Tiền Phong số 15

13 nThứ Tư n Ngày 15/1/2025 XÃ HỘI Mùa mưa năm 2024, tại nhiều điểm dân cư ở các huyện miền núi như Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Hiệp Đức…, địa phương đã phải liên tục công bố tình huống khẩn cấp. Đáng chú ý, nhiều điểm sạt lở mới hoặc thể hiện ở nhiều hình thức nguy hiểm xuất hiện vết nứt, sụt lún trên các đỉnh núi, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Tại huyện miền núi Nam Trà My, những đợt mưa kéo dài khiến nhiều ngôi làng, khu dân cư, thậm chí cả trụ sở hành chính các huyện đối mặt với nguy cơ sạt lở. Tại trung tâm hành chính huyện Nam Trà My đã xuất hiện hàng chục vết nứt. Lãnh đạo huyện này cho biết, vết nứt manh nha từ sau đợt mưa bão năm 2020, một phần quả đồi nằm sau lưng trụ sở cơ quan Thi hành án huyện Nam Trà My đã bị sạt lở. Khu vực này hiện đã được kè chắn, tuy nhiên, một loạt trụ sở làm việc khác, gồm Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Tòa án... vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm. Mới nhất, một vết nứt phía sau trụ sở Công an huyện rộng đến 1,8m, độ sâu khoảng 1,5 - 2m nên khi có mưa lớn nguy cơ xảy ra trượt lở đất là rất cao. Tại khu dân cư Nà Nổ, xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức), người dân vẫn chưa dứt nỗi lo sạt lở. Giữa những trận mưa lớn hồi cuối năm 2024, chính quyền và người dân tá hỏa khi phát hiện vết nứt lớn trên đồi Nà Nổ. Ngọn đồi nằm ngay trên đầu khu dân cư trở thành nỗi ám ảnh sẽ đổ sập bất cứ lúc nào bởi vết nứt dài 30 mét, bán kính 10 mét, sâu 1 mét. Chính quyền đã khẩn cấp di dời 30 hộ dân sống dưới chân đồi. Theo Chủ tịch UBND xã Phước Gia Nguyễn Thành Liêm, trước đây huyện đã đầu tư vài tỷ đồng để bạt mái ta luy, đồng thời xử lý sạt lở, tách khu dân cư ra xa quả đồi hơn, tuy nhiên khi mưa lớn, vết nứt xuất hiện nên phải di dời dân đảm bảo an toàn. Tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, vết nứt lớn dài 50m, sâu hơn 1m và chạy ngang qua nhà dân bất ngờ xuất hiện sau mưa lớn khiến 10 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Trong khi đó, hiện trường vết nứt lớn kéo dài tại ngọn đồi phía sau khu dân cư ở thôn 56B, xã biên giới Đắc Pre, huyện Nam Giang cũng khiến lãnh đạo không khỏi lo lắng. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã trực tiếp đến hiện trường điểm sạt lở này. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận vết nứt có chiều sâu từ 1,5m đến 5m, chiều dài khoảng 120m. Nhiều đoạn có dấu hiệu sụt trượt, lún sâu theo lớp tầng, đường nứt mở rộng và ngấm nước nhiều ngày, nguy cơ đất sụt đổ xuống phía nhà dân bất cứ khi nào. Cơ quan chức năng huyện Nam Giang cho rằng, khu vực ngọn đồi có địa chất yếu, kết cấu đất đai tương đối mềm. Bên trái quả đồi này từng bị sạt lở, gây nguy hiểm đối với một số trường mẫu giáo, địa phương đã xây dựng bờ kè. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sống tại khu vực này, các ngành, địa phương khẩn trương lên phương án tái định cư cho người dân. Theo Đề án phòng chống thiên tai của tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có đến 93 điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở, tập trung ở miền núi, ven sông, ven biển. Trong đó, nguy cơ rủi ro sạt lở đất đối với người dân ở khu vực miền núi đang ở mức báo động cao. Tại cuộc họp báo về tình hình KT - XH năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 diễn ra mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho hay, tỉnh đã tính toán đến phương án căn cơ đối với nạn sạt lở. Vấn đề sạt lở ở miền núi không chỉ là nỗi ám ảnh của người dân, chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh cũng rất lo lắng. “Mỗi mùa mưa bão về lại lo canh cánh. Thời gian qua mỗi khi nắm thông tin sạt lở, lãnh đạo tỉnh đến hiện trường thấy rằng đây là vấn đề lớn và cần khắc phục căn cơ. Ban bố tình huống khẩn cấp cũng chỉ là giải pháp tình thế, tỉnh sẽ xây dựng đề án để giải quyết vấn đề này một cách căn cơ. Theo đó, dựa vào thông tin cảnh báo Bộ TN&MT, nơi nào có cảnh báo nguy cơ sạt lở thì xem xét bố trí nguồn lực để di dời trước, làm sao để bà con yên tâm sinh sống và sản xuất ở nơi an toàn nhất. Quảng Nam sẽ kiên quyết dành nguồn lực ưu tiên sắp xếp dân cư miền núi”, ông Dũng khẳng định. HOÀI VĂN Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng kiểm tra hiện trường vụ sạt lở ở huyện Nam Giang Những trận sạt lở, nhất là ở vùng núi cao Quảng Nam xảy ra liên tục khiến người dân lo sợ, còn chính quyền liên tiếp công bố tình huống khẩn cấp. Tỉnh Quảng Nam xác định đây là vấn đề cần giải quyết căn cơ, để người dân yên tâm sinh sống. QUẢNG NAM: Theo thống kê, hiện có 504 hộ gia đình lấn chiếm, tranh chấp 890 thửa đất, tổng diện tích hơn 1.271.108m2 với VQG Phong Nha-Kẻ Bàng. Trong đó, có 278 hộ, 378 thửa có đất chồng lấn, tổng diện tích 275.169m2; 384 hộ, 512 thửa có đất tranh chấp là đất lấn chiếm, tổng diện tích 995.939m2 (226 hộ tranh chấp, 158 hộ vừa chống lấn, vừa tranh chấp). Theo đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, việc lấn chiếm, tranh chấp này diễn ra trong một thời gian dài, bản thân VQG Phong Nha-Kẻ Bàng không thể tự giải quyết. Để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ ranh giới VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, cần sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cấp, ngành. Đặc biệt, UBND tỉnh, UBND huyện Bố Trạch và các cấp có thẩm quyền quan tâm, rốt ráo chỉ đạo giải quyết, may ra mới dứt điểm tình trạng tranh chấp, chồng lấn lâu nay. Mặt khác, Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng cần đầu tư kinh phí mua và tập huấn sử dụng máy định vị vệ tinh phục vụ công tác trắc địa, đo đếm diện tích nhằm xác định ranh giới, ngăn ngừa lấn chiếm. HOÀNG NAM Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bị lấn chiếm hơn 1,2 triệu m2 Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đã diễn ra nhiều năm tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm Ban quản lí Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, hiện có hơn 1,2 triệu m2 đất thuộc vườn này bị lấn chiếm, gây khó khăn cho việc quản lí, bảo vệ. Quảng cáo TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2025 Kính gửi: Quý Khách hàng Thực hiện việc khai thác sử dụng có hiệu quả các cơ sở sản xuất kinh doanh, tránh lãng phí khi sử dụng. Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty Cổ phần (Vinafood II) có nhu cầu hợp tác kinh doanh như sau: 1. Thông tin khu đất: - Địa chỉ: Lô F7 và F8 - Khu F - Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Diện tích: 36.392m2; Mục đích sử dụng: Đất Khu công nghiệp; Thời hạn sử dụng đến ngày 25/7/2058; Đất thuê Khu công nghiệp trả tiền một lần. - Hiện nay khu đất chưa đầu tư nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật nội bộ. 2. Hạ tầng kỹ thuật kết nối: Khu đất có lợi thế khi tiếp giáp sông Cần Giuộc với mạng lưới giao thông đường thủy, trong vòng bán kính 16km có cảng Sài Gòn ở phía Bắc và cảng Quốc tế Long An ở phía Nam. Ngoài ra, mạng lưới giao thông đường bộ ngoại khu cũng được xây dựng, nâng cấp và mở rộng là tuyến quốc lộ 50, quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Linh phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại. 3. Hình thức hợp tác: Hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết hoặc cho thuê lại quyền thuê đất. 4. Thời hạn hợp tác kinh doanh: - Tùy thuộc hình thức hợp tác kinh doanh, thời hạn hợp tác kinh doanh theo vòng đời phương án kinh doanh. - Dự kiến thời gian cho thuê lại quyền thuê đất: Theo thỏa thuận (không làm mất quyền thuê đất của Tổng công ty). 5. Phương án hợp tác: Đối tác xem xét, đề xuất phương án hợp tác kinh doanh, liên kết; đối với trường hợp thuê lại quyền thuê đất, đối tác đề xuất điều kiện, đơn giá thuê. Quý Khách hàng có nhu cầu hợp tác kinh doanh xin vui lòng liên hệ ông Lâm Ngọc Vinh - Trưởng bộ phận quản lý - ĐT: 0907.004.667 để biết thêm thông tin chi tiết. THƯ CHÀO HỢP TÁC TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM SOUTHERN FOOD CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY (VINAFOOD II) Head O ce: 333 Tran Hung Dao, Cau Kho Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 28 3837 0027 Fax: +84 28 3836 58 Website: www.vinafood2.com.vn Căn cơ phòng chống sạt lở

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==