không bị gián đoạn. Trường hợp sau khi cơ quan sắp xếp tổ chức bộ máy dẫn đến thay đổi trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính mà chưa sửa đổi ngay được các văn bản quy phạm pháp luật thì Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý nhà nước của mình ban hành hướng dẫn tạm thời để thực hiện thông suốt, không bị gián đoạn. Cũng theo Bộ Tư pháp, với các giấy tờ hành chính, văn bản do các cơ quan cấp, ban hành theo thẩm quyền trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị thay thế, bãi bỏ hoặc bị xử lý bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật. “Cơ quan có thẩm quyền sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy không được yêu cầu tổ chức, cá nhân cấp đổi, giấy tờ đã được các cơ quan trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy cấp; trường hợp cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp đổi các giấy tờ đó thì không phải nộp phí, lệ phí thực hiện”, báo cáo của Bộ Tư pháp nêu rõ. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, theo dự thảo Nghị quyết, trong trường hợp sắp xếp tổ chức bộ máy dẫn đến thay đổi tên gọi nhưng không thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì chức danh có thẩm quyền xử phạt được tiếp tục thực hiện thẩm quyền được giao. Trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do sắp xếp tổ chức bộ máy dẫn đến thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn, thì chức danh tiếp nhận nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện thẩm quyền xử phạt cho đến khi có quy định mới thay thế. VĂN KIÊN Trụ sở Bộ Xây dựng Trụ sở Bộ GTVT ẢNH: PHÚ HOÀNG Một trong những nhiệm vụ quan trọng khi thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy là sửa đổi, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp hoạt động bình thường, không bị gián đoạn trong công tác quản lý, cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thiện đề án cơ cấu, sáp nhập, hợp nhất và tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, kèm theo dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, ngành mình. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp giữa tháng 2/2025. Tránh khoảng trống pháp lý sau sắp xếp bộ máy Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Nguyễn Ngọc Hè tại hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025 ngành khoa học, công nghệ thành phố Cần Thơ vào sáng 14/1. Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Nguyễn Ngọc Hè đề nghị ngành khoa học và công nghệ Cần Thơ nghiên cứu kĩ Nghị quyết 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cập nhật các văn bản pháp luật của Quốc hội sắp ban hành; cập nhật chương trình hành động của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan để tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND đưa các quy định chế độ, chính sách vào cuộc sống nhanh nhất. Ngành khoa học, công nghệ quan tâm quán triệt kiện toàn sắp xếp lại bộ máy ngành khoa học, công nghệ trong điều kiện mới. Bên cạnh tổ chức sắp xếp bộ máy khi hợp nhất giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Thông tin và Truyền thông cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động để cán bộ, viên chức hiểu tạo sự đoàn kết nhất trí cao để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025 đạt kết quả cao trong lúc hợp nhất. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thành ủy, UBND thành phố sớm trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ cao thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngành khoa học và công nghệ tập trung quan tâm nghiên cứu các lĩnh vực ứng dụng nhiều vào thực tế, thúc đẩy phát triển được kinh tế xã hội thành phố: lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế. Tại hội nghị, các nhà khoa học, lãnh đạo các viện, trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có nhiều ý kiến về những tồn tại, hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp, đóng góp thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ địa phương. Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đào Duy Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, thời gian qua, không chỉ ở Cần Thơ mà các tỉnh, thành trong cả nước còn thực trạng nghiên cứu đề tài, sáng kiến đã có nhưng doanh nghiệp không mua. Điều này đồng nghĩa với việc Nhà nước đã bỏ ra nhiều tiền mà không đem lại hiệu quả. Để bán được đề tài, sáng kiến, nghiên cứu đòi hỏi phải có thị trường mua. Để làm được điều này, Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ cần điều tra tổng thể nhu cầu của thị trường Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung; từ đó các nhà khoa học biết được để định hướng nghiên cứu đề tài. Trong khi đó, Tiến sĩ Tô Minh Chiến - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cho biết, Trường Cao đẳng - Kỹ thuật có khoảng 5.000 sinh viên. Ngoài ra, nếu tính cả một số trường đại học khác ở Cần Thơ thì lực lượng trẻ nghiên cứu khoa học không thiếu, nhưng lại thiếu sự hướng dẫn, môi trường khuyến khích đội ngũ trẻ chủ động, đam mê dấn thân vào nghiên cứu đề tài, sản phẩm đạt chất lượng. P.V Cần Thơ: Gắn kết, tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố ẢNH: TTXVN TUYÊN QUANG: Đặt mục tiêu thu ngân sách trên 5.400 tỷ đồng Năm 2025, ngành thuế Tuyên Quang đặt mục tiêu tập trung mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được UBND tỉnh giao là 5.405 tỷ đồng (Chính phủ giao cho tỉnh là 3.786 tỷ đồng). Theo ông Vũ Hồng Diệp, Cục phó Cục thuế tỉnh Tuyên Quang, tỉnh tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm 2025 để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa được giao. Đồng thời, triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế gắn với đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử, chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Tuyên Quang thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế... P.V Nguồn lực chất lượng cao ở thành phố Cần Thơ tuy lớn nhưng việc liên kết, gắn kết, tận dụng nguồn nhân lực này vẫn còn là điểm nghẽn. Do vậy, ngành khoa học, công nghệ Cần Thơ cần quan tâm gắn kết, tận dụng được các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng thành phố. Thành phố Cần Thơ hiện có 7.000 người hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó có hơn 1.200 tiến sĩ và gần 3.000 thạc sĩ, 70 tổ chức hoạt động khoa học công nghệ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==