Tiền Phong số 15

14 Xà HỘI n Thứ Tư n Ngày 15/1/2025 ỨNG DỤNG AI Chia sẻ về bước chuyển mình nhờ áp dụng công nghệ số hiện đại, ông Đoàn Ngọc Duy - Giám đốc Khối Chiến lược Công ty CP Ba Huân cho biết, công ty đang ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong lĩnh vực quản lý trang trại chăn nuôi gia cầm. Công nghệ này hỗ trợ giám sát sức khỏe đàn gia cầm một cách toàn diện, từ việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường đến chẩn đoán chính xác các vấn đề sức khỏe. AI được triển khai trong việc tối ưu hóa các quy trình chăm sóc, đảm bảo vật nuôi phát triển tốt nhất, đồng thời giảm thiểu rủi ro dịch bệnh. “AI giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, đặc biệt là trong giám sát và chăm sóc đàn gia cầm; tiết kiệm thời gian, nhân công trong việc phát hiện và xử lý các vấn đề sức khỏe; giảm chi phí thú y nhờ chẩn đoán chính xác và ngăn ngừa rủi ro dịch bệnh sớm hơn. Ngoài ra, AI còn nâng cao hiệu quả chăm sóc đàn gia cầm, đảm bảo chất lượng đồng đều mà không cần tăng cường đội ngũ nhân sự” - ông Duy cho hay. Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - DN nhà nước hạng đặc biệt trực thuộc UBND TPHCM hoàn thành vượt kế hoạch của thành phố giao. Cụ thể, Tổng công ty đạt doanh thu hơn 6.709 tỷ đồng, trong đó doanh thu của công ty mẹ ước đạt 4.200 tỷ đồng, hoàn thành hơn 101% kế hoạch được giao. Lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt hơn 541 tỷ đồng, nộp ngân sách trong năm đạt hơn 3.655 tỷ đồng. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các ngành công nghiệp chủ lực của TPHCM như sản xuất thuốc lá, ngành hóa chất - cao su nhựa, cơ khí chế tạo máy, điện tử - công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng khu công nghệ cao... Nhiều DN trong Tổng công ty có tỷ lệ xuất khẩu cao, có đơn vị lên đến 95%. Theo lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, trong năm 2024, kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp; tuy chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu đã có những dấu hiệu hồi phục tích cực nhưng rủi ro tắc nghẽn, đứt gãy còn khá thường xuyên. Các cuộc xung đột vũ trang và căng thẳng địa chính trị có chiều hướng gia tăng trên toàn thế giới đã tạo ra những diễn biến khó lường, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất của toàn Tổng công ty. “Trước thực tế đó, Tổng công ty tập trung thực hiện giải pháp thích ứng linh hoạt kết hợp đa dạng hóa thị trường. Nhiều DN trong Tổng công ty nhanh chóng ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nghiên cứu và đưa vào sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu mới, thay thế một phần nguyên liệu ngoại nhập. Tại các công ty cũng ứng dụng phổ biến công nghệ cao, AI để tăng tỷ lệ tự động hóa trong sản xuất, giúp giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Trong năm 2025, Tổng công ty tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi số, tham gia dự án thành lập Cụm công nghiệp Láng Le - Bàu Cò, triển khai thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh…” - ông Trần Phi Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn chia sẻ. MỞ RỘNG TÍN DỤNG Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng, năm 2025 và thời gian tới TPHCM sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn từ sự tác động bởi thị trường quốc tế, trong đó có việc Mì thực hiện chính sách tăng thuế nhập khẩu nhằm đẩy mạnh nền sản xuất nội địa của nước này. Theo ông Hoàng, TPHCM phải tận dụng các lợi thế để tăng tốc từ quý I và quý II/2025 để bù đắp cho quý III và quý IV có thể bị ảnh hưởng từ các chính sách thương mại của Mì. “Muốn tăng trưởng đạt hai con số thì quý I và quý II phải tăng và đạt hai con số” - ông Hoàng nhận định. Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM cho rằng, phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Ông đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM để thành phố ổn định về mặt thể chế, không phải thực hiện thí điểm một thời gian. TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho rằng, mục tiêu mức tăng trưởng kinh tế phải đạt 10% là một thách thức không nhỏ và thành phố cần nỗ lực hết sức. TPHCM đã xây dựng các nền tảng cần thiết để thực hiện và phát triển trong thời gian tới. Đây chính là câu chuyện của năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XI của thành phố (2020 - 2025) nhằm đạt được những chỉ số tăng trưởng kinh tế - xã hội tốt để bù lại những năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM cho biết, mục tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố phải đạt 2 con số trong năm 2025 là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Nhiệm vụ của ngành ngân hàng là mở rộng tín dụng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu tăng trưởng kinh tế. “Giải pháp lõi để thực hiện là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ DN với mức độ cao hơn, phương thức hiệu quả hơn và quy mô lớn hơn. Tất cả đều triển khai trên tinh thần đồng hành với DN để phát triển gắn với việc thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - DN và động lực thi đua để tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang tới lợi ích tối đa cho nền kinh tế” - ông Lệnh nói. UYÊN PHƯƠNG - NGÔ T–NG Trước những b´t Ön trong chu×i cung ứng to n c³u, c®c doanh nghiÈp (DN) đ° tập trung thực hiÈn giải ph®p thích ứng linh hoạt kết hợp đa dạng hóa thị trường. Nhiều DN nhanh chóng ứng dụng chuyển đÖi số, chuyển đÖi xanh, nghiên cứu v đưa v o sử dụng nhiều nguồn nguyên liÈu mới, thay thế một ph³n nguyên liÈu ngoại nhập... Doanh nghiÈp ứng dụng công nghÈ cao v o sản xu´t (ảnh tại nh m®y ép nhựa Sakura, TP Thủ Đức) ẢNH: U.P Sở Y tế tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân đã sử dụng dịch vụ của “Thẩm mì viện DG Luxury” (số 42 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM) về việc bị cơ sở “chặt chém”. Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở Y tế xác định đây là cơ sở chưa được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nên đã phối hợp Phòng Y tế quận 7 và UBND phường Tân Hưng, Quận 7 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Chi đăng ký tại địa chỉ này. Tại thời điểm kiểm tra có 2 khách hàng có mặt tại đây là bà T.T.T và bà B.T.B.T. Bà T.T.T cho biết, đã đến thực hiện dịch vụ nâng ngực và được tiêm chất không rõ vào ngực với số tiền 153 triệu đồng. Bà B.T.B.T cho biết, đã đóng 39 triệu đồng để thực hiện dịch vụ chăm sóc da, thẩm mì vùng ngực bằng máy. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện cơ sở trang bị nhiều máy móc, thuốc, các chất để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể. Cơ sở thực hiện quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thực tế ngành nghề đăng ký kinh doanh của cơ sở là “cắt tóc, làm đầu, gội đầu” nhưng đã trang bị các máy laser, ánh sáng, sử dụng kì thuật như tiêm, chích… để can thiệp xâm lấn vào cơ thể. Trước mặt tiền treo bảng “Thẩm mì viện DG Luxury”, còn trên mạng Facebook có tên gọi “Trung tâm hủy mỡ quốc tế DG Luxury - Hủy mỡ sinh học không phẫu thuật”. Cơ sở quảng cáo nhiều dịch vụ làm đẹp như “hủy mỡ, tân trang vóc dáng không phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn”, nhằm dẫn dắt, lừa dối khách hàng với mục đích vụ lợi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng dịch vụ. Trước đó, địa chỉ 42 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng (quận 7) là nơi đăng ký của Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mì ID Korea. Cơ sở đã bị Sở Y tế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 31/5/2023 do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. VÂN SƠN Cơ sở cắt tóc, gội đầu nâng ngực chui GIẢI PHÁP ĐẠT TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ: Công nghÈ cao, tự động hóa trong sản xu´t Ng y 14/1, Sở Y tế TPHCM cho biết, lực lượng thanh tra vừa xử lý một cơ sở cắt tóc, gội đ³u nhưng l´n sân sang lĩnh vực thẩm mỹ v đ° “chặt chém” kh®ch 150 triÈu đồng. Cơ sở cắt tóc, l m đ³u, gội đ³u h nh nghề thẩm mỹ tr®i phép thực hiÈn kỹ thuật l m đẹp cho bÈnh nhân UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 19 vÄ tăng cường kì cương hành chÊnh, quyÅt tâm hoàn thành nhiÈm vÝ ph®t triÆn kinh tÅ - x° hội năm 2025. Theo đó, thành phÕ tập trung thực hiÈn 12 nhóm nhiÈm vÝ, giải ph®p trọng tâm. Trong đó, tập trung nguồn lực hiÈn thực hóa mÝc tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phÕ (GRDP) trên 10%; phấn đấu hoàn thành đạt, vượt 22 chỉ tiêu ph®t triÆn kinh tÅ - x° hội năm 2025. CÙng væi đó, TPHCM chuẩn bị thật tÕt đÆ triÆn khai hiÈu quả KÅ hoạch thực hiÈn Quy hoạch chung TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đÅn năm 2050 và Đồ ®n điÄu chỉnh Quy hoạch chung thành phÕ đÅn năm 2040, tầm nhìn đÅn năm 2060 và c®c đÄ ®n, chương trình, dự ®n trọng tâm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==